Loading...
Tạ Hoài Sinh cười nhạt.
"Đương nhiên nhớ."
"Vậy ngươi nói đi . Mười năm trước , ai đã phóng hỏa trong phủ Tần gia?"
Hắn không trả lời.
Tần Mặc Uyên đặt một chiếc hộp lên bàn.
Bên trong là một chiếc ngọc bội cũ.
Tạ Hoài Sinh nhìn thấy nó, sắc mặt lập tức thay đổi.
Ta nhận ra đây chính là tín vật của Tần gia.
Tần Mặc Uyên nói :
"Ngươi từng là thuộc hạ của phụ thân ta ."
Tạ Hoài Sinh cười khổ.
" Đúng ."
"Vì sao ngươi phản bội?"
"Ta không phản bội."
Hắn ngẩng đầu.
"Ta chỉ làm theo lệnh."
"Ngươi làm theo lệnh của ai?"
Tạ Hoài Sinh nhìn hắn .
Một lúc lâu sau mới nói :
"Hoàng đế tiên đế."
Không khí lập tức đông cứng.
Tạ Hoài Sinh kể lại toàn bộ sự việc.
Mười năm trước , tiên đế nghi ngờ Tần gia nắm quá nhiều binh quyền.
Ông ta lo sợ một ngày nào đó Tần gia sẽ thay thế hoàng thất.
Vì vậy , ông ta bí mật tạo ra chứng cứ giả, vu cáo Tần gia cấu kết với ngoại địch.
Sau khi Tần gia bị diệt, một số người sống sót bị truy sát.
Tần Mặc Uyên chính là người duy nhất còn sống.
Hứa Kính Đình biết chuyện này nên lợi dụng nó để khống chế những người từng tham gia.
Tạ Hoài Sinh tiếp tục nói :
"Vương gia, ta biết mình có tội. Nhưng ta còn giữ một thứ."
Hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là bản ghi chép mật lệnh năm xưa.
Ta nhìn thấy dấu ấn của tiên đế.
Tần Mặc Uyên cầm lấy.
Bàn tay hắn run rất nhẹ.
Mười năm.
Hắn đã chờ đợi mười năm để biết sự thật.
Ta nhìn hắn .
Lần đầu tiên ta thấy người đàn ông ấy không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Hắn chỉ giống một người con vừa biết được cha mẹ mình c/h/ế/t oan.
Tạ Hoài Sinh quỳ xuống.
"Vương gia, ta xin chịu tội."
Tần Mặc Uyên không nói gì.
Rất lâu sau , hắn mới lên tiếng.
"Đưa hắn xuống."
Ảnh Nhất lập tức dẫn người đi .
Ta bước đến gần.
"Mặc Uyên..."
Hắn không quay đầu.
"Ta không sao ."
Ta không nói thêm.
Chỉ đứng bên cạnh hắn .
Một lúc sau , hắn đột nhiên hỏi:
"Nàng có nghĩ ta là kẻ phản nghịch không ?"
Ta lắc đầu.
"Không."
"Vì sao ?"
"Vì người không phải người gây ra chuyện năm đó."
Hắn cười khẽ.
" Nhưng ta đã g/i/ế/c rất nhiều người ."
Ta nhìn hắn .
"Những người ấy có tội hay không ?"
Hắn im lặng.
Ta tiếp tục:
"Nếu có người vô tội bị liên lụy, người phải chịu trách nhiệm. Nếu người có tội, người cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng người không thể dùng những sai lầm của người khác để phủ nhận toàn bộ bản thân mình ."
Tần Mặc Uyên quay sang nhìn ta .
Ta nói :
"Người có thể lựa chọn trở thành một người khác."
Hắn nhìn ta rất lâu.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta .
"Ta muốn thử."
Sau khi tìm được chứng cứ năm xưa, Tần Mặc Uyên quyết định giao toàn bộ hồ sơ cho hoàng đế.
Nhưng triều đình không dễ dàng chấp nhận.
Một số quan viên lo sợ nếu vụ án được điều tra lại , vị trí của họ sẽ bị ảnh hưởng.
Người phản đối mạnh nhất chính là Diệp Thanh Nghi.
Ta gặp nàng trong thư phòng của hoàng đế.
Nàng nhìn ta , ánh mắt phức tạp.
"Vương phi, ta có chuyện muốn hỏi."
"Diệp cô nương cứ nói ."
"Nàng thật sự tin Tần Mặc Uyên không có ý định tạo phản?"
Ta nhìn nàng.
"Ta tin hắn muốn tìm ra sự thật."
" Nhưng hắn từng nắm giữ binh quyền, từng trừng phạt rất nhiều quan viên."
" Đúng ."
Ta không phủ nhận.
" Nhưng nếu muốn đ/á/n/h giá một người , phải xem cả chứng cứ lẫn hoàn cảnh. Không thể chỉ vì hắn có quyền lực mà mặc định hắn có tội."
Diệp Thanh Nghi trầm mặc.
Ta tiếp tục:
"Ta biết cô muốn bảo vệ hoàng đế. Nhưng bảo vệ hoàng đế không có nghĩa là phải bao che cho những kẻ phạm tội."
Nàng nhìn ta .
"Vậy Vương phi muốn ta làm gì?"
Ta đưa cho nàng một tập hồ sơ.
"Đọc đi ."
Đó là danh sách những quan viên từng tham gia vụ án Tần gia.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-vo-cua-dai-phan-dien/chuong-6
Trong đó có những người hiện đang nắm giữ chức vụ quan trọng.
Diệp Thanh Nghi đọc xong, sắc mặt thay đổi.
"Nếu những chuyện này là thật..."
"Vậy triều đình phải xử lý."
Nàng im lặng rất lâu.
Cuối cùng, nàng gật đầu.
"Ta sẽ điều tra."
Ta mỉm cười .
"Vậy tốt ."
Ta biết nàng không phải kẻ thù.
Nàng chỉ có một lập trường khác.
Mà người có lập trường khác không nhất thiết phải là người đối đầu.
Ba ngày sau , Diệp Thanh Nghi tìm được một nhân chứng quan trọng.
Đó là cựu thái giám từng phục vụ bên cạnh tiên đế.
Ông ta đã giữ lại một bản ghi chép về mật lệnh năm xưa.
Những chứng cứ được đưa ra trước triều đình.
Hoàng đế trẻ tuổi đích thân chủ trì việc xét xử.
Hứa Kính Đình cùng các đồng phạm bị kết tội phản quốc.
Những quan viên từng tham gia hãm hại Tần gia cũng lần lượt bị xử lý.
Tần Mặc Uyên được khôi phục danh dự cho gia tộc.
Nhưng hắn không yêu cầu hoàng đế ban thưởng.
Hắn chỉ xin một điều.
"Thần muốn trả lại binh quyền."
Cả triều đình xôn xao.
Hoàng đế nhìn hắn .
"Vương thúc thật sự muốn vậy ?"
Tần Mặc Uyên cúi đầu.
"Thần đã giữ binh quyền quá lâu. Nay triều đình đã ổn định, thần xin giao lại ."
Hoàng đế im lặng một lúc.
Cuối cùng gật đầu.
"Được."
Khoảnh khắc ấy , ta đứng bên ngoài điện.
Ta bỗng cảm thấy có một điều gì đó đã thực sự thay đổi.
Người đàn ông từng bị cả thiên hạ xem là đại phản diện cuối cùng cũng bước ra khỏi cái bóng của quá khứ.
Hắn không còn cần dùng quyền lực để chứng minh bản thân .
Còn ta ...
Ta cuối cùng cũng có thể sống cuộc đời mình mong muốn .
Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta bắt đầu chuẩn bị rời khỏi vương phủ.
Ta đã có cửa hàng, trang trại, xưởng dệt.
Số tiền tích lũy đủ để sống thoải mái trong nhiều năm.
Ta còn mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành.
Không lớn, nhưng có vườn, có hồ nước, có một gian phòng riêng để đọc sách.
Ta vô cùng hài lòng.
Chỉ còn một chuyện cuối cùng.
Hòa ly.
Ta viết lại đơn.
Lần này , ta không đưa cho quản gia.
Ta tự mình mang đến thư phòng.
Tần Mặc Uyên đang đọc sách.
Nhìn thấy ta , hắn đặt sách xuống.
"Có chuyện gì?"
Ta đặt tờ giấy lên bàn.
Hắn nhìn xuống.
Là đơn hòa ly.
Ánh mắt hắn dừng lại rất lâu.
Ta lên tiếng:
"Chuyện trước đây đã kết thúc. Vương gia cũng đã trả lại binh quyền. Ta nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc hôn nhân này ."
Hắn không nói gì.
Ta tiếp tục:
"Ta không muốn tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân mà người không tự nguyện. Ta cũng không muốn bị ràng buộc bởi danh phận Vương phi."
Tần Mặc Uyên nhìn ta .
"Nàng muốn tự do?"
" Đúng ."
"Ta có thể cho nàng."
Ta ngẩn người .
Hắn cầm b/út.
Không ngờ lại thật sự ký vào đơn.
Ta nhìn chữ ký của hắn , trong lòng bỗng nhiên trống rỗng.
Hắn đặt b/út xuống.
"Ta đã ký."
Ta gật đầu.
"Cảm ơn người ."
Ta cầm tờ giấy.
Đúng lúc ấy , hắn lại hỏi:
"Ôn Tri Ý, nàng có từng thích ta không ?"
Ta khựng lại .
Ta không biết phải trả lời thế nào.
Nếu nói không , đó là nói dối.
Nhưng nếu nói có , ta lại không chắc tình cảm ấy đã đủ sâu hay chưa .
Ta nhìn hắn .
"Ta không biết ."
Hắn gật đầu.
"Được."
Ta quay người rời đi .
Khi bước đến cửa, ta nghe thấy hắn nói :
"Ta sẽ không giữ nàng."
Ta dừng chân.
Hắn tiếp tục:
" Nhưng nếu một ngày nào đó nàng muốn quay lại , cánh cửa này vẫn mở."
Ta không quay đầu.
Chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Vậy mong Vương gia sớm tìm được người thật lòng yêu thương mình ."
Sau đó, ta rời khỏi vương phủ.
Ngày ta chuyển đi , trời đổ mưa.
Thanh Trúc ôm hành lý, vừa đi vừa khóc .
"Vương phi, người thật sự không muốn ở lại sao ?"
Ta mỉm cười .
"Không phải ta không muốn . Chỉ là ta muốn thử sống một cuộc đời khác."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.