Loading...

XUYÊN THÀNH VỢ CỦA ĐẠI PHẢN DIỆN
#7. Chương 7

XUYÊN THÀNH VỢ CỦA ĐẠI PHẢN DIỆN

#7. Chương 7


Báo lỗi

Thanh Trúc nhìn ta .

"Vậy nô tỳ có thể đi theo người không ?"

Ta sửng sốt.

"Ngươi không muốn ở lại vương phủ?"

Thanh Trúc lắc đầu.

"Nô tỳ muốn đi theo người ."

Ta nhìn nàng, cuối cùng gật đầu.

"Được."

Ta không biết rằng, trong thư phòng phía đông vương phủ, Tần Mặc Uyên đang đứng trước cửa sổ nhìn chiếc xe ngựa dần biến mất.

Ảnh Nhất đứng phía sau .

"Vương gia, có cần thuộc hạ phái người bảo vệ Vương phi không ?"

Tần Mặc Uyên im lặng.

Một lúc sau mới nói :

"Không cần để nàng biết ."

"Vâng."

" Nhưng nếu nàng gặp nguy hiểm..."

"Thuộc hạ sẽ lập tức hành động."

Tần Mặc Uyên gật đầu.

Hắn nhìn chiếc xe ngựa biến mất sau màn mưa.

Lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu được một chuyện.

Yêu một người không phải là nhốt người đó bên cạnh mình .

Mà là để người ấy có quyền lựa chọn.

Ta sống ở căn nhà mới được ba tháng.

Cuộc sống vô cùng thoải mái.

Buổi sáng kiểm tra cửa hàng.

Buổi trưa đọc sách.

Buổi chiều chăm sóc vườn hoa.

Buổi tối ăn cơm cùng Thanh Trúc.

Ta còn mở thêm một quán ăn nhỏ.

Không phải vì thiếu tiền.

Chỉ vì ta thích nấu ăn.

Quán ăn không lớn, nhưng món ăn khá ngon.

Ta đặt tên là "An Nhiên".

Thanh Trúc phụ trách tiếp khách.

Ta phụ trách bếp núc.

Những ngày đầu, khách không nhiều.

Nhưng sau đó, nhờ món ăn đặc biệt và giá cả hợp lý, quán dần đông khách.

Một hôm, ta đang kiểm tra sổ sách thì nghe thấy tiếng ồn bên ngoài.

"Tránh ra !"

"Đừng cản đường!"

Ta nhíu mày.

"Chuyện gì vậy ?"

Thanh Trúc chạy vào .

"Vương phi..."

Nàng lập tức sửa lời.

"Tiểu thư! Có người đến gây chuyện."

Ta đặt sổ xuống.

"Ai?"

"Một nhóm người nói quán ăn của chúng ta bán thức ăn không sạch sẽ."

Ta lập tức bước ra .

Một người đàn ông béo mặc áo gấm đang đứng giữa quán.

Hắn chỉ vào bàn ăn.

"Ta ăn ở đây xong bị đau bụng! Các ngươi phải bồi thường!"

Ta nhìn hắn .

"Ngài ăn món gì?"

"Thịt hầm!"

"Ăn lúc nào?"

"Sáng nay!"

Ta gọi người kiểm tra.

Nhưng hắn lập tức ngăn lại .

"Kiểm tra gì? Ta đã đau bụng rồi !"

Ta bình tĩnh đáp:

"Vậy chúng ta mời đại phu."

Hắn cười lạnh.

"Ta không cần đại phu! Ta muốn bạc!"

Ta nhìn hắn .

"Ngài muốn bao nhiêu?"

Hắn giơ năm ngón tay.

"Năm trăm lượng!"

Ta gật đầu.

"Được."

Hắn lập tức vui vẻ.

Nhưng ta nói tiếp:

"Trước tiên, ngài phải ký vào giấy xác nhận rằng nếu đại phu chứng minh ngài không bị ngộ độc, ngài sẽ chịu trách nhiệm về hành vi vu khống."

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Ta nhìn hắn .

"Ngài không dám?"

Hắn tức giận.

"Ngươi nghĩ ta sợ sao ?"

Ta gọi người mang giấy b/út.

Sau khi đại phu đến kiểm tra, ông ta kết luận người đàn ông chỉ bị đầy bụng do ăn quá nhiều.

Thậm chí, hắn còn vừa ăn hết hai bát thịt hầm ở quán khác trước khi đến đây.

Ta đưa chứng cứ cho hắn xem.

"Ngài muốn bồi thường hay muốn ta báo quan?"

Hắn lập tức bỏ chạy.

Khách trong quán cười ầm lên.

Ta quay lại , tiếp tục làm việc.

Nhưng khi vừa bước vào bếp, ta nhìn thấy một người đàn ông đang đứng cạnh cửa.

Áo trắng, tóc đen, gương mặt lạnh lùng.

Tần Mặc Uyên.

Ta ngẩn người .

"Người đến đây làm gì?"

Hắn nhìn quán ăn.

"Ăn cơm."

Ta nhìn xung quanh.

"Vương gia có thể sai người đến mua."

Hắn bình thản đáp:

"Ta muốn tự mình đến."

Ta không biết nói gì.

Cuối cùng, ta chỉ vào bàn bên cửa sổ.

"Ngồi đi ."

Hắn gật đầu.

Ta quay vào bếp.

Một lát sau , ta mang ra một bát mì.

Tần Mặc Uyên nhìn bát mì.

"Đây là gì?"

"Mì thịt hầm."

Hắn cầm đũa.

Ta đứng bên cạnh.

"Ăn thử đi ."

Hắn ăn một miếng.

Sau đó ngẩng đầu.

"Ngon."

Ta mỉm cười .

"Vậy lần sau lại đến."

Hắn nhìn ta .

"Ta có thể đến mỗi ngày không ?"

Ta: "..."

Người này đang muốn biến quán ăn của ta thành nhà ăn riêng sao ?

Ta lập tức từ chối.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-vo-cua-dai-phan-dien/chuong-7

"Không được ."

Hắn hỏi:

"Vì sao ?"

"Vì ta không có thời gian tiếp khách mỗi ngày."

Hắn gật đầu.

"Vậy ta sẽ đến vào những ngày nàng rảnh."

Ta nhìn hắn .

Không hiểu sao , ta lại cảm thấy người đàn ông này đang cố tình làm khó mình .

Tần Mặc Uyên không đến mỗi ngày.

Nhưng hắn thường xuyên xuất hiện.

Khi thì mua hương liệu.

Khi thì mua vải.

Khi thì đến ăn mì.

Lần nào cũng có lý do.

Ta bắt đầu nghi ngờ hắn đang cố tình theo đuổi ta .

Nhưng ta không nói ra .

Bởi vì ta chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới.

Một buổi chiều, hắn đến quán, đặt một chiếc hộp lên bàn.

"Cho nàng."

Ta mở ra .

Bên trong là một chiếc trâm ngọc màu xanh nhạt.

Rất đẹp .

Ta nhìn hắn .

"Vì sao lại tặng ta ?"

"Thấy hợp với nàng."

Ta đặt chiếc hộp xuống.

"Mặc Uyên, chúng ta đã hòa ly."

"Ta biết ."

"Vậy người không cần phải làm những chuyện này ."

Hắn nhìn ta .

"Ta không tặng nàng với tư cách phu quân."

Ta ngẩn người .

"Vậy với tư cách gì?"

Hắn bình tĩnh đáp:

"Với tư cách một người đang theo đuổi nàng."

Ta suýt nữa làm rơi chén trà .

Tần Mặc Uyên nhìn ta .

"Nàng không cần trả lời ngay."

Ta im lặng.

Hắn đứng dậy.

"Ta đi trước ."

Ta nhìn bóng lưng hắn .

Trong lòng bỗng nhiên có chút rối loạn.

Tối hôm đó, Thanh Trúc nhìn chiếc trâm ngọc trên bàn, cười đến mức không khép miệng.

"Tiểu thư, Vương gia tặng quà cho người !"

Ta liếc nàng.

"Chỉ là một chiếc trâm."

Thanh Trúc gật đầu.

" Đúng , chỉ là một chiếc trâm. Nhưng người đã nhìn nó suốt nửa canh giờ rồi ."

Ta lập tức đặt chiếc trâm vào hộp.

"Ai nhìn ?"

Thanh Trúc cười trộm.

Ta không nói nữa.

Nhưng đêm ấy , ta đã mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, Tần Mặc Uyên đứng trước cửa vương phủ, nhìn ta rời đi .

Hắn không giữ.

Chỉ đứng đó rất lâu.

Khi tỉnh lại , ta bỗng nhiên cảm thấy mình đã hiểu.

Ta không muốn quay lại cuộc hôn nhân cũ.

Nhưng có lẽ ta có thể cho hắn một cơ hội bắt đầu lại .

Không phải với tư cách Vương phi.

Mà là Ôn Tri Ý.

Mùa xuân năm sau , ta nhận được lời mời tham dự lễ hội hoa.

Tần Mặc Uyên cũng đến.

Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh đậm, không còn vẻ uy nghiêm của một Nhiếp Chính Vương nắm giữ binh quyền.

Sau khi trả lại quyền lực, hắn nhận một chức vụ nhàn tản trong triều.

Hắn vẫn có địa vị, nhưng không còn bị cuốn vào những cuộc tranh giành.

Chúng ta cùng đi dạo dưới hàng cây.

Hắn hỏi:

"Nàng sống ở đây có vui không ?"

"Rất vui."

"Có muốn trở về vương phủ không ?"

Ta lắc đầu.

"Không."

Hắn gật đầu.

"Vậy ta chuyển đến đây."

Ta quay sang nhìn hắn .

"Người nói gì?"

Hắn bình thản đáp:

"Ta đã mua một căn nhà gần đây."

Ta: "..."

Ta nhìn hắn đầy nghi ngờ.

"Mặc Uyên, người đang làm gì vậy ?"

Hắn dừng bước.

"Ta muốn sống gần nàng."

Ta thở dài.

"Người không sợ bị người khác cười sao ? Một vị Vương gia lại chạy đến sống gần một nữ nhân đã hòa ly?"

Hắn nhìn ta .

"Ta không sợ."

" Nhưng ta sợ."

Hắn lập tức im lặng.

Ta bật cười .

"Ta đùa thôi."

Hắn nhìn ta .

Một lúc sau , hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Ta nhìn chiếc hộp.

"Đây là gì?"

Hắn mở ra .

Bên trong là một chiếc nhẫn ngọc đơn giản.

Không phải nhẫn cưới của hoàng thất.

Chỉ là một chiếc nhẫn bình thường.

Tần Mặc Uyên nhìn ta .

"Ôn Tri Ý, lần trước nàng rời đi , ta không giữ nàng."

Ta gật đầu.

"Ta biết ."

"Ta đã nghĩ rất lâu. Ta không muốn dùng quyền lực để giữ nàng, cũng không muốn dùng thân phận để ép nàng trở về."

Hắn dừng lại .

"Ta chỉ muốn hỏi nàng một chuyện."

Ta nhìn hắn .

Hắn nói :

"Nàng có nguyện ý cùng ta bắt đầu lại không ?"

Ta im lặng.

Hắn không thúc giục.

Chỉ đứng đó chờ.

Ta nhìn người đàn ông trước mặt.

 

Vậy là chương 7 của XUYÊN THÀNH VỢ CỦA ĐẠI PHẢN DIỆN vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Sủng, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo