Loading...
“Hoàng tỷ từ nhỏ đã có lòng thương xót nam nhân, chuyện này ta biết .”
“Hôm nay thấy Trương thị vệ đáng thương, ngày mai lại thấy Lý thái y khổ sở, tỷ cứ luôn phải bận lòng như thế.”
“Chi bằng hoàng tỷ đem hết những người ấy về phủ, nuôi làm diện thủ, chẳng phải tiện hơn nhiều sao ?”
Sắc mặt Minh Nguyệt lập tức đổi khác.
“Muội nói bậy bạ gì đó!”
“Ta là công chúa đường đường chính chính, sao muội dám dùng những lời vô liêm sỉ ấy để bôi nhọ ta ?”
Đúng lúc này , tiểu công gia đang theo hầu Minh Nguyệt từ trên cây nhảy xuống, đứng sau lưng tỷ ấy .
Hắn nhìn Trần Vũ Tiêu rồi cười khẩy.
“Khôi thủ thì có gì ghê gớm, cuối cùng chẳng phải vẫn phải hầu hạ một công chúa không được yêu chiều sao ?”
“Xem ra đời này ngươi cũng khó có ngày ngẩng đầu, chi bằng sớm biết thân biết phận thì hơn.”
Hai người họ cùng bật cười , như thể vừa nghe được chuyện thú vị lắm.
Minh Nguyệt chỉnh lại tay áo, vẻ đắc ý không giấu nổi.
“Ta phải đi rồi , Lục muội .”
“Phụ hoàng đặc biệt mời một vị sư phụ từ Giang Nam tới dạy ta , nếu người không gọi muội thì tỷ tỷ cũng chẳng tiện đưa muội đi cùng.”
Tỷ ấy bước lên kiệu, để lại tiếng cười xa dần theo đoàn t/ùy t/ùng.
Ta đứng yên một lát, chưa kịp rời đi thì giọng Trần Vũ Tiêu đã vang lên từ phía sau .
“Trường Lạc, nàng không nên nói những lời ấy với tỷ tỷ mình .”
Ta quay người , ngước nhìn hắn .
“Vậy theo Trần thị vệ, ta nên nói thế nào?”
“Ngươi là thị vệ của ta hay của Tam hoàng tỷ, sao lần nào mở miệng cũng chỉ lo bênh vực tỷ ấy ?”
Giữa hai hàng lông mày hắn hằn lên vẻ khó chịu.
“Ta chỉ muốn dạy nàng cách đối nhân xử thế.”
“Tỷ ấy vốn có ý tốt , tại sao nàng cứ hẹp hòi, thích chống đối tỷ ấy như vậy ?”
Hắn dừng một chút, giọng càng lạnh hơn.
“Huống hồ, ta không phải món đồ riêng của nàng.”
“Còn ba tháng nữa mới tới lúc ký khế ước chung thân , trước khi ấy ta vẫn có quyền đổi ý.”
“Nàng nên suy nghĩ cho kỹ những lời ta nói hôm nay.”
Nói đoạn, hắn tung mình qua tường, mấy bước đã biến mất khỏi tầm mắt.
Ta chẳng đuổi theo, cũng không gọi hắn trở lại .
Gió lạnh thổi qua khu vườn trống, ta cứ đứng đó một mình , đến khi Liên nhi đi tìm mới chợt nhận ra tay chân đã lạnh buốt.
Nàng vội khoác áo choàng cho ta , miệng không ngừng trách mắng.
“Trên đời nào có thị vệ lại bỏ mặc chủ nhân như vậy ?”
“Cũng vì công chúa quá hiền lành nên hắn mới dám hết lần này đến lần khác tự ý bỏ đi .”
“Nếu đổi thành người khác, hắn đã bị trị tội không biết bao nhiêu lần rồi .”
“Đợi có dịp, nô tỳ nhất định bẩm với Hoàng thượng, bắt hắn trở về doanh trại học lại quy củ!”
Ta cầm tay Liên nhi, nhẹ vỗ để nàng bớt giận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/am-ve-ngoc-nghech/chuong-3
“Liên nhi, em hãy nhớ, chọn đúng người còn dễ hơn cố sửa một người không muốn thay đổi.”
“Sau này hiểu được điều ấy , em sẽ bớt khổ tâm rất nhiều.”
Ta khẽ siết chiếc áo choàng trên vai, nghĩ đến a nương.
“Thuở còn sống, nương chẳng mong ta làm điều gì lớn lao, bà chỉ mong ta sống cho t/ử tế, một đời yên ổn .”
“Ta giữ được mạng mình , sống thật tốt từng ngày, ấy chính là cách báo đáp bà tốt nhất.”
Liên nhi dường như chưa hiểu hết, nhưng cũng không cãi nữa, chỉ lặng lẽ dìu ta trở về cung.
Từ hôm ấy , Trần Vũ Tiêu thật sự không xuất hiện bên cạnh ta .
Ta biết hắn đang chờ.
Mỗi khi ta bất hòa với Minh Nguyệt, hắn đều bỏ đi như thế, đợi đến lúc ta chịu xuống nước đến nhận lỗi với tỷ ấy mới chịu quay về.
Những lần trước ta đều làm theo, vậy nên hắn đã quen với việc ta sẽ tự tìm đến.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Nhưng bây giờ, ta chẳng còn sức mà chiều theo nữa.
Cũng không phải Trần Vũ Tiêu chưa từng tốt với ta .
Thuở ấy ta còn nhỏ, không được Phụ hoàng đoái hoài, các cung nhân nhìn sắc mặt người trên mà đối xử với kẻ dưới .
Thấy ta mất mẫu thân , lại chẳng có thế lực nào chống lưng, bọn họ mặc sức cắt xén, ức h/i/ế/p.
Mùa đông rét cắt da, phần than củi của cung ta bị bớt đi gần hết.
Giữa tháng chạp, ta và Liên nhi phải co ro trong chăn, nàng nắm đôi bàn tay lạnh ngắt của ta mà xoa mãi không thôi.
Khi biết chuyện, Trần Vũ Tiêu chẳng nói năng gì.
Đêm ấy , hắn đi lấy than củi về cho ta , lại nhân lúc trời tối hắt nước lạnh lên giường của đám nô tài chuyên bắt nạt người khác.
Hắn còn từng đi rất xa, chỉ để mua cho ta một gói hạt dẻ rang đường nơi phố Trường An.
Ta đã từng vì những điều nhỏ bé ấy mà cảm động rất lâu.
Thế nhưng chuyện của ngày trước , dẫu tốt đẹp đến đâu , cũng không thể thay đổi được những gì xảy ra hôm nay.
Một cơn gió ùa qua khe cửa làm ta rùng mình , dòng hồi tưởng theo đó cũng tan đi .
Mùa đông lại sắp đến rồi .
Giờ đây, thay vì nghĩ xem Trần Vũ Tiêu đang ở nơi nào, ta lại để tâm nhiều hơn đến người đang dưỡng thương trong doanh trại.
Chẳng biết Kha Tùng đã khỏe thêm được chút nào chưa , bao giờ mới có thể theo hầu ta .
“Công chúa!”
Liên nhi bỗng đẩy cửa chạy vào , vừa đi vừa thở gấp, vẻ mặt mừng rỡ hiếm thấy.
“Công chúa, có tin vui rồi !”
“Trương công công bên cạnh Hoàng thượng vừa cho hay , chuyến đi biên ải năm nay chúng ta cũng được theo!”
Mỗi độ thu về, hoàng gia lại tổ chức một cuộc xuất hành đến vùng biên để du ngoạn và săn b/ắ/n.
Những công chúa không được sủng ái như ta vốn chẳng bao giờ nằm trong danh sách được đi , mà trong cung người có cảnh ngộ như ta cũng không phải chỉ một hai.
Lần này , cơ hội chẳng tự nhiên rơi xuống đầu ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.