Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Phần đầu tiên của show sinh tồn nơi hoang dã kết thúc gay cấn nhưng không nguy hiểm.
Không ai ngờ được , người làm nền như tôi lại tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi.
Từ khóa “Nam nhi bài học” và “Giáo d.ụ.c fan” bay thẳng lên top 1, đè bẹp cả couple Cố Vi “luôn có bạn đồng hành”.
Còn tôi lúc đó? Đang ngủ say trên máy bay.
Vài tiếng sau , tôi và trợ lý đạp xe công cộng đến địa điểm ghi hình.
Nơi đây là một vùng núi hẻo lánh. Trong một tuần tới, chúng tôi sẽ trải nghiệm cuộc sống nông thôn.
Một nhân viên dẫn tôi đến khu nghỉ tạm.
Đạo diễn Lý Đại Long đang ngồi ở đó, tay cầm quạt, bụng bia lấp ló.
Đây là lần đầu tôi làm “minh tinh”. Nghĩ chào hỏi một tiếng cho phải phép, tôi bước đến, đứng nghiêm:
“Thưa lãnh đạo! Tôi là Hướng Vãn Ý của giải trí Tư Cửu đến trình diện ạ!”
Đạo diễn Lý chắc lần đầu gặp ngôi sao đầy phốt mà tác phong còn chính chuyên hơn cán bộ xã.
Khóe miệng ông ta giật giật, rồi nhanh ch.óng cười :
“Vãn Ý à , lại đây ngồi . Ngồi đi .”
Ông ta vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.
Tôi định tranh thủ báo cáo quan điểm về chương trình và tâm tư cá nhân.
Nhưng ông ta đã mở lời trước :
“Vãn Ý à , cô biết đấy. Sau này tôi là tổng đạo diễn, nhiều việc đều do tôi quyết.”
“Vâng. Tôi nhất định tuân theo mệnh lệnh.”
“Vậy cô hiểu ý tôi chứ?”
Chuông báo động trong đầu tôi reo inh ỏi.
C.h.ế.t rồi . Tôi không lĩnh hội được “ý lãnh đạo”.
Chỉ có thể đáp cứng rắn: “Mong ngài chỉ rõ ạ.”
Ông ta nhích lại gần, hạ giọng:
“Đừng giả vờ nữa. Cô cứ nói thẳng là cô có muốn không .”
Mặc dù không biết ông ta nói cái gì, nhưng là cán bộ, việc gì tôi cũng không từ chối nếu đúng.
“Muốn. Muốn đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc!”
Câu nói đanh thép vừa dứt, bàn tay ông ta đang vươn về phía đùi tôi lập tức khựng lại giữa không trung.
Biểu cảm vỡ vụn trong một giây.
“Đừng giả vờ với tôi . Không phải cô muốn đi đường tắt sao ?”
Cái gì?
Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một cán bộ cơ sở.
Lúc này tôi mới hiểu “ý lãnh đạo” mà ông ta nói là gì.
Tôi đứng bật dậy. Giọng lạnh đi :
“ Tôi làm việc thực tế, bám sát quần chúng, chưa từng có ý nghĩ đi đường tắt. Mong ngài tự trọng.”
Ông ta sững người . Rồi giả vờ vuốt cằm:
“Xem ra cô tìm được chỗ dựa mới rồi . Nói đi , hậu thuẫn của cô là ai?”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta :
“Chống lưng cho tôi là Tổ quốc và Nhân dân.”
Đạo diễn Lý sững như bị sét đ.á.n.h. Có lẽ ông ta nghĩ tôi bị thần kinh.
Ông ta “xì” một cái, nhổ bãi nước bọt, vác bụng bia bỏ đi .
Tôi thở ra . Lần đầu đi “họp” với lãnh đạo trong showbiz mà căng thẳng hơn họp thôn.
Tối đó, các khách mời lần lượt có mặt.
Ngoài nam nữ chính Cố Trấn Đình và Bạch Vi, còn có :
Nam thần tượng đang nổi Lâm Tinh Dã.
Chuyên gia y học Phó Cửu Xuyên.
Ca sĩ thiên tài Thẩm Ý.
Chỉ có mình tôi là “ không có gì để khen”.
Mấy người kia : hot search, giải thưởng, fan quốc tế.
Tôi : hot search vì “dạy dỗ fan tại sân bay”.
Thôi kệ. Cũng hơi mệt.
Bên ngoài địa điểm quay , fan vây kín ba lớp.
Bảng đèn, lightstick, tiếng hét gọi tên thần tượng.
Đương nhiên, trong đó không có tên tôi .
Tôi đang đứng cảm thán “tuổi trẻ thật có sức sống” thì Bạch Vi đi tới.
Cô ta vén tóc, để lộ đôi bông tai kim cương to sụ.
“Chị Vãn Ý.” Giọng cô ta rất ngọt.
“Ừ.”
“Em xem livestream sân bay rồi . Chị ngầu quá.”
“Cảm ơn.”
“ Nhưng mà...” Cô ta ghé sát, nhỏ giọng. “Chị làm thế, đạo diễn Lý sẽ không vui đâu . Ông ấy ... không thích người cứng đầu.”
Tôi nhìn cô ta . “Em đang nhắc nhở chị?”
“Em lo cho chị thôi.” Bạch Vi cười . “Giới này , đôi khi phải mềm một chút mới dễ sống.”
Tôi : “Mềm thì được . Nhưng không được cong.”
Nụ cười của Bạch Vi cứng lại một giây.
“Chị nói chuyện... thú vị thật.”
“Em cũng vậy . Tai kim cương đẹp .”
Mặt cô ta đỏ lên, quay người đi .
Buổi họp đầu tiên của đoàn.
Đạo diễn Lý ngồi trên , mặt vẫn khó coi.
Ông ta gõ bàn:
“Quy tắc rất đơn giản. Một tuần ở nông thôn, tự cung tự cấp. Ai làm tốt sẽ có đặc quyền.”
Lâm Tinh Dã giơ tay: “Đạo diễn, đặc quyền là gì ạ?”
“Được gọi điện về nhà. Và
có
phòng riêng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-vao-showbiz-toi-cai-tao-lai-voi-tu-tuong-can-bo/chuong-3
”
Cả nhóm ồ lên.
Phó Cửu Xuyên đẩy kính: “Mục đích của chương trình là gì?”
“Trải nghiệm cuộc sống. Gần gũi thiên nhiên. Lan tỏa năng lượng tích cực.”
Tôi giơ tay.
Đạo diễn Lý: “Cô nói .”
“Báo cáo. Tôi đề nghị mỗi ngày dành 30 phút tổng kết, nêu ưu điểm, rút kinh nghiệm.”
Cả trường quay im lặng.
Lâm Tinh Dã: “...Chị là cán bộ sao ?”
Tôi : “Không. Nhưng tôi quen vậy rồi .”
Đạo diễn Lý nghẹn: “...Tùy cô.”
Ngày đầu tiên: Cuốc đất.
Camera lia qua.
Bạch Vi: “Trời ơi đất bẩn quá.”
Cố Trấn Đình lập tức đưa khăn: “Để anh lau cho.”
Lâm Tinh Dã: “Cái này cuốc kiểu gì?”
Phó Cửu Xuyên: “Góc 45 độ.”
Thẩm Ý: “Hát một bài cho có động lực đi .”
Tôi xắn tay áo. 10 phút sau đã cuốc xong một luống.
Nhân viên quay phim: “Chị Vãn Ý... chị làm nông bao giờ chưa ?”
“Chưa. Nhưng tôi từng xuống đồng cùng bà con.”
Bình luận livestream:
[??? Cô ta làm thật à ]
[Nhìn cơ bắp kìa, không phải dạng vừa ]
[Từ “nô lệ” đến “cuốc đất”, cô ta đúng đa năng]
Giữa buổi, đạo diễn Lý gọi tôi vào lều.
“Cô Tô.”
“Có.”
“Cô cố ý đối đầu với tôi đúng không ?”
“Báo cáo. Không có . Tôi chỉ làm đúng.”
“ Đúng của cô là gì?”
“Không hại người . Không nịnh bợ. Không đi đường tắt.”
Ông ta nhìn tôi rất lâu.
“Cô nghĩ cô là ai?”
“ Tôi là Hướng Vãn Ý. Một người làm nghề t.ử tế.”
Ông ta phất tay: “Ra ngoài.”
Tối đó, phân phòng.
Bạch Vi được ở phòng riêng. Lý do: “thể chất yếu”.
Bốn người còn lại ở lều tập thể.
Lâm Tinh Dã than: “Không có wifi, không có máy lạnh.”
Phó Cửu Xuyên: “Có nước nóng là tốt rồi .”
Thẩm Ý ôm đàn: “Hát không ?”
Tôi trải chiếu. “Ngủ sớm. Mai dậy sớm làm việc.”
Lâm Tinh Dã: “Chị Vãn Ý, chị không thấy tủi à ? Không ai thích chị.”
Tôi : “Thích hay không là chuyện của họ. Tôi làm việc của tôi .”
Nửa đêm, tôi nghe tiếng khóc ngoài lều.
Là Bạch Vi.
Tôi khoác áo ra . Thấy cô ta ngồi ở bậc thềm, ôm chân.
“Sao thế?”
“Em... em nhớ nhà. Ở đây bẩn quá.”
Tôi ngồi xuống cạnh. Đưa cho cô ta khăn giấy.
“Khóc xong chưa ?”
“...Rồi.”
“Vậy lau mặt đi . Ngày mai dậy sớm, chị dạy em cuốc đất.”
“Chị không ghét em à ?”
“Ghét cái gì? Em cũng chỉ là một đồng chí cần giúp đỡ.”
Bạch Vi ngẩn người , rồi bật cười : “Chị đúng là khác người .”
Sáng ngày 2. Thông báo nhiệm vụ.
Đạo diễn Lý: “Hôm nay hái rau, đổi lấy nguyên liệu nấu ăn.”
Chúng tôi ra đồng.
Lâm Tinh Dã hái được 2 cọng.
Phó Cửu Xuyên hái được một rổ.
Thẩm Ý vừa hái vừa hát.
Bạch Vi... đứng nhìn .
Tôi : “Vi Vi, lại đây. Chị chỉ em.”
“Em không biết .”
“Không biết thì học. Cúi xuống, nhìn gốc, vặn nhẹ.”
30 phút sau , rổ của cô ta đầy.
Bạch Vi nhìn tôi : “Chị Vãn Ý... cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn. Lần sau tự làm .”
Trưa, nấu cơm.
Tôi nhóm lửa, vo gạo, thái rau.
Lâm Tinh Dã: “Chị biết nấu ăn thật à ?”
“Ở cơ sở cái gì cũng phải biết .”
Bữa cơm đầu tiên. Năm người ngồi quanh nồi canh rau.
Đạo diễn Lý từ xa nhìn qua bộ đàm: “Tô Mẫn, cô thu hút sự chú ý quá rồi đấy.”
Tôi cầm bộ đàm: “Báo cáo. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm.”
Ông ta tắt bộ đàm.
Đêm ngày 2. Livestream tổng kết.
MC hỏi: “Ấn tượng nhất trong 2 ngày qua là gì?”
Cố Trấn Đình: “Là Vi rất kiên cường.”
Bạch Vi: “Là anh Đình luôn giúp em.”
Lâm Tinh Dã: “Là đồ ăn chị Vãn Ý nấu.”
Phó Cửu Xuyên: “Là tinh thần tập thể.”
Thẩm Ý: “Là bài hát mới tôi sáng tác.”
Đến lượt tôi .
Tôi nhìn ống kính:
“Ấn tượng nhất là: Chỉ cần chịu khó, đất sẽ cho mình rau. Chỉ cần t.ử tế, người sẽ cho mình cơ hội.”
Bình luận nổ tung:
[Câu này nghe như slogan của cán bộ]
[ Tôi bắt đầu thích chị này rồi ]
[Ai bảo cô ta là bình hoa]
Tắt máy quay , trợ lý đưa tôi điện thoại.
Người quản lý: [Cô nổi rồi . Nhưng đạo diễn Lý không vui. Cẩn thận.]
Tôi rep: [Báo cáo. Tôi không gây sự. Tôi chỉ làm việc.]
Anh ta : [...Cô đúng là đồ cứng đầu.]
Tôi cười , nhìn ra ngoài cửa sổ.
Núi tối đen. Nhưng trong lều có đèn.
Nguyên chủ đi đường Hắc Hồng.
Tôi chọn đi đường Chính Hồng.
Khó hơn. Nhưng đi được .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.