Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lâm Tinh Dã ở bên cạnh háo hức:
“Chúng ta cũng livestream à ?”
“Không.” Tôi kéo chiếc xe đẩy bên cạnh qua, quay người bê mấy thùng nho lên.
“Vậy chúng ta đi đâu ?”
“Đi bán.”
Trong ánh mắt kinh ngạc của Ngưu Tử, tôi thành thạo kéo xe đẩy đi một cách hiên ngang.
Một ngày kết thúc.
Bạch Vi và Cố Trấn Đình phát quà trong phòng livestream, bán được rất nhiều nho.
Cố Trấn Đình hào phóng vung tay, mua thêm trái cây làm quà cho công ty. Thành tích rực rỡ.
Phó Cửu Xuyên và Thẩm Ý bày bán ở thị trấn.
Phó Cửu Xuyên giảng kiến thức y học, xen kẽ Thẩm Ý hát. Cũng bán được không ít.
Chỉ có tôi và Ngưu T.ử kéo đi mấy chục thùng, đi từng nhà, từng quán.
Bạch Vi đắc ý nhìn tôi . Tôi lại lấy ra một chồng hợp đồng, nói trước máy quay :
“Xét tính đặc thù của loại trái cây này , cộng với việc làng không có kênh vận chuyển hoàn thiện, quá trình vận chuyển rất dễ xảy ra vấn đề.”
“Bước một: Chúng tôi đã hợp tác với các siêu thị trong thị trấn, tổ chức ăn thử và ký hợp đồng cung cấp hàng với siêu thị lớn.”
“Bước hai: Sau khi khảo sát, chúng tôi đề xuất bà con góp vốn mở vườn hái nho. Vừa bán được nho, vừa thúc đẩy du lịch và kinh tế xung quanh.”
“Bước ba: Chúng tôi đã thu hút đầu tư. Trong năm nay sẽ xây dựng xưởng chế biến, làm nho khô và rượu vang, phát triển bền vững.”
“Như vậy không chỉ giải quyết được nho tồn đọng, mà còn xây được thương hiệu địa phương để sản phẩm tốt đi xa hơn.”
Lời tôi vừa dứt, bà con xung quanh vỗ tay rào.
Tôi nở nụ cười đắc thắng.
Nông sản tồn đọng? Tôi quá quen rồi .
Bạch Vi hét lên:
“Không thể nào! Trong thời gian ngắn như vậy , sao cô gọi được đầu tư?”
“Ồ, người đầu tư là Ngưu.”
“Không phải Lâm Tinh Dã?”
“Mặc dù tôi rất muốn đầu tư, nhưng nguyên chủ thực sự không có tiền.”
Tôi quay sang Ngưu Tử. “Sau khi tôi kêu gọi thất bại lần 3, cậu em đã lấy thẻ ngân hàng ra .”
Tôi vỗ mạnh vai cậu ấy :
“Ngưu T.ử giỏi lắm! Cậu không hâm mộ tôi vô ích đâu !”
Lần này tôi và Ngưu T.ử đại thắng.
Phòng livestream sôi nổi:
[Ship Vãn Ý có phải lén học sau lưng chúng ta không ?]
[Còn chờ gì nữa? Học thuộc đi !]
[Mấy người ôn thi công chức đâu ? Đáp án mẫu đây!]
Tối đó, điện thoại reo.
Người quản lý, giọng không tốt :
“Không phải đã nói làm nền cho Bạch Vi sao ? Ai cho cô cướp ống kính!”
Tôi cúp máy. Nhìn vào trang đăng ký trên trình duyệt.
Dứt khoát điền thông tin của mình .
Ngày hôm sau . Chân núi.
MC: “Phần 3: Sinh tồn nơi hoang dã! 6 khách mời chia 3 nhóm, tìm vật tư trong núi, sống sót 2 ngày!”
Vẫn là tôi và Ngưu T.ử một nhóm.
Bạch Vi và Cố Trấn Đình một nhóm.
Phó Cửu Xuyên và Thẩm Ý một nhóm.
Vừa lên núi không lâu, trời đổ mưa.
Đường núi gồ ghề, trơn.
Tôi nhảy qua nhảy lại như khỉ.
Cuối cùng phát hiện chiếc lều được giấu trên cây.
“Ngưu Tử! Lều!”
“Ở đâu chị?”
“Trên kia ! Cậu giữ, tôi leo!”
Tôi bám cành, trèo lên. Lấy được lều, quăng xuống.
“Giỏi!” Ngưu T.ử giơ ngón cái.
“Cơ bản thôi. Hồi chống lũ tôi còn leo nóc nhà.”
Chúng tôi dựng lều dưới gốc cây to.
Ngưu Tử: “Chị, tối nay ăn gì?”
“Ăn mì. Tôi có mang theo.”
“Chị mang theo cả mì?”
“Cán bộ đi đâu cũng phải có mì tôm và bình giữ nhiệt.”
Nửa đêm, mưa to.
Bên ngoài
có
tiếng sột soạt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-vao-showbiz-toi-cai-tao-lai-voi-tu-tuong-can-bo/chuong-6
Ngưu T.ử bật dậy: “Chị, có thú!”
Tôi cầm đèn pin soi ra . Một con lợn rừng nhỏ.
“Đừng sợ. Nó sợ mình hơn.”
Tôi gõ nồi: “Cút! Đi chỗ khác!”
Con lợn chạy mất.
Ngưu T.ử thở phào: “Chị ngầu quá.”
Sáng ngày 2. Nhiệm vụ tìm vật tư.
MC qua loa: “Trong rừng có 5 điểm tiếp tế. Ai tìm đủ trước sẽ thắng.”
Tôi trải bản đồ ra .
“Ngưu Tử, nhìn này . Dựa vào địa hình, điểm 1 chắc chắn ở thác nước.”
“Sao chị biết ?”
“Kinh nghiệm. Chỗ có nước thường giấu đồ.”
Chúng tôi đến thác. Quả nhiên có một thùng.
Bên trong: bật lửa, muối, d.a.o.
Đi tiếp, gặp nhóm Phó Cửu Xuyên.
Phó Cửu Xuyên: “Tìm được mấy điểm rồi ?”
“2 điểm.”
“Chúng tôi 1 điểm.”
Thẩm Ý: “Chị Vãn Ý, chị như thám hiểm gia.”
“Quá khen.”
Đang đi thì nghe tiếng hét.
Là Bạch Vi.
Chúng tôi chạy tới. Thấy cô ta trượt chân, đang bám vào rễ cây.
Bên dưới là dốc.
Cố Trấn Đình: “Vi Vi! Cố lên!”
Anh ta định nhảy xuống kéo.
Tôi hét: “Đừng nhảy! Cậu nặng, cả hai sẽ rơi!”
Tôi quăng dây thừng cho Ngưu Tử: “Buộc vào cây!”
1 phút sau , tôi và Ngưu T.ử kéo được Bạch Vi lên.
Bạch Vi khóc : “Cảm ơn... cảm ơn chị.”
Tôi : “Lần sau đi đứng cẩn thận. Đây không phải t.h.ả.m đỏ.”
Cố Trấn Đình nhìn tôi , không nói gì.
Chiều ngày 2. Điểm cuối cùng.
Là một hang động nhỏ.
Bên trong có bếp, gạo, thịt khô.
Chúng tôi nhóm lửa nấu cơm.
Ngưu Tử: “Chị, sao chị biết nhiều thế?”
“Vì chị từng ở cơ sở. Cái gì cũng phải biết .”
“Em phục chị.”
Ăn xong, chúng tôi ngồi canh lửa.
Ngưu T.ử nhỏ giọng: “Chị, chị có mệt không ?”
“Mệt.”
“Vậy sao chị không bỏ?”
“Vì bỏ thì bà con ai làm ?”
Cậu ấy im. Rồi “ vâng ” một tiếng.
Tối ngày 2. Kết thúc nhiệm vụ.
MC: “Nhóm về đích đầu tiên: Hướng Vãn Ý và Lâm Tinh Dã!”
Phần thưởng: Một bữa lẩu và quyền gọi điện về nhà.
Ngưu T.ử gọi cho mẹ :
“Mẹ ơi, con ổn . Con theo chị Vãn Ý học được nhiều thứ.”
Tôi không gọi. Chỉ nhắn tin cho người quản lý:
[ Tôi vẫn ổn . Đừng lo.]
Anh ta rep: [Cô phiền thật.]
Tôi cười .
Đêm đó, livestream tổng kết.
MC: “Ấn tượng nhất?”
Bạch Vi: “Là chị Vãn Ý đã cứu em.”
Cố Trấn Đình im lặng.
Phó Cửu Xuyên: “Là năng lực tổ chức.”
Thẩm Ý: “Là bài hát tôi sáng tác trong hang.”
Ngưu Tử: “Là chị Vãn Ý.”
Tôi : “Ấn tượng nhất là: Núi cao đến đâu , chỉ cần có đường là leo được .”
Bình luận:
[Chị này đúng là cán bộ]
[Từ bán nho đến cứu người , toàn diện]
[ Tôi muốn học theo chị]
Tắt máy. Tôi ra ngoài hóng gió.
Đạo diễn Lý đứng đó.
“Cô Tô.”
“Có.”
“Cô thắng rồi .”
“ Tôi không thi với ai.”
“...Cô đúng là khác người .”
Ông ta bỏ đi .
Tôi nhìn lên trời. Sao rất nhiều.
Người quản lý lại gọi.
“Ngày mai về thành phố. Có nhãn hàng muốn gặp cô.”
“Làm gì?”
“Quảng cáo phân bón.”
Tôi : “...”
“Nhận không ?”
“Nhận. Nhưng tôi có điều kiện.”
“Gì?”
“Quảng cáo phải nói thật. Phân tốt thì cây tốt , dân mới giàu.”
Đầu dây bên kia im 5 giây:
“...Cô đúng là hết t.h.u.ố.c chữa.”
Tôi cúp máy.
Ngưu T.ử ló đầu:
“Chị, mai về rồi . Nhớ núi không ?”
“Nhớ.”
“Nhớ cái gì?”
“Nhớ cảm giác làm được việc.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.