Loading...
Tháng Sáu sắp bước vào những ngày cuối, thời tiết ở thành phố A ven biển vô cùng oi bức. Ánh nắng ch/ói chang càng khiến người ta thêm bực bội.
Phòng chứa đồ của đoàn phim không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt cũ kỹ không ngừng phát ra tiếng động.
Bạch Lập Tinh nằm trên chiếc sofa rách, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, lông mày hơi nhíu lại , lông mi khẽ run, mơ màng mở mắt.
Bụi bay lơ lửng trong ánh đèn, mùi ẩm mốc lẫn mùi đất xộc vào mũi anh .
Nhìn thấy tất cả những thứ xa lạ này khi mở mắt, Bạch Lập Tinh lập tức tỉnh táo.
Đây là đâu ?
Bạch Lập Tinh là một nhân viên văn phòng ngày ngày thức khuya tăng ca, một năm cũng chẳng được mấy ngày nghỉ, chỉ có thể bám víu vào những lời hứa hẹn của cấp trên mà tiếp tục cày cuốc.
Hôm qua là ngày nghỉ hiếm hoi khó có được . Anh mua một đống đồ ăn ở siêu thị, nằm trên giường, quyết định đọc cho đã cuốn sảng văn "Không Để Lại Tiếc Nuối" đã lưu từ lâu.
Nam chính của cuốn sách là Giang Hận, một nhân vật toàn năng điển hình.
Ngay từ bộ phim đầu tay, anh đã lọt vào mắt xanh của một đạo diễn lớn và nhận được vai diễn trong một tác phẩm gây tiếng vang. Nhờ đó, anh nhanh ch/óng thu hút đông đảo người hâm mộ trên mạng và nổi tiếng chỉ sau một đêm. Sau đó anh cũng không lơ là, thông qua nỗ lực từng bước của bản thân , cuối cùng ngồi lên vị trí ảnh đế.
Trùng hợp thay , trong sách có một pháo hôi không đáng chú ý cùng tên với Bạch Lập Tinh, là một diễn viên nhỏ tuyến mười tám. Hắn ta trộm đồ của Giang Hận trong đoàn phim, rồi bán cho fan của Giang Hận thông qua nền tảng đồ cũ, kiếm được không ít tiền. Cuối cùng thu hút sự chú ý của chính Giang Hận, bị đưa vào đồn cảnh sát, bị cả mạng lưới chỉ trích.
Đọc đến đoạn ấy , Bạch Lập Tinh không khỏi thấy hơi chột dạ . May mà diễn biến tiếp theo nhanh ch/óng cuốn hút anh , khiến chuyện đó chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại sau đầu. Đợi đến khi anh lật đến trang cuối cùng, trời đã sáng rồi . Hài lòng với cái kết viên mãn trên màn hình điện thoại, anh đặt điện thoại xuống rồi ngủ thiếp đi .
Ngủ cũng không thấy có gì không ổn , chỉ là đầu óc mơ màng.
Rồi sau khi mở mắt ra lần nữa, bản thân đã nằm trên chiếc sofa rách này rồi .
Ngoài cửa vọng vào đủ loại âm thanh ồn ào, xen lẫn vài câu " quay phim", "đạo cụ", "lão sư".
Bạch Lập Tinh chậm chạp ngồi dậy, xoa xoa thái dương, mặt không biểu cảm nhìn về phía cửa.
Loại trừ khả năng bị bắt cóc ngay tại nhà, anh hẳn là đã xuyên vào cuốn sảng văn "Không Để Lại Tiếc Nuối" mà mình đọc tối qua.
Và rất tiếc là đã xuyên thành pháo hôi trùng tên trùng họ với mình .
Mọi chuyện trùng hợp đến mức khó tin. Bạch Lập Tinh bất lực thở dài, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng và chua xót.
Cuộc đời quả nhiên chẳng bao giờ báo trước lúc nào sẽ giáng cho người ta một đòn chí mạng.
Ngồi ngẩn người như vậy một lúc, cuối cùng anh cũng nhận mệnh mà lục lọi trong sofa, tìm thấy điện thoại của nguyên chủ.
Đó rõ ràng là một chiếc điện thoại cũ kỹ, có lẽ đã được sửa chữa nhiều lần , màn hình đầy vết nứt, ngay cả nút nguồn cũng phải phản ứng rất lâu.
May mà chức năng nhận diện khuôn mặt vẫn hoạt động, giúp anh mở khóa chiếc điện thoại cũ kỹ này .
Bạch Lập Tinh mở camera, người trong màn hình đầu tóc rối bù, trên đỉnh đầu có vài sợi tóc vểnh lên, làn da trắng nhợt mang vẻ thiếu sức sống của người quanh năm ngồi trong văn phòng, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, lông mi rủ xuống, sống mũi cao thẳng, đầu mũi có một nốt ruồi nhỏ, ánh mắt có chút u sầu và trống rỗng.
Bạch Lập Tinh nhìn chằm chằm vào màn hình, chắc chắn người trong ảnh chính là mình . Cậu cúi xuống quan sát bản thân , phát hiện ngay cả vóc dáng cũng không có gì khác biệt.
Anh chỉ có thể tự an ủi trong lòng:
Mặc dù không hiểu sao lại xuyên vào sách, nhưng có lẽ cũng sẽ không tệ hơn cuộc sống trước kia của anh .
Chỉ cần anh không làm những việc vi phạm đạo đức pháp luật như nguyên chủ, tránh xa trung tâm cốt truyện, có lẽ thật sự có thể kiếm được một khoản tiền, sống yên ổn .
Làm đủ chuẩn bị tâm lý, Bạch Lập Tinh duỗi người đau nhức, đẩy cửa phòng chứa đồ ra , bước ra ngoài.
Ánh nắng bên ngoài ch/ói mắt, anh lập tức đưa tay che lên lông mày. Làm việc văn phòng lâu năm khiến anh đặc biệt nhạy cảm với ánh nắng. Mặc dù bên ngoài không oi bức như phòng chứa đồ, nhưng nhiệt độ này cũng tuyệt đối không tính là thoải mái.
"Ồ, Tiểu Bạch, hôm nay dậy sớm vậy ?"
Một nam sinh mặt b/úp bê đi về phía anh , nhìn tuổi không lớn, trêu chọc nhìn anh .
Bạch Lập Tinh khựng lại một chút, đưa tay chào hắn :
"Chào buổi sáng."
Nghe thấy lời này , nam sinh trợn mắt, đi đến kéo cánh tay anh .
"Bây giờ đã mười hai giờ rồi , phải nói chào buổi trưa chứ!"
"Đi thôi đi thôi, mau đến giúp đỡ đi , không thì lát nữa lại bị đạo diễn mắng."
Bạch Lập Tinh còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo đến một khu vực đông nghịt người . Ai nấy đều tất bật với công việc của mình , chẳng mấy ai để ý đến hai người . Bị bỏ lại giữa đám đông xa lạ, anh chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn , không rõ mình nên làm gì tiếp theo.
Vừa dừng lại , đã nghe thấy có người gọi:
"Tần Nguyên, lại đây một chút!"
"Đến đây!"
Tần Nguyên lập tức buông cánh tay Bạch Lập Tinh, chạy lon ton rời đi , để Bạch Lập Tinh một mình tại chỗ.
Nơi này mọi người đều rất bận. Anh không biết mình phải làm gì, đành lúng túng đi qua đi lại giữa đám đông. Ấn tượng duy nhất về nghề nghiệp của nguyên chủ chính là một diễn viên nhỏ tuyến mười tám mờ nhạt đến cực điểm, những chuyện khác đều không rõ lắm, nguyên văn cũng không đề cập.
Đi được một lúc, anh đột nhiên bị một chuyên viên trang điểm mồ hôi nhễ nhại chặn lại :
"Giúp tôi lấy một chai xịt cố định lớp trang điểm, nhanh lên!"
Cô vừa nói vừa cau mày, ánh mắt đầy vẻ thúc giục.
Bạch Lập Tinh khẽ mở môi, ngơ ngác gật đầu đồng ý.
Nhưng vừa quay đầu anh đã phát hiện không đúng, anh không biết gì cả, phải đi đâu tìm xịt cố định lớp trang điểm?
Vốn định tìm người hỏi một chút, nhưng mọi người đều có việc phải làm , mỗi người đều đầy mồ hôi, vội vội vàng vàng. Anh lại muốn quay lại tìm chuyên viên trang điểm kia , nhưng người đó cũng không thấy bóng dáng.
Bạch Lập Tinh chỉ có thể cứng đầu quan sát xung quanh, cuối cùng nhìn thấy một căn phòng rất giống phòng trang điểm.
Anh bước đến gõ cửa, đợi một lúc không có ai trả lời, liền đẩy cửa bước vào .
Bên trong quả nhiên là nơi giống phòng trang điểm, điều hòa mở rất thấp, có thể khiến người ta lập tức bình tĩnh lại , trong không khí tràn ngập mùi nước hoa nhàn nhạt và mùi mỹ phẩm, vô cùng yên tĩnh.
Bạch Lập Tinh nhẹ nhàng đi đến trước bàn, trên mặt bàn bày một số mỹ phẩm nhìn là thấy đắt tiền, chật kín.
Anh cúi đầu tìm kiếm
trên
mặt bàn một lúc,
không
tìm thấy xịt cố định lớp trang điểm mà chuyên viên trang điểm
kia
cần. Anh đảo mắt tìm khắp căn phòng nhưng vẫn
không
thấy chai xịt cố định lớp trang điểm nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-phao-hoi-van-giai-tri/chuong-1
Đang chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp:
"Đang tìm gì?"
Bạch Lập Tinh bị giọng nói này dọa giật mình , thân thể run lên, hô hấp chậm lại một nhịp, đột ngột quay đầu lại .
Một người đàn ông cao lớn đang đứng cách cậu chưa đầy một mét. Anh có hàng mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, ánh mắt lạnh nhạt. Hương nước hoa trên người anh đậm hơn mùi hương thoang thoảng trong phòng, khiến sự hiện diện của anh càng thêm rõ ràng.
Bạch Lập Tinh nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt, không khỏi thầm thắc mắc: Rõ ràng lúc nãy gõ cửa chẳng thấy ai đáp lời, khi bước vào cũng không nhìn thấy người . Sao vừa cúi đầu tìm đồ, người này đã xuất hiện rồi ?
Đi đứng chẳng khác nào ma.
Bạch Lập Tinh nhanh ch/óng lấy lại bình tĩnh: "Xin chào, tôi đang tìm xịt cố định lớp trang điểm."
Giang Hận quan sát người trước mặt, tóc rối bù, đang hơi ngẩng đầu nhìn anh , lông mi hơi rủ xuống, đầu mũi có một nốt ruồi nhỏ run theo hô hấp, mặt mày nghiêm túc.
Hai tay cậu chống lên mép bàn phía sau , rõ ràng vẫn chưa hết giật mình vì bị anh bất ngờ lên tiếng.
Giống như một kẻ ngốc.
Giang Hận khẽ hừ một tiếng, lấy xịt cố định lớp trang điểm trên bàn mình đưa cho anh .
"Cảm ơn anh !" Bạch Lập Tinh không ngờ lại dễ dàng lấy được như vậy , trong lòng có chút vui mừng.
Nhận được chai xịt, Bạch Lập Tinh vui đến mức đôi mắt cong lại , khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ. Ngay cả mấy sợi tóc vểnh trên đỉnh đầu dường như cũng rung rinh theo.
Không ngờ ngôi sao đẹp trai này lại tốt bụng như vậy , Bạch Lập Tinh trong lòng vô cùng cảm kích, đợi khi biết người này là ai, nhất định sẽ khen vài câu trên mạng cho anh ta .
Nhìn dáng vẻ cũng đã qua mấy phút rồi , Bạch Lập Tinh cũng không dám chậm trễ. Anh chạy lon ton đưa chai xịt đi , nhưng chuyên viên trang điểm kia vẫn rõ ràng mất kiên nhẫn, giật chai xịt từ tay anh .
"Sao chậm vậy ?"
Chuyên viên trang điểm lại dùng ánh mắt dữ tợn uy h/i/ế/p anh .
Bạch Lập Tinh trong khoảnh khắc như nhìn thấy ông chủ của mình , nhớ lại đủ loại cảnh bị bóc lột, có chút bi thương cho đồng nghiệp vẫn đang làm việc của mình .
May mắn là chuyên viên trang điểm không nói gì thêm, lắc chai xịt trong không khí rồi bắt đầu dùng.
"Chai này sao nhiều vậy ? Chúng ta còn chai xịt cố định lớp trang điểm nào đầy không ?"
Chuyên viên trang điểm nghi hoặc nhìn anh .
Bạch Lập Tinh mặt không biểu cảm gật đầu: "Chắc mới mua đấy."
Cho cô dùng là được rồi , còn hỏi nhiều vậy .
Trong phòng trang điểm.
"Giang lão sư, làm phiền, xin hỏi anh có thấy xịt cố định lớp trang điểm không ?"
Chuyên viên trang điểm của Giang Hận tìm khắp phòng, gấp đến mức đầy mồ hôi lạnh, cô rõ ràng nhớ mình để trên bàn, ra ngoài một chuyến là trực tiếp biến mất không dấu vết!
"Vừa nãy có người đến tìm, tôi đưa cho anh ta rồi ."
Giang Hận nhàn nhạt lên tiếng.
Hả?
Chuyên viên trang điểm dừng động tác tìm đồ lại .
Phải biết rằng mỹ phẩm của Giang Hận luôn là dùng riêng, cả đoàn phim đều hiểu ngầm, trước kia có người đến mượn, cũng chưa thấy đưa bao giờ!
Trợ lý ở bên cạnh liếc mắt quan sát sắc mặt Giang Hận, thấy không có gì bất thường, lặng lẽ thở phào:
"Giang ca, vậy có cần lấy lại không ?"
Giang Hận ngước mắt nhìn trợ lý. Đối phương lập tức im bặt.
"Không cần."
Trợ lý và chuyên viên trang điểm đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ.
Chẳng lẽ họ bỏ lỡ điều gì?
Giang Hận sao đột nhiên đổi tính vậy ?
Trợ lý nhìn bầu không khí lạnh lẽo, yếu ớt lên tiếng:
"Vậy tôi đi mua thêm một chai nhé."
Giang Hận vốn đang cúi đầu im lặng chơi điện thoại không biết nhớ ra điều gì, đầu ngón tay khựng lại : "Không cần, lát nữa tôi đi tìm anh ta lấy."
Trợ lý và chuyên viên trang điểm có chút kinh hoàng nhìn nhau , cả hai đều thức thời, không hỏi thêm.
Hai người đều mới vào làm , cảm thấy Giang Hận đúng như lời đồn, người sống chớ gần. Mặc dù trong công việc Giang Hận không mắng họ, đối với họ cũng coi như thân thiện, nhưng tính cách lạnh lùng này thật sự khiến người ta có chút sợ hãi, cho nên bình thường họ cũng không dám nói nhiều.
Có lẽ người lạnh lùng vốn đã khó gần chăng.
Sau khi chạy đi chạy lại hơn mười chuyến trong đoàn phim, Bạch Lập Tinh cuối cùng cũng biết mình làm gì.
Anh chỉ là một diễn viên vô danh, mỗi ngày ngoài việc đóng vài cảnh quần chúng chưa đến mười giây, còn phải kiêm đủ thứ việc vặt trong đoàn phim.
Nói tóm lại là chỗ nào thiếu người anh phải đến thay .
Ngoài việc thời tiết rất nóng, người rất đông rất tạp, công việc này với công việc cũ của anh thật sự không phân biệt được cái nào tệ hơn.
Ít nhất thì tan ca còn khá sớm.
Sắc trời dần dần vàng vọt, sự oi bức trong không khí dần tan biến.
Bạch Lập Tinh ngồi trên bậc thang lau mồ hôi, tóc trước trán bị mồ hôi thấm ướt, dán vào da, vì thời tiết nên trên mặt phủ một lớp hồng nhạt, há miệng khẽ thở.
Anh không khống chế được nghĩ, mình thật sự ở đâu cũng vậy , luôn mệt đến mức không ngẩng đầu lên được .
Đang lúc anh sắp ngủ thiếp trên bậc thang, trên đỉnh đầu đột nhiên phủ xuống một bóng đen.
Giang Hận vốn chuẩn bị về nhà, đi ngang qua người đang cúi đầu nặng nề trên bậc thang.
Hai tay anh chồng lên đầu gối, đầu vùi trong cánh tay, chỉ để lại xoáy tóc trên đỉnh đầu và cổ trắng bệch.
Không biết xảy ra chuyện gì, trông như đang khóc .
"Sao lại khóc ?"
Bạch Lập Tinh nghe thấy tiếng, chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa mở ra còn phủ một lớp sương nước, mới phát hiện mình vừa nãy sắp ngủ thiếp .
Bạch Lập Tinh xoa xoa mắt, cố gắng nhìn rõ người trước mặt:
"Suýt nữa thì ngủ thiếp ."
Anh từ từ đứng dậy khỏi bậc thang, lại vì đứng dậy quá nhanh nên trước mắt tối sầm, may mà Giang Hận kịp thời đưa tay đỡ anh .
"Cảm ơn anh ." Bạch Lập Tinh mím môi cong khóe miệng.
Rõ ràng mắt đều sắp mở không ra , còn phải cười với người ta . Nhìn dễ bắt nạt như vậy , trách không được người khác đều bắt nạt anh .
" Tôi không khóc , quá buồn ngủ."
Giang Hận nhìn người một lúc, ánh mắt từ tò mò dần dần trở nên có chút hứng thú, phát ra một tiếng cười khẽ.
"Vậy cậu mau về nghỉ đi ."
Bạch Lập Tinh buồn ngủ đến mức đầu óc quay cuồng, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến Giang Hận. Cậu gật đầu qua loa rồi quay người đi về phía phòng chứa đồ.
Giang Hận đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, khẽ nhíu mày.
Chẳng lẽ cậu ta ngủ trong phòng chứa đồ thật sao ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.