Loading...

Xuyên Thành Pháo Hôi Văn Giải Trí
#2. Chương 2

Xuyên Thành Pháo Hôi Văn Giải Trí

#2. Chương 2


Báo lỗi

 

Tối hôm đó, vừa về đến phòng chứa đồ, Bạch Lập Tinh đã đổ vật xuống chiếc sofa rách, ngủ một mạch đến tận sáng.

 

Nguyên chủ đã ngủ trên chiếc sofa này suốt một thời gian dài cũng có lý do. Ngoại trừ chỗ rách thỉnh thoảng cọ vào da gây khó chịu, những chỗ khác gần như chẳng có gì để chê.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, người Bạch Lập Tinh nhớp nháp mồ hôi. May mà cạnh sofa có sẵn một chai dầu gội kiêm sữa tắm, anh bèn dùng nó tắm nước lạnh.

 

Tắm rửa sạch sẽ xong, anh lập tức thấy tỉnh táo, dễ chịu hơn hẳn. Ngay cả cái nóng oi ả dường như cũng chẳng còn khó chịu như trước .

 

Nghỉ ngơi đủ rồi , anh lại phải đến đoàn phim làm chân chạy việc.

 

Nói là diễn viên, nhưng thực tế thời gian được lên hình của anh chẳng có bao nhiêu. Phần lớn thời gian, anh đều phải chạy việc vặt, khuân vác đồ đạc. Trời nóng thế này , tìm nhân viên tạp vụ cũng chẳng dễ. Thuê một diễn viên nhỏ vừa có thể đóng phim, vừa có thể sai chạy việc, đúng là một công đôi việc. Đạo diễn đương nhiên vô cùng hài lòng.

 

Hôm nay trời còn nóng hơn hôm qua. Bạch Lập Tinh mới chạy việc được vài phút đã bắt đầu đổ mồ hôi.

 

Ban đầu, tóc anh vẫn còn hơi ẩm. Vậy mà chỉ chạy chừng mười phút, mái tóc đã khô cong, dưới ánh nắng xù lên mềm mại như một cục kẹo bông gòn vị sô-cô-la.

 

Sắp đến giờ quay , hậu trường đoàn phim ồn ào náo nhiệt. Mọi người đều tất bật chuẩn bị bối cảnh tiếp theo. Có người trông thấy Bạch Lập Tinh đi ngang qua liền gọi anh lại , nhờ đẩy chiếc xe về góc.

 

Anh lập tức gật đầu. Vừa đẩy xe về đúng chỗ, anh đã bị một chị gái khác gọi lại , mặt mày sốt ruột:

 

"Tiểu Bạch, giúp chị đặt cà phê cho đoàn phim nhé. Chị gửi số lượng cho em."

 

Bạch Lập Tinh nhanh nhẹn móc chiếc điện thoại cũ nát ra . Anh tải lại hộp thư đến ba lần mới thấy tin nhắn, sau đó lập tức trả lời: "Vâng ạ."

 

"Cảm ơn em nhé!"

 

Thấy Bạch Lập Tinh quay lưng đi làm , chị gái nọ có vẻ yên tâm hơn, lén huých cùi chỏ người bên cạnh rồi cười khúc khích:

 

"Em có thấy không , hai hôm nay Tiểu Bạch chăm chỉ hẳn lên ấy !"

 

Người bên cạnh liếc Bạch Lập Tinh một cái, cũng đồng tình gật đầu: " Đúng đó, em cũng phát hiện rồi ! Hơn nữa, cậu ấy chịu khó chăm chút bản thân , trông sạch sẽ gọn gàng hơn hẳn. Không ngờ lại đẹp trai thế!"

 

"Đã làm minh tinh thì ngoại hình chắc cũng chẳng tệ đâu ."

 

"Đó là vì chị chưa gặp người nào thật sự kém sắc thôi."

 

Chị gái bật cười , đẩy nhẹ người bên cạnh: " Nhưng mà Tiểu Bạch đúng là đẹp trai thật, trắng trẻo sạch sẽ. Cắt tóc đi chắc chắn sẽ càng đẹp hơn, chỉ có điều quầng thâm mắt hơi nặng."

 

Bạch Lập Tinh không chú ý đến hai người sau lưng đang trò chuyện. Chiếc điện thoại cũ trong tay anh mở ứng dụng nào cũng phải mất một lúc mới phản hồi. Bạch Lập Tinh bực bội nhíu mày, gõ ngón tay lên cạnh máy, thử đi thử lại mấy lần mới đặt xong cà phê.

 

Công việc ở đây vô cùng vụn vặt. Lúc bận thì rất nhiều việc, lúc khác lại chẳng có gì làm .

 

Thật ra , anh cũng muốn đi xem nam chính một chút. Dù sao , trước khi xuyên vào đây không lâu, anh vẫn còn thích nhân vật này . Trong nguyên tác miêu tả Giang Hận có ngoại hình đẹp trai ngời ngời, đáng tiếc hai ngày nay phân cảnh của anh đều không liên quan đến nam chính. Biết đâu hôm nay anh ấy còn chẳng có cảnh quay ở đây.

 

Hơn nữa, anh đã quyết định tránh xa cốt truyện rồi , không gặp được nam chính cũng không tính là chuyện xấu .

 

Đặt cà phê xong, Bạch Lập Tinh có được khoảng thời gian rảnh rỗi thật sự không nhiều lắm. Anh tìm một chiếc ghế nhựa đỏ trong đoàn phim, ngồi vào góc rồi bắt đầu nghịch điện thoại.

 

Tuy chiếc điện thoại này thật sự không thể nói là dễ dùng, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể dùng một số ứng dụng cơ bản.

 

Nguyên chủ dù sao cũng là một diễn viên, chắc hẳn có dùng Weibo để cập nhật tin tức và tương tác với người hâm mộ. Bạch Lập Tinh mở Weibo, phát hiện nguyên chủ đã ra mắt được hai năm nhưng tài khoản chỉ có chưa đến ba nghìn người theo dõi.

 

Dù chưa từng đóng vai chính, nguyên chủ cũng từng xuất hiện trong vài bộ phim có tiếng. Ít nhiều gì cũng phải có chút người hâm mộ chứ? Với số người theo dõi ít ỏi này , xem ra anh ta nghèo đến mức chẳng có tiền mua cả fan ảo.

 

Lại lật xem Weibo nguyên chủ từng đăng, ngoài việc cứ nửa năm lại chia sẻ vài bài quảng bá phim, những bài đăng còn lại đều là than thở với người hâm mộ về cuộc sống khổ sở, mệt mỏi của mình . Khiến không ít người hâm mộ chân thành bị những lời than vãn tiêu cực ấy làm cho mệt mỏi, cuối cùng từ yêu thích chuyển sang chán ghét.

 

"Đại ca, anh ngày ngày đăng mấy thứ linh tinh này không mệt à ? Anh không thể tiến bộ một chút giành lấy vài vai diễn cho mình sao ?"

 

"Đừng nói anh ta nữa, nếu tôi khổ như anh ta thì tôi đã nhảy lầu rồi ."

 

"Không tiền thì xuống biển đi ! Đừng cứ đăng mấy thứ buồn nôn này làm tôi khó chịu, giờ tôi đã hoàn toàn không có cảm xúc gì nữa rồi ."

 

" Tôi đã qua giai đoạn thương xót anh rồi , anh vào giới giải trí hai năm ngày ngày kể khổ, không tiến bộ, ngược fan thế này có ai đưa tiền cho anh không ?"

 

Bạch Lập Tinh kinh ngạc phát hiện thật sự có .

 

Trong phần bình luận Weibo, thường xuyên có người tặng anh ta năm, mười tệ sau mỗi bài đăng. Chẳng trách anh ta ngày nào cũng than khổ.

 

Nhưng nghĩ kỹ thì anh ta cũng chẳng hoàn toàn nói quá. Cuộc sống của nguyên chủ quả thật rất túng quẫn.

 

Suốt hai năm, nguyên chủ luôn sống trong cảnh kiếm được đồng nào tiêu hết đồng ấy . Anh ta dường như chẳng còn muốn chăm chút cho những người vẫn ủng hộ mình , cũng chẳng buồn để tâm đến con đường diễn xuất nữa.

 

Bạch Lập Tinh vô thức mím môi, trong lòng thoáng nặng nề, nhưng chính anh cũng không rõ cảm giác ấy bắt nguồn từ đâu .

 

Những hành động của nguyên chủ có lẽ không chỉ ảnh hưởng đến riêng anh ta . Những người hâm mộ tin tưởng, cho rằng anh ta có nỗi khổ riêng, hẳn cũng sẽ cảm thấy thất vọng.

 

Anh máy móc lướt hết những bài đăng cũ, chẳng mấy chốc đã kéo đến tận cuối trang. Đúng lúc ấy , người giao hàng cũng nhắn tin báo cà phê đã đến.

 

Bạch Lập Tinh tiện tay nhét điện thoại vào túi, ra cửa lấy cà phê mang vào .

 

Thấy Bạch Lập Tinh mang cà phê về, chị gái nọ tươi cười bước tới đón:

 

"Tiểu Bạch, làm phiền em rồi ! Giao việc cho em là chị yên tâm nhất đấy." Chị đỡ lấy một tay cà phê của Bạch Lập Tinh, "Em để chỗ này nhé.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-phao-hoi-van-giai-tri/chuong-2
Nếu còn thời gian, phiền em mang mấy ly còn lại sang cho Giang lão sư và mọi người ."

 

Giang lão sư? Bạch Lập Tinh có chút sửng sốt.

 

Không ngoài dự đoán thì hẳn là Giang Hận.

 

Biết mình sắp phải mang cà phê đến cho Giang Hận, anh không khỏi thấy ngần ngại. Vừa mới hạ quyết tâm tránh xa người ta , giờ mình lại phải đi đưa cà phê cho hắn .

 

Thấy Bạch Lập Tinh chần chừ, chị gái tưởng anh không biết phòng nghỉ ở đâu nên nhiệt tình chỉ đường:

 

"Tiểu Bạch, các thầy đều ở phòng nghỉ, em đến đó đưa là được ."

 

Bạch Lập Tinh thoáng lộ vẻ khó xử. Nhưng trước ánh mắt đầy mong đợi của chị, cuối cùng anh vẫn gật đầu, đành chấp nhận số phận.

 

Vừa đẩy cửa phòng nghỉ, một luồng khí mát lạnh đã phả vào mặt. Một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi cạnh cửa trò chuyện. Thấy Bạch Lập Tinh bước vào , cô ngừng nói , đưa mắt đ/á/n/h giá anh từ đầu đến chân.

 

Đây hẳn là nữ chính của bộ phim này , Thu Nhượng.

 

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi đến đưa cà phê."

 

Thu Nhượng thu ánh mắt lại : "Của tôi để trên bàn là được ."

 

Bạch Lập Tinh gật đầu, cẩn thận bước vào rồi tiếp tục phát cà phê cho những người còn lại . Các diễn viên ở đây đều có ngoại hình khá nổi bật. Anh còn nhìn thấy người đàn ông đẹp trai hôm qua đã giúp mình tìm chai xịt khóa lớp trang điểm, cũng không biết ai là Giang Hận.

 

Bắt gặp gương mặt quen thuộc ấy , ánh mắt Bạch Lập Tinh thoáng ánh lên ý cười . Anh khẽ cong môi với đối phương.

 

Anh vừa định bước đến chỗ người đàn ông nọ thì chợt phát hiện số cà phê mang đến đã thiếu mất một ly. Người đã giúp anh hôm qua vẫn chưa nhận được phần của mình .

 

Bạch Lập Tinh khựng bước, vẻ mặt hơi khó xử, tự hỏi có phải mình đã lấy thiếu một ly hay không .

 

Thấy Bạch Lập Tinh đang đi về phía mình bỗng dừng lại , Giang Hận khẽ nhíu mày, vẻ mặt thoáng hiện nét bực bội.

 

Vài giây sau , Bạch Lập Tinh mới bước tới. Anh hơi cúi người trước mặt Giang Hận, ghé lại gần một chút, áy náy nói :

 

" Tôi đi xem có phải lấy thiếu rồi không ." Nói xong, anh lập tức quay người đi ra ngoài.

 

Giang Hận muốn nói lại thôi. Thật ra anh vốn định nói với Bạch Lập Tinh, hôm nay mình đã bảo người phụ trách không cần đặt phần của mình rồi .

 

Nhìn bóng lưng vội vã của anh , Giang Hận khẽ cong môi, bất lực đưa tay day trán.

 

Bạch Lập Tinh hổn hển chạy về chỗ để cà phê. Quả nhiên vẫn còn thừa một ly. Anh lúc này mới yên tâm, cầm ly cà phê lên định mang trở lại phòng nghỉ.

 

Anh vừa định rời đi thì nghe giọng chị gái nọ vang lên phía sau :

 

"Tiểu Bạch, em về đấy à ? Cà phê của em chị để trên bàn rồi , nhớ lấy uống nhé."

 

Nghe vậy , Bạch Lập Tinh sững người , nhất thời đứng ngây ra tại chỗ.

 

Thế còn phần cà phê của anh đẹp trai kia thì sao ?

 

Bạch Lập Tinh mờ mịt cúi đầu nhìn ly cà phê trong tay, rốt cuộc là chuyện gì vậy ?

 

Anh định tìm chị ấy hỏi cho rõ, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã chẳng thấy người đâu .

 

Anh chần chừ một lúc. Nghĩ đến chuyện người đàn ông ấy đã giúp mình hai lần hôm qua, cuối cùng anh vẫn quyết định mang cà phê trở lại phòng nghỉ.

 

Trong phòng nghỉ, Giang Hận vừa nhờ trợ lý báo với người phụ trách rằng mình không đặt cà phê thì Bạch Lập Tinh đã đẩy cửa bước vào .

 

Anh vội bước đến bên cạnh Giang Hận, khẽ thở dốc rồi đưa ly cà phê ra :

 

"Đá có lẽ tan mất một ít rồi ."

 

Bạch Lập Tinh vừa chạy về, trên người vẫn còn vương hơi nóng, thoang thoảng mùi xà phòng. Mái tóc mềm rũ xuống bên gương mặt ửng đỏ, hàng mi khẽ run. Anh đưa ly cà phê đến trước mặt Giang Hận.

 

Giang Hận thoáng sững người . Ly cà phê này ở đâu ra vậy ?

 

"Cái này từ đâu ra ?"

 

Nghe vậy , Bạch Lập Tinh hơi sững sờ: "Hả?"

 

Giang Hận ngước mắt nhìn anh : " Tôi không đặt cà phê, cậu tìm từ đâu ra ?"

 

Bạch Lập Tinh không ngờ anh lại không đặt cà phê. Nhìn ly cà phê trong tay, anh hơi ngượng ngùng:

 

"Đây là phần của tôi . Cảm ơn anh vì hôm qua đã giúp tôi . Nếu anh không ngại thì lấy ly này nhé?"

 

Giang Hận thật sự muốn đưa tay xoa đầu Bạch Lập Tinh. Sao người này lại dễ chịu thiệt đến thế? Làm việc không công cho người khác cũng chẳng kêu ca, ngủ trong phòng chứa đồ vẫn thấy đủ, vậy mà chỉ vì anh giúp mình một chút đã muốn đem cả phần cà phê của bản thân tặng lại .

 

Thế nhưng Giang Hận cũng chẳng định khách sáo. Anh khẽ bật cười , thuận tay nhận lấy ly cà phê rồi cúi đầu nhấp một ngụm:

 

"Ngon."

 

Bạch Lập Tinh lập tức nheo mắt cười , trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang thong thả vẫy đuôi: "Anh thấy ngon là được rồi ."

 

Sao lại ngoan như vậy .

 

Giang Hận đặt ly cà phê xuống, cầm điện thoại lên rồi nói :

 

"Kết bạn đi ."

 

Bạch Lập Tinh phản ứng lại , từ trong túi móc điện thoại ra . Nhìn màn hình nứt vỡ của chiếc điện thoại, anh hơi ngượng.

 

"Đợi tôi một chút." Vành tai Bạch Lập Tinh hơi đỏ lên. Chiếc điện thoại hỏng này mở WeChat thôi cũng mất cả buổi mới phản hồi, anh chẳng biết phải làm sao .

 

Vừa thấy chiếc điện thoại tàn tạ ấy , Giang Hận đã không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Đến động tác mở WeChat của anh cũng khựng lại .

 

Mãi đến khi WeChat tải xong, Bạch Lập Tinh mới quét mã QR kết bạn của Giang Hận.

 

Trang cá nhân hiện lên với ảnh đại diện là bầu trời sao . Bạch Lập Tinh gửi lời mời kết bạn, kèm theo lời nhắn: "Xin chào, tôi là Bạch Lập Tinh."

 

Giang Hận mở lời mời kết bạn. Ảnh đại diện của đối phương trắng trơn, tên tài khoản chỉ vỏn vẹn một chữ "B".

 

Sau khi kết bạn thành công, Bạch Lập Tinh mở mục ghi chú của liên hệ mới:

 

"Anh tên gì vậy ?" Bạch Lập Tinh nghiêm túc hỏi.

 

Nghe vậy , Giang Hận mở to mắt, nhìn chằm chằm Bạch Lập Tinh, vẻ mặt gần như không giữ nổi bình tĩnh:

 

"Cậu không biết tôi là ai?"

 

Bạch Lập Tinh nghẹn lời, khẽ hít mũi. Anh vốn đâu có quen biết ai ở đây. Người này mắc bệnh ngôi sao gì vậy ?

 

Giang Hận hít sâu một hơi , chậm rãi nói : " Tôi tên Giang Hận."

 

Bạch Lập Tinh vẫn còn đang ngơ ngác gõ chữ thì bàn tay bỗng run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 2 của Xuyên Thành Pháo Hôi Văn Giải Trí – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Sủng, Showbiz, Xuyên Sách, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo