Loading...

Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông
#1. Chương 1

Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông

#1. Chương 1


Báo lỗi

Kỷ Đường Ninh biết mình sắp có một gia đình mới vào lúc sáu giờ mười bảy phút sáng.

Người gọi điện là một người đàn ông tự xưng luật sư, giọng nói nghiêm túc đến mức cô tưởng mình đã phạm phải chuyện gì.

“Cô Kỷ, sau khi hoàn tất việc đối chiếu thân phận, chúng tôi xác nhận cô là cháu gái ruột thất lạc nhiều năm của ông Kỷ Tông Hoài. Nhà họ Kỷ mong muốn đón cô về.”

Kỷ Đường Ninh đang ngồi xổm trước cửa phòng trọ, dùng chiếc thìa nhỏ cạo phần kem cuối cùng trong hộp bánh.

Nghe vậy , cô ngẩng đầu.

“Chú ơi, chú có chắc không ạ?”

“Chắc chắn.”

“Có phải cháu cần trả lại tiền gì không ?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Luật sư đã làm việc nhiều năm, từng xử lý những vụ tranh chấp tài sản phức tạp, gặp đủ loại người thân trong những gia đình giàu có . Nhưng đây là lần đầu tiên ông nghe một cô gái được báo tin tìm thấy gia đình ruột thịt lại hỏi mình có phải trả tiền hay không .

“Không cần. Cô không nợ nhà họ Kỷ bất cứ khoản tiền nào.”

“Thật ạ?”

“Thật.”

“Vậy… nhà họ Kỷ có bắt cháu làm việc để đổi lấy cơm ăn không ?”

Lần này , luật sư hoàn toàn không nói nên lời.

Nửa giờ sau , chiếc xe màu đen đỗ trước căn phòng trọ cũ kỹ của Kỷ Đường Ninh.

Cô chỉ có một chiếc vali nhỏ, hai bộ quần áo lành lặn, một chiếc áo khoác sờn cổ và con thỏ bông tên Bánh Bao.

À, còn có ba con gà đất.

Đó là thành quả cô làm trong một buổi học thủ công ở thị trấn Thanh Lĩnh. Một con tròn như quả bóng, một con có hai cái chân dài ngoằng, con còn lại trông chẳng khác nào con vịt bị ai bóp méo.

Cô quý chúng vô cùng.

Khi quản gia nhà họ Kỷ nhìn thấy đống hành lý ấy , ông vô thức hỏi:

“Cô Kỷ, chỉ có từng này thôi sao ?”

Kỷ Đường Ninh cúi đầu đếm lại .

“Một vali, một con thỏ, ba con gà. Đủ cả rồi ạ.”

Quản gia nhìn chiếc vali cũ đã sờn mép, nhất thời không biết nên nói gì.

Cô gái trước mặt mặc chiếc áo len màu kem, mái tóc buộc thành hai b/í/m nhỏ. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt tròn, khi cười có một lúm đồng tiền rất nhạt bên má trái.

Trông cô chẳng giống bất kỳ tiểu thư nào ông từng gặp.

Nhưng khi xe đi qua cánh cổng lớn của nhà họ Kỷ, cô không hề kinh ngạc như người ta tưởng.

Cô chỉ áp mặt vào cửa kính, nhỏ giọng cảm thán:

“Nhà mình có nhiều cây thật.”

Quản gia mỉm cười .

“Đó là vườn cây do ông chủ tự tay chăm sóc.”

“Vậy chắc ông rất thích tưới cây.”

“ Đúng vậy .”

“Thế thì tốt quá. Cháu cũng thích tưới cây, nhưng trước đây chỗ cháu ở không có sân.”

Quản gia nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Cô bé nói chuyện rất tự nhiên, không hề cố ý lấy lòng, cũng không có vẻ tò mò quá mức về sự giàu có của nhà họ Kỷ.

Chỉ có điều, khi xe chạy ngang qua đài phun nước, cô nhìn thấy một con cá vàng đang bơi trong hồ.

Đôi mắt cô lập tức sáng lên.

“Chú ơi, cá trong hồ có được ăn không ạ?”

Quản gia suýt đạp nhầm chân phanh.

“Cô Kỷ, cá cảnh không ăn được .”

“Cháu biết ạ.” Cô nghiêm túc giải thích. “Cháu chỉ hỏi xem chúng có được ăn cơm không thôi.”

Quản gia: “…”

Ông cảm thấy cuộc sống sau này của mình có lẽ sẽ rất náo nhiệt.

Phòng khách nhà họ Kỷ có bốn người đang chờ.

Ông cụ Kỷ Tông Hoài ngồi chính giữa, bên cạnh là con trai cả Kỷ Hoài Chương, con trai thứ Kỷ Hoài Sâm và con trai út Kỷ Hoài Dật.

Ba người đàn ông đều có diện mạo nổi bật, nhưng khí chất khác nhau hoàn toàn .

Kỷ Hoài Chương ba mươi mốt tuổi, là người điều hành tập đoàn Kỷ thị, điềm tĩnh, ít nói , mỗi khi nhìn người khác đều khiến đối phương có cảm giác mình đang được đ/á/n/h giá qua hàng chục bản báo cáo.

Kỷ Hoài Sâm hai mươi bảy tuổi, là người sáng lập một công ty công nghệ, nổi tiếng khó tính, ghét nhất bị người khác làm phiền lúc nghiên cứu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-deu-la-dai-lao-chi-co-toi-la-cuc-bong/chuong-1

Kỷ Hoài Dật hai mươi bốn tuổi, là diễn viên đang lên, tính tình phóng khoáng, thích cười , cũng là người duy nhất trong nhà có thể nói chuyện liên tục suốt một tiếng đồng hồ mà không cần nghỉ.

Ba người đều biết hôm nay sẽ có một cô em gái được đón về.

Nhưng không ai biết phải cư xử thế nào.

Bởi vì trong suốt nhiều năm, nhà họ Kỷ chưa từng có một cô con gái nhỏ.

Ông cụ nhìn đồng hồ lần thứ năm.

“Đến chưa ?”

Quản gia vừa định trả lời thì cửa mở ra .

Kỷ Đường Ninh ôm con thỏ bông bước vào .

Cô nhìn một vòng phòng khách, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu.

“Cháu chào ông, chào các anh ạ.”

Giọng cô mềm mại, trong trẻo.

Ông cụ Kỷ đứng dậy nhanh đến mức chiếc gậy bên cạnh suýt đổ.

“Đến rồi à ?”

Ông bước về phía cô, nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy thật lâu.

Mười tám năm trước , con gái duy nhất của ông, Kỷ Nhược Lan, rời khỏi nhà sau một cuộc cãi vã với gia đình. Sau đó, cô mất liên lạc trong một biến cố trên đường đi , để lại đứa con gái mới sinh không rõ tung tích.

Suốt nhiều năm, ông chưa từng ngừng tìm kiếm.

Ông từng nghĩ mình sẽ không còn cơ hội nhìn thấy đứa cháu gái này .

Bây giờ, cô bé đang đứng trước mặt ông.

Không có váy áo lộng lẫy, không có trang sức quý giá, thậm chí đôi giày vải còn được khâu lại ở mũi.

Nhưng khi cô ngẩng đầu cười với ông, ông bỗng nhìn thấy đôi mắt của con gái mình năm xưa.

Ông cụ quay mặt đi , hắng giọng.

“Đứng mãi làm gì? Mau ngồi xuống.”

Kỷ Đường Ninh ngồi xuống mép ghế.

Ông cụ nhìn tư thế ngay ngắn của cô, càng thấy xót xa.

“Sau này đây là nhà của cháu. Không cần câu nệ. Muốn ăn gì thì bảo nhà bếp làm , muốn mua gì thì nói với các anh . Nếu có người bắt nạt cháu, cứ nói với ông.”

Cô chớp mắt.

“Cháu không cần trả tiền ăn ạ?”

Ba người anh đồng loạt nhìn cô.

Ông cụ khựng lại .

“Không cần!”

“Tiền điện nước thì sao ạ?”

“Cũng không cần!”

“Vậy nếu cháu làm vỡ đồ…”

“Làm vỡ thì mua cái khác!”

Kỷ Đường Ninh cúi đầu, hai bàn tay nhỏ nắm c/h/ặ/t quai chiếc túi vải.

Một lúc sau , cô khẽ hỏi:

“Vậy cháu có thể ở đây lâu dài không ạ?”

Câu hỏi ấy nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

Nhưng ông cụ Kỷ nghe thấy.

Ông bỗng không còn giữ được vẻ nghiêm khắc thường ngày.

“Đương nhiên.”

Ông đưa tay xoa đầu cô.

“Cháu muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Đây là nhà của cháu, không ai có quyền đuổi cháu đi .”

Kỷ Đường Ninh mím môi.

Cô cố gắng cười , nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.

Cô vội cúi đầu lau đi .

“Cháu xin lỗi . Cháu không cố ý khóc đâu ạ.”

Kỷ Hoài Chương lập tức lấy khăn giấy.

Kỷ Hoài Sâm đẩy hộp khăn giấy đến trước mặt cô.

Kỷ Hoài Dật đứng bật dậy, chạy đi tìm bánh ngọt.

Ông cụ Kỷ nhìn ba đứa cháu trai quý hóa của mình , đột nhiên cảm thấy chúng đúng là chẳng có tác dụng gì ngoài việc đứng ngây ra .

“Khóc thì cứ khóc !” Ông nói . “Ở nhà mình , không cần xin lỗi vì khóc !”

Kỷ Đường Ninh nghe vậy , nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Cô không biết tại sao mình lại khóc .

Có lẽ vì lần đầu tiên có người nói với cô rằng cô có thể ở lại .

Có lẽ vì cuối cùng cô không cần phải lo lắng ngày mai sẽ ngủ ở đâu .

Hoặc có lẽ, vì cô đã quá mệt mỏi với việc luôn phải tỏ ra mình không cần bất cứ ai.

Kỷ Hoài Chương ngồi xuống bên cạnh cô, không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa khăn giấy.

Kỷ Hoài Sâm lặng lẽ lấy điện thoại, hủy cuộc họp đầu giờ chiều.

Kỷ Hoài Dật ôm cả khay bánh chạy về, vừa chạy vừa gọi:

“Đường Ninh, em xem này ! Có bánh dâu, bánh sữa, bánh phô mai, còn có bánh hình con thỏ nữa!”

Kỷ Đường Ninh ngẩng đầu.

Đôi mắt cô vẫn còn đỏ, nhưng ánh mắt đã sáng lên.

“Em được ăn thật ạ?”

 

Vậy là chương 1 của Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo