Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngưu Tử, tôi thoăn thoắt leo lên cây lấy lều xuống.
Vốn định tiện tay hái quả thông ăn, tiếc là mưa to quá.
Tôi dùng dây thừng buộc Ngưu T.ử vào người .
“Một người một ngưu, lên đỉnh núi!”
Đang định phát biểu cảm nghĩ thì chân loạng choạng, cả hai ngã vào một hang động.
Bên ngoài mưa như trút nước. Trong hang lại khô ráo.
Tôi lập tức mở ba lô, lấy đá lửa ra .
Ngưu Tử: “Chị ơi, chị làm gì vậy ?”
Tôi nghiêm mặt:
“Là người trẻ thời đại mới. Ngã xuống ở đâu thì nướng thịt ở đó.”
10 phút sau , Ngưu T.ử thất vọng:
“Sao ở đây không có bí kíp võ công nào vậy ?”
Còn tôi đã nướng xong cây xúc xích thứ năm.
Ăn xong, Ngưu T.ử thắc mắc:
“Nữ minh tinh không cần quản lý vóc dáng sao ?”
Tôi hừ lạnh:
“Cậu không hiểu đâu . Chỉ cần tôi ăn cho mình tròn lên thì không ai dám xem thường tôi .”
“Ghen tỵ với chị quá. Em mới ra mắt vài năm đã là sao A, nhưng vẫn sợ bị đào thải vì không đủ hot.”
Tôi dạy bảo:
“ Đúng . Không nỗ lực sẽ bị đào thải. Nhưng chỉ cần cậu nỗ lực thì vài năm nữa mới bị đào thải.”
Ăn no, tôi nằm bên đống lửa, lấy tài liệu học tập ra xem.
Chưa được bao lâu thì nghe tiếng bước chân dồn dập.
Một người mang theo hơi ẩm của mưa xông vào , vấp hòn đá, sắp đè lên người tôi .
Tôi đưa tay đỡ lấy:
“Đi vệ sinh thì qua hố bên cạnh. Ở đây có người rồi .”
Là Cố Trấn Đình và Bạch Vi.
Hai người t.h.ả.m hại. Ba lô cũng mất.
So với họ, tôi và Ngưu T.ử quần áo khô ráo, trong hang ấm áp, còn thoang thoảng mùi xúc xích.
Bụng ai đó kêu “ọc ọc”.
Mặt Cố Trấn Đình đỏ lên nhưng vẫn giữ phong thái:
“Nếu đã có người , vậy chúng tôi đi .”
“Ồ.” Tôi gật đầu, tiếp tục xem tài liệu.
“ Tôi đi thật đấy.” Anh ta đứng ở cửa quay lại .
“Đi đi . Không thì tôi cứ lo anh ở lại ăn cơm.”
Hai người đi rồi . Tôi tiếp tục làm bài.
Một tiếng sét lớn nổ.
Ngưu T.ử giật mình : “Sao vậy ? Ai bị sét đ.á.n.h à ?”
Tôi lắc đầu. Ngay sau đó thấy Cố Trấn Đình ôm Bạch Vi xông vào .
Phía sau là Phó Cửu Xuyên và Thẩm Ý.
Bạch Vi bất tỉnh, tóc dựng đứng .
Phó Cửu Xuyên tiến lên kiểm tra:
“Bị sét đ.á.n.h nhẹ. Không nguy hiểm.”
Thẩm Ý gọi cứu viện qua bộ đàm.
Không lâu sau Bạch Vi tỉnh lại .
Cố Trấn Đình ôm cô ta an ủi.
Thẩm Ý ngồi xổm ở cửa hang với tôi , nhìn mưa:
“Trước giờ nhà sản xuất nói tôi chưa thấy sự hùng vĩ của trời đất. Giờ thấy rồi .”
Tôi thở dài:
“Có người yêu nhau , có người buông bỏ, có người làm bài năng lực chung 2 tiếng vẫn không ra .”
Sấm sét nổ liên tục. Trực thăng cứu hộ chưa đến được .
Cố Trấn Đình tức giận hét vào bộ đàm:
“Vivi mà có chuyện gì tôi bắt tất cả các người chôn cùng!”
Tôi nhìn ra sườn núi đối diện.
Con suối nhỏ ban đầu càng lúc càng rộng, nước đục ngầu.
Ký ức về cuốn “Sổ tay phòng chống lũ lụt” bật lên.
Tôi xách ba lô chạy ra ngoài.
Ngưu T.ử kéo tôi : “Chị đi đâu ?”
“Lũ sắp đến. Tôi đi sơ tán người dân.”
“Đó không phải việc của chúng ta ! Nguy hiểm lắm!”
“Không được . Trong làng chắc có chuẩn bị , nhưng thêm một người vẫn hơn.”
Ngưu Tử: “Chị đi , em làm sao ?”
“Nếu không có việc gì làm thì tự chôn mình xuống đất. Sang năm mọc ra một rừng Ngưu Tử.”
Phó Cửu Xuyên đứng lên:
“ Tôi đi cùng cô. Tôi là bác sĩ, có ích.”
Hai người xông ra khỏi hang.
Mưa rơi đau cả đầu. Đường lầy lội trơn trượt.
Phó Cửu Xuyên hỏi trong mưa:
“Cô không sợ à ?”
“Sợ gì?”
“Sợ c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-vao-showbiz-toi-cai-tao-lai-voi-tu-tuong-can-bo/chuong-7
h.ế.t.”
Tôi nghĩ một lúc:
“ Tôi tin vào Phật. Sinh t.ử có mệnh. Diêm Vương muốn bạn c.h.ế.t canh ba thì không ai giữ đến canh năm.”
“Lỡ c.h.ế.t thật thì sao ?”
“Vậy tôi c.h.ế.t canh hai. Đi sớm để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo.”
Phó Cửu Xuyên: “...Cạn lời.”
“ Tôi có thể c.h.ế.t. Nhưng quy tắc làm việc thì không bao giờ c.h.ế.t.”
Lảo đảo một hồi mới xuống được núi.
Cán bộ trong làng đã bắt đầu sơ tán.
Nhưng có người cố chấp không chịu đi .
Một ông lão ôm c.h.ặ.t khung cửa:
“Lão không đi ! Nhà và đất đều ở đây! Còn hai con lợn sắp xuất chuồng! Lão đi rồi chúng nó làm sao ?”
Công thức quen thuộc, hương vị quen thuộc.
Tôi hít sâu:
“Bác đi trước đi . Lợn của bác cháu lùa giúp.”
Tôi chạy ra chuồng sau . Hai con lợn béo ụt ịt.
Lùa ra ngoài, quay lại thấy ông lão vẫn đang rằng co với nhân viên.
Tôi giao cây gậy lùa lợn cho Phó Cửu Xuyên, đi đến trước mặt ông lão.
“Bác ơi. Nếu bác không đi , cháu mang lợn của bác đi đấy.”
Ông lão: “...”
“Bây giờ bác sơ tán, sau này còn nhận trợ cấp nhà nước. Nếu người mất rồi thì chẳng còn gì.”
Ông lão vẫn do dự.
Tôi dùng đến “bốn chữ vàng” đúc kết nhiều năm làm công tác dân vận:
“Tính mạng trên hết!”
Ông lão sững người .
“ Đúng ... đúng là tính mạng quan trọng.”
Cuối cùng ông cũng chịu đi .
Phó Cửu Xuyên lùa hai con lợn theo sau .
Dọc đường, chúng tôi gặp thêm 3 hộ không chịu di dời.
Dùng đủ lý lẽ, có nhà phải dọa “tịch thu lợn”, có nhà phải hứa “phát gạo cứu trợ”.
Đến 2 giờ sáng, toàn bộ thôn đã sơ tán xong lên khu trường học trên cao.
Trưởng thôn nắm tay tôi , mắt đỏ:
“Cô gái, cảm ơn cô. Nếu không có cô...”
“Không cần cảm ơn. Đây là việc phải làm .”
Mưa vẫn rơi. Nước đã dâng đến cổng làng.
Chúng tôi quay về hang.
Cố Trấn Đình đang ôm Bạch Vi ngủ gà ngủ gật.
Thấy tôi về, anh ta đứng bật dậy:
“Cô điên à ? Nguy hiểm như vậy !”
“Nguy hiểm mới phải đi .”
“Cô—”
“Anh ngồi yên chăm người bệnh đi .”
Ngưu T.ử chạy tới ôm tôi :
“Chị ơi em tưởng chị không về nữa.”
“Ngoan. Chị về rồi .”
Phó Cửu Xuyên ngồi xuống, cởi áo mưa.
“Cô đúng là...”
“ Đúng là gì?”
“ Đúng là người duy nhất tôi thấy dám lao vào lũ.”
Tôi mệt, nằm xuống cạnh đống lửa.
Lấy tài liệu ra xem tiếp.
Ngưu Tử: “Chị còn học?”
“Ừ. Mai thi thử.”
“...Phục chị.”
Sáng hôm sau . Mưa tạnh.
Trực thăng cứu hộ đến.
Đưa Bạch Vi đi bệnh viện kiểm tra. Không sao .
Trước khi đi , Bạch Vi nắm tay tôi :
“Chị Vãn Ý, cảm ơn chị đã cứu em. Và... cảm ơn vì đã cứu cả làng.”
“Không có gì.”
Cố Trấn Đình nhìn tôi , rất lâu mới nói :
“Cô... không giống tôi tưởng.”
“ Tôi cũng không giống anh tưởng.”
Về đến thành phố, hot search nổ tung:
#Hướng Vãn Ý lao vào lũ cứu dân#
#Nữ minh tinh cõng lợn sơ tán#
#Đây mới là minh tinh thực sự#
Người quản lý gọi:
“Cô nổi to rồi . Nhưng cô có biết cô vừa làm gì không ?”
“Biết. Làm việc tốt .”
“Công ty không sắp xếp!”
“ Tôi tự sắp xếp.”
Anh ta nghẹn:
“...Thôi. Nhãn hàng phân bón kia tăng giá gấp 3.”
Tôi cười .
Tối đó, tôi nhận được tin nhắn:
[Cô làm tôi nhớ đến một người .]
[Ai?]
[Một cán bộ đã mất. Rất giống cô.]
Tôi nhìn tin nhắn rất lâu.
Ngoài cửa sổ, thành phố lên đèn.
Nguyên chủ muốn nổi bằng drama.
Tôi nổi bằng... báo cáo công tác.
Khó hơn. Nhưng đáng.
Ngưu T.ử nhắn: [Chị, mai ăn gì?]
Tôi : [Ăn mì. Và làm đề.]
Ngưu Tử: [Vâng, chị giáo!]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.