Loading...

Bạch Tước Đêm Hoa
#23. Chương 23

Bạch Tước Đêm Hoa

#23. Chương 23


Báo lỗi

 

Mấy ngày sau , không gian trong biệt thự nhà họ Lục tràn ngập bầu không khí êm đềm đến lạ kỳ. Nhờ cái "cơ chế ốm nghén" vô cùng đặc biệt của Tống Hạ, Lục Trình hoàn toàn gạt bỏ dáng vẻ nghiêm nghị, sắt đá thường ngày để hóa thân thành một vị chủ tịch dịu dàng, nói năng ngọt ngào đến mức vị quản gia già nhiều lúc đi qua cũng phải nổi cả da gà.

 

Sau vài ngày được dỗ dành chu đáo, thần sắc Tống Hạ hồi phục rõ rệt. Đôi má hồng hào trở lại , sắc mặt tái nhợt vì ốm nghén tàn nhẫn ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái ở ban công phòng ngủ, em Omega nhỏ nhai chậm rãi từng miếng dâu tây.

 

Thực ra , việc công khai dập tắt tin đồn với Tần Dịch không chỉ để xoa dịu cơn ghen ngầm của gã Alpha nhà mình , mà chính Tống Hạ cũng đã chán ngấy cái cảnh bị kẻ khác vô ơn đu bám danh tiếng.

 

" Tôi xin chính thức lên tiếng dập tắt toàn bộ những thông tin sai sự thật đang lan truyền gần đây. Tôi và Tần Dịch đã hoàn toàn không còn bất kỳ mối quan hệ nào, dù là cá nhân hay công việc. Từ nay về sau , vui lòng không nhắc đến tên tôi bên cạnh người đàn ông này nữa. Đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cố tình bịa đặt, bôi nhọ hoặc tiếp tục phát tán tin đồn hẹn hò nhảm nhí, phía tôi sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ cho luật sư để làm rõ và xử lý nghiêm khắc theo pháp luật."

 

…

 

Lục Trình khẽ nhướng mày, bàn tay đang cầm d/a/o nệm miếng bít tết dừng lại giữa không trung. Hắn thong thả đặt d/a/o nĩa xuống đĩa sứ vang lên tiếng "keng" nhẹ, ánh mắt sâu thẳm đăm đăm nhìn em Omega nhà mình .

 

"Đang ăn cơm, bỏ điện thoại xuống."

 

Tống Hạ nghe thấy nhưng hoàn toàn ngó lơ. Đôi lông mày mảnh dẻ nhíu c/h/ặ/t lại , ngón tay thon dài vẫn lướt lấy lướt để trên màn hình cảm ứng, ánh mắt hổ phách dán c/h/ặ/t vào những dòng chữ trên mạng.

 

Lục Trình nheo mắt. Hắn thở dài một tiếng, vừa định mở miệng nghiêm giọng nhắc nhở lần thứ hai thì...

 

"CÁI GÌ VẬY?!"

 

Tống Hạ đột ngột hét toáng lên, giọng cao v/út xé tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng ăn. Cậu giật nảy người , suýt nữa làm rơi cả chiếc điện thoại xuống đĩa thức ăn trước mặt.

 

Dàn gia nhân đứng gác xung quanh thót cả t/i/m, còn Lục Trình thì ngẩn người mất vài giây, hoàn toàn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra làm em Omega nhỏ nhà mình phản ứng dữ dội đến thế.

 

"Cái gì mà cái gì?" Lục Trình nhíu mày

 

"Anh xem đi .”

 

Tống Hạ không thèm giải thích, dứt khoát nhoài người qua mặt bàn gỗ sồi đắt tiền, dí thẳng màn hình điện thoại vào tận mặt Lục Trình.

 

Trên màn hình là một bài báo lá cải giật gân vừa đăng tải cách đây mười phút, kèm theo bức ảnh chụp lén mờ mờ nhân ảnh ở trung tâm thương mại cao cấp nhất trung tâm thành phố. Tiêu đề in đậm ch/ói mắt:

 

[HOT] Vừa tuyên bố cắt đứt với Tần Dịch, Tống Hạ bị bắt gặp sánh đôi cùng vị thiếu gia bí ẩn đi mua sắm vào sáng nay!

 

Lục Trình thong thả đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại từ tay cậu . Ánh mắt hắn chùng xuống, lướt nhanh qua từng dòng tiêu đề giật gân cùng bức ảnh chụp lén góc nghiêng mờ nhạt của một thiếu niên có vóc dáng khá tương đồng với Tống Hạ.

 

Tống Hạ tức đến mức gò má ửng hồng, bờ môi mỏng mím c/h/ặ/t, hai mắt mở to bàng hoàng nhìn gã chồng nhà mình :

 

"Cái tin đồn quái gở gì thế này ?! Từ sáng đến giờ em ở lì trong nhà chờ anh về, đến cái cổng còn chưa bước qua nửa bước, rốt cuộc là ai đi trung tâm thương mại với ai chứ?!"

 

Cậu bất bình đập nhẹ tay xuống mặt bàn, chất giọng vừa dỗi hờn vừa uất ức:

 

"Mấy cái trang lá cải này bị điên hết rồi sao ?!"

 

Bản tin lá cải dường như chẳng chọc nổi một gợn sóng trong đôi mắt đục ngầu sự trầm ổn của Lục Trình. Hắn lướt qua bức hình mờ nhạt, nơi kẻ trong ảnh cố tình chọn một chiếc áo sơ mi rủ vai cùng tông màu nhã nhặn mà Tống Hạ vẫn thường diện, ngay cả mái tóc cũng được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi để cố tạo ra cái thần thái của một phiên bản hoàn hảo. Nhưng sự mô phỏng nào gượng ép cũng đều lộ ra nét vụng về của một kẻ đi mượn chiếc áo quá khổ.

 

Khẽ nhếch mép, Lục Trình đẩy lại chiếc điện thoại về phía đối diện rồi thong thả cầm lấy chiếc khăn lụa bên cạnh, chậm rãi lau đi vệt dầu mỡ mơ hồ trên ngón tay.

 

“Ngồi xuống ăn cho xong phần của em đi ."

 

Tống Hạ hậm hực thu tay lại . Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh thu nhỏ, đầu ngón tay khẽ miết lên mặt kính cảm ứng như muốn soi kỹ từng chi tiết. Càng nhìn , cái bĩu môi uất ức ban đầu lại dần thay bằng một sự kinh ngạc thầm lặng. Từ cách phối chiếc khăn quàng lụa mỏng cho đến dáng vẻ bước đi , kẻ nọ quả thực đã tốn không ít tâm tư để họa lại từng đường nét của cậu .

 

"Công nhận..." Tống Hạ lầm rầm trong cổ họng, đôi lông mày khẽ giãn ra . "Giống đến năm sáu phần đấy chứ."

 

Khẽ đặt chiếc khăn ăn xuống bàn, Lục Trình thong thả rót một cốc nước lọc tinh khiết rồi đưa về phía em Omega nhà mình . Lớp nước trong suốt phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ. Hắn nhìn Tống Hạ, giọng trầm thấp cất lên thản nhiên.

 

“Rốt cuộc thì vẫn thua em đến mười phần khí chất."

 

Lời khen thản nhiên ấy tựa như ngọn gió xuân khẽ vuốt qua, thổi bay toàn bộ sự uất ức vừa nảy mầm trong lòng em Omega nhỏ. Tống Hạ chớp nhẹ đôi mắt hổ phách, hàng mi cong v/út rung rinh theo từng nhịp đập dịu dàng của con t/i/m. Cậu thu lại cái bĩu môi hậm hực, thay vào đó là một nụ cười nhếch lên nơi khóe miệng, ngạo nghễ và kiêu kỳ đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.

 

Cậu hếch nhẹ cằm, đôi mắt sáng rực lên sự đắc ý vốn có của một kẻ thừa biết mình luôn là độc bản. Chiếc điện thoại trên bàn bị cậu tiện tay úp ngược xuống, chẳng buồn ban cho bức ảnh lá cải kia thêm một ánh nhìn .

 

"Biết vậy là tốt ." Tống Hạ thong thả gắp một miếng bít tết bỏ vào miệng, nhai thật chậm rãi rồi mới liếc nhìn Lục Trình với vẻ tự hào không thèm giấu giếm, "Em mà lại để mấy kẻ bắt chước nửa mùa đó sánh bằng sao ?"

 

Lục Trình nhìn biểu cảm " được nước làm tới" vô cùng sống động của em Omega nhà mình , khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ nhưng ngập tràn sự cưng nựng.

 

"Nên mới bảo em tập trung ăn cơm."

 

"Ăn thì ăn chứ." Tống Hạ hùn hằng nhai nốt phần thức ăn, nhưng cái dáng vẻ kiêu kỳ vừa rồi vẫn chưa hạ xuống chút nào. Cậu tự tay rót cho mình một ly nước lọc, đưa lên môi nhấp từng ngụm nhỏ, đôi mắt hổ phách khẽ chớp chớp như đang suy tính điều gì đó. "Cơ mà anh nói xem, kẻ nào mà lại rảnh rỗi đến mức đi thuê người đóng giả em để tạo scandal vậy chứ?"

 

Lục Trình không đáp lời. Hắn chỉ lặng lẽ dùng d/a/o nĩa cắt từng miếng thịt chín tới trên đĩa của mình , điệu bộ ung dung đến mức coi câu hỏi vừa rồi của cậu tựa như một hạt bụi vô hại rơi vào hư không . Nhìn cái vẻ mặt tỉnh b/úp, thản nhiên như không của gã Alpha nhà mình , ngọn lửa hờn dỗi nho nhỏ vừa chập chờn tắt trong lòng Tống Hạ lại bùng lên cháy âm ỉ.

 

Cậu buông ly nước trong tay xuống, tiếng thủy tinh chạm vào mặt bàn gỗ vang lên một âm thanh khô khốc.

 

"Có khi nào ngày mai ra đường anh nhìn thấy người ta rồi nhận nhầm người ta là em không ?"

 

Tống Hạ nhếch môi, ánh mắt xoáy sâu vào Lục Trình như muốn đ/â/m thủng cái vẻ điềm tĩnh của hắn . Thấy hắn vẫn chưa phản ứng, cậu liền dằn nhẹ chiếc nĩa xuống, bĩu môi bồi thêm một câu với âm điệu mỉa mai, ngập tràn sự hờn dỗi.

 

"Rồi anh có yêu người ta luôn không ? Người ta cũng bắt chước em đấy, có khi nào người ta còn đẻ con cho anh luôn không ?"

 

Lục Trình lúc này mới ngừng hẳn động tác cắt thịt. Hắn đặt thong thả d/a/o nĩa xuống mép đĩa sứ, ngẩng đầu lên đối diện thẳng với đôi mắt đang bùng lên ngọn lửa hờn dỗi vô lý của Tống Hạ.

 

"Không có ."

 

Đáp lại một chuỗi câu hỏi vô lý và dỗi hờn của cậu chỉ bằng đúng hai từ vỏn vẹn, ngắn đến mức phũ phàng. Tống Hạ ngẩn người ra mất vài giây. Sự lạnh lùng, dứt khoát ấy tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái ghen vặt đang dâng trào, lập tức biến sự hờn dỗi ban đầu thành một nỗi tủi thân tủi phận dạt dào. Đôi mắt hổ phách bắt đầu mịt mờ một lớp sương mỏng, bờ môi mỏng mím c/h/ặ/t rung rung, gò má ửng hồng vì uất ức.

 

Nhận thấy biểu cảm "trời sắp đổ mưa" của em Omega nhỏ, Tống Hạ bắt đầu xoay nhẹ người , hai tay ôm lấy phần bụng còn phẳng lì, đôi lông mày nhíu c/h/ặ/t lại thành một đường đau đớn gượng gạo. Cậu thở hắt ra một hơi , điệu bộ "ốm nghén" vô cùng quen thuộc lại chuẩn bị tái xuất giang hồ.

 

Nào ngờ Lục Trình thừa biết cái trò ghen ngược hóa ốm nghén này của cậu . Hắn khẽ thở dài một tiếng, dáng vẻ sắt đá lập tức sụp đổ hoàn toàn . Chẳng buồn bận tâm đến đĩa thức ăn dở dang, gã Alpha liền đứng dậy, thong thả bước sang phía bên kia bàn ăn rồi cúi người bế xốc em Omega nhỏ vào lòng.

 

Hắn ngồi xuống chiếc ghế của cậu , để Tống Hạ ngồi lọt thỏm trên đùi mình , một tay vòng qua eo giữ c/h/ặ/t, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu như dỗ trẻ con.

 

"Lại bắt đầu rồi đấy." Lục Trình ghé sát tai cậu , chất giọng trầm ấm sũng sự nuông chiều, "Chồng làm sao mà nhận nhầm người khác được ?”

 

"Nào, há miệng ra ăn một chút."

 

Tống Hạ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, cố tình ngoảnh mặt đi tỏ vẻ còn dỗi, nhưng đến khi gã Alpha cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng rồi kiên nhẫn đưa miếng thịt lại gần lần nữa, cậu mới chịu há miệng nhai chậm rãi. Được cưng nựng đúng điệu, cơn "ốm nghén bộc phát" vì tủi thân ban nãy của cậu coi như cũng tự động biến mất không rủi một chút dấu vết.

 

"Chuyện tin đồn trên báo, chiều nay anh sẽ xử lý.”

 

Lục Trình thong thả lấy thêm một miếng thịt bít tết vừa tầm, kiên nhẫn đưa đến tận bờ môi mỏng còn hơi giận dỗi của em Omega nhà mình . Hắn đợi cậu ngoan ngoãn nuốt trôi, bàn tay to lớn mới khẽ vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu như vỗ về, điệu bộ cưng nựng hết mực.

 

"Ăn xong thì lên chuẩn bị đồ đạc. Sáng mai chúng ta đi ."

 

Tống Hạ ngước mắt nhìn hắn , hàng mi cong rợp còn dính chút nước mờ mờ, giọng vẫn còn hơi ấm ức:

 

"Đi đâu chứ?"

 

"Murmansk." Lục Trình cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên ch/óp mũi em nhỏ, giọng trầm thấp thản nhiên mà đong đầy chiều chuộng, "Nga mùa này tuyết phủ rất đẹp . Chẳng phải em luôn muốn ngắm cực quang sao ?"

 

Cậu nhanh như chớp lật ngửa cái bài "yêu chồng" vốn thuộc hàng tuyệt kỹ. Hai chiếc tay thon dài lập tức quàng c/h/ặ/t lấy cổ Lục Trình, Tống Hạ rướn người hôn cái "chóc" thật kêu lên má gã Alpha, giọng điệu ngọt đến mức như rót mật vào tai:

 

"Em biết ngay là chồng yêu em nhất mà!”

 

Lục Trình vẫn ngồi yên tại chỗ, mặc cho em Omega nhỏ trong lòng đang cuồng nhiệt giở chiêu trò. Đối với Lục Trình, Tống Hạ chẳng khác nào một cuốn sách quý được bọc lót cẩn t/h/ậ/n nhưng lại cực kỳ dễ đọc . Mỗi trang sách, mỗi cái nhíu mày hay biểu cảm kiêu kỳ của cậu đều phô bày trọn vẹn trước mắt hắn mà chẳng hề có lấy một chút giấu giếm.

 

Hóa ra khoảng cách giữa một kẻ đang bị nghi ngờ ngày mai ra đường sẽ nhận nhầm người rồi về đẻ con, cho đến một " người chồng yêu nhất trên đời", rốt cuộc cũng chỉ ngắn vỏn vẹn trong vòng vài ba câu nói .

 

Chiều muộn, ánh nắng vàng hanh nhuộm một màu trầm mặc lên từng ô cửa kính kéo dài của căn dinh thự. Trên tầng, Tống Hạ đang loay hoay sắp xếp hành lý cho chuyến đi tuyết thì chợt khựng lại . Từ khoảng không gian rộng lớn dạt dào phía tầng dưới , vài tiếng xì xào trầm đục khẽ dội lên.

 

Vốn là người ưa náo nhiệt lại thêm chút tò mò, em Omega nhỏ dừng tay, thong thả rảo bước ra phía hành lang rồi đi dọc theo cầu thang gỗ uốn lượn xuống dưới .

 

Tấp nập ngồi trên những chiếc ghế sofa đắt đỏ là một đám người đã bước vào lứa tuổi bốn mươi, năm mươi. Người thì khoác trên mình những bộ vest cắt may thủ công chuẩn mực, kẻ lại diện trên người những bộ trang phục truyền thống phong thái cổ kính. Họ đều là nhân vật tầm cỡ nắm giữ những vị trí then chốt trong bộ máy vận hành tập đoàn, đồng thời chia nhau nắm giữ 15% cổ phần của Lục gia. Dù cùng mang họ Lục, nhưng sóng ngầm giữa những kẻ cùng dòng m/á/u này lại cuồn cuộn không ngừng, tính nết đấu đá ngầm chưa từng hạ nhiệt. Duy chỉ có một thanh niên vóc dáng trẻ trung, tầm hai mươi mấy gần ba mươi tuổi, đeo kính gọng kim loại tri thức là đứng riêng biệt giữa đám đông ấy .

 

Mối quan hệ hai năm qua giữa Tống Hạ và Lục Trình vốn chẳng phải điều gì bí mật. Có điều, những người lớn tuổi thuộc chi dòng họ Lục này lại luôn mang nặng định kiến với giới nghệ sĩ, mỉa mai cậu là kẻ xướng ca vô loài. Chẳng qua hôm nay nghe phong phanh tin tức em Omega nhà chủ tịch đã mang trong mình giọt m/á/u họ Lục, họ mới dắt díu nhau tới đây, mang theo vô số túi lớn túi nhỏ chứa đầy hàng hiệu đắt giá để coi như làm tròn lễ nghĩa xã giao.

 

Nghe tiếng bước chân khẽ khàng, Lục Trình đang ngồi ở vị trí chủ tọa thong thả ngẩng đầu. Vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em Omega nhà mình nơi chân cầu thang, ánh mắt sắc lạnh của gã Alpha lập tức dịu lại . Hắn khẽ đưa tay, vẫy nhẹ về phía cậu bằng một cử chỉ thản nhiên:

 

"Lại đây ngồi ."

 

Tống Hạ ngoan ngoãn tiến tới, tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh Lục Trình. Cậu xã giao buông vài lời chào hỏi lễ độ với những vị khách lớn tuổi rồi liền khép nép giữ im lặng.

 

Bầu không khí đang chìm trong những lời trò chuyện dông dài thì một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần trong nhóm lên tiếng. Ông ta hắng giọng, mỉm cười đẩy nhẹ thanh niên đeo kính ngồi kế bên về phía trước , ánh mắt lộ rõ sự tính toán của thế hệ trước :

 

"Lục Trình này , Tư Viễn nhà chú thì từ nhỏ cháu cũng đã gặp nhiều lần rồi , tính nết với năng lực thế nào chắc cháu là người hiểu rõ nhất. Dạo này sức khỏe chú cũng chẳng còn như trước , e là khó mà gánh vác được trọng trách ở tập đoàn thêm nữa, thành ra cũng tính đến chuyện buông tay lui về dưỡng già. Nhưng bộ máy vận hành vốn cần người quen thuộc dốc sức, chú nghĩ đi nghĩ lại , đưa Tư Viễn lên tiếp quản vị trí của chú vẫn là êm đẹp nhất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-tuoc-dem-hoa/chuong-23
Người một nhà với nhau , vừa dễ nói chuyện lại vừa giữ trọn cái gốc của Lục gia, cháu xem có phải không ?"

 

Lời còn chưa dứt, một vị trưởng bối khác ngồi phía đối diện, người khoác trên mình bộ vest nhung đen thêu chỉ kim tuyến, đã bật ra một tiếng hắng giọng mỉa mai.

 

"Nói vậy sao nghe được ? Vị trí then chốt đó đâu thể cứ là người trong nhà thì nghiễm nhiên ngồi vào ? Tư Viễn tuy có học thức, nhưng kinh nghiệm thực chiến trên thương trường rốt cuộc được mấy hồi? Tập đoàn vận hành hàng trăm tỷ đô, nếu chỉ vì cái danh người một nhà mà thiếu cẩn trọng, e là khó lòng khiến dàn cổ đông tâm phục khẩu phục."

 

Lục Trình thong thả dựa lưng vào thành ghế sofa. Hắn chẳng hề mảy mai xen vào cuộc tranh cãi gắt gao giữa những vị trưởng bối, ánh mắt sâu thẳm rốt cuộc lại dời sang thanh niên đeo kính gọng kim loại đang đứng im lìm phía sau .

 

Một cái nhìn thản nhiên nhưng sức nặng áp đảo đến mức khiến không khí chung quanh như ngưng đọng. Ý tứ trong đôi mắt gã Alpha vô cùng rõ ràng: Cho cậu cơ hội lên tiếng, tự nói xem ý cậu thế nào.

 

Ánh mắt của Lục Tư Viễn thoáng giật mình , vẻ e dè hiện rõ dưới lớp kính dày. Cậu ta nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, hai bàn tay giấu sau lưng vô thức siết c/h/ặ/t nếp áo.

 

Cả phòng khách rơi vào một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Sau vài giây chần chừ, Lục Tư Viễn mới đứng thẳng lưng, chất giọng dẫu còn đôi chút ngập ngừng nhưng từng từ ngữ thốt ra lại vô cùng kiên định:

 

"Thưa anh ... và các chú. Em biết mọi người lo lắng cho sự vận hành của tập đoàn, cũng hiểu bản thân chưa có nhiều cơ hội để chứng minh. Nhưng nếu ngay cả cơ hội bước vào thử sức mọi người cũng không cho, thì làm sao biết em có gánh vác nổi hay không ? Chuyện chưa làm , xin các chú đừng vội đ/á/n/h giá. Em chỉ mong anh Lục Trình và hội đồng cho em một khoảng thời gian thử sức, nếu năng lực không đủ, lúc đó em tự khắc rút lui."

 

Những lời kiên định của Lục Tư Viễn dập tắt cuộc tranh cãi gắt gao ban nãy, nhưng lại như văng một mồi lửa vào cái vạc dầu uất hận vốn đã chực trào của dàn trưởng bối. Ánh mắt những kẻ bề trên lập tức sa sầm xuống, đong đầy sự gai mắt và chán ghét. Trong cái gia tộc bề ngoài êm đẹp này , vị trí then chốt kia là miếng mồi ngon mà bất kỳ ai ở đây cũng muốn gắp vào đĩa cho con trai mình .

 

Chiếc ghế Giám đốc Điều hành vốn là vị trí béo bở, nắm giữ cuộn dây vận hành và nguồn lợi khổng lồ của cả tập đoàn. Chỉ vì một chiếc ghế ấy mà những kẻ mang danh người một nhà sẵn sàng giương nanh múa vuốt, ăn tươi nuốt sống lẫn nhau bằng đủ thứ mưu đồ tàn nhẫn.

 

Tống Hạ nhẹ nhàng dựa nghiêng vào bờ vai vững chãi của Lục Trình, ánh mắt hổ phách lướt qua một lượt dàn trưởng bối đang đăm đăm nhìn nhau đầy sát khí. Trong lòng cậu bất giác dấy lên một gợn sóng cảm thán.

 

Chỉ riêng việc giành giật chiếc ghế Giám đốc Điều hành đã khiến cái gia tộc này sục sôi như một vạc dầu, vậy thì vài năm trước , cuộc chiến giật lấy ngai vàng Chủ tịch Hội đồng Quản trị hẳn phải đẫm m/á/u và kinh tởm đến mức nào?

 

Để ngồi được vào vị trí tối cao kia , gã Alpha đang ôm cậu lúc này đã phải đi qua một biển m/á/u. Hắn không chỉ san bằng mọi mưu phạt quyệt trí của những kẻ lão ma chống gậy ngồi đây, mà còn giẫm nát toàn bộ đám con cháu được coi là "thiên tài, kiệt xuất" của họ. Không có học thức cùng tư duy áp đảo đến mức tàn nhẫn, không có bàn tay sắt đá cùng sự quyết đoán đến rợn người , thì làm sao một mình Lục Trình có thể nhận được sự tín nhiệm của ông nội, ép tất cả những kẻ bề trên dắt díu nhau đến đây hôm nay cũng chỉ dám giận mà không dám hé nửa lời oán thoan?

 

Sự lui về dưỡng già của vị Giám đốc Điều hành đương nhiệm, cũng chính là vị chú ruột đang thỉnh cầu cho Lục Tư Viễn, chỉ là phát s/ú/n/g mở màn cho một ván cờ mới. Chiếc ghế sắp trống, và những con cờ lại bắt đầu cuồng loạn tìm cách leo lên.

 

"Chú cứ tiếp tục ngồi ở vị trí Giám đốc Điều hành thêm một thời gian nữa đi ."

 

"Về phần Tư Viễn, tôi sẽ xếp cho một vị trí phía dưới để thử sức trong vòng một đến hai năm. Trong thời gian đó, năng lực thế nào tự khắc sẽ có kết quả. Nếu làm tốt , vị trí tiếp quản kia đương nhiên là của cậu . Còn nếu không gánh vác nổi, chú cứ việc yên tâm rút lui dưỡng già, tôi tự có phương án bổ nhiệm người mới. Tập đoàn này không thiếu người tài, và vị trí đó cũng không bắt buộc phải là người trong Lục gia."

 

Thấy sắc mặt vị chú ruột cùng dàn trưởng bối thoáng biến đổi, Lục Trình mới khẽ tựa lưng vào thành ghế, giọng điệu mang theo vài phần thong thong t/h/ả/m nhiên:

 

" Nhưng dù sao cũng là người một nhà, người trong dòng họ đã có nguyện vọng thì tôi đương nhiên vẫn ưu tiên xem xét trước . Dù gì chúng ta cũng cùng chung một gốc, đúng không ?"

 

Mấy ông già cùng đám con cháu đi kèm chỉ biết cúi mặt xuống, gật gù ậm ừ cho qua chuyện, chẳng kẻ nào dại dột đứng ra bật lại quyết định.

 

Thế nhưng, đám người này nào dễ chịu buông tay. Khi mục tiêu chính không thành, bọn họ bắt đầu xoay sang mớ lợi ích sát sườn khác.

 

Trong cái Lục gia to lớn này , 15% cổ phần không phải chỉ chia cho năm sáu kẻ đang ngồi đây, mà là bị xé nhỏ ra cho hàng chục con người từ già đến trẻ của các nhánh họ. Kẻ nắm nhiều thì hai ba phần trăm, kẻ ít thì thậm chí chưa nổi một phần trăm. Mối lợi nhỏ như hạt cát cũng đủ khiến bọn họ giương nanh múa vuốt với nhau mỗi ngày.

 

Và rồi , một vị trưởng bối diện chiếc áo cổ gấm hắng giọng, lôi lại chuyện cũ từ nhiều tháng trước ra đào xới.

 

"Nói tới chuyện cổ phần..." Vị trưởng bối gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế, chất giọng mỉa mai kéo dài, "Hồi trước Lục Trình cắt ra hẳn 1% cổ phần tập đoàn để sang tên cho Tống Hạ, chuyện này đám già chúng tôi vốn đã không đồng tình. Cổ phần Lục Thị sao có thể t/ùy tiện trao cho một người ngoài? Giờ đây chuyện gia tộc lại đang cần thu vén, chẳng lẽ chủ tịch không định xem xét lại quyết định xốc nổi đó?"

 

Lời vừa buông xuống, không khí trong gian phòng khách lập tức đọng lại thành một khối băng lạnh ngắt. Đôi mày rậm của Lục Trình khẽ chùng xuống, con ngươi màu xanh lá cây vốn thâm trầm bỗng nheo lại sắc lẹm tựa như mắt một loài mãnh thú săn đêm, xoáy thẳng vào vị trưởng bối vừa lên tiếng với thứ sát khí đặc quánh. Chẳng còn lấy một phân nhẫn nại, nét mặt gã Alpha sầm lại đầy ghê gớm, vệt u ám hiện rõ dưới ánh sáng đèn chùm.

 

"Nói không được câu nào t/ử tế thì bước ra khỏi đây đi ."

 

Vị trưởng bối vừa lên tiếng sắc mặt lập tức tái nhợt, giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, lăn dài xuống gò má nhăn nheo. Những kẻ xung quanh cũng hoảng đến mức tím tái mặt mày, sống lưng lạnh ngắt trước đôi mắt xanh lá cây rực lên sự hằn hộc của gã Alpha đứng đầu gia tộc.

 

Thấy ngọn lửa giận của Lục Trình chực bùng phát, một vị trưởng bối khác liền lật mặt nhanh như chớp. Ông ta cười xòa hai tiếng, vội vã đ/á/n/h tan bầu không khí ngột ngạt bằng cách lái câu chuyện sang một hướng khác hoàn toàn :

 

"Chủ tịch bớt giận, chuyện cũ đã qua rồi thì thôi vậy ! Hôm nay mọi người đến đây, mục đích chính vẫn là chúc mừng tin vui của hai đứa cơ mà."

 

Ông ta thong thả vuốt chòm râu, ánh mắt lập tức chuyển sang nhìn Tống Hạ với vẻ đồn đãi hào hứng, ngọt ngào đến mức gượng gạo:

 

"Tống Hạ m/a/n/g t/h/a/i lần này , đây chính là chắt đời thứ sáu của Lục gia chúng ta đấy! Thật sự là chuyện đại hỷ, tuyệt vời không gì bằng! Dòng họ Lục lại sắp có thêm người nối dõi rồi !"

 

Những kẻ còn lại cũng lập tức hùa theo, những gương mặt gượng gạo đồng loạt gật đầu tán thưởng, ra sức tung hứng lời chúc tụng để lấp l/i/ế/m đi sự khiếp sợ vừa trải qua.

 

Ngoài mặt, Tống Hạ vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn mực của một em Omega được giáo d/ụ/c kỹ càng. Cậu chớp chớp đôi mắt hổ phách, đôi môi mỏng cong lên một biên độ xinh đẹp , ngọt ngào xã giao đến mức chẳng ai tìm ra một điểm hở. Nhưng phía sau lớp vỏ đĩnh đạc ấy , trong lòng cậu đã âm thầm lộn một vòng trái đất kèm theo vài ba câu c/h/ử/i thầm cực kỳ chua cay.

 

Đúng là đồ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Hồi xưa chính cái miệng ông già này chê mình ăn mặc hở hang, thiết kế áo cắt xẻ lố lăng không thuần phong mỹ tục. Hệt như cái kiểu cứ rình rình soi mói tìm điểm xấu để dìm mình xuống, rồi còn lên mặt dạy đời bảo mình là loại xướng ca vô loài, trên mạng đầy tin đồn đào hoa không chung thủy, không xứng bước chân vào cửa Lục gia. Giờ thấy mình m/a/n/g t/h/a/i cháu đích tôn cái lật lọng khen đại hỷ với chắt đời thứ sáu.

 

Ý nghĩ trong đầu thì mỉa mai đến tận xương tủy, nhưng ngoài mặt Tống Hạ lại nghiêng đầu, khẽ nở nụ cười rạng rỡ như hoa xuân.

 

"Ôi, nghe bác nói vậy cháu xúc động quá ạ. Trong mấy vị trưởng bối, cháu vẫn luôn kính trọng và thích nhất là bác đấy. Hôm nay bác đến thăm lại còn mang nhiều quà thế này , cháu thật sự quý bác lắm cơ."

 

Suốt cả buổi xã giao còn lại , Tống Hạ đóng tròn vai một em Omega thảo mai đến mức thượng thừa. Câu trước vừa thốt ra là "gia đình", câu sau đã lại đong đầy hai chữ "thể thống". Cậu chớp chớp đôi mắt hổ phách ngây thơ, ngọt ngào khẳng định các bác ai cũng là ruột thịt gia đình, người một nhà Lục gia thì phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau . Cái điệu bộ kịch cỡn diễn sâu đến mức khiến Lục Trình ngồi bên cạnh cũng phải nhếch khóe môi thầm cảm thán, còn đám trưởng bối thì chỉ biết cười gượng ậm ừ cho qua chuyện.

 

Đến khi bóng dáng của đám người lớn tuổi rời khỏi cổng chính căn dinh thự, bầu không khí ngột ngạt mới chính thức tan biến.

Tống Hạ lập tức cởi bỏ lớp vỏ ngoan hiền thảo mai ban nãy, thong thả ngồi bệt xuống khoảng sàn rộng lớn phủ t/h/ả/m lông mềm mại, bắt đầu công cuộc khui quà. Xung quanh cậu là hàng đống túi lớn túi nhỏ được xếp cao như núi.

 

Đám người già trong dòng họ vốn mang tư tưởng cổ kim kết hợp nhưng lại chẳng mấy tinh tế trong khoản chọn đồ cho người trẻ, thành ra phần lớn hộp quà mở ra đều là những món đồ cổ đắt đỏ nhưng có phần trầm mặc: từ bình gốm sứ chế tác tinh xảo, ngọc bội phỉ thúy lên nước sáng bóng, cho đến những bức tráp gỗ trầm hương thơm nức phòng.

 

Thế nhưng, giữa một rừng gấm vóc lụa là và đồ cổ mang đậm hơi thở thế hệ trước , ánh mắt Tống Hạ chợt dừng lại ở một chiếc túi giấy cam mang biểu trưng kinh điển của Louis Vuitton.

 

Tống Hạ vươn tay kéo chiếc túi giấy về phía mình , thong thả mở chiếc hộp da nâu Monogram cỡ nhỏ sang trọng bên trong. Khi nắp hộp lụa bọc nhung mở ra , một sợi dây chuyền tinh xảo liền lộ diện dưới ánh đèn dịu nhẹ. Mặt dây chuyền hình linh vật Vivienne khoác lên mình đôi tai thỏ đáng yêu, khảm xà cừ cùng những viên đá sapphire xanh thẳm tựa bầu trời đêm ngàn sao , phối hợp cùng sắc vàng trắng lấp lánh. 

 

Một thiết kế vừa đắt giá lại vừa đong đầy sự hồn nhiên, rõ ràng là được cẩn t/h/ậ/n lựa chọn để dành tặng cho đứa trẻ sắp chào đời.

 

Món trang sức này ước tính cũng phải tầm 50.000 USD. Nhìn vào sự hiện đại và gu thẩm mỹ vượt trội hẳn so với mấy món đồ cổ của đám trưởng bối ban nãy, Tống Hạ chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ngay được chủ nhân của chiếc hộp này chắc chắn là Lục Tư Viễn.

 

Cậu nhón ngón tay thon dài nâng nhẹ sợi dây chuyền lên ngắm nghía dưới ánh sáng, đôi mắt hổ phách lấp lánh chút tò mò. Cậu xoay người , tựa lưng vào mép sofa nơi Lục Trình đang ngồi thong thả đọc tài liệu, tiện miệng cất giọng hỏi:

 

"Anh thấy Lục Tư Viễn là người thế nào?"

 

Lục Trình thong thả lật qua một trang tài liệu, con ngươi màu xanh lá cây hơi chùng xuống, lướt qua sợi dây chuyền lấp lánh đang đu đưa trên ngón tay Tống Hạ.

 

"Ngoại trừ vẻ e dè bề ngoài, cậu ta là người biết tính toán và có tham vọng."

 

Lục Trình gấp tập hồ sơ lại , đặt thong thả lên bàn trà , rồi đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của em Omega nhà mình .

 

"Hôm nay giữa đám trưởng bối, Tư Viễn biết rõ nếu giãy giụa đòi hỏi sẽ thành cái gai trong mắt họ. Cho nên cậu ta chọn cách nép mình , để cha mình đứng ra đòi quyền lợi, còn bản thân chỉ đóng vai một kẻ khiêm tốn xin thử sức. Ngay cả món quà này ...”

 

Hắn khẽ chạm đầu ngón tay vào chiếc hộp da Monogram bọc nhung tinh xảo: 

 

"...cũng được chuẩn bị rất khéo. Vừa không đụng hàng với đám đồ cổ, vừa vừa lòng em, lại ngầm khẳng định gu thẩm mỹ lẫn thế hệ của cậu ta hoàn toàn khác biệt. Một kẻ như vậy , em nghĩ có đơn giản không ?”

 

Tống Hạ ngơ ngác mất vài giây. Cậu xoay xoay sợi dây chuyền trên ngón tay, đôi mắt hổ phách thoáng qua sự trầm ngâm khi xâu chuỗi lại toàn bộ những gì vừa diễn ra ở phòng khách ban nãy.

 

"Ý anh là..." Tống Hạ chợt ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực lên như vừa vỡ lẽ ra một điều gì đó cực kỳ thú vị. "Mục tiêu ban đầu của cậu ta vốn dĩ chẳng phải là nhảy tót ngay vào cái ghế Giám đốc Điều hành?”

 

Cậu chớp chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đắc ý vì vừa đọc vị được ván cờ:

 

"Cậu ta thừa thông minh để biết nếu đoạt ngay cái ghế đó thì sẽ thành bia đỡ đạn cho toàn bộ xâu xé. Cho nên mục tiêu thực sự hôm nay của cậu ta chỉ đơn giản là danh chính ngôn thuận chui được một chân vào tập đoàn, lấy một chức vụ đủ tốt để tự do múa rìu chứng minh bản thân ! Chỉ cần anh gật đầu cho cậu ta một vị trí thử sức, coi như ván cờ hôm nay cậu ta đã thắng trọn vẹn rồi đúng không ?"

 

Lục Trình nhìn biểu cảm ngộ ra vấn đề vô cùng sống động của em Omega nhà mình .

 

"Hôm nay em thông minh đấy."

 

Nghe xong câu khen có phần thản nhiên của gã Alpha, Tống Hạ liền bĩu môi, trong lòng dấy lên chút bất mãn vì bị "coi thường" trí tuệ. Cậu không thèm nhẫn nại, xoay người lại vung tay đập bốp một cái rõ đau vào l/ồ/ng n/g/ự/c vững chãi của Lục Trình, ánh mắt hổ phách lườm gã một cái sắc lẹm:

 

"Ý anh là sao ? Chỉ hôm nay em mới thông minh thôi à ?"

 

Lục Trình bị đập một cái nhưng l/ồ/ng n/g/ự/c vững chãi chẳng mảy may lay chuyển. Nhìn bộ dạng xù lông gắt gỏng của em Omega nhà mình , gã Alpha chẳng những không giận mà còn bật ra một tiếng cười trầm thấp thoả mãn.

 

"Không phải . Là ngày nào em cũng thông minh hết."

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 23 của Bạch Tước Đêm Hoa – một bộ truyện thể loại Đam Mỹ, Hào Môn Thế Gia, Chữa Lành, Tổng Tài, Dưỡng Thê, Sảng Văn đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo