Loading...

Bạch Tước Đêm Hoa
#24. Chương 24

Bạch Tước Đêm Hoa

#24. Chương 24


Báo lỗi

 

Chuyến bay cất cánh từ sớm, nhưng phải đến khi bóng đêm hoàn toàn sụp xuống, chiếc chuyên cơ tư nhân của Lục Thị mới rẽ qua lớp mây dày để hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Murmansk. Cái lạnh buốt giá tột cùng của miền cực Bắc khi đêm về lập tức bao trùm lấy không gian. Chẳng để Tống Hạ phải chịu chút gió lạnh nào, Lục Trình đã cẩn t/h/ậ/n bọc kín em Omega nhỏ trong chiếc áo lông cừu dày sụ rồi đưa thẳng sang chiếc trực thăng đã chờ sẵn trên sân đỗ.

 

Cánh quạt trực thăng xé tan màn đêm tĩnh mịch cùng làn sương mù cuồn cuộn, đưa cả hai vượt qua những dải rừng thông phủ băng tuyết xóa nhòa ranh giới đất trời, cuối cùng đáp xuống một điền trang tráng lệ rực rỡ ánh đèn hiện ra giữa thung lũng tuyết.

 

Điền trang Северная Корона thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Severnaya Korona Resort, một doanh nghiệp chuyên quản lý và khai thác bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Nga. Công ty này trực thuộc Lucentra Meridian Russia Holdings, đơn vị thành viên nằm dưới sự quản lý của Tổng bộ khu vực Châu Âu thuộc Lục Thị, đặt trụ sở tại London.

 

Vốn là một trong những bất động sản nghỉ dưỡng có quy mô lớn trong danh mục kinh doanh của tập đoàn, Северная Корона thường xuyên tiếp đón những vị khách thuộc giới tỷ phú và thượng lưu quốc tế đến nghỉ dưỡng. Dinh thự được cho thuê nguyên căn, cung cấp dịch vụ lưu trú riêng biệt cùng đội ngũ quản gia, đầu bếp và nhân viên phục vụ chuyên trách.

 

Tuy nhiên, trong chuyến ghé thăm Murmansk lần này của Lục Trình và Tống Hạ, toàn bộ lịch khai thác thương mại của dinh thự đã được tạm khóa. Suốt thời gian hai người lưu trú, Северная Корона không tiếp nhận bất kỳ vị khách nào khác.

 

Chiếc trực thăng hạ cánh êm ái trên bãi đáp riêng của điền trang giữa màn đêm mờ sương. Ngay khi bước xuống, Tống Hạ đã nhìn thấy hàng dài nhân viên phục vụ cùng quản gia trưởng trong trang phục chỉnh tề đứng đón tiếp hai người dưới cái lạnh âm độ, thái độ cung kính đến tuyệt đối.

 

Cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng Murmansk khi đêm về chẳng những không làm em Omega nhỏ co rúm lại , ngược lại còn khiến đôi mắt hổ phách của cậu sáng rực lên sự thích thú. Tống Hạ vốn là người cực kỳ nghiện thời tiết rét buốt. So với cái nóng hanh khô hay oi nồng khiến người ta dễ gắt gỏng, thứ không khí băng giá tinh khôi này lại mang đến cho cậu cảm giác thư thái và dễ chịu.

 

Vừa bước ra khỏi trực thăng, làn hơi lạnh buốt tràn qua sống mũi làm Tống Hạ khẽ hít một hơi sâu. Cậu nép nhẹ vào l/ồ/ng n/g/ự/c ấm áp của Lục Trình, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ không giấu nổi sự phấn khích.

 

Trái ngược hoàn toàn với cái lạnh buốt giá phủ đầy tuyết trắng ngoài trời, bầu không khí bên trong phòng ngủ chính lại vô cùng ấm áp nhờ hệ thống sưởi trung tâm hoạt động êm ái. Hơi ấm dịu nhẹ len lỏi qua từng góc nhỏ, xua tan đi sự rét mướt của vùng cực Bắc.

 

Khi Lục Trình từ phòng tắm bước ra , hơi nước nóng vẫn còn vương nhẹ trên làn da rắn rỏi cùng mái tóc ướt sũng. Tiếng bước chân thong thả khẽ dừng lại trước khung cảnh thùy mị bên ô cửa kính.

 

Trên chiếc ghế sofa cổ điển bọc gấm hoa văn hoàng gia, Tống Hạ đang lười biếng ngả lưng. Cậu mặc một chiếc áo ngủ lụa trắng mỏng rủ xuống lấp lánh dưới ánh đèn chùm, cổ áo mở rộng thoáng đãng. Đôi chân thon dài, trắng nõn phô bày đầy quyến rũ trên lớp đệm gấm, cổ chân xinh đẹp còn điểm xuyết chiếc lắc bạc mỏng manh. Cậu nghiêng đầu tựa vào thành ghế, tay cầm quyển sách bìa da cổ.

 

Ánh nhìn của Alpha dịu xuống đến mức có thể tan chảy thành nước. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, từng chuyển động đều thong thả như sợ làm tan biến khung cảnh thơ mộng trước mắt.

 

Chẳng nói chẳng rằng, Lục Trình cúi người áp sát từ chính diện. Một tay hắn chống nhẹ lên thành sofa, tay kia nâng lấy gáy Tống Hạ, kéo em vào một nụ hôn nồng nàn ngay bờ môi mềm mại. Tống Hạ khẽ giật mình rồi dường như đã quá quen thuộc với sự cưng nựng này , cậu buông lơi cuốn sách trên tay, đôi tay thanh mảnh vô thức ôm lấy cổ hắn , khóe môi cong lên một nụ cười ngọt ngào.

 

Từ làn môi mịn màng, Lục Trình chậm rãi dời nụ hôn xuống chiếc cằm thon, rồi rải từng nụ hôn quấn quýt nồng nàn dọc theo vệt cổ trắng ngần, vùi đầu vào hõm cổ thơm tho ngào ngạt hương thơm tự nhiên đan lẫn mùi hương Omega quen thuộc. Cảm giác nhột nhột cùng hơi thở nóng hổi của hắn phả vào da thịt làm Tống Hạ khẽ run lên, tiếng thở dài êm ái lướt qua kẽ răng.

 

Chưa dừng lại ở đó, nụ hôn của hắn tiếp tục di chuyển xuống bờ vai mỏng trần trụi dưới lớp lụa satin, trượt dài qua khoảng n/g/ự/c gầy rần rật hơi ấm rồi dừng lại ở dải eo mảnh khảnh. Lục Trình hơi khom người , bàn tay to lớn mang theo nhiệt độ nóng hổi vươn ra nhẹ nhàng nâng lấy cổ chân trắng muốt của Tống Hạ, nhấc nhẹ đôi chân thon dài của em lên.

 

Nơi cổ chân điểm xuyết chiếc vòng bạc, Lục Trình giữ lấy bàn chân nhỏ trong tay, cúi đầu đặt một nụ hôn thật sâu, thật thành kính lên mu bàn chân mịn màng của cậu . Hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ trên làn da mỏng manh khiến Tống Hạ khẽ thu chân lại theo phản xạ, nhưng đã bị hắn nắm giữ êm ái.

 

"Ngoan, có lạnh không ?"

 

Tiếng trầm thấp, khàn khàn đầy cưng nựng của Lục Trình vang lên giữa không gian tràn ngập tình ý. Tống Hạ khẽ hít một hơi , đôi mắt hổ phách lấp lánh phản chiếu ánh nến lung linh.

 

"Anh lại phát tiết cái gì nữa vậy ?"

 

"Chồng làm gì mà phát tiết?" Lục Trình nhấc mày, vẻ mặt vô tội đến mức thản nhiên, nhưng đôi mắt sâu thẫm lại hệt như ngọn lửa ngầm đang cuộn trào dưới lớp băng tuyết Murmansk. "Anh chỉ đang kiểm tra xem vợ nhỏ có bị nhiễm lạnh hay không thôi."

 

Vừa nói , lòng bàn tay thô ráp của hắn lại lướt nhẹ từ cổ chân thon mịn, dọc theo bắp chân mượt mà rồi chậm rãi dừng lại ở đùi non nhạy cảm của Tống Hạ. Ngón tay mang theo hơi nóng rần rật mạ một đường tê dại trên da thịt em.

 

Tống Hạ hít vào một hơi sâu, lưng khẽ uốn cong theo từng nhịp miết tay của hắn . Cậu thừa biết cái cớ "kiểm tra" này vô lý đến nhường nào, trong phòng điều hòa trung tâm đang phả hơi ấm hừng hực, dải áo lụa satin mỏng dính thì đã bị nụ hôn của hắn kéo trễ xuống tận vai.

 

"Không phát tiết mà tay anh đang đặt đi đâu đấy...?"

 

Tống Hạ lườm hắn một cái, giọng nói êm ái đã vương chút hơi thở dồn dập. Cái nhìn hờn dỗi đó chẳng khác nào mồi lửa ném vào đống rơm khô. Lục Trình nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại đầy chiếm hữu. Chẳng để em nhỏ kịp phản ứng, bàn tay to lớn mang theo nhiệt độ nóng hổi của hắn dời từ bắp chân lên, dứt khoát dạt hai nếp áo lụa mỏng sang hai bên rồi nhẹ nhàng lách vào giữa, tách rộng hai chân Tống Hạ ra .

 

Tư thế mở rộng trần trụi khiến Tống Hạ khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên, hai đùi non bỗng nhiên đón lấy luồng hơi ấm rần rật từ cơ thể hắn áp sát tới. Chưa kịp co chân lại che đậy, Lục Trình đã tiến thẳng vào khoảng trống giữa hai chân cậu , khom người đè thấp xuống.

 

Hắn áp sát mặt mình chỉ cách môi cậu vài milimét, hơi thở nóng hổi phả thẳng lên làn môi mỏng đang mím c/h/ặ/t.

 

"Anh mà thèm phát tiết với em sao ? Đây gọi là tận tụy phục vụ vợ.”

 

"Anh... ưm...!"

 

Lời trêu ghẹo còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã bị Lục Trình lao tới ngấu nghiến. Hắn dằn ngửa Tống Hạ ra sofa, phủ xuống một nụ hôn sâu đầy chiếm đoạt, mút mát bờ môi mềm mại đến mức khiến cậu chỉ biết phát ra những tiếng nấc êm ái.

 

Biết rõ Tống Hạ đang mang trong mình mầm sống nhỏ, Lục Trình dù trong lòng có rạo rực đến đâu cũng tuyệt đối không dám làm tới bước cuối cùng. Hắn tự kiềm chế bản năng của một Alpha đỉnh cấp, chỉ thong thả dằn vặt em nhỏ từ bên ngoài.

 

Bàn tay to lớn, nóng hổi của hắn chậm rãi mạ theo từng đường cong cơ thể, vuốt ve làn da mỏng manh mượt mà. Hắn tỉ mỉ trêu chọc từng điểm nhạy cảm, môi lưỡi lại tiếp tục đáp xuống bờ vai mỏng, dải eo mềm rồi lướt nhẹ qua khoảng bụng êm ái vẫn chưa lộ rõ của cậu . Mỗi nụ hôn mang theo sự trân trọng cùng khát khao mãnh liệt khiến Tống Hạ nhịn không được mà khẽ run lên, tiếng nấc êm ái lướt qua kẽ răng.

 

Sau một hồi âu yếm đến mức toàn thân Tống Hạ mềm nhũn, ánh mắt Lục Trình đã phủ một lớp sương mù đậm đặc d/ụ/c vọng. Hắn khàn giọng ghé sát tai cậu , hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm:

 

"Em yêu... sưởi ấm cho em xong rồi . Giờ đến lượt em sưởi ấm cho chồng chứ?"

 

Tống Hạ chớp chớp mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại , giọng nói đã vương chút hơi nước run rẩy:

 

"Anh... anh tự đi mà giải tỏa..."

 

"Ngoan nào, bảo bối." Lục Trình nhếch môi nở một nụ cười tà mị, vô sỉ nắm lấy bàn tay thanh mảnh, mềm mại của Tống Hạ áp vào nơi đang nóng rực và căng cứng của mình qua lớp quần. Hắn ghé sát môi trêu chọc: "Chồng vất vả đưa em sang tận đây nghỉ dưỡng, em lỡ lòng nào để chồng chịu ấm ức một mình sao ? Dùng tay giúp chồng... nhé?"

 

Tống Hạ cảm nhận được độ cứng cáp cùng nhiệt độ nóng hổi đến dọa người nơi lòng bàn tay, gương mặt lập tức đỏ bừng như sắp bốc cháy. Cậu lườm hắn một cái đầy hờn dỗi, nhưng đôi tay thanh mảnh vẫn ngoan ngoãn nghe lời, chậm rãi di chuyển...

 

Nhịp thở của Tống Hạ dần trở lại bình thường nhưng từng nếp da thịt vẫn còn đượm hơi rần rật. Cậu lười biếng thả dốc toàn bộ trọng lượng cơ thể lên sofa, đôi mắt hổ phách long lanh hơi nước mệt mỏi chớp nhẹ. Tay phải vừa phải làm "lao động chân tay" xong giờ đây mỏi đến mức run run, không buồn nhúc nhích.

 

Thấy vợ nhỏ mềm nhũn ra như một bãi nước, Lục Trình hài lòng rút khăn giấy bên bàn trà lau dọn sạch sẽ cho cả hai rồi kéo em bọc gọn vào l/ồ/ng n/g/ự/c mình . Gương mặt Alpha lúc này vô cùng sảng khoái, đáy mắt phủ đầy sự cưng nựng. Hắn chậm rãi luồn bàn tay to lớn, ấm áp vào bên trong dải áo lụa rộng thùng thình, nhẹ nhàng áp lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của Tống Hạ rồi khẽ khàng xoay tròn, xoa nắn.

 

"Ngoan, mệt lắm đúng không ? Chồng xoa bụng cho em nhé." Lục Trình cúi đầu hôn nhẹ lên ch/óp mũi cậu , giọng điệu đong đầy sự nuông chiều.

 

Thế nhưng Tống Hạ vốn đã mệt lừ, giờ bàn tay mỏi nhừ còn chưa hồi sức mà cái tay nóng hổi của hắn cứ rà soát trên bụng làm cậu bỗng nhiên dâng lên một luồng tức giận vô cớ.

 

Cậu cọc cằn lườm hắn một cái cháy mặt, giơ cái tay mỏi run run lên đập bốp một phát vào mu bàn tay hắn , hằn học gạt ra :

 

"Xoa cái gì mà xoa! Đừng có chạm vào người em nữa!"

 

Thấy hắn ngơ ngác dừng tay nhìn mình , Tống Hạ dịu lại , giơ bàn tay run run vì mỏi ra trước mặt hắn .

 

"Tay em mỏi rồi ..."

 

Lục Trình thở dài một tiếng dạt dào sủng ái, nâng bàn tay nhỏ mỏi lừ của em lên bờ môi mình thành kính hôn xoa, tỉ mỉ bóp nắn từng ngón tay thanh mảnh. Vừa cẩn t/h/ậ/n xoa nắn đôi tay mỏi cho vợ, Lục Trình lại vô thức vùi đầu vào hõm cổ Tống Hạ hít một hơi thật sâu. Mùi hương tự nhiên thanh khiết của em Omega nhỏ hòa quyện cùng hương pheromone dịu ngọt sau màn âu yếm nồng nàn vừa rồi tỏa ra thơm ngát, quyến rũ đến mức nghẹt thở.

 

Ban đầu Lục Trình chỉ định ngoan ngoãn chiều chuộng bóp tay cho em, nhưng thứ hương thơm mê đắm ấy cứ lẩn quất quanh ch/óp mũi, khiêu khích từng tế bào bản năng của hắn . Hơi thở Alpha lại bắt đầu trở nên dồn dập, nồng nặc và nóng rực.

 

Chưa đầy vài phút sau , Tống Hạ đang lim dim hưởng thụ sự chăm sóc của chồng thì bỗng nhiên cảm nhận được đằng sau mình lại xuất hiện một sự trỗi dậy vô cùng rõ ràng, nóng hổi và cứng cáp đ/â/m vào người cậu .

 

Tống Hạ giật mình mở to mắt, kinh ngạc lẫn bất lực nhìn người đàn ông đang ôm c/h/ặ/t lấy mình :

 

"Anh... Lục Trình!”

 

Lục Trình khàn giọng hừ nhẹ một tiếng, vừa vô sỉ vừa si mê rúc sâu hơn vào cổ cậu mút mát một nụ hôn nhẹ:

 

"Ai bảo vợ thơm quá làm gì... Chồng biết làm sao bây giờ?"

 

Sự nhẫn nại cuối cùng của Tống Hạ hoàn toàn nổ tung. Cậu tức đến mức mặt đỏ bừng bừng, giơ bàn tay nhỏ vừa được hắn xoa bóp xong đ/á/n/h "bốp" một phát thật mạnh vào bờ vai vững chãi của Lục Trình, cọ quậy dứt khoát thoát khỏi vòng tay hắn .

 

Tống Hạ dứt khoát rời khỏi sofa, vội vàng xóc lại chiếc áo lụa rộng thùng thình rồi hậm hực đi thẳng về phía chiếc giường king-size êm ái ở giữa phòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-tuoc-dem-hoa/chuong-24
Cậu trèo lên giường, kéo chăn bông trùm kín từ đầu đến chân, cuộn tròn lại thành một cục nhỏ xíu, xoay lưng hoàn toàn về phía hắn .

