Loading...

ÁM VỆ NGỐC NGHẾCH
#8. Chương 8

ÁM VỆ NGỐC NGHẾCH

#8. Chương 8


Báo lỗi

 

 

Chắc chắn trong chuyện này còn có ẩn tình.

 

Song ý nghĩ ấy chỉ lướt qua một thoáng.

 

Hắn đã không còn là ám vệ của ta , ta lấy tư cách gì để lo liệu những điều xảy ra trong cung của Tam hoàng tỷ?

 

Đêm xuống, ta chuẩn bị nghỉ ngơi thì ngoài cửa sổ bỗng có tiếng động rất khẽ.

 

Một bóng người lách qua khung cửa, đáp xuống trong phòng.

 

Ta ngẩng lên nhìn , phải mất một lúc mới nhận ra đó là Trần Vũ Tiêu.

 

Trên mặt hắn có vết thương mới lẫn vết thương cũ, chỗ tím bầm, chỗ rớm m/á/u, khác xa dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo ngày trước .

 

“Trường Lạc, ta …”

 

Hắn còn chưa nói hết, một lưỡi chủy thủ đã áp sát cổ.

 

Kha Tùng xuất hiện gần như không tiếng động, đứng chắn giữa ta và vị khách không mời.

 

“Nửa đêm xông vào tẩm phòng công chúa, ngươi định làm gì?”

 

“Lập tức ra ngoài!”

 

Trần Vũ Tiêu dường như chẳng để ý thanh đao đang kề cổ, chỉ nhìn ta chằm chằm, môi mấp máy mãi không thành lời.

 

Rồi bất ngờ, nước mắt hắn rơi xuống.

 

“Ta sai rồi .”

 

“Trường Lạc, ta thật sự sai rồi .”

 

“Ta nhận nhầm người , là ta đã có lỗi với nàng!”

 

Ta nhìn hắn rất lâu, sau cùng bảo Kha Tùng ra ngoài canh cửa.

 

Đợi trong phòng chỉ còn hai người , ta mới nói .

 

“Ngươi muốn nói gì thì nói đi .”

 

Trần Vũ Tiêu quỳ xuống trước mặt ta , run tay lấy từ trong n/g/ự/c áo ra một chiếc vòng ngọc.

 

“Công chúa, người còn nhận ra chiếc vòng này không ?”

 

Ta thoáng sững sờ.

 

Đó là món trang sức a nương để lại , do một người thợ tài giỏi nơi biên ải chạm khắc, ngọc sáng dịu, hoa văn tinh tế mà ta vẫn luôn nâng niu.

 

Ta đã đeo nó bên người nhiều năm, nhưng rồi chẳng hiểu sao mấy năm trước lại đ/á/n/h mất.

 

Không ngờ hôm nay chiếc vòng lại xuất hiện trong tay Trần Vũ Tiêu.

 

“Vì sao ngươi có được nó?”

 

Hắn cúi đầu, giọng khàn đi .

 

“Ta tìm thấy nó trong hộp trang sức của Tam công chúa.”

 

Ta không ngắt lời, để mặc hắn kể tiếp.

 

“Năm ấy cả nhà ta phải tha hương, trên đường không có gì ăn, lần lượt c/h/ế/t vì đói.”

 

“Bọn họ nhường hết phần lương thực cuối cùng cho ta , chỉ mong ta có thể sống tiếp thay cả nhà.”

 

“ Nhưng đến khi thức ăn cạn sạch, ta cũng chẳng còn sức bước đi .”

 

“ Đúng lúc ta tưởng mình sẽ c/h/ế/t bên đường, có một cỗ kiệu đi qua.”

 

“Từ sau rèm kiệu, một vị quý nhân đưa tay ra , cho ta một chiếc bánh.”

 

“Ta không nhìn rõ mặt người ấy , chỉ nhớ cổ tay người có đeo một chiếc vòng ngọc, chính là chiếc này .”

 

Trần Vũ Tiêu dừng lại , mắt đỏ hoe.

 

“Ta đã sống nhờ chiếc bánh năm đó.”

 

“Về sau dò hỏi, ta được biết chiếc vòng ngọc ấy thuộc về Tam công chúa.”

 

“Vì muốn báo đáp ân cứu mạng, ta mới cố gắng vào doanh trại, ngày ngày luyện võ, chỉ mong có thể đứng bên cạnh bảo vệ người đã cứu mình .”

 

“Cho tới gần đây, ta mới tình cờ phát hiện chiếc vòng vốn là đồ của nàng.”

 

“Tam công chúa từng sai người trộm nó từ chỗ nàng, rồi giữ lại trong hộp trang sức.”

 

“Ta… ta đã nhận nhầm ân nhân suốt bao năm.”

 

Trần Vũ Tiêu cúi gập người , những giọt nước mắt rơi xuống nền nhà.

 

Quen biết hắn đã lâu, đây là lần đầu tiên ta thấy người ấy khóc đến thương tâm như vậy .

 

Ta cầm lấy chiếc vòng, đầu ngón tay lần theo hoa văn quen thuộc, lòng bỗng thấy một nỗi buồn rất khó gọi tên.

 

“Vậy ngươi lấy chiếc vòng này mang về cho ta , bị Tam hoàng tỷ phát hiện, nên mới chịu hình phạt ấy ?”

 

Hắn không phủ nhận.

 

Ta lại nhìn ngọc một lúc rồi nói chậm rãi.

 

“Năm đó, ta và a nương quả thật từng đi qua nơi này .”

 

“Dọc đường gặp người đói khát, hai mẹ con đã phát bánh cho không ít người .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/am-ve-ngoc-nghech/chuong-8
”

 

“Chúng ta cho họ thức ăn vì muốn họ sống qua cơn khốn khó, chưa từng nghĩ sau này sẽ nhận được báo đáp.”

 

Mối nhân duyên mà hắn tìm kiếm bao năm, hóa ra bắt đầu bằng một chiếc bánh ta đã sớm không còn nhớ rõ.

 

Song những thương tích ta đã chịu trong thời gian ấy , chẳng thể vì một lời giải thích mà coi như chưa từng tồn tại.

 

Ta khép tay quanh chiếc vòng ngọc.

 

“Ngươi đã giúp ta lấy lại di vật của a nương, xem như chút tình nghĩa năm xưa cũng đã được đáp lại .”

 

“Về sau đừng đến đây nữa.”

 

“Hãy về bảo vệ Tam hoàng tỷ cho tốt , tỷ ấy được Phụ hoàng yêu quý, theo hầu bên ấy , ngươi cũng không thiếu phần lợi lộc.”

 

Trần Vũ Tiêu vội lắc đầu, như thể chỉ cần ta nói thêm một câu, hắn sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội.

 

“Không phải thế, Trường Lạc!”

 

“Ta biết mình đã sai.”

“Trước kia nàng gặp nguy hiểm, ta chưa từng bảo vệ nàng đúng bổn phận.”

 

“Ta vì nhận nhầm người mà hết lần này đến lần khác khiến nàng bị thương.”

 

“Ta đáng phải chịu những điều ấy , nhưng ta thật sự không biết phải làm sao mới có thể bù đắp cho nàng.”

 

Ta nhìn gương mặt tiều tụy trước mắt, những chuyện cũ lần lượt trở về trong trí nhớ.

 

Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện

Hắn đã từng mang than củi đến trong đêm lạnh, từng đi xa mua cho ta hạt dẻ rang đường.

Hắn cũng từng để ta nằm dưới đáy vực suốt bảy ngày, từng bỏ mặc ta giữa mưa tên, từng nói ta không được tham cầu ở hắn bất cứ điều gì ngoài mạng sống.

 

Giữa những điều ấy , tốt xấu đều là thật, chẳng thể dùng chuyện này xóa đi chuyện kia .

 

A nương từng dạy ta , người sống phải biết nhìn về phía trước .

 

Ta đã quyết định rời khỏi những ngày tháng ấy , vậy thì không cần quay đầu nữa.

 

“Ngươi muốn bù đắp cho ta sao ?”

 

Hắn ngẩng phắt đầu, ánh mắt dâng lên chút hy vọng.

 

Ta bình tĩnh nói hết lời mình .

 

“Vậy từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.”

 

“Đó chính là điều tốt nhất ngươi có thể làm cho ta .”

 

Trần Vũ Tiêu ngồi bất động trên nền nhà, vẻ mặt ngây dại.

 

Mãi một lúc lâu sau hắn mới chống tay đứng dậy, nhìn ta như muốn khắc ghi điều gì, rồi lặng lẽ quay về phía cửa sổ.

 

Hắn nhảy ra ngoài, thân ảnh chìm vào màn đêm.

 

Từ hôm ấy , Trần Vũ Tiêu quả nhiên không còn tìm đến ta .

 

Mãi tới khi đoàn người hồi kinh, ta mới lại nghe tin tức có liên quan đến hắn .

 

Ngày chúng ta trở về kinh thành, tiết lập xuân đã đến.

 

Lẽ ra sau chuyến đi biên ải, ta có thể trở về cung tiếp tục sống những ngày yên ổn .

 

Nào ngờ đúng lúc ấy , Khả Hãn Mông Cổ đưa ra yêu cầu liên hôn.

 

Ông ta muốn cưới vị công chúa có thân phận tôn quý nhất của thiên triều làm thê t/ử.

 

Vị Khả Hãn ấy đã ngoài bốn mươi tuổi.

 

Tin vừa truyền ra , chẳng riêng gì ta , rất nhiều nữ nhi trong hoàng thất đều thấp thỏm lo sợ.

 

Phụ hoàng có hơn hai mươi người con gái, nếu chỉ cần một công chúa gả đi , vốn có thể t/ùy ý chọn lấy một người .

 

Nhưng xét đến tuổi tác phù hợp, rốt cuộc chỉ còn ta và Minh Nguyệt.

 

Tam hoàng tỷ là ái nữ mà Phụ hoàng yêu thương nhất, sao ông nỡ để tỷ ấy xuất giá xa xôi.

 

Huống chi phủ Vĩnh Thắng Hầu cùng thế lực sau lưng tiểu công gia cũng ra sức bảo vệ tỷ ấy .

 

Ngày trước Minh Nguyệt chọn hắn làm người theo hầu, vốn là vì muốn có một chỗ dựa đủ mạnh vào những thời khắc then chốt.

 

Triều thần bàn đi tính lại , sau cùng có người đưa ra cách phong ta làm Chiêu Hòa công chúa.

 

Chỉ cần khoác lên người ta một phong hiệu đủ vẻ tôn quý, họ hy vọng có thể coi như đáp ứng yêu cầu của phía Mông Cổ.

 

Qua nhiều lần thương nghị, mọi chuyện dần được ngầm định.

 

Người rời kinh xuất giá ngoại ải sẽ là ta .

Bạn vừa đọc xong chương 8 của ÁM VỆ NGỐC NGHẾCH – một bộ truyện thể loại Cổ Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo