Loading...
Tôi - một cán bộ cơ sở đã xuyên không ?
Giây trước còn đang đứng ở thôn miền núi, tay cầm loa, miệng hô “đồng bào cùng nhau thoát nghèo”.
Giây sau mở mắt ra đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết giới giải trí tên là “Theo Đuổi Giấc Mơ Sao”.
Cái trớ trêu là: tôi xuyên vào nữ phụ ác độc nhất bộ truyện.
Vì gương mặt quá sắc sảo, nguyên chủ bị công ty dắt mũi đi con đường “Hắc Hồng” - nổi tiếng nhờ tai tiếng.
Còn bị ngầm sắp xếp đi “bắt chuyện” với một vị tổng tài bá đạo, kết quả bị người ta tát thẳng mặt ngay trên livestream.
Từ đó càng lún càng sâu, trở thành tấm ván lót đường hoàn hảo nhất cho Bạch Nguyệt Quang của vị tổng tài kia .
Nói dễ hiểu: đường cùng.
Cụ thể là cùng cỡ nào?
Thứ nhất: người thân của nguyên chủ mất hết.
Thứ hai: cả mạng xã hội đang thay phiên chế giễu.
Thứ ba: muốn chấm dứt hợp đồng thì phải đền một khoản tiền vi phạm trên trời.
Thứ tư: không chấm dứt thì mỗi ngày bị c.h.ử.i, còn bị công ty ép đi tiếp khách.
Đây không phải “Theo Đuổi Giấc Mơ Sao”.
Đây là “Bị Giấc Mơ Sao Đuổi Cổ”.
Nhưng với tôi thì không vấn đề gì.
Cán bộ cơ sở sợ nhất không phải khổ. Sợ nhất là không có lý tưởng.
Chỉ cần kiên định mục tiêu, yêu ma quỷ quái gì tôi cũng quét sạch.
Đang tự làm công tác tư tưởng cho bản thân , chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại réo.
Màn hình hiện ba chữ: Người Quản Lý.
Tôi chần chừ 3 giây rồi bắt máy.
“Alo?”
Giọng bên kia lập tức vang lên, vừa gấp vừa chanh chua:
“Ngày mai nhớ có mặt ở chương trình sinh tồn đấy!”
“ Tôi biết .”
“Đừng có mơ mộng nổi bật. Nhiệm vụ của cô là làm nền cho Bạch Vi. Nghe rõ chưa ?”
Thái độ hách dịch. Lời lẽ khinh người .
Theo phản xạ nghề nghiệp bao nhiêu năm làm công tác quần chúng, tôi đáp ngay, giọng chắc nịch:
“Báo cáo, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
Đầu dây bên kia khựng lại .
Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại ngoan như vậy .
“...Ừ. Biết điều là tốt .” Anh ta nghẹn một câu, rồi cúp máy cái “tách”.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn trần nhà.
Được rồi . Trò chơi bắt đầu.
Sáng hôm sau . Trường quay chương trình sinh tồn “Đảo Hoang 72 Giờ”
Tôi đến sớm 20 phút. Trang điểm nhạt. Quần áo đơn giản.
Không váy hở, không tạo dáng, không livestream khóc lóc.
Đạo diễn nhìn tôi từ trên xuống dưới , nhíu mày:
“Cô Tô Mẫn? Sao hôm nay ăn mặc thế này ?”
Tôi cười : “Đạo diễn, em đến để làm việc. Không phải đến dự tiệc.”
Ông ta : “...”
Bạch Vi đến muộn 10 phút. Váy trắng, tóc xoăn, mắt đỏ hoe như vừa khóc .
Vừa thấy tôi đã ôm chầm lấy:
“Chị Mẫn, em sợ quá. Chị giúp em nhé?”
Máy quay lia qua. Bình luận trực tiếp nổ tung.
[Nữ phụ ác độc lại định bắt nạt Bạch Nguyệt Quang rồi ]
[Mỗi lần cô ta xuất hiện là có drama]
[Tẩy chay Tô Mẫn]
Tôi vỗ vai Bạch Vi, giọng rất dịu:
“Đừng sợ. Quy tắc của chương trình là tự lực cánh sinh. Chúng ta cùng cố gắng.”
Bạch Vi: “...?”
Đạo diễn: “...?”
Bình luận: [??? Cô ta uống nhầm t.h.u.ố.c à ?]
Nhiệm vụ đầu tiên: Tìm nguồn nước.
Các khách mời chia nhau ra .
Bạch Vi đi cùng 2 nam khách mời, vừa đi vừa thở: “Em mệt quá.”
Hai người kia lập tức xông lên cõng.
Tôi đi một mình . 30 phút sau quay về, trên tay là hai chai nước suối và mấy quả dừa.
Đạo diễn ngẩn: “Cô tìm ở đâu ?”
Tôi : “Em hỏi nhân viên hậu cần. Họ chỉ cho.”
“Sao cô không tự đi tìm?”
“Tôn trọng sức lao động của mọi người . Hỏi một câu tiết kiệm được 2 tiếng.”
Bình luận: [??? Tư duy cán bộ à ?]
[Đột nhiên thấy cô ta không đáng ghét lắm]
Buổi tối, đến phần dựng lều.
Bạch Vi: “Chị Mẫn, em không biết làm .”
Tôi : “Để chị dạy.”
Tôi kéo cô ta lại , vừa làm vừa nói :
“Nhìn này , cọc đóng chéo 45 độ, dây buộc nút c.h.ế.t. Làm xong rồi thì lần sau em tự làm được .”
Bạch Vi ngơ ngác: “Chị...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-vao-showbiz-toi-cai-tao-lai-voi-tu-tuong-can-bo/chuong-1
chị
không
chê em phiền
à
?”
Tôi : “Giúp đỡ lẫn nhau là truyền thống tốt đẹp .”
Camera: [zoom cận mặt Tô Mẫn đang hướng dẫn rất nghiêm túc]
Bình luận: [Mẹ ơi nữ phụ ác độc biến thành cô giáo rồi ]
Đêm thứ hai. Trò chơi bốc thăm.
Người rút phải sẽ phải ngủ ngoài trời.
Bạch Vi run rẩy bốc trúng.
Cô ta nhìn tôi , ánh mắt như sắp khóc : “Chị Mẫn...”
Tôi đi lên, rút tờ thăm của mình ra đưa cho cô ta .
“Đổi cho em. Chị ngủ ngoài được .”
Cả trường quay im lặng.
Bạch Vi: “Tại sao ?”
Tôi : “Em thể chất yếu. Ngủ ngoài dễ bệnh. Chị khỏe hơn.”
Người quản lý đứng ngoài gào qua bộ đàm:
“Tô Mẫn! Cô làm cái gì thế?! Ai bảo cô tốt với nó?!”
Tôi cầm bộ đàm, nói rất bình tĩnh:
“Báo cáo. Tôi đang thực hiện tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’.”
Người quản lý: “...Cô bị điên à ?!”
Tôi : “Không. Tôi tỉnh.”
Đêm đó tôi ngủ ngoài thật.
Sáng hôm sau , bình luận trên mạng thay đổi.
[Tô Mẫn nhường chỗ cho Bạch Vi?]
[Cô ta không mắng người , không gây sự?]
[ Tôi có nhìn nhầm không vậy ]
Ngày thứ ba. Phỏng vấn riêng.
MC hỏi: “Cô Tô, mọi người nói cô đi con đường Hắc Hồng. Cô nghĩ sao ?”
Tôi nhìn thẳng ống kính.
“Trước đây tôi đi sai đường. Bây giờ tôi muốn đi lại .”
“Đi lại kiểu gì?”
“Làm việc t.ử tế. Sống t.ử tế. Không hại người , không dẫm người khác để nổi.”
MC nghẹn.
Bình luận: [Cô ta nói thật hay kịch bản?]
[Không biết nữa nhưng nghe xuôi tai]
Quay xong, người quản lý chặn tôi ở hậu đài.
“Cô bị gì thế hả?! Công ty bỏ bao nhiêu tiền để cô tạo drama!”
Tôi : “Anh, tạo drama thì nổi nhanh, nhưng ngã cũng nhanh.”
“Cô—”
“ Tôi muốn đi đường dài.” Tôi cười . “Anh yên tâm. Tôi không làm anh lỗ.”
Anh ta tức đến đỏ mặt nhưng không nói được gì.
Một tuần sau , tập 1 phát sóng.
Tôi tưởng mình sẽ bị c.h.ử.i.
Kết quả: hot search #Tô Mẫn thay đổi# leo thẳng top 3.
[ Tôi từng ghét cô ta , giờ thấy cô ta cũng được ]
[Cô ta dạy Bạch Vi dựng lều kìa, ai nói ác độc]
[Cảm giác cô ta giống cán bộ thôn ấy ]
Công ty gọi điện.
“Cô Tô, lượng tương tác của cô tăng. Nhưng ... không có drama.”
Tôi : “Có chứ. Drama của tôi là: người xấu hoàn lương.”
Đầu dây bên kia im 5 giây: “...Cô giỏi.”
Tối đó, tôi nhận được tin nhắn lạ.
Số ẩn danh: [Cô không phải Tô Mẫn.]
Tôi : [Anh là ai?]
[Người biết cô vốn là ai.]
Tôi siết điện thoại.
Ba giây sau , một tin nữa đến:
[Cô làm tốt lắm. Tiếp tục đi .]
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố sáng đèn.
Nguyên chủ để lại một đống hỗn độn.
Nhưng tôi là cán bộ cơ sở.
Chỗ nào khó, tôi đến đó.
Người nào khổ, tôi giúp người đó.
Danh tiếng xấu , tôi rửa.
Hợp đồng nặng, tôi từ từ gỡ.
Bạch Vi hôm nay còn lén đưa tôi một chai nước:
“Chị Mẫn, cảm ơn chị.”
Tôi : “Không có gì. Đồng chí giúp đỡ nhau .”
Cô ta đỏ mặt chạy đi .
Tôi cười .
Giới giải trí này loạn.
Nhưng loạn mấy tôi cũng từng đi thôn, từng vận động, từng đối mặt với dân.
Chỉ cần có lý tưởng, có niềm tin,
thì từ “nữ phụ độc ác” đến “ người được tôn trọng”
cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Người quản lý lại gọi.
“Ngày mai có show tạp kỹ. Cô... cô muốn làm gì?”
Giọng anh ta nhỏ đi hẳn.
Tôi : “Làm người .”
“...Được. Cô làm đi .”
Tôi cúp máy.
Ngoài kia , bình luận vẫn đang chạy:
[Tô Mẫn, cố lên]
[Đợi chị quay lại ]
Tôi hít một hơi .
Được. Bắt đầu từ hôm nay,
tôi sẽ “theo đuổi giấc mơ” theo đúng nghĩa đen.
Không phải mơ nổi tiếng bằng tai tiếng.
Mà là mơ được làm một người đàng hoàng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.