Loading...
Ta hỏi:
"Còn ai?"
Hắn lấy ra một bản đồ.
"Trong triều có người muốn lợi dụng Hứa Kính Đình để gây ra chiến tranh biên cảnh."
Ta nhìn bản đồ.
"Vậy mục đích của bọn họ là gì?"
"Đợi chiến tranh nổ ra , hoàng đế sẽ buộc phải giao binh quyền cho ta . Sau đó, bọn họ sẽ dùng việc ta nắm giữ binh quyền để vu cáo ta có ý định tạo phản."
Ta sửng sốt.
Đây chính là âm mưu trong nguyên tác.
Nhưng có một điểm khác biệt.
Trong nguyên tác, Tần Mặc Uyên thực sự đã bị vu cáo thành công.
Sau đó, hắn vì muốn bảo vệ bản thân mà phát động binh biến.
Nhưng hiện tại, hắn đã có bằng chứng.
Ta suy nghĩ một lát.
"Chúng ta có thể khiến bọn họ tự lộ mặt."
Hắn nhìn ta .
"Nói tiếp."
Ta chỉ vào bản đồ.
"Phủ Thừa tướng muốn có mật thư quân sự. Vậy chúng ta có thể tạo ra một mật thư giả, cố tình để lộ thông tin rằng quân lương sẽ được chuyển qua một con đường khác."
Tần Mặc Uyên im lặng nghe .
Ta tiếp tục:
"Nếu có người thực sự cấu kết với ngoại địch, họ sẽ lập tức hành động. Chỉ cần theo dõi người truyền tin, chúng ta sẽ tìm được kẻ đứng sau ."
Hắn nhìn ta .
"Nàng biết kế hoạch này nguy hiểm không ?"
"Biết."
"Vậy nàng vẫn muốn tham gia?"
Ta gật đầu.
"Ta không muốn ngồi yên chờ người khác đổ tội lên đầu mình ."
Tần Mặc Uyên nhìn ta rất lâu.
Cuối cùng hắn gật đầu.
"Được. Nhưng nàng không được tự ý hành động."
Ta mỉm cười .
"Vương gia yên tâm."
Hắn nhìn nụ cười ấy , bỗng nhiên nói :
"Ôn Tri Ý."
"Vâng?"
"Nàng có thể gọi ta bằng tên."
Ta hơi ngẩn người .
"Không phải trước đây ta vẫn gọi là Vương gia sao ?"
"Trước đây là trước đây."
Ta suy nghĩ một lát.
"Mặc Uyên?"
Hắn không đáp.
Nhưng ta nhìn thấy vành tai hắn hơi đỏ.
Ta âm thầm bật cười .
Hóa ra đại phản diện cũng có lúc đáng yêu.
Kế hoạch được thực hiện rất thuận lợi.
Một bức mật thư giả được chuyển đến tay người của phủ Thừa tướng.
Trong thư ghi rõ tuyến đường vận chuyển quân lương.
Nhưng điều mà bọn họ không biết là toàn bộ tuyến đường ấy đều đã được thay đổi từ trước .
Đêm hôm đó, người của ngoại địch quả nhiên xuất hiện.
Tần Mặc Uyên đã bố trí quân mai phục.
Một trận chiến ngắn ngủi kết thúc, hơn ba mươi kẻ địch bị bắt sống.
Trong số đó có một người khiến tất cả kinh ngạc.
Đó là Hứa Kính Đình.
Vị Thừa tướng luôn miệng nói mình trung thành với triều đình, cuối cùng lại tự mình xuất hiện tại nơi giao dịch bí mật.
Khi bị áp giải đến trước mặt Tần Mặc Uyên, hắn vẫn cười .
"Vương gia nghĩ bắt được ta là có thể kết thúc mọi chuyện sao ?"
Tần Mặc Uyên lạnh nhạt nhìn hắn .
"Ngươi còn muốn nói gì?"
Hứa Kính Đình nhìn sang ta .
"Vương phi, ngươi thật sự nghĩ mình có thể thoát khỏi chuyện này sao ?"
Ta bình tĩnh đáp:
"Ta không cần thoát khỏi chuyện này . Ta chỉ cần chứng minh mình không phải đồng phạm."
Hắn cười lớn.
"Ngươi đã nhận tiền của ta ! Ngươi đã giúp ta chuyển mật thư!"
Ta lấy ra một cuốn sổ.
"Đây là sổ sách thật của ngươi."
Hứa Kính Đình lập tức biến sắc.
Ta tiếp tục:
"Trong ba năm qua, ngươi dùng danh nghĩa của ta để chuyển tiền cho tổ chức buôn bán tin tức. Nhưng ngươi không biết rằng những khoản tiền ấy đều có dấu vết."
Ta lấy thêm một tập giấy.
"Đây là bản ghi chép của người quản lý cửa hàng. Đây là lời khai của người giao hàng. Còn đây là thư từ ngươi gửi cho thuộc hạ."
Hứa Kính Đình nhìn chằm chằm vào đống chứng cứ.
Ta mỉm cười .
"Ngươi muốn vu oan cho ta , đáng tiếc lại quên mất một chuyện."
Hắn nghiến răng.
"Chuyện gì?"
"Ta đã không còn là Ôn Tri Ý trước đây."
Hắn cứng người .
Tần Mặc Uyên nhìn ta .
Ánh mắt hắn sâu thẳm.
Hứa Kính Đình bị đưa đi .
Nhưng trước khi rời khỏi, hắn đột nhiên cười lớn.
"Vương gia! Ngươi tưởng mọi chuyện đã kết thúc sao ? Người đứng sau ta còn chưa xuất hiện!"
Tần Mặc Uyên không biểu cảm.
"Ta biết ."
Ta
quay
sang
nhìn
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-vo-cua-dai-phan-dien/chuong-5
Hắn nói rất khẽ:
"Đêm nay sẽ có người đến."
Đêm ấy , ta không ngủ.
Tần Mặc Uyên đã cho người bảo vệ vương phủ.
Nhưng ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn .
Khoảng nửa đêm, bên ngoài vang lên tiếng chuông báo động.
Ta lập tức đứng dậy.
Thanh Trúc chạy vào .
"Vương phi! Có thích khách!"
Ta khoác áo ngoài.
"Vương gia đâu ?"
"Đang ở tiền viện!"
Ta lập tức chạy đến.
Khi đến nơi, ta nhìn thấy Tần Mặc Uyên đang giao chiến với một nhóm sát thủ mặc áo đen.
Ảnh Nhất bị thương.
Thị vệ vây quanh nhưng không thể tiếp cận.
Một tên sát thủ đột nhiên vòng ra phía sau .
Mục tiêu của hắn không phải Tần Mặc Uyên.
Mà là ta .
Ta nhận ra hắn quá muộn.
Lưỡi kiếm đã lao đến trước mặt.
Một tiếng kim loại va chạm vang lên.
Một thanh kiếm khác chắn ngang.
Tần Mặc Uyên đứng trước mặt ta .
Hắn bị thương ở vai.
Ta hoảng hốt.
"Mặc Uyên!"
Hắn quay đầu.
"Đứng sau ta !"
Ta lập tức kéo hắn lùi lại .
"Người bị thương rồi !"
"Không đáng ngại."
"Người còn nói không đáng ngại?"
Ta tức đến mức muốn đ/á/n/h hắn .
Nhưng lúc này , tên sát thủ đã bị Ảnh Nhất bắt giữ.
Trận chiến kết thúc.
Ta nhìn vết thương trên vai Tần Mặc Uyên, sắc mặt tái nhợt.
"Về phòng!"
Hắn định nói gì đó.
Ta lập tức trừng mắt.
"Không được cãi!"
Ảnh Nhất đứng bên cạnh cúi đầu.
Khóe miệng hắn hơi giật.
Có lẽ đây là lần đầu tiên có người dám ra lệnh cho Nhiếp Chính Vương như vậy .
Tần Mặc Uyên nhìn ta một lúc.
Cuối cùng, hắn ngoan ngoãn đi theo.
Sau khi băng bó xong, ta ngồi bên giường.
"Người có biết mình vừa làm gì không ?"
"Biết."
"Vậy tại sao còn lao ra ?"
Hắn nhìn ta .
"Vì nàng ở phía sau ."
Ta nghẹn lời.
Hắn nói rất bình thản.
Nhưng ta lại không biết phải trả lời thế nào.
Một lúc lâu sau , ta mới nói :
"Ta không cần người lấy mạng đổi mạng để bảo vệ ta ."
Hắn im lặng.
Ta cúi đầu.
"Ta muốn sống. Nhưng ta cũng không muốn người c/h/ế/t."
Hắn nhìn ta thật lâu.
"Ôn Tri Ý."
"Ừ?"
"Nàng có biết trước đây ta từng nghĩ gì về nàng không ?"
Ta lắc đầu.
Hắn chậm rãi nói :
"Ta nghĩ nàng là người do kẻ thù phái đến. Ta nghĩ nàng chỉ muốn lợi dụng ta để có được quyền lực. Ta nghĩ nàng sẽ phản bội ta bất cứ lúc nào."
Ta không phủ nhận.
Bởi vì nguyên chủ thực sự đã làm như vậy .
Hắn tiếp tục:
" Nhưng gần đây, ta lại nghĩ rằng nếu nàng rời đi , vương phủ sẽ trở nên rất yên tĩnh."
Ta nhìn hắn .
"Không phải tốt sao ?"
Hắn khẽ cười .
"Không tốt ."
Ta ngẩn người .
Tần Mặc Uyên đưa tay nắm lấy tay ta .
"Ta không thích sự yên tĩnh ấy ."
Ta nhìn bàn tay hắn .
Trong lòng bỗng nhiên có cảm giác rất kỳ lạ.
Người đàn ông này vốn không phải kiểu người dễ dàng nói lời tình cảm.
Nhưng một khi đã nói , lại khiến người khác không thể xem như chưa từng nghe thấy.
Ta nhẹ nhàng rút tay về.
"Người nghỉ ngơi đi ."
Hắn không giữ.
Chỉ hỏi:
"Nàng vẫn muốn hòa ly?"
Ta im lặng.
Đúng vậy .
Đó vẫn là kế hoạch ban đầu của ta .
Ta muốn tự do.
Ta muốn có tài sản riêng.
Ta muốn sống một cuộc đời không bị cuốn vào những âm mưu quyền lực.
Nhưng hiện tại, ta bắt đầu cảm thấy có lẽ mọi chuyện không còn đơn giản như vậy .
Ta không trả lời.
Tần Mặc Uyên cũng không ép.
Hắn chỉ nói :
"Ta sẽ chờ."
Sau vụ ám sát, Tần Mặc Uyên bắt được một người đặc biệt.
Đó là Tạ Hoài Sinh.
Người từng xuất hiện trong hồ sơ ba năm trước .
Ta nhìn người đàn ông bị áp giải vào tiền sảnh.
Hắn mặc áo xám, gương mặt bình thường, nhưng ánh mắt rất sắc bén.
Tần Mặc Uyên hỏi:
"Ngươi còn nhớ ta không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.