Loading...
Sau khi thẳng thắn bày tỏ với Giang Hận, Bạch Lập Tinh bỗng trở nên hăng hái hẳn trong công việc. Ngày nào anh cũng chạy tới chạy lui trong đoàn phim, còn tranh thủ nhắn tin cho Giang Hận. Đến cả Lý đạo cũng chú ý đến anh .
"Tiểu Bạch, cậu không tệ đâu , lần sau có vai phù hợp tôi lại tìm cậu !"
Bạch Lập Tinh vui vẻ nhận lời, chỉ mong lần tới mình không phải đóng một vai vừa xuất hiện chưa đầy nửa phút đã bị đ/á/n/h cho sống dở c/h/ế/t dở.
Hễ rảnh rỗi, anh lại nhắn tin cho Giang Hận để tranh thủ kiếm thêm chút hảo cảm: "Có muốn uống cà phê không ạ?" "Giang lão sư, có gì cần em giúp không ?" "Đang bận ạ?"
Mỗi lần quay xong, Giang Hận đều nhìn thấy tin nhắn Bạch Lập Tinh gửi đến. Anh có cảm giác cậu nhóc này xem mình như một đứa trẻ chưa biết tự chăm sóc bản thân , chuyện gì cũng muốn hỏi han một chút.
Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Bạch Lập Tinh nhắn tin cho mình , nhất định là vẻ mặt nghiêm túc gõ chữ, rồi do dự một lúc mới gửi đi .
Chỉ tưởng tượng cảnh đó thôi, Giang Hận đã không nhịn được cong khóe miệng.
Thực ra , mỗi tin nhắn chỉ tốn của Bạch Lập Tinh vài chục giây. Với anh , chuyện này chẳng khác nào tiện tay gửi vài lời hỏi thăm cấp trên , chỉ thiếu nước tặng thêm bó hoa với một cái bắt tay nữa thôi.
Ngày ngày vừa làm việc vừa kiếm hảo cảm như vậy , cũng khá tốt .
Lúc rảnh rỗi, anh còn tranh thủ lướt điện thoại. Ngày nào ứng dụng cũng đề xuất video của Giang Hận, mỗi video đều có ba bốn trăm nghìn lượt thích. Quả nhiên, Giang Hận thực sự rất nổi tiếng, fan cũng vô cùng nhiệt tình. Ngay cả những ngày hắn chẳng có tin tức gì mới, người hâm mộ vẫn tìm đủ cách để ủng hộ hắn .
Nhưng hiện tại vẫn chưa phải là lúc hắn nổi tiếng nhất, tương lai sẽ có ngày càng nhiều người yêu thích hắn .
Bạch Lập Tinh nghĩ cũng có chút hâm mộ. Minh tinh thật ra không sợ nhiều người mắng, mà sợ căn bản không có ai để ý, mờ nhạt chẳng khác gì người thường.
Chợt nhớ ra tài khoản Weibo của nguyên chủ đã lâu không cập nhật, Bạch Lập Tinh bỗng muốn thử đăng một bài.
Cách đơn giản nhất để đăng bài chính là selfie, nhưng Bạch Lập Tinh không biết chụp ảnh lắm, bình thường cũng ít xem người khác đăng. Nghĩ bụng cứ học hỏi kinh nghiệm trước đã , anh bèn mở Weibo của Giang Hận.
Thật ra Giang Hận cũng rất ít đăng Weibo, nhưng lượng fan lại đông đáng kinh ngạc, mỗi bài đều có hàng triệu lượt thích.
Lướt xuống một lúc, mới thấy một tấm selfie. Bức ảnh chẳng có kỹ thuật chụp gì đặc biệt, có lẽ được Giang Hận chụp ngay trên sofa ở nhà. Hắn ngả người dựa vào lưng ghế, một tay cầm điện thoại, tay kia tùy ý vén tóc mái. Ánh mắt lười nhác, phảng phất vẻ bất cần và xa cách.
Kiểu đẹp trai tự nhiên, chẳng cần cố tình tạo dáng này mới thực sự chí mạng. Phần bình luận của fan lập tức bùng nổ:
"Đây là nam thần cao lạnh nhà tôi ."
"A a a Giang Hận anh quá đáng lắm rồi !"
"Giang ca ca, em có thể đến sofa không ạ?"
"Tim em không chịu nổi nữa rồi ."
"Xin chín ô selfie đi ."
Bạch Lập Tinh cảm thấy mình đã nắm được bí quyết, lập tức hào hứng mở camera, chụp một tấm selfie khi đang nằm trên sofa.
Anh mở ra kiểm tra, ngoài việc độ phân giải hơi thấp, những phần khác đều khá hoàn hảo.
Bạch Lập Tinh rất hài lòng đăng tấm selfie này , kèm dòng chữ: Hôm nay có vui không ?
Bài đăng vừa lên được vài giây đã có người nhấn thích, chắc là fan bật thông báo cho tài khoản của anh . Không ngờ nguyên chủ ngày nào cũng đăng những bài đầy tiêu cực mà vẫn có người kiên trì theo dõi như vậy .
Không lâu sau , bình luận cũng nhiều lên, nhiều nhất là dấu hỏi.
"Anh là ai?"
" Tôi đang nằm mơ à ..."
"Đại ca, em thật sự rất nhớ anh , cuối cùng anh cũng đăng selfie rồi ."
"Góc chụp này em không chịu nổi."
"Hôm nay không đăng bài than thở nữa à ? Cuối cùng cũng chịu chuyển từ ngược fan sang chiều fan rồi sao ?"
"A a a em vui quá, thấy anh là cả ngày em vui rồi !"
Ngoài bình luận của fan, cũng có vài người qua đường vào bình luận:
"Sao trước giờ tôi chưa từng thấy anh này nhỉ? Đẹp trai mà đường nét còn thanh tú nữa chứ!"
"Đăng thêm selfie đi được không , tôi theo dõi anh rồi ."
"Mọi người góp tiền đổi điện thoại cho anh ấy đi , tôi xin góp một đồng!"
"Hoàn toàn là viên ngọc bị bỏ sót."
Có lẽ tấm selfie đã được Weibo đề xuất, nên ngày càng có nhiều người nhấn thích, để lại bình luận. Số người theo dõi anh cũng tăng thêm mấy trăm.
Phản ứng của mọi người có vẻ khá tốt . Được nhiều người khen ngợi, Bạch Lập Tinh bất giác cảm thấy vui vẻ khó tả. Hóa ra được nhiều người yêu thích lại khiến người ta hạnh phúc đến vậy .
Trong phòng nghỉ.
Sau khi quay xong cảnh diễn buổi chiều, Giang Hận ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm cà phê Bạch Lập Tinh mang tới rồi thong thả mở điện thoại. Quả nhiên, B lại gửi tin nhắn cho hắn :
"Cà phê nhận được chưa ạ?"
Đáy mắt Giang Hận hiện lên ý cười , khẽ cong môi, gõ chữ:
"Nhận được rồi , ngon lắm."
Năm giây sau , đối phương gửi lại một sticker hình con mèo mập đang há miệng đáp: "Được!"
Giang Hận lập tức bị sự đáng yêu ấy đ/á/n/h gục, ngắm nghía sticker kia hồi lâu.
Người quản lý cũng gửi tin nhắn đến: "Anh mau cập nhật Weibo đi ! Lâu lắm rồi không đăng bài?"
Hắn mới nhớ ra mình đúng là lâu lắm không đăng Weibo.
Mở Weibo, điều hắn không ngờ là bài đầu tiên trên trang đề xuất lại là gương mặt quen thuộc.
Đó là một tấm selfie hơi mờ. Người trong ảnh đang tùy ý nằm trên sofa, đầu ngả ra sau khiến tóc mái vểnh lên. Đôi mày khẽ cau lại , đuôi mày hơi rủ xuống, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, hàng mi buông thấp. Chóp mũi còn có một nốt ruồi nhỏ khiến đường nét thanh tú ấy càng thêm nổi bật.
Vừa đẹp trai, vừa có nét thanh tú.
Giang Hận sững
người
,
nhìn
chằm chằm
vào
bức ảnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-phao-hoi-van-giai-tri/chuong-4
Chủ nhân của nó chỉ mới nhắn tin cho
hắn
cách đây vài phút. Bạch Lập Tinh
có
phải
cũng
nằm
trên
sofa ngửa đầu gửi tin nhắn cho
hắn
không
? Có
phải
cũng khẽ nhíu mày
nhìn
khung chat của
hắn
không
?
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, Giang Hận đã ngẩn ngơ như mất hồn. Hắn vô thức nuốt khan, sau đó mở bức ảnh ra và lưu về máy.
Đúng là muốn lấy mạng hắn mà!
Xem một lúc lâu, Giang Hận cuối cùng cũng nhớ ra mục đích mở Weibo của mình , tùy tiện đăng một tấm selfie trong album.
Fan của Giang Hận khó khăn lắm mới đợi được hắn đăng ảnh, hoàn toàn không bình tĩnh nổi.
"Anh ơi cuối cùng anh cũng..."
"Đây không phải là tạo hình lâu lắm rồi sao , giờ mới nhớ ra đăng?"
"Hôm nay rốt cuộc sao vậy , hai người tôi thích vạn năm không đăng ảnh đều đăng selfie rồi ."
"Em nhớ anh rồi ca ca, đây chính là nhan sắc đỉnh cao à ?"
Giang Hận trả lời thêm vài bình luận, xem như hoàn thành nhiệm vụ cập nhật Weibo. Tối nay không có cảnh quay , đang lúc rảnh rỗi, hắn chợt nhớ ra Bạch Lập Tinh vẫn còn ở đoàn phim.
Bạch Lập Tinh vốn đang nằm trên sofa lướt điện thoại, WeChat đột nhiên hiện lên một tin nhắn, mở ra xem là Giang Hận gửi:
"Tối nay có việc không ? Tôi mời cậu đi ăn"
Bạch Lập Tinh lập tức trả lời: "Tối nay em rảnh ạ, đi được !"
Tuy không hiểu sao Giang Hận đột nhiên muốn mời mình đi ăn, nhưng vừa được ăn ngon, vừa có cơ hội tăng thêm hảo cảm, tội gì không đi ?
Không lâu sau , cửa truyền đến tiếng gõ. Bạch Lập Tinh lập tức ngồi dậy khỏi sofa, ra mở cửa.
Giang Hận mặc nguyên một bộ đồ đen, còn đeo kính râm. Trông hắn chẳng khác nào đang treo biển "Người lạ chớ lại gần" trên người .
"Đi thôi."
Bạch Lập Tinh hơi khựng lại , sau đó gật đầu, tiện tay vuốt phẳng chiếc áo trắng đang mặc: "Vâng."
Hai người đến tiệm sushi mới mở bên cạnh đoàn phim, tìm một phòng riêng ngồi xuống.
Phòng riêng không lớn nhưng được bài trí rất sang trọng, trần nhà cao thoáng. Những món đồ nội thất bằng gỗ đều toát lên vẻ tinh xảo, vừa nhìn đã biết không phải vật liệu tầm thường. Nhân viên phục vụ theo họ vào phòng, hỏi hai người muốn gọi món gì.
Thực ra , Bạch Lập Tinh rất ít khi ăn sushi, lại càng chưa từng đến một nhà hàng cao cấp như thế này . Anh tò mò quan sát xung quanh, rồi ra hiệu cho Giang Hận gọi món.
Dù sao cũng không phải anh trả tiền.
Đồ ăn được dọn lên, nhưng cả hai đều im lặng. Cảm thấy bầu không khí hơi gượng gạo, Bạch Lập Tinh đành ngẩng đầu lên tiếng: "Giang lão sư, cảm ơn anh đã mời em đi ăn."
Động tác gắp thức ăn của Giang Hận khựng lại , trên mặt không có biểu cảm gì: "Cậu thích ăn cái này không ?"
Bạch Lập Tinh gật đầu, ăn một miếng: "Thích ạ."
"Thích là được ."
Thấy hai người lại rơi vào im lặng, Bạch Lập Tinh bèn nghĩ đến chuyện hỏi han đôi điều về chuyên môn. Dù sao diễn xuất cũng là lĩnh vực Giang Hận am hiểu nhất, nhân cơ hội này anh có thể học hỏi thêm.
"Giang lão sư, anh diễn giỏi thật đấy!" Bạch Lập Tinh ngẩng đầu nhìn hắn , đôi mắt sáng lên. "Em cũng muốn học hỏi anh ."
Giang Hận đột nhiên nhớ ra người đối diện cũng là diễn viên, ngày nào cũng thấy anh chạy lên chạy xuống trong đoàn, suýt nữa quên mất công việc chính thức của anh .
"Vậy sau này , mỗi khi tôi diễn, tôi sẽ gọi cậu đến xem. Xem nhiều rồi tự khắc sẽ học được ."
Nói xong, chẳng biết nghĩ đến điều gì, Giang Hận khẽ cong môi.
Bạch Lập Tinh ngoan ngoãn gật đầu, còn định nói gì đó, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên.
Là điện thoại của Giang Hận.
"Giang Hận!"
Đối phương chắc là quản lý của Giang Hận, vừa kết nối đã giận dữ hét lên.
" Tôi đã bảo chương trình đó đang rất nổi tiếng rồi mà! Anh nói sẽ tự liên hệ với người phụ trách, thế mà người ta nói chuyện với anh nửa ngày, anh vẫn chẳng buồn đáp lại , đúng không ?"
Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng nói chuyện qua điện thoại. Bạch Lập Tinh cúi đầu ăn cơm, giả vờ như chẳng nghe thấy gì, chỉ mong bản thân có thể trở thành người vô hình.
Giang Hận tùy tiện gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng: "Không muốn đi ."
Đối phương nghe càng tức: "Tham gia chương trình này chẳng nhàn hơn quay phim sao ? Hơn nữa, anh cũng đâu có hình tượng cố định nào cần giữ gìn. Tham gia cho vui cũng tốt mà! Chương trình chỉ còn hai suất cuối cùng thôi, đạo diễn ngày nào cũng gọi điện hỏi tôi . Bao nhiêu người đang tranh nhau giành suất đấy!"
Giang Hận vốn chẳng tỏ vẻ gì, nhưng khi nghe nói chương trình chỉ còn hai suất, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn Bạch Lập Tinh.
Bạch Lập Tinh như có cảm ứng, cũng ngẩng đầu nhìn lại .
Biểu cảm của Giang Hận trở nên có chút hứng thú: "Ừ, tôi đổi ý rồi . Tôi có thể dẫn thêm một người ."
"Gì cơ?"
"Anh báo với đạo diễn đi , cả hai suất còn lại tôi nhận hết. Lát nữa tôi gửi thông tin cho anh ."
Nói xong cũng không đợi đối phương hỏi, cúp luôn điện thoại.
Bạch Lập Tinh có chút ngượng ngùng gắp một miếng cá, nói với Giang Hận: "Anh ăn cái này đi , cái này ngon."
Giang Hận nhìn chằm chằm anh : "Cậu lên show với tôi ."
Bạch Lập Tinh mím môi, ánh mắt né tránh.
Cái quỷ gì vậy !
Trong sách không có nói Giang Hận muốn lên show mà, đây lại là màn gì?
Giang Hận thấy người không có phản ứng: "Không muốn đi à ? Tôi gửi hợp đồng cho cậu xem trước ."
Bạch Lập Tinh mở điện thoại, bị con số trên hợp đồng dọa cho giật mình .
Trời ơi.
Cái này phải làm bao nhiêu năm mới kiếm được từng này tiền!
Anh thèm đến không chịu nổi, những con số này đều là tiền, tiền tiết kiệm hiện tại của anh ăn cơm còn khó khăn, đột nhiên có nhiều tiền như vậy bày trước mắt, anh cũng chỉ mất một giây để thuyết phục bản thân :
"Giang lão sư, em đi cùng anh ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.