Loading...

17 CUỘC GỌI NHỠ
#3. Chương 3

17 CUỘC GỌI NHỠ

#3. Chương 3


Báo lỗi

Cây b/út nằm giữa hai người , ánh đèn phòng khách rọi xuống mặt giấy trắng, khiến hai chữ “ly hôn” trở nên ch/ói mắt một cách kỳ lạ.

Trình Mặc Thâm nhìn tờ đơn trước mặt, rồi nhìn người phụ nữ đang đứng đối diện mình . Hứa An Nhiên mặc một chiếc váy màu be đơn giản, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt sau ca phẫu thuật, cổ tay gầy đến mức chiếc đồng hồ cô thường đeo cũng trở nên rộng hơn. Vậy mà từ đầu đến cuối, cô không hề nhắc đến chuyện anh đã bỏ mặc cô trong bệnh viện, cũng chẳng chất vấn anh vì sao đến tận bây giờ mới chịu trở về.

Cô chỉ đưa b/út cho anh , bình thản nói : “Trình tổng, ký tên đi .”

Mặc Thâm nhếch môi. “Hứa An Nhiên, em diễn đủ chưa ?”

Bàn tay đang giữ cây b/út của An Nhiên khẽ khựng lại , nhưng cô không đáp.

“Chỉ vì anh không đến bệnh viện mà em muốn ly hôn với anh ?” Anh tựa lưng vào ghế, giọng nói mang theo vẻ mất kiên nhẫn. “Em nghĩ dùng cách này có thể khiến anh thay đổi thái độ với em sao ? Hay em muốn anh cảm thấy có lỗi , sau đó bỏ hết công việc để ở nhà chăm sóc em?”

An Nhiên nhìn anh . Trong khoảnh khắc ấy , cô chợt nhớ đến những lần mình sốt cao vẫn cố gắng chờ anh về ăn cơm, những lần đau đến không ngủ được nhưng chỉ nhắn một câu hỏi anh có về nhà không , và cả đêm cô nằm trên giường bệnh, từng giây từng phút chờ đợi một cuộc gọi từ người chồng mà mình đã yêu suốt nhiều năm.

Cô từng nghĩ chỉ cần mình kiên nhẫn thêm một chút, Mặc Thâm sẽ nhìn thấy những điều cô làm .

Bây giờ cô mới hiểu, có những người không phải không nhìn thấy, mà là chưa từng muốn nhìn .

“Anh nghĩ nhiều rồi .” An Nhiên thu lại ánh mắt, giọng nói nhẹ nhàng đến mức gần như xa lạ. “ Tôi không cần anh chăm sóc, cũng không cần anh cảm thấy có lỗi . Tôi chỉ muốn kết thúc nhanh ch/óng cuộc hôn nhân này thôi.”

“Em nói nghe nhẹ nhàng thật đấy.” Mặc Thâm cười lạnh. “Em cho rằng rời khỏi Trình gia rồi , em có thể sống như trước sao ? Căn nhà em đang ở, những món đồ em dùng, những mối quan hệ em có được trong mấy năm qua, thứ nào không liên quan đến anh ?”

Anh cố tình nói những lời khó nghe , bởi anh tin rằng chỉ cần nhắc đến cuộc sống mà cô sắp mất đi , cô sẽ lập tức d/a/o động. An Nhiên xuất thân từ một gia đình bình thường, sau khi kết hôn với anh mới có thể sống trong căn biệt thự rộng lớn, được người khác gọi một tiếng Trình phu nhân. Anh không tin cô thật sự có đủ can đảm để vứt bỏ tất cả.

“Không có anh , em nghĩ mình còn lại thứ gì?”

An Nhiên im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu. “Anh nói đúng. Những thứ đó phần lớn đều đến từ cuộc hôn nhân này . Vì vậy , tôi đã thu dọn đồ đạc của mình , những gì thuộc về Trình gia, tôi không mang theo bất cứ thứ gì cả.”

Mặc Thâm không ngờ cô lại trả lời như vậy . Anh nhìn về phía chiếc vali đặt cạnh cửa, lúc này mới nhận ra trong nhà đã thiếu đi rất nhiều đồ đạc quen thuộc. Những chiếc cốc đôi cô từng mua, những cuốn sách đặt trên kệ, cả đôi dép đi trong nhà anh từng chê màu sắc quá trẻ con, tất cả đều đã biến mất.

Căn biệt thự vẫn rộng lớn như trước , nhưng không hiểu vì sao , anh lại cảm thấy có thứ gì đó vừa bị lấy đi .

“Em thật sự định ra đi tay trắng à ?” Anh hỏi, giọng điệu mang theo chút dò xét. “Đừng nói sau này em hối hận, anh sẽ không quay đầu đâu .”

“ Tôi biết .”

“Em biết ?” Mặc Thâm cau mày. “Vậy em còn muốn ly hôn?”

“Bởi vì tôi không muốn tiếp tục sống như thế này nữa.”

An Nhiên không giải thích thêm. Cô đã từng nghĩ đến việc nói cho anh biết tình trạng sức khỏe của mình , kể cho anh nghe những đêm cô đau đến mức phải c/ắ/n c/h/ặ/t môi để không phát ra tiếng, kể cả chuyện cô đã nhiều lần muốn gọi anh nhưng cuối cùng vẫn sợ làm phiền anh .

Nhưng rồi cô nhận ra , nếu một người chỉ chịu ở lại bên cạnh cô khi biết cô có thể c/h/ế/t, vậy sự ở lại ấy có ý nghĩa gì?

Cô không muốn dùng bệnh tật để đổi lấy tình yêu, càng không muốn đến cuối đời vẫn phải cầu xin một người dành cho mình chút thương xót.

Mặc Thâm nhìn vẻ mặt bình thản của cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bực bội không rõ nguyên nhân. Anh thà rằng cô khóc lóc, trách móc hoặc hỏi anh tại sao lại đối xử với cô như vậy . Ít nhất khi ấy , anh còn có thể cho rằng cô đang giận dỗi, rằng cuộc hôn nhân này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình .

Nhưng An Nhiên không làm gì cả.

Cô giống như đã thật sự quyết định rời đi , không để lại cho anh bất kỳ cơ hội nào để kéo cô trở về.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/17-cuoc-goi-nho/chuong-3

“Được.” Mặc Thâm cầm b/út lên, giọng nói lạnh nhạt. “Nếu em đã muốn đi như vậy , anh sẽ không giữ. Nhưng sau này đừng quay lại tìm anh , cũng đừng mong anh sẽ vì em mà thay đổi quyết định.”

“Anh yên tâm, tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”

Câu trả lời của cô khiến đầu b/út trong tay Mặc Thâm dừng lại một thoáng.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, nhưng An Nhiên đã cúi xuống tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Động tác của cô rất chậm, có lẽ vì cơ thể vẫn còn yếu, cũng có lẽ bởi chiếc nhẫn ấy từng mang theo quá nhiều hy vọng mà cô đã cố chấp giữ gìn.

Ngày cưới, Mặc Thâm đeo nhẫn cho cô trong một buổi lễ xa hoa. Khi ấy , anh chỉ nói một câu rằng sau khi kết hôn, cô đừng gây phiền phức cho anh . Cô vẫn mỉm cười , tự nhủ rằng tình cảm có thể từ từ vun đắp, chỉ cần hai người còn ở bên nhau thì sẽ có ngày anh thay đổi.

Vậy mà đến lúc tháo nhẫn, cô mới phát hiện ngón tay mình đã gầy đi rất nhiều.

An Nhiên đặt chiếc nhẫn xuống bàn, ngay bên cạnh tờ đơn ly hôn.

“Cái này trả lại anh .”

Mặc Thâm nhìn chiếc nhẫn, sắc mặt thoáng trầm xuống. “Chỉ là một chiếc nhẫn thôi, em cần phải làm đến mức này sao ?”

“Với anh , có lẽ nó chỉ là một món đồ.” Cô nhìn anh , đôi mắt bình lặng. “ Nhưng với tôi , nó từng có ý nghĩa rất lớn. Bây giờ tôi không cần nó nữa.”

Nói xong, cô đẩy cây b/út về phía anh thêm một chút.

“Anh ký đi . Tôi còn phải về nghỉ ngơi.”

Câu nói ấy khiến Mặc Thâm càng khó chịu. Cô vừa trải qua một ca phẫu thuật nguy hiểm, đáng lẽ phải nằm viện thêm vài ngày, vậy mà lúc này điều cô quan tâm lại là nhanh ch/óng hoàn tất thủ tục ly hôn. Anh không biết cô đang cố chứng minh điều gì, chỉ cảm thấy sự bình thản của cô giống như một lời phủ nhận đối với tất cả những gì anh từng nghĩ về cuộc hôn nhân này .

Cuối cùng, anh cúi xuống ký tên.

Nét b/út mạnh và dứt khoát, giống như anh đang giải quyết một hợp đồng không còn giá trị. Sau khi ký xong, anh đẩy tờ giấy về phía cô, thậm chí không buồn nhìn lại .

“Được rồi . Em hài lòng chưa ?”

An Nhiên cầm lấy đơn ly hôn, cẩn t/h/ậ/n đặt vào túi hồ sơ. Cô không kiểm tra chữ ký, cũng không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu kéo vali về phía cửa.

Mặc Thâm nhìn bóng lưng gầy gò của cô, trong đầu đã bắt đầu tính xem cô có thể chịu đựng được bao lâu. Anh tin rằng vài ngày nữa, khi nhận ra cuộc sống không còn sự chu cấp của Trình gia, cô sẽ hiểu quyết định hôm nay bốc đồng đến mức nào. Đến lúc ấy , chỉ cần cô chủ động nhận sai, anh có thể cân nhắc cho cô một cơ hội.

Dù sao , cô đã yêu anh nhiều năm như vậy , làm sao có thể thật sự buông tay?

“An Nhiên.” Anh bất chợt lên tiếng khi cô vừa mở cửa.

Cô dừng bước, nhưng không quay đầu.

Mặc Thâm nhìn chiếc vali bên cạnh cô, những lời định nói ra bỗng chuyển thành một câu lạnh nhạt: “Đừng để anh biết em lấy chuyện ly hôn làm cái cớ để tìm người khác chống lưng. Trình gia không phải nơi em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi .”

An Nhiên nhắm mắt trong chốc lát. Cô từng mong anh hỏi mình một câu rằng sức khỏe đã tốt hơn chưa , vết mổ còn đau không , hoặc ít nhất là hỏi cô định đi đâu khi trời đã tối.

Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn chỉ quan tâm liệu cô có làm điều gì khiến anh mất mặt hay không .

“ Tôi sẽ không quay lại đây nữa.”

Cô bước ra ngoài, kéo vali qua bậc cửa. Dì Tần đang đợi sẵn bên ngoài, vừa nhìn thấy cô đã vội tiến đến đỡ lấy cánh tay. An Nhiên khẽ lắc đầu, tự mình đi xuống bậc thềm, không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình thêm nữa.

Mặc Thâm đứng trong phòng khách, nhìn cánh cửa dần khép lại . Anh không đuổi theo, thậm chí còn cảm thấy căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại . Anh nhặt chiếc nhẫn cưới trên bàn lên, định ném vào ngăn kéo, nhưng khi nhìn thấy vết hằn nhạt trên chiếc nhẫn do đã được đeo nhiều năm, ngón tay anh bỗng dừng lại .

Điện thoại trên bàn đổ chuông. Là Bạch Tâm Nhu gọi đến, giọng cô ta yếu ớt hỏi anh tối nay có thể đến bệnh viện thăm mình không .

Mặc Thâm đặt chiếc nhẫn xuống, lập tức cầm điện thoại lên.

“Được, anh đến ngay.”

Anh cầm áo khoác rời khỏi biệt thự, không hề biết rằng trên chiếc bàn cạnh cửa, tờ giấy ghi lịch tái khám mà An Nhiên vô tình để sót đã bị gió từ khe cửa thổi rơi xuống sàn, để lộ dòng chữ đỏ cảnh báo về nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật cùng lịch hẹn với bác sĩ vào sáng hôm sau .

Bạn vừa đọc xong chương 3 của 17 CUỘC GỌI NHỠ – một bộ truyện thể loại Đô Thị, HE, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Tổng Tài, Truy Thê đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo