Loading...

Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông

Đánh giá: 5.5/10 từ 16 lượt

Ngày đầu tiên đón về nhà họ Kỷ, Kỷ Đường Ninh ba chuyện.

Chuyện thứ nhất, cô ôm chiếc bánh kem méo, cổng biệt thự, nghiêm túc hỏi quản gia:

“Cháu nhà nhiều tiền. Vậy… nếu cháu ăn hết chiếc bánh , tính tiền sinh hoạt ạ?”

Chuyện thứ hai, cô vô tình đổ tách của ông nội, nổi tiếng nghiêm khắc đến mức ba con trai đều sợ như sợ hổ. Cô bé lập tức quỳ xuống nhặt mảnh sứ, mắt đỏ hoe, lí nhí xin .

Ông cụ im lặng ba giây, đó sang quản gia.

“Đổi bộ tách trong nhà thành loại dễ vỡ!”

Chuyện thứ ba, cô gặp vị hôn phu danh nghĩa của — Tạ Hoài Cẩn, thừa kế tập đoàn Vân Thịnh, lạnh lùng, khó gần, nổi tiếng bao giờ để bất kỳ ai bước thế giới riêng.

Cô ngẩng đầu , chân thành hỏi:

“Anh Tạ, nếu chúng kết hôn, em mang theo con thỏ bông ?”

Tạ Hoài Cẩn con thỏ cũ sờn tai trong lòng cô.

“Được.”

“Vậy còn ba con gà đất em tự nặn?”

“Được.”

“Còn nếu em nuôi một con heo?”

Anh im lặng hồi lâu.

“...Em nuôi ở ?”

Kỷ Đường Ninh vui vẻ đáp: “Em nghĩ , nhưng đồng ý nhé!”

Tạ Hoài Cẩn: “…”

Mọi đều cho rằng cô bé tìm về từ một thị trấn nhỏ chẳng qua chỉ là một cô tiểu thư may mắn, tính tình mềm mại, đầu óc đơn giản, ngoài ăn ngon ngủ kỹ thì chẳng ưu điểm gì.

Cho đến khi buổi tiệc sinh nhật của nhà họ Kỷ diễn .

Một vị khách cố ý nhục cô mặt , ám chỉ rằng cô xứng với phận thiên kim hào môn.

Kỷ Đường Ninh vẫn , còn lễ phép đưa cho đối phương một chiếc khăn giấy.

“Chị lau tay ạ.”

Người ngẩn : “Cô ý gì?”

“Em thấy chị cầm một thứ sạch sẽ.”

“Cô ai sạch sẽ?”

Kỷ Đường Ninh chớp mắt, chỉ chiếc điện thoại đang phát đoạn ghi âm mà đối phương tưởng xóa.

“Em cái bí mật chị để lộ ạ.”

Cả hội trường im phăng phắc.

Đại ca cô — đầu một công ty đầu tư — chậm rãi đặt ly rượu xuống.

Nhị ca — thiên tài công nghệ quanh năm xuất hiện công chúng — đẩy kính.

Tam ca — ngôi nổi tiếng hàng chục triệu hâm mộ — bật thành tiếng.

Ông nội vuốt râu, hài lòng gật đầu.

“Con bé nhà ngoan thật.”

Tạ Hoài Cẩn bên cạnh, lặng lẽ khoác áo lên vai cô, giọng bình thản:

“Ừ. Ngoan đến mức khác sợ.”

Không ai ngờ rằng cô bé từng sống trong căn phòng thuê nhỏ hẹp, mỗi ngày tính toán từng đồng tiền ăn, trở thành bảo bối cả nhà nâng niu nhất.

Càng ai ngờ, đàn ông lạnh lùng nhất trong giới kinh doanh sẽ một ngày ngoài cửa phòng cô lúc nửa đêm, nghiêm túc hỏi:

“Đường Ninh, em thể thích nhiều hơn một chút ?”

Cô ôm gối, ngái ngủ .

“Em thích mà.”

“Vậy tại em chịu gả cho ?”

“Vì hỏi em thích ăn bánh vị gì trong đám cưới.”

Tạ Hoài Cẩn: “…”

Được.

Ngày mai sẽ mua cả tiệm bánh.

Chỉ cần cô chịu gả cho .

Bình luận

Sắp xếp theo