Loading...
16
Bên trong bí đạo là một vùng tối tăm mịt mùng.
Sau khi rơi rụng rồi lăn lộn không biết bao lâu, ta rốt cuộc cũng lăn đến một khoảng đất bằng phẳng rồi dừng lại . Nằm hôn mê trên mặt đất chẳng rõ bao lâu, ta cố nén cảm giác khó chịu bò dậy, vội vàng sờ mó túi trữ vật để tìm ngọc bài truyền tống.
Khu bí cảnh này mang lại cảm giác vô cùng kỳ quái, đúng lúc này ta lại bị tách khỏi nhóm Huyền Ngật, đây thực sự chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Tuy nhiên, chỉ cần ngọc bài còn đó thì ta và nữ chính vẫn có thể an toàn rời khỏi bí cảnh.
Thế nhưng...
Có một nói một, người một khi đã xui xẻo thì uống nước lạnh cũng mắc răng.
Có lẽ do trận lăn lộn vừa rồi , túi trữ vật bên hông ta đã không cánh mà bay.
Không chỉ có thế, nữ chính cũng chẳng thấy đâu nữa.
— Phó sư muội ?
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, trong hoàn cảnh tối om lại càng thêm phần đáng sợ.
Ta bắt đầu thấy hối hận.
Ta sính làm anh hùng cái gì không biết ! Để rồi tự rước họa vào thân thế này !
Người ta dẫu sao cũng là nữ chính, biết đâu chừng đây chính là thời cơ đến để nàng rơi xuống ngẫu nhiên gặp được cơ duyên, kết quả ta lại xía vào làm gì không biết .
Túi trữ vật rơi mất, đan d.ư.ợ.c không có , ngọc bài cũng chẳng còn, bản thân lại chẳng có chút bản lĩnh nào...
Quả thực có cảm giác xoay đi xoay lại rốt cuộc vẫn không tài nào thoát khỏi vận mệnh thê t.h.ả.m.
Tự trách bản thân một hồi, ta lại xốc lại tinh thần, mò mẫm trong bóng tối cố gắng đi sát vào vách tường.
Tuy rằng trong không gian hắc ám này , từng cơn gió lạnh thổi qua sau lưng trông rất dọa người , nhưng bình tâm suy nghĩ lại thì có gió thổi nghĩa là có lối ra .
Đời này của ta đại khái là vô duyên với việc tu luyện phi thăng rồi , nhưng ta còn chưa tìm được lang quân hợp ý... Ta tuyệt đối không thể bỏ mạng ở cái nơi này được .
Chẳng biết đã đi bao lâu nhưng mãi vẫn chưa thấy lối ra . Sau khi đã quen với bóng tối, ta cũng không còn sợ hãi như trước nữa. Mệt mỏi tựa lưng vào vách tường ngồi xuống nghỉ ngơi, ta khẽ thở dài.
Chẳng biết Huyền Ngật có đi tìm ta không nữa. Hắn từng nói sẽ bảo vệ ta , sẽ không bỏ rơi ta mà.
Dẫu cho hắn là nam chính của nữ chính, nhưng chúng ta dẫu sao cũng có tình nghĩa thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành cơ mà.
— Biết trước bí cảnh nguy hiểm thế này thì ta đã chẳng xuống núi làm gì. Cũng không biết Phó sư muội thế nào rồi nữa, phiền c.h.ế.t đi được !
Vừa tự lẩm bẩm than phiền xong, ta đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ. Ta sợ đến mức giật nảy người nhảy dựng lên:
— Ai? Ai ở đó?!
Ta cẩn trọng đ.á.n.h giá xung quanh. Sau khi mắt đã quen với bóng tối, ta mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng cách đó không xa. Ta nuốt nước bọt một cái:
— Ngươi là kẻ nào? Vì sao lại ở đây?
— Ngươi đoán xem.
Ta mới không rảnh mà đoán!
Ta nhìn chuẩn hướng đi , nhổm dậy chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy bán sống bán c.h.ế.t, thì ngay giây sau đã bị một luồng sức mạnh giam cầm khiến ta không thể nhúc nhích nổi.
Thấy sắc nảy lòng tham?
G.i.ế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nu-phu-muon-quyen-ru-nam-chinh-trong-truyen-tu-tien/chuong-8
c
người
đoạt bảo?
Hay là kẻ cuồng sát nhân?
Trong đầu ta trong chớp mắt hiện lên vô số khả năng, mà khả năng nào cũng dồn ta vào đường c.h.ế.t.
Ta:
— ...
— Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trên người ta chẳng có cái gì cả đâu , nhưng ngươi có thể quay lại con đường ta vừa đi qua mà tìm xem, biết đâu lại tìm được túi trữ vật của ta , bên trong nhiều bảo bối lắm đó.
Dù sao thì ta cũng chẳng tìm lại được nữa rồi .
Ta có thể cảm nhận được hắn đang bước từng bước về phía ta , trong giọng nói mang theo chút ý cười :
— Mấy thứ vật c.h.ế.t đó làm sao thú vị bằng tiểu nha đầu ngươi cơ chứ.
Ta:
— !!!
Thấy sắc nảy lòng tham thật rồi ?!
Xong phim rồi !
Tất cả là tại ta sinh ra quá mức xinh đẹp .
Thế nhưng xinh đẹp đâu phải là lỗi của ta chứ!
— Ha ha ha... Tiền bối ngài trêu ta rồi . Ta chỉ là một kẻ phế vật nhỏ bé thôi, túi trữ vật của ta mới có vô số bảo bối mà sư tôn cùng các sư huynh dày công tìm kiếm cho ta đấy!
Trần đời này làm gì có ai cưỡng lại nổi bảo bối cơ chứ!
— Vậy sao ?
— Thế thì ta phải xem cho kỹ xem rốt cuộc bên trong có những bảo bối gì mới được .
Ta:
— ?
Ta theo bản năng nhìn sang phía hắn . Xung quanh rất tối, ta không thể nhìn rõ diện mạo của hắn , nhưng lại nhìn thấy thứ hắn đang cầm trên tay tung hứng.
Nếu ta đoán không nhầm thì bảo bối của ta đã bị hắn nhặt được rồi .
— ...
Xong thật rồi , thứ duy nhất có thể dụ hắn rời đi giờ lại đang nằm gọn trong tay hắn .
Chẳng lẽ hôm nay ta nhất định phải bỏ mạng ở nơi này sao ?
— Quả thực đều là đồ tốt , xem ra ngươi rất được cưng chiều đấy.
Mắt ta sáng lên, bắt đầu mượn oai hùm dọa người :
— Dĩ nhiên rồi !
— Ngươi có biết sư tôn của ta là ai không ? Sư tôn của ta chính là Thường Hi tôn giả, toàn bộ Tu Tiên giới này không ai là không biết danh tiếng của sư tôn ta .
— Ta khuyên ngươi tốt nhất nên đối xử t.ử tế với ta một chút, bằng không sư tôn ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu !
— Thế sao ?
— Dĩ nhiên là thế rồi !
— Vậy ngươi nói xem, nếu ta bắt được vị tiểu đồ đệ mà nàng cưng chiều nhất, liệu nàng có đến tìm ta không ?
— Nếu ngươi dám đụng đến một sợi tóc của ta , sư tôn ta nhất định sẽ...
Càng nói giọng ta càng nhỏ dần, bởi vì hậu trí hậu giác ta mới phản ứng ra được , hắn dường như chẳng hề sợ hãi một chút nào, ngược lại còn có chút mong chờ được gặp sư tôn ta nữa.
— ...
— Ngươi là ai? Ngươi quen biết sư tôn ta sao ?
Hắn cười . Ta vô tình nghe ra một tia khoái lạc sung sướng trong giọng nói của hắn :
— Hiện tại chưa thể nói , nhưng tương lai...
Mấy câu tiếp theo ta không còn nghe rõ nữa, bởi vì ta đã bị một luồng sức mạnh bao bọc lấy, rất nhanh sau đó liền rơi vào hư vô, mất đi ý thức.
Tương lai cái gì cơ chứ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.