 

Lục Trình bị vợ đ/á/n/h một phát đau điếng nhưng chẳng những không giận mà còn bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, sảng khoái vang vọng khắp gian phòng ngủ ấm áp. Hắn lắc đầu đầy sủng ái nhìn cái bọc chăn đang u cục gợn sóng trên giường, rồi thở dài một hơi bất lực nhìn xuống "nơi nào đó" vẫn đang ngẩng cao đầu của mình .

 

Nuông chiều vợ nhỏ xong xuôi, vị tổng tài cao cao tại thượng đành ngậm ngùi một mình lê bước tự đi vào nhà vệ sinh giải quyết nốt hậu quả.

 

…

 

Một bữa sáng nhẹ nhàng trôi qua trong tiếng lách cách êm ái của d/a/o nĩa và hương thơm thanh dịu của những món ăn được chế biến cầu kỳ. Khi những vệt nắng hiếm hoi của vùng cực Bắc rọi qua tầng mây dày, hắt lên lớp tuyết trắng ngoài cửa sổ một sắc vàng trong trẻo như thủy tinh, gian phòng khách của điền trang lại chìm vào sự tĩnh lặng ấm áp.

 

Bên ô cửa kính sát đất nhìn ra thung lũng tuyết phủ miên man, bàn trà bằng gỗ tuyết t/ùng tỏa ra mùi hương ngát nhẹ. Hai chiếc ghế armchair bọc dạ màu kem được đặt đối diện nhau qua mặt bàn nhỏ, nơi đặt hai ly ca cao nóng vẫn đang nghi ngút khói.

 

Tống Hạ ngồi lọt thỏm trong lòng chiếc ghế êm ái, hai tay ôm trọn lấy chiếc ly sứ trắng để tìm kiếm sức nóng lan qua lòng bàn tay.

 

Lục Trình tựa lưng vào thành ghế, một tay cầm ly ca cao, tay kia thong thả giở qua vài trang tài liệu vừa gửi tới. Dưới ánh nắng nhạt, những nét góc cạnh trên gương mặt Alpha dường như bớt đi vài phần uy nghiêm của một người đứng đầu tập đoàn, chỉ còn lại sự thong dong, điềm nhiên của một kẻ đang tận hưởng quãng thời gian bình yên bên người mình yêu.

 

Tống Hạ nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt đắng mượt mà của sô-cô-la hòa quyện cùng béo ngậy của sữa lướt qua đầu lưỡi, xua tan đi chút dư vị mệt mỏi của đêm qua. Cậu xoay xoay chiếc ly trong tay, ánh mắt đăm chiêu như đang chìm vào một dòng suy nghĩ xa xăm nào đó, rồi bất chợt lên tiếng, giọng nói thong thả nhưng ẩn chứa sự tò mò không giấu giếm:

 

"Chồng..."

 

Lục Trình khẽ khép bản hồ sơ lại , đặt lên bàn. Hắn ngước mắt nhìn em Omega nhỏ: "Sao thế bảo bối?"

 

Tống Hạ nghiêng đầu, đuôi mắt dài khẽ nheo lại . Cậu không đáp ngay mà thong thả nhấp thêm một ngụm ca cao nữa, như thể đang cân nhắc từng chữ để thả vào không khí một cách tự nhiên nhất:

 

"Trước đây... cái thời anh còn đi học ấy . Mấy năm ở nước ngoài, hay kể cả khoảng thời gian trước đó nữa."

 

"Ừm?"

 

Tống Hạ đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẫm của hắn , khóe môi khẽ cong lên một vệt sáng mỏng mảnh: "Có bao giờ... anh từng xao xuyến trước ai chưa ? Kiểu như một mối tình đầu ngây ngô, một bóng dáng thanh mai trúc mã nào đó vẫn luôn lưu lại trong ký ức, hay ít nhất là một người từng khiến anh cảm thấy đặc biệt?"

 

Câu hỏi thả rơi vào khoảng không ấm áp giữa tiếng tuyết rơi nhè nhẹ ngoài ô cửa. Tống Hạ chống cằm nhìn hắn , thần thái thản nhiên như chỉ đang bàn về một câu chuyện thời tiết, nhưng đôi mắt hổ phách lấp lánh kia lại chẳng khác nào một mặt hồ êm ả đang đợi xem từng gợn sóng phản ứng từ phía đối phương.

 

Lục Trình nhìn biểu cảm vừa đăm chiêu lại vừa gài gắm của em Omega đối diện, bàn tay đang đặt trên thành ghế khẽ khựng lại một nhịp. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt thản nhiên đến mức hơi cố ý của Tống Hạ, nơi khóe môi cậu vẫn giữ nguyên vệt cong mỏng mảnh đầy thách thức. Hắn không đáp ngay mà thong thả với tay lấy lại tập hồ sơ vừa đặt xuống khi nãy, giở nhẹ ra một trang rồi mới tà tà ngẩng đầu lên.

 

Đôi lông mày rậm nhếch lên thành một đường cung mang đầy vẻ buồn cười , Alpha chậm rãi nhấp một ngụm ca cao nóng.

 

"Thanh mai trúc mã? Tình đầu ngây ngô?" Hắn lặp lại mấy từ ấy bằng chất giọng trầm thấp, ngữ điệu đong đầy sự nuông chiều xen lẫn vài phần trêu ngươi. Lục Trình nâng mắt nhìn Tống Hạ, ánh nhìn đăm đăm như muốn xuyên qua từng tầng lớp ngụy trang thản nhiên của cậu : "Đêm qua quyển sách bìa da em cầm trên tay... có phải lại kể về mấy câu chuyện tình mộng mơ thời niên thiếu của vị thiếu gia nào đó không ?"

 

Tống Hạ nghe xong liền bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông thủy tinh va vào nhau giữa gian phòng ấm áp. Cậu nhẹ nhàng đặt ly sứ xuống mặt bàn gỗ tuyết t/ùng, hai tay khoanh lại trước n/g/ự/c, đôi mắt hổ phách đong đầy vẻ tinh ranh chứ chẳng chút nào bị nắm thấu suy nghĩ.

 

"Anh lại suy đoán linh tinh rồi ." Cậu lắc đầu, ngón tay thanh thản gõ nhẹ lên thành ly, "Sách em đọc đêm qua là bản thảo nghiên cứu kiến trúc cổ. Chẳng có vị thiếu gia hay bạch nguyệt quang nào trong đó cả."

 

Tống Hạ nghiêng đầu, ánh mắt lãng đãng nhìn ra vệt tuyết đang cuộn tròn theo từng cơn gió ngoài ô cửa kính, rồi lại chậm rãi dời về phía người đàn ông đối diện. Vẻ trêu đùa trên gương mặt cậu dần nhường chỗ cho một sự suy tư thong thả, giọng nói hạ xuống dịu dàng như làn khói mỏng tỏa ra từ ly ca cao:

 

"Chỉ là đột nhiên em thấy tò mò thôi... suốt ba mươi năm qua lại hoàn toàn trống rỗng trong chuyện tình cảm. Nếu nói ra ngoài, chẳng phải người ta sẽ thấy thật kỳ quặc sao ?"

 

Lục Trình thong thả lật thêm một trang hồ sơ, tiếng giấy miết nhẹ vào không khí vang lên giòn tan giữa sự tĩnh mịch. Hắn chẳng hề vội vàng bào chữa cho cái sự "kỳ quặc" suốt ba mươi năm qua mà Tống Hạ vừa gán ghép. Đáy mắt Alpha thẫm lại , giấu đi một tia châm biếm sắc lẹm nhưng lại được bọc ngoài bằng chất giọng thản nhiên đến mức đáng ghét.

 

"Kỳ quặc sao ?" Lục Trình đặt cây b/út nạm vàng xuống mặt bàn, ánh mắt tà tà dời khỏi trang giấy, đăm đăm khóa c/h/ặ/t lấy đôi mắt hổ phách của em nhỏ: "Thực ra nếu em nổi tiếng sớm hơn vài năm, có lẽ cái gọi là kỷ lục ba mươi năm cô đơn của anh đã bị phá vỡ từ lâu rồi ."

 

Hắn dừng lại một nhịp, khóe môi nhếch lên một vệt cười mang theo sự chiếm hữu đầy ngang ngược, dải giọng trầm thấp mang theo vị chua lẩn quất của một kẻ ghen tuông muộn màng:

 

"Và chắc chắn... cũng chẳng đến lượt cái thằng họ Tần nào đó có cơ hội xuất hiện trong cuộc đời em."

 

"Khụ... khụ!"

 

Tống Hạ còn chưa kịp nuốt trôi ngụm ca cao vừa nhấp, lời thốt ra vừa vô sỉ vừa mang đậm mùi giấm chua của người đàn ông đối diện làm cậu bất ngờ đến mức suýt sặc. Luồng nhiệt nóng ngấy nghẹn lại nơi cổ họng khiến cậu phải vội vàng đặt ly sứ xuống, một tay ôm lấy n/g/ự/c khẽ ho lên hai tiếng, gương mặt trắng nõn lập tức ửng lên một vệt hồng vì ngợp.

 

Lục Trình thấy vậy liền buông hẳn bản hồ sơ trên tay. Đôi mày rậm khẽ chau lại nhưng đáy mắt lại đong đầy sự nuông chiều bất lực. Hắn nhổm người sang, cánh tay dài vươn qua mặt bàn gỗ tuyết t/ùng, lòng bàn tay to lớn mang theo hơi ấm rần rật nhẹ nhàng áp lên lưng Tống Hạ, thong thả vuốt ve vỗ nhẹ.

 

"Ngoan nào, uống từ từ thôi." Hắn nhếch môi, giọng điệu trêu ngươi vừa rồi lập tức biến thành sự sủng ái êm ái: "Nói trúng t/i/m đen của em rồi sao mà lại cuống lên như thế?"

 

Tống Hạ vừa ho xong vài tiếng, vội ngước lên lườm hắn một cái cháy mặt. Đôi mắt hổ phách lấp lánh hơi nước ban nãy lập tức phóng ra hai luồng ánh nhìn sắc lẻm như viên đạn. Cậu gạt nhẹ bàn tay đang vỗ lưng mình ra , hằn học hớp một hơi khí lạnh để lấy lại nhịp thở.

 

Trúng t/i/m đen cái gì chứ!

 

Chẳng qua là cái tên gã họ Tần kia mỗi lần xuất hiện trong cuộc hội thoại đều mang theo một thứ năng lượng xui xẻo đến mức ám ảnh.

 

Thấy em Omega nhỏ vừa vuốt n/g/ự/c vừa cau mày bất bình, Lục Trình chẳng những không thu lại sự ngang ngược mà nụ cười trên môi lại càng thêm thâm trầm. Hắn rút một chiếc khăn giấy sạch trên bàn, chậm rãi vươn tay chấm nhẹ vệt ca cao đọng lại nơi khóe môi đỏ mọng của cậu .

 

Cậu ôm trọn ly sứ trong lòng bàn tay, lãng lãng nhìn ra ô cửa kính phủ mờ hơi sương, giọng nói thong thả rủ xuống như một nốt trầm giữa bản nhạc sáng:

 

"Nói đến thời niên thiếu... ngoại trừ gã họ Tần phiền phức đó ra , thực ra em từng có một người bạn học cùng cấp ba rất tuyệt."

 

Lục Trình đang thong dong tựa lưng vào ghế, đôi mày rậm khẽ nhếch lên một nhịp cực nhỏ.

 

"Một người bạn?"

 

"Ừm, một người bạn tốt đúng nghĩa." Tống Hạ gật đầu, đôi mắt hổ phách vướng chút hoài niệm êm đềm: "Cậu ấy ôn nhu lắm, tính tình lại dịu dàng, chu đáo vô cùng. Ngày đó ở trường, mỗi lần em gặp rắc rối hay mệt mỏi, cậu ấy đều lặng lẽ ở bên cạnh săn sóc, chẳng tính toán điều gì. Chỉ tiếc là sau khi tốt nghiệp, mỗi người một hướng, dần dần lại mất liên lạc..."

 

Lời chưa kịp dứt, không khí ấm áp trong gian phòng bỗng nhiên hạ xuống vài độ. Lục Trình đặt tách ca cao trong tay xuống đĩa sứ phát ra một tiếng "cạch" thanh mảnh nhưng dứt khoát.

 

Hắn nhếch môi, dải giọng trầm thấp thong thả thốt ra từng chữ: "Ôn nhu? Dịu dàng? Săn sóc?"

 

Lục Trình thong thả khoanh tay trước n/g/ự/c, đôi mắt thẫm màu nheo lại thành một vệt dài đầy hiểm hóc. Hắn chẳng thèm giấu sự hẹp hòi đến mức bá đạo của mình , nhếch môi thả rơi một câu gọn lỏn nhưng cay đắng vô cùng:

 

"Anh thấy cái cậu bạn đó... tốt nhất là nên thu xếp cho—“

 

Tống Hạ còn chưa kịp thương tiếc cho tình bạn cũ đã thấy mùi giấm chua ngút trời tỏa ra từ người đối diện.

 

Chẳng thèm đợi Alpha kịp thốt ra câu lệnh "đóng gói" phũ phàng kia , em Omega nhỏ đã quýnh quáng đặt vội ly ca cao xuống mặt bàn. Cậu khua tay múa chân liên hồi trong không trung, hai ngón tay cái hăng hái giơ cao v/út lên ngay trước mặt hắn , gương mặt lập tức trưng ra một vẻ nịnh bợ sống động đến mức dở khóc dở cười .

 

"Ôi chồng ơi, không phải , không phải thế đâu !" Tống Hạ vừa lắc đầu vừa cười híp cả mắt, giọng nói ngọt xớt phủ đầy sự lấy lòng: "Chồng em mới là tốt nhất trên cái thế giới này ! Làm gì còn ai trên đời này có thể tốt hơn Lục tổng của em nữa chứ!"

 

Hắn thừa biết em Omega nhỏ này đang giở trò nịnh bợ tráo trở để chữa cháy. Những lời khen ngọt xớt kia có lẽ chỉ vừa nảy ra trong đầu cậu ngay giây trước để xoa dịu cái tính hẹp hòi của hắn . Thế nhưng, ẩn đằng sau cái dáng vẻ khua tay múa chân luống cuống ấy , đằng sau đôi mắt hổ phách lấp lánh nụ cười rạng rỡ kia lại là một sự ỷ ôi vô thức, một nét biểu cảm ngập tràn sự khát khao được nuông chiều và ôm ấp.

 

Giống như một món ăn vốn dĩ rất đỗi bình thường, nếu chỉ bày trên chiếc đĩa gốm đơn sơ thì chẳng có gì đặc sắc, nhưng khi được cẩn trọng đặt lên chiếc đĩa mạ vàng chạm khắc tinh xảo của giới hoàng gia, giá trị và sự xa xỉ của nó lập tức được nâng lên một tầm cao khác. Những câu từ nịnh nọt ấy , nếu rơi ra từ miệng kẻ khác thì cũng chỉ là thứ lời nói đãi bôi tầm thường, nhạt nhẽo và gượng gạo. Nhưng khi nó được thốt ra từ đôi môi đỏ mọng đang cong lên nụ cười rạng rỡ, cùng với đôi mắt hổ phách lấp lánh sự tinh ranh của Tống Hạ, thứ lời nói ấy lập tức quá xa xỉ.

 

Lục Trình thở dài một tiếng dạt dào sủng ái. Hắn buông hai tay đang khoanh trước n/g/ự/c, vươn qua mặt bàn gỗ tuyết t/ùng, dứt khoát nắm gọn lấy hai cái bàn tay đang giơ ngón cái của cậu kéo về phía mình .

 

"Em nịnh hót thành thần rồi đấy."

 

Tống Hạ thấy hắn đã hoàn toàn mềm lòng, khóe môi liền cong v/út lên đầy đắc ý. Cậu chẳng thèm ngồi ngoan trên chiếc ghế của mình nữa, thong thả buông ly ca cao rồi tự nhiên trèo sang phía đối diện, lách vào khoảng trống giữa hai chân Lục Trình khi hắn vẫn còn chưa kịp thu tay lại .

 

Chẳng chút ngập ngừng, em Omega nhỏ vươn hai cánh tay thanh mảnh ôm trọn lấy cổ Alpha, áp sát cả cơ thể mềm mại vào l/ồ/ng n/g/ự/c vững chãi của hắn . Cậu nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách lấp lánh như có hàng ngàn vệt sáng chớp chớp liên hồi, gương mặt biểu cảm sống động đến mức tràn ngập sự ngọt ngào:

 

"Vậy ạ? Nghe thế nào cũng giống như anh đang khen em.”

 

Lục Trình bật cười bất lực, tiếng cười trầm thấp vang vọng ngay trong l/ồ/ng n/g/ự/c đang dán c/h/ặ/t lấy người cậu . Hắn đưa bàn tay to lớn mang theo nhiệt độ nóng rực vòng qua dải eo mảnh khảnh của Tống Hạ, nhấc nhẹ một cái đã kéo trọn em nhỏ ngồi gọn gàng lên đùi mình .

Bạn vừa đọc xong chương 24 của Bạch Tước Đêm Hoa – một bộ truyện thể loại Đam Mỹ, Hào Môn Thế Gia, Chữa Lành, Tổng Tài, Dưỡng Thê, Sảng Văn đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo