Loading...
Trước đó, ta đã dành một cây trâm tốt đem biếu Lưu cô cô ở bên cạnh Phụ hoàng, nhờ bà nói vài lời thuận tai.
Biên ải chính là quê hương của a nương.
Từ lâu ta đã biết bà luôn nhớ nơi ấy , nên trước chuyến đi này , ta lặng lẽ mang theo tro cốt của bà, mong có thể đưa bà trở về cố thổ.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Đoàn xe hoàng gia rời kinh thành trong tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe rầm rập, cờ xí trải dài như không thấy điểm cuối.
Chúng ta đi tròn hai tuần mới đến gần địa giới vùng biên.
Suốt quãng đường ấy , Trần Vũ Tiêu vẫn biệt tăm, song ta cũng không tìm hắn nữa.
Ta chỉ nghĩ đến a nương và mảnh đất mà bà đã từng tha thiết muốn trở về.
Qua ô cửa xe, Liên nhi nhìn cảnh vật bên ngoài, không giấu nổi xúc động.
“Công chúa, chúng ta tới quê hương Thần phi nương nương rồi !”
“Nơi này thật đẹp , người mau nhìn xem!”
Ta nhìn những ngọn núi trải dài trước mắt, trong lòng bất giác dâng lên nỗi chua xót.
Nếu năm đó a nương không bước vào cung cấm, có lẽ đời bà đã rẽ sang một con đường khác.
Ý nghĩ ấy còn chưa kịp thành lời, chiếc xe ngựa đột nhiên xóc mạnh.
Thân xe nghiêng hẳn sang một bên, ta cùng Liên nhi chao đảo, suýt bị hất khỏi chỗ ngồi .
Đoàn xe lúc ấy đang đi trên con đường núi quanh co, phía dưới là vực sâu không thấy đáy.
Chỉ nghe một tiếng động dữ dội, chiếc xe lao khỏi đường rồi rơi thẳng xuống vực.
Mọi việc xảy ra nhanh đến mức ta còn chưa kịp kêu lên.
Ngay trước lúc rơi theo, có một cánh tay bất ngờ vòng qua eo, kéo bổng ta ra ngoài.
“Cẩn t/h/ậ/n!”
Giọng nói ấy ta không thể không nhận ra .
Trần Vũ Tiêu đã cứu ta .
Chẳng biết từ khi nào hắn trà trộn vào đội quân hộ tống, còn thay cả y phục binh lính để không ai chú ý.
Hắn vừa đặt chân xuống đất, sau lưng đã vang lên tiếng vỗ tay của Minh Nguyệt.
“Người bên cạnh Lục muội quả thật có bản lĩnh, chậm một chút thôi thì muội đã mất cái mạng nhỏ rồi !”
Nghe được lời khen ấy , Trần Vũ Tiêu lập tức buông ta ra .
Hắn thậm chí không hỏi ta có bị thương hay không , chỉ lạnh lùng nhắc lại chuyện cũ.
“Bao giờ nàng chịu nhận lỗi , ta sẽ trở về bên cạnh nàng.”
Nói xong hắn quay đi , lẫn vào đám binh sĩ, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng.
Ta đứng nhìn theo trong thoáng chốc, rồi tự mình trở lại với đoàn người .
Sau khi kiểm tra, chỉnh đốn, họ đổi cho ta một cỗ xe ngựa khác để tiếp tục hành trình.
Liên nhi vẫn chưa hết kinh hồn, dọc đường vừa chăm sóc ta vừa tức tối mắng hắn .
“Có ai như Trần Vũ Tiêu không chứ, lúc hiện lúc mất, cứ như chẳng có chủ nhân!”
“Sau này có dịp diện kiến Hoàng thượng, nhất định phải xin người trị hắn một trận thật nặng!”
Ta chỉ lặng im.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/am-ve-ngoc-nghech/chuong-4
Ta chưa từng muốn dâng cáo trạng khiến hắn chịu hình phạt, điều ta cần từ đầu đến cuối chỉ là thay một người khác.
Và rồi biến cố đầu tiên sau khi đến biên ải đã khiến quyết tâm ấy của ta càng thêm vững chắc.
Đêm đặt chân đến nơi, Khả Hãn mở tiệc tẩy trần, mang thịt trâu bò thượng hạng cùng rượu ngon ra khoản đãi đoàn khách hoàng gia.
Bên những đống lửa trại rực sáng, ca múa nổi lên, tiếng nói cười hòa cùng tiếng chén ngọc chạm nhau không dứt.
Cứ ngỡ đây sẽ là một đêm náo nhiệt bình yên.
Nào ngờ khi mọi người đang mải nâng chén, từ trong bóng tối bất ngờ có vô số mũi tên lao tới.
Tiếng rít xé gió nối nhau , khiến cả bãi tiệc chốc lát hóa thành một cảnh hỗn loạn.
“Có thích khách!”
“Mau hộ giá!”
Người người hốt hoảng tháo chạy, tiếng bàn ghế đổ vang lẫn trong tiếng kêu cứu.
Giữa cơn nguy biến, ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Công chúa, cẩn t/h/ậ/n!”
Là Trần Vũ Tiêu.
Ta tận mắt thấy hắn xông ra từ đám đông, dùng kiếm gạt những mũi tên đang lao tới rồi chạy hết sức về phía Minh Nguyệt.
Hắn đưa tỷ ấy đến nấp sau một thân cây lớn, hết nhìn tay lại nhìn vai, kiểm tra khắp người xem tỷ ấy có bị thương hay không .
Ánh mắt hắn khi nhìn Minh Nguyệt nâng niu đến mức như đang che chở một món bảo vật vô giá.
Còn ta , người chủ nhân mà hắn đã nhận bảo vệ, vẫn ở giữa cơn mưa tên không người đoái hoài.
Trong vài giây mất tập trung, ta suýt bị một mũi tên b/ắ/n trúng đầu.
Nó xuyên qua bông hoa nhung trên b/úi tóc ta , quệt sát rồi lao đi .
Ta bừng tỉnh, vội túm lấy Liên nhi, cùng nàng lăn về phía chiếc bàn đã bị lật để lấy đó làm nơi tránh tên.
Không có thời gian nghĩ đến chuyện buồn lòng, ta hiểu ngay toán sát thủ này rất có thể nhằm vào Phụ hoàng.
Quả nhiên, bên kia đám đông, ông đang cúi người nấp sau một tấm bình phong, sắc mặt đầy hoảng hốt.
Quân tiếp viện vẫn chưa đến.
Một tên cung thủ đã nhắm thẳng về phía tấm bình phong, kéo căng dây cung.
“Phụ hoàng, cẩn t/h/ậ/n!”
Ta nhìn thấy khẩu hỏa s/ú/n/g cầm tay bị đ/á/n/h rơi gần đó, liền chộp lấy và bóp cò trước khi tên kia kịp b/ắ/n.
Tên cung thủ ngã xuống, mũi tên của hắn lệch khỏi mục tiêu.
Nhưng tiếng s/ú/n/g đã làm lộ nơi ta đang ẩn nấp.
Một mũi tên khác lập tức cắm vào bả vai trái ta , m/á/u thấm đẫm lớp áo, cơn đau khiến trước mắt ta tối sầm.
Ta còn chưa kịp gượng dậy, một kẻ địch đã xông đến, ép lưỡi đao lạnh ngắt vào cổ ta .
“Hoàng đế già kia , mau bước ra !”
“Con gái ngươi đang ở trong tay ta , muốn nó sống thì lấy mạng ngươi ra đổi!”
Tiếng hắn vang khắp bãi tiệc, thế mà sau đó chỉ có sự im lặng đáng sợ.
Không ai bước ra .
Ta thậm chí nghĩ, có khi Phụ hoàng còn chẳng biết kẻ ấy đang bắt giữ người con gái nào của ông.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.