Loading...
23
Vừa mới cùng Huyền Ngật đi được hai bước, từ phía sau đã truyền đến một giọng nói :
— Tiểu t.ử, ta dọn dẹp đám tu sĩ tiến vào , canh giữ ở chỗ này để Long Lân Quả rơi vào tay ngươi, ngươi có phải hay không cũng nên giúp ta một cái tay?
Huyền Ngật lập tức che chở ta ở sau lưng:
— Các hạ là ai?
— Ngươi không quen biết ta , nhưng tiểu nha đầu phía sau ngươi thì nhận ra ta đấy. Tối nay còn là ta đưa nàng ta đến đây, bằng không nàng ta vẫn đang ở trong cái mật đạo tối tăm không thấy ánh mặt trời kia đi lòng vòng đấy chứ.
Ta:
— !!!
Là hắn !
Kẻ ở trong bí đạo ăn nói xà lơ, không có trọng tâm lại chẳng nhìn rõ mặt kia !
— Họa Họa, ngươi quen biết sao ?
Ta nhìn thoáng qua người tới, áo đỏ tóc đen, giờ phút này đang khoanh tay tựa vào gốc cây, trên mặt nở nụ cười nhạt, trông vô cùng thong dong nhàn nhã.
Hoắc!
Uổng công lúc ấy ta còn lo lắng hắn dòm ngó mỹ mạo của ta , diện mạo thế này của hắn thì đâu có cần chứ!
Nhưng mà dĩ nhiên vẫn là Huyền Ngật cùng sư tôn xinh đẹp nhất!
— Không quen, nhưng đúng là hắn đã đưa ta ra khỏi cái bí đạo kia .
Ta đột nhiên nhớ ra điều gì, liền thấp giọng nói :
— Đại sư huynh , hắn hình như là kẻ thù của sư tôn, từng đe dọa muốn bắt ta để ép sư tôn lộ diện đấy.
Người tới đột nhiên bật cười :
— Sai rồi , tiểu nha đầu, ta nào phải kẻ thù của sư tôn ngươi.
Huyền Ngật cau mày:
— Ma Tôn vì sao lại xuất hiện ở nơi này ?
Người đối diện khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn Huyền Ngật mang theo chút tán thưởng:
— Ta còn tưởng nàng thích làm việc thiện, dưới tay chỉ nuôi toàn đám ngốc bạch ngọt, không ngờ lại có một hạt giống tốt thế này .
Ta:
— ???
Trò chuyện thì cứ trò chuyện, x.úc p.hạ.m ngôn từ như thế là ngươi sai rồi đấy nhé!
Từ từ đã , Ma Tôn?!
Ta kinh ngạc:
— Ngươi chính là kẻ g.i.ế.c người không chớp mắt, thích ăn thịt người —Ma Tôn Lâu Khí đó sao ? Kẻ thù không đội trời chung của sư tôn ta ?!
Sắc mặt Lâu Khí đen sầm lại :
— Đó đều là lời đồn nhảm!
Ta lặng lẽ nhéo nhẹ tay Huyền Ngật:
— Đại sư huynh , chúng ta vắt chân lên cổ chạy thôi, hắn là một lão yêu quái sống không biết bao nhiêu tuổi rồi , chúng ta không cần thiết phải đ.á.n.h với hắn đâu .
— Chạy trốn không mất mặt đâu mà.
Huyền Ngật khẽ nhướng mày, không nói gì.
Lâu Khí cười nhạo một tiếng, như thể đã hết kiên nhẫn:
— Tiểu t.ử, mượn tiểu sư muội này của ngươi dùng một chút, đợi sư tôn ngươi tới ta sẽ trả lại cho ngươi.
Ngay giây sau , quanh người ta đã bị một luồng hắc khí bao bọc lấy.
Ta:
— ???
Không phải chứ, mượn ta dùng một chút sao lại không thương lượng với ta câu nào thế hả!
24
Ta bị bắt tới Ma tộc, nhưng Lâu Khí không hề làm hại ta , chỉ tùy tiện ném ta vào trong cung điện, bộ dạng như thể dù sao ta cũng chẳng trốn đi đâu được .
Ta quả thực trốn không thoát, chỉ có thể nghĩ cách dung hợp d.ư.ợ.c lực của Long Lân Quả trước .
Lúc Lâu Khí tới, hắn quăng cho ta một túi đồ, bên trong ngoại trừ túi trữ vật của ta ra thì còn có một ít bí tịch điển tịch cùng linh đan.
Ta:
— ???
— Ngươi muốn làm gì?
Lâu Khí khẽ nhướng mày:
— Giúp ta một tay, những thứ này đều thuộc về ngươi.
Ta do dự hai giây:
— Chuyện bán đứng sư tôn và đại sư huynh thì tuyệt đối không được đâu nhé.
Hắn "chậc" một tiếng:
— Ngày
ta
và sư tôn ngươi thành
thân
, ngươi đảm nhận
làm
Tán Tài Đồng T.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nu-phu-muon-quyen-ru-nam-chinh-trong-truyen-tu-tien/chuong-12
ử cho chúng
ta
đi
, trông
rất
đáng yêu lấy lòng đấy.
Ta:
— ???
— Cái gì???
— Thành thân cái gì cơ?
— Với ai thành thân ?
— Ngươi thế mà dám dòm ngó sư tôn của ta , ngươi thật đáng c.h.ế.t mà!
— Đây là chuyện giữa ta và sư tôn ngươi. Ngươi cảm thấy nếu điều kiện duy nhất để Ma tộc bãi binh là sư tôn ngươi gả cho ta , liệu sư tôn ngươi có đồng ý không ?
Ta:
— !!!
— Ngươi thật đê tiện!
Hắn chẳng giận chút nào:
— Nói hay lắm, ta quả thực rất đê tiện.
— Xem ở chỗ ngươi là tiểu đồ đệ được sư tôn ngươi cưng chiều nhất, ta sẽ không xử lý ngươi, ngươi tốt nhất nên phối hợp với ta một chút.
Hắn khom lưng nhìn thẳng vào mắt ta :
— Bằng không ta sẽ làm thịt ngươi đấy.
Ta:
— ...
25
Từ đó về sau , suốt một thời gian dài đầu óc ta luôn rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, không phải do Lâu Khí hạ d.ư.ợ.c ta , mà là vì cái đầu óc lâu ngày không hoạt động của ta đột nhiên tiếp nhận quá nhiều tin tức chấn động đến mức muốn nổ tung.
Ma tộc xâm lược, các tông môn cùng nhau chống đỡ. Vào thời điểm then chốt, Lâu Khí tung ra lời hứa: Ma tộc có thể bãi binh, từ đây cùng giới tu sĩ hòa bình chung sống, điều kiện duy nhất là Thường Hi tôn giả phải gả cho hắn .
Giới tu sĩ còn chưa hết bàng hoàng thì lại càng thêm chấn động khi Thường Hi tôn giả... gật đầu đồng ý.
Tất cả mọi người đều nghĩ sư tôn ta vì thương xót chúng sinh thiên hạ, lại lo lắng cho tiểu đồ đệ rơi vào tay Ma tộc bị tổn hại nên mới ủy khuất bản thân .
Thế nhưng chỉ có ta mới biết sự thật không phải như vậy , hai người này vốn dĩ đã từng có một đoạn tình cảm sâu đậm từ trước rồi !
Cái gì mà kẻ thù không đội trời chung, tất cả đều là giả hết!
— Họa Họa?
Ta hoàn thần nhìn Huyền Ngật. Kể từ ngày ta trở về từ Ma tộc, Huyền Ngật dường như chịu kích thích gì đó mà lao vào tu luyện một cách điên cuồng, dù vậy hắn vẫn không quên kéo ta theo cùng.
— Họa Họa, sách cho ngươi xem hôm qua đã xem xong chưa ?
Ta ngoan ngoãn gật đầu:
— Xem xong rồi .
Kể từ khi dùng Long Lân Quả đả thông tái tạo linh căn, ta đã hạ quyết tâm phải chăm chỉ tu luyện, sau này cùng Huyền Ngật sát cánh phi thăng.
Sư tôn từ sau khi thành thân thì rất ít khi bế quan, thỉnh thoại bà lại trở về tông môn chỉ dạy chúng ta , dĩ nhiên phần lớn thời gian là chỉ dạy cho ta .
Lâu Khí nhìn không vừa mắt, lén kéo ta sang một bên dúi vào tay ta một quyển điển tịch:
— Vật này có thể giúp ích cho ngươi và sư huynh ngươi tu luyện đấy.
Ta vô cùng hoài nghi nhân phẩm của hắn :
— Ngươi lại đang tính toán trò gì nữa đây?
Hắn gõ nhẹ vào đầu ta một cái:
— Lớn nhỏ không biết điều, ta dẫu sao cũng là sư công của ngươi đấy.
Ta:
— ...
Dưới ánh mắt soi xét của ta , hắn rốt cuộc cũng chịu ngửa bài:
— Sau này bớt quấn lấy sư tôn ngươi lại đi , có thời gian đó thì đi quấn lấy sư huynh ngươi ấy , hắn chắc chắn sẽ sướng phát điên lên cho xem.
Ta:
— ???
Ta lật ra xem thử một cái, liền bị mấy hình ảnh bên trong làm cho giật mình trợn mắt há mồm.
Cái điển tịch này ... nó có phải là điển tịch tu luyện đàng hoàng không thế?!
Lâu Khí ra vẻ ta đây chê ta chưa từng thấy sự đời:
— Đây chính là bí pháp của Hợp Hoan Tông đấy, ta phải tốn bao công sức mới kiếm về cho ngươi, tuyệt đối chính tông không hề có tác dụng phụ.
— Sư công đối xử tốt với ngươi chưa , sau này bớt quấn lấy sư tôn ngươi lại , đi tìm sư huynh ngươi đi nhé.
Ta:
— ...
Cái điển tịch này ... hình như thực sự không đàng hoàng một chút nào rồi !
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.