Loading...
Bọn họ nói đó là vì giang sơn xã tắc, vì sự bền vững lâu dài của vương triều.
Ngày Minh Nguyệt mang bộ hỉ phục đến, nắng bên ngoài sáng rực, trong sân tràn đầy ánh xuân.
Tỷ ấy nhìn ta , nụ cười lại chẳng có chút ấm áp nào.
“Đời người sinh ra đã có số , xuất thân thế nào thì mệnh cũng định như thế.”
“Mẫu thân muội chẳng qua là một nữ nhân thô dã nơi biên ải, nhờ được Phụ hoàng nhất thời sủng ái mới vào cung, lại sinh thêm một đứa con gái.”
“Bà ta chia mất tình thương vốn dành cho mẫu thân ta , khiến người uất ức mà qua đời.”
“Hôm nay muội phải trở về nơi ấy , chẳng phải đúng là báo ứng sao ?”
Minh Nguyệt vuốt lên lớp hỉ phục, cười đầy đắc thắng.
“Vả lại , trở về quê mẹ cũng coi như về nhà.”
“Sau này làm phu nhân của Khả Hãn, muội còn điều gì không thỏa mãn chứ?”
Ta nhìn tỷ ấy , chợt thấy thật nực cười .
“Hoàng tỷ đã chắc chắn người mặc bộ hỉ phục này sẽ là ta sao ?”
“Nếu tới cuối cùng, tân nương lại thành người khác thì thế nào?”
Minh Nguyệt chỉ cười nhạo, cho rằng ta đang nuôi mộng viển vông, rồi ung dung ra về.
Tỷ ấy vừa đi khỏi, Kha Tùng đã quỳ xuống trước mặt ta , hai tay chắp lại , ánh mắt chứa đầy quyết tâm.
“Công chúa chỉ cần ra lệnh một câu, thần lập tức đi .”
“Thần sẽ c/h/é/m đầu lão Khả Hãn ấy , tuyệt đối không để người phải chịu nỗi nhục bị ép gả.”
Ta nhìn hắn , vừa cảm động vừa bất lực.
“Ngươi mau đứng lên.”
“Nếu thật sự làm như vậy , ta chẳng phải sẽ trở thành tội nhân của triều đình hay sao ?”
Ta không muốn bị mang tiếng làm hại xã tắc.
Cho dù có người phải gánh lấy tội danh ấy , người đó cũng tuyệt đối không thể là ta .
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Ba ngày sau , tức còn hai ngày nữa là đến thời điểm ta phải xuất giá, kinh thành bỗng nổi cơn chấn động.
Khả Hãn Mông Cổ đã c/h/ế/t.
Ông ta bị g/i/ế/c, đầu cũng bị c/h/ặ/t xuống, còn hung thủ thì bị bắt ngay tại chỗ.
Người ấy không phải Kha Tùng.
Là Trần Vũ Tiêu.
Sứ thần Mông Cổ kéo tới đòi triều đình giải thích, hàng vạn binh sĩ đã áp sát dưới chân thành, chỉ một lời không thuận cũng có thể bùng lên chiến tranh.
Trần Vũ Tiêu bị trói giải về kinh, đưa thẳng lên đại điện xét hỏi.
Trước mặt văn võ bá quan, hắn c/ắ/n c/h/ặ/t răng, một mực nói mình làm theo lệnh Tam công chúa.
“Tam công chúa, xin người cứu thần!”
“Chính người từng nói không muốn gả cho lão Khả Hãn già nua ấy , nên thần mới thay người ra tay.”
“Người phải cứu thần!”
Minh Nguyệt kinh hãi, nước mắt lập tức trào ra .
“Ngươi nói láo!”
“Ta bảo ngươi làm vậy bao giờ?”
“Người phải xuất giá rõ ràng đâu phải ta …”
Tỷ ấy chợt quay phắt sang ta , chỉ tay đầy căm hận.
“Ta hiểu rồi , là Trường Lạc!”
“Là muội cùng hắn liên thủ hãm hại ta !”
Nhưng bất kể Minh Nguyệt giãy giụa thanh minh thế nào, mọi người đều nhớ rõ Trần Vũ Tiêu từng vì tỷ ấy mà làm những gì.
Hắn đã theo hầu Tam công chúa, sự thiên vị và bảo vệ của hắn đối với tỷ ấy cũng chẳng phải bí mật trong cung.
Lời Trần Vũ Tiêu vì vậy khiến người ta khó lòng gạt bỏ chỉ bằng mấy tiếng khóc của Minh Nguyệt.
Phía Mông Cổ cuối cùng đưa ra điều kiện duy nhất để hòa giải.
Muốn tránh binh đao, triều đình
phải
đưa Minh Nguyệt sang ngoại ải, gả cho vị Khả Hãn
vừa
kế nhiệm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/am-ve-ngoc-nghech/chuong-9
Ai cũng hiểu từ nay cuộc sống của tỷ ấy tại nơi xa xôi ấy sẽ chẳng dễ dàng gì.
Song khi đặt bên cạnh sự an nguy của giang sơn, điều ấy lại không đủ khiến Phụ hoàng thay đổi quyết định.
Ông chấp thuận.
Các vị đại thần cũng lần lượt tán đồng.
Những mối quan hệ và thế lực Minh Nguyệt đã bỏ công gây dựng bao năm, vào giây phút quyết định lại chẳng thể che chở tỷ ấy .
Đoàn đưa dâu được tổ chức linh đình, kiệu xe nối nhau dài dằng dặc trên đường rời kinh.
Minh Nguyệt cuối cùng vẫn bị đưa lên kiệu hoa, trở thành tân nương phải xuất giá đến ngoại ải.
Còn Trần Vũ Tiêu, kẻ đã g/i/ế/c Khả Hãn, bị kết án t/ử hình.
Trước ngày hắn chịu hình, ta dẫn Kha Tùng đến nhà ngục.
Người từng là khôi thủ đứng đầu doanh trại giờ mặc một bộ áo t/ù xộc xệch, ngồi thu mình trong góc tường tối.
Thấy ta bước vào , hắn ngẩng đầu, không cầu cứu cũng chẳng kêu oan, chỉ nở nụ cười nhợt nhạt.
“Công chúa, cục diện hôm nay đã khiến người hài lòng chưa ?”
Ta đứng nhìn hắn mà không đáp.
Hắn cũng không hỏi thêm, chỉ nói tiếp với vẻ bình thản.
“Lần này , thần đã dùng mạng mình để bảo vệ công chúa thêm một lần cuối.”
“Sau này mong người một đời bình an, sống vui vẻ, không còn chịu những điều oan khuất trước kia .”
Hắn nhìn ta , trong mắt không còn vẻ kiêu ngạo của những năm tháng cũ.
“Công chúa đã hiểu cách dựa vào những người có thể dựa, biết dùng những gì mình có để giữ lấy mạng sống.”
“Trường Lạc của thần quả thật đã trưởng thành rồi .”
“Tất cả những chuyện này , thần không có một lời oán trách.”
“Thần cam tâm tình nguyện.”
Ta rót cho hắn một chén rượu, đặt xuống trước mặt.
Không có lời từ biệt nào đủ sức nói hết những điều giữa chúng ta , mà ta cũng không định nói thêm.
Ta quay người , cùng Kha Tùng rời khỏi lao ngục.
A nương từng dạy, dù gặp chuyện gì cũng phải cố gắng sống tiếp.
Ta chưa bao giờ quên lời ấy .
Trần Vũ Tiêu, món nợ này , nếu có kiếp sau , ta sẽ trả.
Ba năm trôi qua.
Phụ hoàng ngày một mê muội chuyện trường sinh bất lão, tìm đủ mọi cách kéo dài tuổi thọ, cuối cùng lại khiến bản thân gần đến lúc dầu cạn đèn tắt.
Ngày ông nằm hấp hối, ta vẫn ở cạnh long sàng, tự tay bưng t/h/u/ố/c sắc lên hầu hạ.
Hơi thở ông đứt quãng, ý thức đã mơ hồ, nhưng trên môi vẫn không ngừng gọi tên người con gái yêu quý nhất.
“Minh Nguyệt…”
Ông không hề hay biết , ba ngày trước , người con gái ấy đã c/h/ế/t ở vùng biên ải xa xôi.
Mấy năm cuối đời, vì quá mải mê tìm thuật trường sinh, Phụ hoàng bắt đầu nghi kỵ ngay cả những hoàng t/ử do mình sinh ra .
Ông cho rằng ai trong số họ cũng chỉ chờ ông nhắm mắt để đoạt lấy ngôi báu.
Có người bị cấm túc, có người bị ban c/h/ế/t, con cháu hoàng gia từ đông đúc dần trở nên điêu tàn.
Những vị hoàng huynh từng coi thường, chà đạp ta khi trước , giờ lần lượt quỳ xuống trước mặt, cầu xin ta để cho họ một con đường sống.
Ta nhìn họ, trong lòng lại không dậy lên cảm giác hả hê mà mình từng tưởng tượng.
Ta chỉ mỉm cười , nhìn về hướng xa nơi có quê hương của a nương.
“Nương, nữ nhi đã sống tốt hơn trước rất nhiều rồi .”
“Sau này , con cũng sẽ tiếp tục sống thật tốt .”
Rốt cuộc, giữa cục diện ấy , ta đành “vạn bất đắc dĩ” bước lên ngôi vị cao nhất.
Ta trở thành nữ đế đầu tiên của vương triều.
Từ đó, thiên hạ dần yên ổn , trăm họ an cư lạc nghiệp, bốn bể thanh bình.
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.