Loading...
“Người khó khăn lắm mới có dịp được Hoàng thượng chú ý, vậy mà cuối cùng chỉ xin một việc để giúp Trần Vũ Tiêu được toại nguyện.”
“Bây giờ chắc hắn đang sung sướng lắm.”
Liên nhi càng nói càng tiếc.
“Giá như công chúa nhân dịp này thể hiện nhiều hơn trước mặt Hoàng thượng.”
“Nếu người biết công chúa thông minh hơn Tam công chúa, nhất định người sẽ yêu thương công chúa, đến lúc đó chẳng ai dám khinh thường cung chúng ta nữa.”
Ta nhấp một ngụm trà , để nàng nói hết rồi mới lắc đầu.
Nơi cung đình, được Hoàng đế để mắt chưa chắc đã đem lại phúc lành.
Ta không có mẫu tộc làm chỗ dựa, cũng chẳng có ai ngoài Liên nhi và vài người thật lòng quan tâm đến mình .
Cây cao dễ đón gió lớn, đạo lý ấy ta đã hiểu từ khi còn rất nhỏ.
Lúc này , điều cần làm nhất không phải tranh lấy sự chú ý mà là giữ cho mình được bình an.
Sau khi đổi chủ, Trần Vũ Tiêu lại thường xuyên lặng lẽ tới gần nơi ta ở.
Hắn không gặp mặt ta , cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng để trước cửa vài con chim bồ câu cùng những món ăn bồi bổ thân thể.
Mỗi lần như vậy , Kha Tùng đều phát hiện rồi đem tất cả bỏ ra ngoài.
Ta biết chuyện, chỉ thấy có phần buồn cười , cũng không vạch trần.
Một ngày nọ, khi thương thế đã khá hơn, ta dẫn Liên nhi ra ngoài đi dạo trên mặt băng.
Chẳng biết nàng kiếm ở đâu được một c/o/n c/ua, thứ mà khi ở kinh thành ta chưa từng tận mắt trông thấy.
Con vật giương càng, bò ngang rất ngộ nghĩnh, khiến ta tò mò đưa tay chạm thử.
“A!”
Chẳng ngờ chiếc càng bé nhỏ ấy kẹp c/h/ặ/t ngón trỏ ta , để lại một vết rớm m/á/u.
Ta vừa kêu lên, Kha Tùng đã từ đâu lao tới nhanh đến mức tưởng như chỉ trong một nhịp thở.
“Công chúa, xảy ra chuyện gì?”
Ta định nói mình không sao , nhưng lời còn chưa thoát khỏi miệng, hắn đã lấy khăn từ n/g/ự/c áo ra , cẩn t/h/ậ/n quấn quanh đầu ngón tay ta .
“Người bị thương rồi , nhất định đau lắm đúng không ?”
“Hay là trở về để băng bó lại cho chắc?”
Hắn quay sang Liên nhi, lời trách nhẹ mà nét mặt vô cùng nghiêm túc.
“Tiểu Liên cô nương, công chúa thân thể quý giá, sao lại để người nghịch thứ dễ làm đau tay như vậy ?”
Ta vừa buồn cười vừa bất lực.
Nếu Trần Vũ Tiêu chẳng bao giờ thấy cần lo cho ta , thì Kha Tùng lại lo đến mức tưởng ta chỉ là một hình nhân bằng đất, chạm nhẹ cũng có thể vỡ.
“Thật sự không sao mà.”
Nghe ta nói , Kha Tùng dường như mới nhận ra mình hơi thất lễ.
Tai hắn đỏ lên, vội lùi mấy bước, rồi thoắt một cái đã không còn thấy bóng dáng.
Liên nhi đứng cạnh che miệng cười .
“Nô tỳ thấy ám vệ này còn biết quan tâm công chúa hơn cả một vị phu quân ấy chứ.”
Ta giơ tay giả vờ muốn đ/á/n/h nàng, nàng lập tức xin tha rồi nhanh nhảu đổi sang chuyện khác.
“Công chúa có biết gần đây Trần Vũ Tiêu sống thế nào không ?”
“Khổ sở lắm!”
“Vị tiểu công gia bên cạnh Tam công chúa hết lần này đến lần khác kiếm cớ gây chuyện với hắn .”
“Một người từng nhận chủ mà lòng chẳng trung thành như hắn , ai còn dám hoàn toàn tin tưởng?”
“Huống hồ tình ý tiểu công gia dành cho Tam công chúa, người trong cung đều nhìn thấy, Trần Vũ Tiêu làm sao tranh được với người ta .”
Nàng hừ khẽ,
rồi
kể tiếp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/am-ve-ngoc-nghech/chuong-7
“Mấy hôm trước nô tỳ đi nhận than củi, còn gặp hắn hỏi thăm công chúa có khỏe không .”
“Người nói xem, trước kia hắn làm những gì, bây giờ còn mặt mũi nào hỏi những câu ấy nữa?”
Ta không khỏi bật cười .
“Dù sao cũng từng theo hầu ta một thời gian, không cần lúc nào cũng gay gắt với hắn .”
“Lần sau gặp thì cứ đáp vài câu bình thường là được .”
Liên nhi nhỏ giọng vâng lời, nhưng vẫn chưa dứt thắc mắc.
“Công chúa, rốt cuộc vì sao Trần Vũ Tiêu luôn một lòng hướng về Tam công chúa thế?”
“Chẳng lẽ hắn thực sự chỉ muốn dựa vào một người được sủng ái để đổi lấy tiền đồ?”
Ta không biết .
Mà đến lúc này , ta cũng không còn muốn tìm hiểu nữa.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau , đáp án lại tự tìm đến trước mặt ta .
Ở vùng Mông Cổ có một ngày lễ lớn gọi là Tiết Hợp Dương.
Hôm ấy , sau khi cung yến kết thúc, Minh Nguyệt mang đến chỗ ta không ít món ăn ngon được đưa ra trong tiệc.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Tỷ ấy vừa sai người bày thức ăn vừa tươi cười nói .
“Đều là những món ngon hiếm có , ta cố ý đem đến cho Lục muội nếm thử.”
Nghe giọng điệu ấy , người ngoài có lẽ sẽ tưởng chúng ta là tỷ muội rất đỗi thân thiết.
Nào ngờ tỷ ấy vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, ánh mắt đã dừng trên người Kha Tùng đang đứng sau ta .
“Thảo nào trước kia muội nhất quyết đòi đổi thị vệ.”
“Người mới này dung mạo thật tuấn tú, lại nghe nói võ công cũng rất khá, Lục muội đúng là có phúc.”
Nói rồi , Minh Nguyệt đứng dậy, từng bước tiến đến gần hắn .
Kha Tùng lập tức lùi lại , giữ khoảng cách như thể trước mặt là một mối nguy hiểm không thể xem thường.
“Tam công chúa xin dừng bước.”
“Thần là người luyện võ, quanh năm lăn lộn nơi đao kiếm, trên người khó tránh mùi m/á/u tanh.”
“Người là thân cành vàng lá ngọc, xin đừng tới gần, kẻo làm vấy bẩn y phục.”
Những lời ấy cung kính không sai lễ, nhưng lại khiến Minh Nguyệt không còn cách nào tiến thêm.
Tỷ ấy đành quay về chỗ cũ, nét mặt khó coi, lẩm bẩm một câu.
“ Đúng là chẳng thú vị chút nào!”
Ta nhấp trà , nhìn tỷ ấy với vẻ thích thú.
“Hoàng tỷ thân phận tôn quý, trong triều ai mà chẳng biết ?”
“Chỉ là đến người bên cạnh muội , hoàng tỷ cũng muốn mang đi hay sao ?”
Minh Nguyệt hiểu ngay ta đang nhắc đến Trần Vũ Tiêu.
Tỷ ấy bĩu môi, giọng đầy khinh thường.
“Nhắc đến Trần Vũ Tiêu mới thấy, nhìn từ xa còn tạm được .”
“Ở cạnh lâu rồi mới biết hắn cứng nhắc như khúc gỗ, chẳng có chút thú vị nào.”
“Đã vậy , tay chân còn không sạch sẽ.”
Tỷ ấy chẳng ở lại thêm lâu, dùng xong ít trà liền dẫn người rời đi .
Sau đó, từ Liên nhi ta mới nghe rõ chuyện mà Minh Nguyệt ám chỉ.
Trần Vũ Tiêu bị nghi ăn cắp đồ trong chỗ ở của Tam hoàng tỷ, nên bị tỷ ấy cho treo lên đ/á/n/h đủ ba ngày ba đêm.
Ta không tránh khỏi kinh ngạc.
Những chuyện khác về hắn , ta có thể không hiểu hết, song chuyện trộm cắp thì ta dám chắc hắn không phải loại người ấy .
Một người có thể kiêu ngạo, lạnh lùng, thiên vị đến vô lý như Trần Vũ Tiêu, nhưng ta chưa từng thấy hắn tham thứ không thuộc về mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.