Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sáng sớm hôm sau , tôi kéo vali cùng trợ lý ra sân bay.
Để tạo hiệu ứng, chương trình đã bật livestream từ lúc này .
So với bên phía nữ chính Bạch Vi và nam chính Cố Trấn Đình, chỗ của tôi vắng như chùa Bà Đanh.
Họ đứng cạnh nhau , quần áo lộng lẫy, ống kính lia qua lia lại . Ai nhìn vào cũng phải khen một câu: “Trời sinh một cặp.”
Còn tôi và trợ lý? Xách túi lớn túi bé, trông như hai mẹ con về quê.
Tôi nhìn cô trợ lý nhỏ bé đang thở hổn hển.
“Em mệt không ?”
Cô ấy ngẩn ra , rồi vội vàng phản ứng:
“Không mệt ạ. Để em xách giúp chị.”
Cô ấy đưa tay ra định nhận vali của tôi .
Ở một nơi tôi không hề biết , phòng livestream đã nổ tung.
[Chị này bị sao vậy ? Một cái vali cũng xách không nổi à ?]
[Danh tiếng thì không có , tính khí thì to]
[Con vãn cờ hó cút khỏi giới giải trí giùm]
Nhưng giây tiếp theo, tôi lại đưa tay xách hết hành lý trên người cô trợ lý.
Vác ba lô lên vai. Một tay một vali. Bước đi nhanh như gió.
Bao nhiêu năm lăn lộn ở cơ sở, đi phòng cháy, phòng dịch, chống lũ, cơ bắp của tôi đã cứng như đá.
Nhân viên quay phim vác máy theo không kịp. Suýt mất dấu.
Đến khi ống kính lia lại được thì bên cạnh tôi đã xuất hiện một người đàn ông.
Anh ta lao tới, gào lên:
“Chủ nhân! Chủ nhân! Hãy để tôi làm nô lệ của người !!!”
Tôi cứ tưởng là fan của nguyên chủ.
Cô trợ lý phản ứng nhanh hơn, lập tức chắn trước mặt tôi .
“Chị Vãn cẩn thận. Có thể là anti-fan.”
Cả hai chúng tôi đều đoán sai.
Người đàn ông trượt một cái, quỳ “phịch” xuống ôm lấy đùi tôi , vừa khóc vừa gào:
“Chủ nhân! Xin người ! Hãy thu nhận tôi !”
Não tôi chưa kịp xử lý, nhưng phản xạ cơ thể đã làm trước .
Vali và ba lô quăng xuống đất. Tôi túm cổ áo anh ta , kéo bật dậy, hét to bằng mười phần công lực của một cán bộ nhiều năm họp thôn:
“ĐỨNG LÊN! NƯỚC TA KHÔNG CÓ NÔ LỆ!!!”
Giọng tôi vang như chuông đồng giữa sảnh sân bay.
Anh ta theo bản năng buông tay, lồm cồm đứng dậy.
Nhìn bộ dạng rụt rè của anh ta , tôi bỗng nhớ đến mấy cậu choai choai trong làng bỏ học đi net. Lửa giận bốc lên.
“Nghiêm! Đứng thẳng lên!”
Anh ta bị khí thế của tôi trấn áp, bất giác ưỡn n.g.ự.c, đứng nghiêm.
“Có sở thích đặc biệt
không
xấu
hổ.
Nhưng
mất tự trọng thì
có
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-vao-showbiz-toi-cai-tao-lai-voi-tu-tuong-can-bo/chuong-2
”
Tôi
nhìn
thẳng
vào
mắt
anh
ta
.
Dưới ánh mắt của tôi , mặt anh ta đỏ bừng. Quay người định bỏ chạy.
“Đứng lại !” Tôi gọi với theo.
Anh ta khựng lại .
“Gặp thất bại là bỏ chạy thì ra cái thể thống gì hả?”
“ Tôi ... tôi ...” Anh ta ấp úng.
Càng ấp úng tôi càng tức.
“Hát theo tôi !”
“Hả?”
“HÁT! Nam nhi xông pha phải tạo nên danh tiếng!”
Anh ta lí nhí: “Nam... nam nhi xông pha...”
“TO LÊN! CÓ GÌ ĐÁNG XẤU HỔ!”
“NAM NHI XÔNG PHA PHẢI TẠO NÊN DANH TIẾNG!”
“ĐÚNG! TIẾP!”
“NAM NHI, CHÚNG TA PHẢI VÌ NƯỚC LÀM TRỤ CỘT!”
Tôi vỗ vai anh ta , hài lòng:
“Nhớ kỹ. Muốn yêu người khác, trước hết phải yêu chính mình . Trước tiên hãy làm một người đàn ông đường chính đã .”
Anh ta lau nước mắt, gật đầu lia lịa: “Vâng! Cảm ơn... cảm ơn cô!”
Nhìn anh ta thay đổi hẳn so với lúc nãy, trong lòng tôi dâng lên cảm giác thành tựu.
Dù có xuyên không , tôi cũng phải phục vụ nhân dân.
Tiễn người đàn ông đi xong, tôi và trợ lý lên máy bay.
Lúc này phòng livestream đã nổ tung lần hai.
[Hướng Vãn Ý điên rồi à ? Hành động này khác gì ị bậy giữa nơi công cộng?]
[Lầu trên chắc chưa ngửi thấy mùi nên nói thế]
[Bài hát kia đối với trai thẳng thì sến, nhưng với tôi thì chuẩn vl]
[Mẹ ơi tôi cười c.h.ế.t. Từ “nô lệ” thành “trụ cột của nước” trong 30 giây]
[Đây là nữ phụ ác độc sao ? Đây là cô giáo chủ nhiệm thì có ]
Cô trợ lý ngồi cạnh tôi , mặt vẫn còn đỏ.
“Chị Vãn... chị vừa rồi ...”
“Sao?”
“Ngầu quá.”
Tôi bật cười , đưa cho cô ấy chai nước.
“Uống đi . Sau này gặp chuyện như vậy cứ gọi chị. Chị xử lý cho.”
Cô ấy ôm chai nước, nhỏ giọng: “Cảm ơn chị.”
Tôi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt.
Nguyên chủ để lại một đống烂摊子.
Nhưng không sao . Cán bộ cơ sở mà.
Chỗ nào có vấn đề, tôi đến đó.
Người nào lệch lạc, tôi uốn lại .
Máy bay cất cánh.
Ngoài cửa sổ là trời xanh.
Người quản lý nhắn tin: [Cô lại gây chuyện rồi .]
Tôi rep: [Báo cáo. Tôi đang tuyên truyền tư tưởng tích cực.]
Anh ta : [...Cô giỏi.]
Tôi cười .
Đúng vậy . Tôi giỏi.
Giỏi nhất là biến “drama” thành “giáo d.ụ.c”.
Biến “anti-fan” thành “quần chúng cần giác ngộ”.
Chuyến bay này , tôi không đi để làm nền cho ai.
Tôi đi để làm gương.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.