Loading...
Bạch Lập Tinh không dám tin vào tai mình .
Trong khoảnh khắc ấy , thời gian như ngừng trôi. Trước mắt Bạch Lập Tinh quay cuồng, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, khiến anh gần như không thở nổi:
“Cậu là Giang Hận?”
Người trước mặt nghi hoặc nhướng mày, tay phải chống cằm, dường như cảm thấy khó hiểu: “ Tôi không phải sao ?”
Tôi thật sự hy vọng cậu không phải .
Bạch Lập Tinh chợt thấy chua xót trong lòng. Anh vốn tưởng cuối cùng mình cũng sắp có được người bạn đầu tiên kể từ khi xuyên sách, nào ngờ số phận lại trêu ngươi. Anh chàng minh tinh đẹp trai trước mặt thế mà lại chính là Giang Hận.
Thấy anh như sắp khóc đến nơi, Giang Hận không khỏi giật mình : “Sao vậy ?”
Bạch Lập Tinh thở dài, nhìn hắn bằng ánh mắt khó diễn tả thành lời, vẻ mặt đầy rối rắm, một lúc sau như đã thỏa hiệp: “Không có gì, cậu uống đi , tôi còn nhiều việc chưa làm , tôi đi trước .”
Nói xong, chẳng đợi Giang Hận kịp phản ứng, anh đã cầm chiếc điện thoại “thương tích đầy mình ” bỏ đi .
Giang Hận cúi đầu nhìn cuộc trò chuyện vừa được thêm vào WeChat, ánh mắt thoáng vẻ bối rối, không hiểu vì sao Bạch Lập Tinh lại phản ứng lớn như vậy .
Ở trong đoàn phim này mà không biết hắn đã là chuyện rất lạ rồi , kết quả nghe thấy tên hắn lại đột nhiên bỏ chạy càng lạ hơn.
Lâm Nhược trong phòng nghỉ xem hết toàn bộ quá trình, phụt một tiếng bật cười : “Giang lão sư, thì ra cũng có người tránh anh như tránh tà vậy .”
Giang Hận lạnh lùng liếc Lâm Nhược, mất kiên nhẫn nhíu mày. Đầu ngón tay hắn vô thức gõ lên mặt bàn, chẳng buồn đáp lời.
Lâm Nhược thấy hắn như vậy , càng cười hăng hơn: “Anh lợi hại thật đấy, chỉ cần nói tên thôi đã dọa người ta chạy mất.”
Giang Hận vẫn không để ý đến hắn , cúi đầu rủ mắt nhìn ly cà phê trong tay, ánh mắt mờ tối khó đoán.
Bạch Lập Tinh không nói dối, anh thật sự còn nhiều việc phải làm .
Anh vừa nặng nề bước ra khỏi phòng nghỉ đã bị đạo diễn kéo đi quay cảnh thích khách tập kích. Người dính đầy m/á/u giả đã đành, anh còn bị va chạm đến mức khắp người bầm tím.
Tóm lại , anh bị cuốn vào đám đông, xô qua đẩy lại một hồi, cuối cùng đành nằm vật xuống đất. Cảnh quay cũng kết thúc tại đó.
Đạo diễn rất hài lòng với cảnh quay có phần hỗn loạn này , hiếm hoi rộng lượng cho Bạch Lập Tinh nghỉ một ngày.
Anh cũng cảm thấy mình thật sự cần nghỉ ngơi một chút, từ khi xuyên sách đến giờ anh luôn bận rộn hết chuyện này đến chuyện khác, căn bản không có thời gian dừng lại sắp xếp thông tin hiện có . Lại thêm chuyện chạm mặt Giang Hận hôm nay, đúng là khiến anh mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Về đến căn phòng kho quen thuộc, Bạch Lập Tinh lập tức ngả người xuống sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời.
Thời gian anh xuyên đến hẳn là vừa đúng nửa sau của tiểu thuyết, nói cách khác Giang Hận đã nổi tiếng khắp mạng, mấy bộ phim đang quay hiện tại chính là bước đệm để không lâu sau hắn đoạt được ảnh đế.
Còn bộ phim đang quay , là một bộ phim giang hồ mà đạo diễn nổi tiếng Lý Tự đã chuẩn bị từ rất lâu.
Ông đã dồn rất nhiều tâm huyết vào dự án, đặc biệt khắt khe trong khâu tuyển chọn diễn viên. Rất nhiều người đến thử vai đều không vừa ý. Mãi đến một ngày, khi đang lướt điện thoại, ông tình cờ nhìn thấy video do fan Giang Hận đăng tải: trong một hoạt động, có người dẫn chương trình suýt ngã, Giang Hận ở bên cạnh nhanh tay đỡ lấy người đó, động tác dứt khoát gọn gàng, góc nghiêng ấy đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Fan bên dưới đều bình luận “ anh ơi”, “a a a đẹp trai quá Giang ca ca”. Dù là hình ảnh trong video hay những lời tán thưởng bên dưới , tất cả đều khớp với hình tượng nhân vật mà Lý đạo muốn xây dựng cho bộ phim.
Đêm đó Lý đạo liên lạc với Giang Hận, rất thuận lợi chốt được vai chính.
Còn nguyên chủ thì lợi dụng thời gian quay bộ phim này để trộm đồ của Giang Hận, sau đó đem bán trên một số nền tảng cho những fan cuồng của hắn , kiếm được một khoản tiền lớn. Kết quả bị phát hiện, vào tù bị cả mạng c/h/ử/i rủa.
Tóm lại , thời điểm của bộ phim này vô cùng quan trọng, quyết định vận mệnh tương lai của Bạch Lập Tinh. Nếu Bạch Lập Tinh biết an phận, không làm những chuyện mờ ám mà nguyên chủ từng làm , có lẽ anh sẽ thoát khỏi cốt truyện và sống yên ổn .
Chỉ cần mình làm tốt công dân tuân thủ pháp luật, tránh xa các điểm cốt truyện, cuộc sống hạnh phúc không phải là mơ.
Nghĩ thông những chuyện này , Bạch Lập Tinh không còn bực bội như vậy nữa.
Anh lật người trên ghế sofa, quyết định dọn dẹp vệ sinh cho “nhà” nhỏ căn phòng kho của mình , dù sao bộ phim này còn quay rất lâu, mỗi ngày sống trong môi trường này , muốn vui vẻ một chút cũng khó.
Phòng kho diện tích không lớn, nhưng đồ đạc chất đống bên trong lại rất nhiều.
Đồ đạc chất đống khắp nơi, chẳng có thứ tự gì. Góc tường một thùng bóng hoa, trên giá mấy chiếc giày không thành đôi, còn trên đất là một đống đạo cụ quay phim rải rác, gần như tất cả đều phủ một lớp bụi dày.
Bạch Lập Tinh vừa dọn dẹp vừa hắt hơi liên tục. Bụi bặm khiến anh khó chịu, đến mức mắt cay xè, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt.
Loay hoay suốt chừng hai tiếng, cuối cùng anh cũng dọn dẹp được phần lớn căn phòng, ít nhất đã nhìn rõ những thứ được chất ở đâu .
Trên giá chỉ còn lại hai thùng đồ. Chỉ cần bê chúng xuống là anh có thể hoàn tất công cuộc dọn dẹp.
Bạch Lập Tinh đầy mong đợi mở một trong hai thùng, thò đầu nhìn vào , phát hiện bên trong toàn là những đồ dùng nhỏ lộn xộn: son môi, khăn mặt, quạt… khăn giấy đã qua sử dụng, tăm xỉa trái cây…?
Vẻ mặt Bạch Lập Tinh dần chuyển từ mơ hồ sang kinh ngạc. Càng lục tìm, động tác của anh càng chậm lại , cho đến khi anh đờ đẫn nhìn đống đồ trong thùng, cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực, ngồi bệt xuống đất.
Nếu không đoán sai, những đồ lặt vặt này hẳn đều là đồ của Giang Hận.
Trong đầu anh trống rỗng, mặt đầy vẻ muốn khóc mà không có nước mắt.
Trời muốn diệt tôi .
Bây giờ phải làm sao đây!?
Rõ ràng
vừa
mới tự an ủi
mình
xong, bây giờ xem
ra
hoàn
toàn
là một màn độc thoại tự tẩy não.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-phao-hoi-van-giai-tri/chuong-3
Anh mang theo tâm trạng tuyệt vọng dùng chút sức lực cuối cùng mở nền tảng đồ cũ trên điện thoại, trong bất hạnh có chút may mắn, nguyên chủ vẫn chưa bắt đầu bán những thứ này .
Nhưng chỉ cần thùng đồ này còn ở đây, theo diễn biến của tiểu thuyết, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.
Nhìn những vật phẩm rải rác trong thùng, Bạch Lập Tinh bất lực lấy tay che mặt. Bây giờ, cách duy nhất để cứu vãn tình hình là chủ động nhận lỗi . Anh có thể tìm Giang Hận hoặc đến đồn cảnh sát tự thú.
Rõ ràng, cách thứ nhất vẫn còn một tia hy vọng.
Nhưng anh thật sự không biết phải đối mặt với Giang Hận như thế nào, nói thế nào đi nữa, hành vi này của anh đều rất ghê tởm. Thử đặt mình vào vị trí đó, nếu có người lén lút thu thập những đồ dùng sinh hoạt này của anh , anh nhất định sẽ cảm thấy người này rất đáng sợ.
Trước khi xuyên sách, ngày nào anh cũng tăng ca ở công ty. Sau khi xuyên sách, anh lại ngày ngày chạy đến trường quay . Vậy mà cuối cùng vẫn bị ông trời trêu cho một vố đau điếng.
Bạch Lập Tinh ngồi trên đất, trong lòng luôn nghĩ về thùng đồ này , càng nghĩ càng khó chịu. Do dự hồi lâu, anh quyết định nhân lúc người ta chưa đi , trực tiếp cầm đồ đến xin lỗi Giang Hận, dù thế nào đi nữa, cũng tốt hơn là ngồi đây tưởng tượng một trăm cách c/h/ế/t của mình .
Làm xong công tác tư tưởng, Bạch Lập Tinh bê thùng đồ hít sâu một hơi , đẩy cửa bước ra khỏi phòng kho.
Kết quả vừa ra cửa đã gặp người quen.
Tần Nguyên vốn định đi lấy đồ ăn ngoài, thấy Bạch Lập Tinh mặt mày nặng nề cầm một thùng đồ, bước chân còn vội vàng:
“Tiểu Bạch, cậu đi đâu đấy?” Tần Nguyên lại gần một chút, “Trong thùng này là gì vậy ?”
Bạch Lập Tinh rõ ràng bị dọa giật mình , gương mặt vốn đã không có chút m/á/u càng trở nên tái nhợt, tay ôm thùng đồ siết c/h/ặ/t hơn: “ Tôi đi đưa đồ.”
Nói xong bước chân càng nhanh hơn.
Tần Nguyên thấy người ta vội như vậy , hướng về phía bóng lưng anh đùa: “Này, cậu không phải vừa trộm đồ đấy chứ?”
Giỏi thật, cậu đoán đúng rồi đấy.
Bạch Lập Tinh không muốn để ý đến cậu ta , tăng nhanh bước chân đi đến cửa phòng nghỉ, thấp thỏm gõ cửa một cái, cẩn thận bước vào , tìm được chỗ ngồi của Giang Hận:
“Giang lão sư, tôi muốn nói với anh vài chuyện.”
Giang Hận thấy người vừa mới bỏ chạy không lâu này đột nhiên ôm thùng đồ chạy về, còn ngoan ngoãn gọi hắn là Giang lão sư, nhướng mày: “Sao vậy ?”
Bạch Lập Tinh hơi cúi đầu, rủ mày nhỏ giọng nói : “Có thể ra ngoài nói không ?”
“Được.”
Hai người tìm đến một góc vắng người . Ánh đèn nơi đó khá mờ, xung quanh tĩnh lặng, khiến bầu không khí càng thêm ngượng ngập.
Bạch Lập Tinh hít sâu một hơi , lấy hết dũng khí mở thùng đồ ra :
“Giang lão sư, xin lỗi , trước đây tôi đã làm một số chuyện không tốt .”
Trong thùng đặt những vật phẩm quen thuộc của Giang Hận, đều là những thứ hắn từng dùng qua, lặt vặt nằm trong đó. Biểu cảm của hắn cũng từ tò mò ban đầu trở nên nghiêm túc, nhíu c/h/ặ/t mày, không nói gì.
Bạch Lập Tinh căn bản không dám nhìn mặt Giang Hận, chỉ có thể nhân lúc dũng khí chưa dùng hết tiếp tục nói :
“ Tôi quá thiếu tiền, đã trộm đồ của anh , chính là những thứ trong thùng này . Tôi biết mình như vậy rất sai, cũng ý thức được mình không thể tiếp tục như vậy nữa, nên tôi trả đồ lại cho anh , anh muốn xử lý chuyện này thế nào cũng được .”
Giọng anh càng lúc càng run, cánh tay ôm thùng đồ cũng siết c/h/ặ/t hơn. Dù vậy , anh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt.
Giang Hận nhìn một thùng đồ vụn vặt không đáng tiền im lặng, nhất thời không nói được gì.
Chuyện này có quá nhiều điểm kỳ lạ.
Phản ứng của Bạch Lập Tinh khi thêm WeChat của hắn không lâu trước đó quá chân thật, tuyệt đối không giống như biết hắn . Nhưng trong thùng này thật sự đều là đồ của hắn , vậy Bạch Lập Tinh làm sao có thể trong tình trạng không biết hắn mà trộm được chính xác những thứ này của hắn ?
Lẽ nào người trước mặt là một hạt giống tiềm năng, diễn xuất tốt đến mức này ?
Nhưng nếu là diễn, tại sao lại đến nhận tội?
Bạch Lập Tinh thấy Giang Hận hồi lâu không nói gì, đã nhận mệnh rồi , bất kể đổi thành ai, trộm những thứ này đều sẽ không được tha thứ. Anh rụt rè đưa tay nắm lấy tay Giang Hận, nhẹ nhàng đặt bàn tay ấy lên miệng thùng rồi mới buông tay ra .
Giang Hận vốn đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy một bàn tay lạnh lạnh mềm mềm nắm lấy mình , không lâu sau lại buông ra .
Trong khoảnh khắc ấy , Giang Hận chợt buột miệng hỏi: “Sao tay cậu lạnh thế?”
“Hả?” Bạch Lập Tinh không hiểu đây là ý gì.
Giang Hận cúi mắt nhìn đỉnh đầu Bạch Lập Tinh.
Người trước mặt ngoan ngoãn đứng đó, mắt hơi rủ nhìn mũi chân của chính mình , hẳn là đang chuẩn bị tiếp nhận phán xét của mình .
Giang Hận chợt cảm thấy mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Cứ tiếp tục đoán già đoán non như thế cũng chẳng thể tìm ra đáp án. Có những chuyện phải từ từ mới biết được kết quả.
“Cậu đừng sợ, tôi sẽ không truy cứu chuyện này với cậu .”
Bạch Lập Tinh vốn đã tiếp nhận số phận, nghe thấy lời này lập tức ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh: “Thật sao ?”
“ Nhưng mà,” Giang Hận dừng lại một chút, “ cậu phải bù đắp cho tôi .”
Bạch Lập Tinh không muốn quan tâm gì nữa, anh kích động đến mức muốn rơi nước mắt, lập tức gật đầu đồng ý: “Được! Tôi nhất định sẽ bù đắp cho anh thật tốt . Anh tốt quá!”
Giang Hận không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như vậy , ngón tay khẽ miết dọc mép thùng, nhàn nhạt nói : “ Tôi chưa nghĩ xong, từ từ rồi tính.”
“Được, tôi sẽ bù đắp thật tốt , anh tốt quá.” Bạch Lập Tinh lập tức tiếp lời, không chú ý đến biểu cảm của người đối diện trở nên có chút kỳ lạ.
“Ừ.”
Bạch Lập Tinh cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng, trên mặt không giấu được vui mừng, hơi nheo mắt cong môi cười .
Giang Hận nhìn Bạch Lập Tinh, rồi lại liếc xuống thùng đồ, không biết đang nghĩ gì mà khóe môi cũng khẽ cong lên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.