Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Quả nhiên không thể tự mãn dù là trong cuộc sống hay công việc.
Phó Cửu Xuyên nhìn tôi cười :
“Không phải là đối thủ cũ sao ?”
Tôi gãi đầu, hơi ngại:
“Đấu nhiều năm cũng phải để nó thắng một lần chứ.”
Bên cạnh, Cố Trấn Đình cuối cùng cũng “giải cứu” được Bạch Vi. Anh ta không ngừng hỏi han ân cần.
Phó Cửu Xuyên nhìn tôi :
“Hai người họ chắc còn tình tứ một lúc nữa. Chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi.”
Vì phương tiện di chuyển không nghe lời, chúng tôi quyết định đi tìm chủ trang trại trước .
Không ngờ nhóm kia đã nhanh chân hơn.
Bốn người đành quay lại trang trại tìm phương tiện.
Trên đường về, Lâm Tinh Dã chỉ vào một con ch.ó vàng ướt sũng:
“Chị ơi nhìn kìa, cún con!”
Anh ta định tiến lên sờ đầu.
Tôi kinh hãi cản lại :
“Đừng đi . Bẩn.”
Bên kia đường, Bạch Vi nghe thấy thì khinh thường bước tới, đặt tay lên đầu con ch.ó.
Tôi và Phó Cửu Xuyên nhìn nhau , đều im lặng.
Bạch Vi đắc ý:
“Cún con đáng yêu thế này sao lại bẩn được chứ?”
Phòng livestream lập tức lên cao trào:
[Vi Vi thật lương thiện]
[Thế giới không thể thiếu cún con]
[Không như người nào đó, coi thường cún con]
Họ cãi nhau say sưa. Sắc mặt tôi và Phó Cửu Xuyên càng lúc càng khó coi.
Con ch.ó vẫy đuôi, định nhảy vào lòng Bạch Vi.
Chiếc váy trắng vốn đã rách của cô ta lập tức dính mấy vệt màu vàng.
Cuối cùng cô ta cũng nhận ra , khịt mũi rồi hét lên:
“Á Á Á!!!”
Tôi nhìn Lâm Tinh Dã:
“Giờ cậu biết tại sao tôi không cho cậu đi chưa ?”
“Hả?”
“10 phút trước nó là ch.ó trắng. Sau khi lăn trong đống phân bò thì thành ch.ó vàng.”
Phó Cửu Xuyên lạnh lùng bồi thêm:
“Và vẫn còn nóng.”
Bạch Vi nghe xong, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Tôi nhìn tốc độ cô ta rời hiện trường mà cảm thán:
“ Đúng là có vẻ đẹp của Lâm Đại Ngọc nhập vào Lỗ Trí Thâm.”
15 phút sau .
Tôi và Phó Cửu Xuyên đứng trước một con ngựa và một con lừa, nhìn nhau không nói nên lời.
“Cậu chọn trước đi .” Tôi nói . “Nhiều năm làm việc khiến tôi quen đặt quần chúng lên trước .”
“Với tôi , lừa hay ngựa đều như nhau .”
Đẩy qua đẩy lại một hồi, tôi chủ động bước lên chọn con lừa.
Dù sao với chiều cao của Phó Cửu Xuyên, nếu cưỡi lừa thì... tội con lừa lắm.
Phó Cửu Xuyên thấy tôi chọn xong thì sờ đầu con ngựa, nắm dây cương, phi lên.
Anh ta vỗ m.ô.n.g ngựa một cái, đi ra như hiệp khách giang hồ.
Tôi học theo, vỗ m.ô.n.g lừa.
Có lẽ do không kiểm soát được lực, con lừa phóng đi như tên b.ắ.n.
Tôi vượt qua Phó Cửu Xuyên:
“Cậu đợi tôi !”
Rồi quay lại lướt qua anh ta :
“Đợi tôi với!”
Lại lướt qua lần nữa:
“ Tôi không sao đâu !”
Rất nhanh, một hot search mới leo top:
#Hướng Vãn Ý liên tục ra vào thế giới của Phó Cửu Xuyên#
Khi nhiệm vụ kết thúc, mọi người quay lại cổng trang trại.
Bạch Vi khóc thút thít ngồi trên lưng bò bốc mùi hôi thối.
Cố Trấn Đình dắt bò, mặt đen như đ.í.t nồi.
Lâm Tinh Dã và Thẩm Ý cưỡi đà điểu.
Phó Cửu Xuyên ung dung trên lưng ngựa.
Còn tôi ... bị con lừa xoay vòng vòng không ngừng.
Ngày hôm sau . Quảng trường của làng.
MC: “Phần 2: Giải quyết nho tồn đọng cho bà con! Nhóm nào bán được nhiều nhất sẽ thắng!”
Do hôm qua Lâm Tinh Dã tìm được chủ trang trại, cậu ấy có quyền ưu tiên chọn đồng đội.
Dưới ánh mắt của mọi người , cậu ấy gọi tên tôi .
Trên đầu tôi đầy dấu chấm hỏi.
Cậu ấy ghé tai tôi , tự cho là nhỏ:
“Chị ơi, hôm qua nếu không có chị, người sờ phải phân chính là em rồi . Cảm ơn chị.”
Tôi nhìn Bạch Vi bên cạnh đang tức đến trắng mặt:
“Không cần cảm ơn. Việc tôi nên làm .”
Lần này , Cố Trấn Đình và Bạch Vi cuối cùng cũng chung một nhóm.
Chúng
tôi
đến kho của làng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-vao-showbiz-toi-cai-tao-lai-voi-tu-tuong-can-bo/chuong-5
Rất nhiều bà con mang nho đến.
Tôi nhìn núi nho mà kinh ngạc:
“Đồng chí Lâm Tinh Dã, cậu có cách nào không ?”
“Không có .” Cậu ấy ngây thơ lắc đầu.
“ Nhưng chị ơi, chị cứu em thì là chị em với em. Chị gọi tên thân mật của em đi .”
“Tinh Dã à ?”
“Không phải .” Cậu ấy lắc đầu. “Lâm Tinh Dã là tên em đổi sau khi vào nghề. Hồi nhỏ em hay ốm, người nhà nói tên hèn dễ nuôi nên gọi em là Trụ Tử.”
“Vậy cậu tên Lâm Trụ Tử?”
“Không không . Em cũng không họ Lâm. Em họ Ngưu.”
“Ngưu Trụ Tử?”
“ Đúng ! Người nhà em đều gọi em như vậy .”
“Được. Ngưu Tử. Gọi lại lần nữa đi .”
“Ngưu Tử.”
Tôi im lặng.
Bên kia , Bạch Vi và Cố Trấn Đình rất ung dung. Hai người họ dựng điện thoại lên, mở livestream.
Bạch Vi: “Xin chào mọi người . Hôm nay chúng em sẽ giúp bà con bán nho.”
Cố Trấn Đình: “Mọi người ủng hộ nhé.”
Lượng người xem của họ vọt lên 200 vạn trong 5 phút.
Phó Cửu Xuyên và Thẩm Ý cũng bắt đầu.
Phó Cửu Xuyên: “Nho này rất tốt cho sức khỏe. Có tác dụng thanh nhiệt.”
Thẩm Ý thì ôm đàn hát: “Ăn nho, ăn nho, nho ngọt như tình yêu~”
Còn tôi và Ngưu Tử?
Tôi nhìn đống nho, rồi nhìn Ngưu Tử.
“Ngưu Tử, cậu biết rao hàng không ?”
“Không biết ạ.”
“Vậy học tôi .”
Tôi hít một hơi , đứng lên thùng, loa cầm tay bật max:
“BÀ CON ƠI! NHO NHÀ TRỒNG, NGỌT NHƯ TÌNH ĐỒNG CHÍ!”
“ĂN VÀO KHỎE MẠNH, BÁN ĐƯỢC GIÚP BÀ CON THOÁT NGHÈO!”
“MUA 3 CÂN TẶNG 1 CÂN! MUA 5 CÂN TÔI GIAO TẬN NHÀ!”
Cả quảng trường im lặng 3 giây.
Rồi một bà cụ đầu tiên bước lên:
“Cô gái này nói hay . Cho tôi 5 cân.”
Có người đầu tiên là có người thứ hai.
10 phút sau , quầy của chúng tôi xếp hàng dài.
Ngưu T.ử trợn mắt:
“Chị... chị học ở đâu vậy ?”
“Ở thôn. Mỗi lần vận động bà con là phải gào như thế này .”
Phòng livestream của tôi ban đầu chỉ có 3 vạn người .
Sau 20 phút lên 80 vạn.
[Chị này bán hàng như cán bộ xã]
[“Ngọt như tình đồng chí” là cái gì vậy trời]
[Mua ủng hộ chị, giọng chị nghe thật quá]
Bạch Vi bên kia liếc qua, nghiến răng:
“Anh Đình, chúng ta cũng phải cố lên.”
Nhưng khách cứ thấy bên tôi đông là kéo sang.
Đến trưa, bảng thống kê:
Nhóm tôi : 1200 cân.
Nhóm Cố Bạch: 400 cân.
Nhóm Phó Thẩm: 600 cân.
MC công bố: “Nhóm Hướng Vãn Ý và Lâm Tinh Dã chiến thắng!”
Ngưu T.ử ôm tôi :
“Chị ơi chị giỏi quá!”
“Bỏ ra . Nam nữ thụ thụ bất thân .”
“À à .” Cậu ta gãi đầu.
Phần thưởng là một bữa ăn do chính bà con nấu.
Trên bàn, đạo diễn Lý nhìn tôi :
“Cô Tô, cô bán hàng giỏi đấy.”
“Báo cáo. Đó là kỹ năng cơ bản của cán bộ cơ sở.”
“...Ăn đi .”
Ăn xong, Phó Cửu Xuyên ngồi cạnh tôi :
“Cô đúng là không giống ai.”
“Cảm ơn. Tôi cũng thấy vậy .”
“Không phải khen.” Anh ta cười . “Là khen thật.”
Tối đó, tổng kết trên livestream.
MC: “Cảm nghĩ sau 2 ngày?”
Bạch Vi: “Em học được cách kiên cường.”
Cố Trấn Đình: “Học được cách bảo vệ người mình yêu.”
Thẩm Ý: “Học được một bài hát mới về nho.”
Phó Cửu Xuyên: “Học được sự thực tế.”
Ngưu Tử: “Học được ... tên thật của mình .”
Tôi : “Học được rằng, chỉ cần chịu khó, thì nho chua cũng thành nho ngọt.”
Bình luận:
[Chị Vãn Ý nói câu nào cũng như đọc báo cáo]
[ Nhưng nghe lọt tai]
[ Tôi muốn mua nho của chị]
Tắt máy, tôi nhận được tin nhắn của người quản lý:
[Cô nổi rồi . Nhưng đừng quên, cô vẫn là nữ phụ.]
Tôi rep: [Báo cáo. Nữ phụ cũng có thể làm việc chính.]
Anh ta không rep nữa.
Ngưu T.ử ló đầu vào lều:
“Chị ơi, mai làm gì ạ?”
“Mai dậy sớm. Đi giúp bà con thu hoạch.”
“Vâng! Ngưu T.ử tuân lệnh!”
Tôi cười .
Từ sân bay đến trang trại, từ bắt ngỗng đến bán nho.
Nguyên chủ đi đường Hắc Hồng.
Tôi đi đường... đi bộ cùng bà con.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.