Loading...

Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông
#8. Chương 8

Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông

#8. Chương 8


Báo lỗi

“Em không cần phải biết hết mọi thứ ngay lập tức. Không biết thì học. Không hiểu thì hỏi. Nếu có người dùng điều đó để làm em xấu hổ, đó là vấn đề của họ, không phải lỗi của em.”

Một lúc lâu sau , cô mới khẽ đáp:

“Vâng.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn đồng hồ.

“Ngày mai em có rảnh không ?”

“Có ạ.”

“Anh đưa em đến một nơi.”

“Đi đâu vậy ạ?”

“Đến một xưởng thủ công. Anh nghĩ em sẽ thích.”

Kỷ Đường Ninh lập tức vui vẻ.

“Thật sao ?”

“Thật.”

“Vậy em cảm ơn anh !”

Tạ Hoài Cẩn nghe tiếng cười của cô, khóe môi bất giác cong lên.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh ngồi yên một lúc.

Anh không phải người giỏi an ủi.

Cũng không biết phải làm thế nào để khiến một cô gái cảm thấy mình được yêu thương.

Nhưng anh có thể học.

Giống như cách anh học một kỹ năng mới trong công việc.

Chỉ khác một điều.

Lần này , anh không muốn đạt được kết quả tốt nhất.

Anh chỉ muốn người kia vui vẻ.

Ngày hôm sau , Tạ Hoài Cẩn đưa Kỷ Đường Ninh đến một xưởng thủ công nhỏ ở ngoại ô thành Vân Khê.

Nơi này chuyên làm đồ gốm và các món đồ trang trí bằng đất sét.

Kỷ Đường Ninh vừa bước vào đã sáng mắt.

“Đẹp quá!”

Người hướng dẫn đưa cho cô một tạp dề nhỏ.

“Em muốn làm gì?”

Kỷ Đường Ninh suy nghĩ.

“Em muốn làm một chiếc cốc.”

“Được. Em có thể chọn màu đất và kiểu dáng.”

Cô nhìn những chiếc cốc mẫu, cuối cùng chọn một chiếc có hình con thỏ.

Tạ Hoài Cẩn ngồi ở bàn bên cạnh.

Anh không định tham gia.

Nhưng khi nhìn thấy cô cẩn t/h/ậ/n nhào đất, anh bỗng cảm thấy mình cũng có thể thử.

Người hướng dẫn hỏi:

“Anh có muốn làm cùng không ?”

Tạ Hoài Cẩn nhìn bàn tay mình .

“Có.”

Kỷ Đường Ninh ngạc nhiên.

“Anh Tạ cũng muốn làm sao ?”

“Ừ.”

Cô vui vẻ kéo ghế cho anh .

“Vậy chúng ta làm cùng nhau !”

Hai người bắt đầu tạo hình.

Kỷ Đường Ninh làm chiếc cốc nhỏ, bên ngoài có hai cái tai thỏ.

Tạ Hoài Cẩn định làm một chiếc cốc đơn giản.

Nhưng không hiểu sao , khi tạo hình xong, chiếc cốc của anh lại có một cái tai dài, một cái tai ngắn.

Kỷ Đường Ninh nhìn sản phẩm của anh , cố gắng nhịn cười .

“Anh Tạ…”

“Ừ?”

“Con thỏ của anh hơi giống con thỏ bị gió thổi.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn chiếc cốc.

“Thật sao ?”

Cô gật đầu, sau đó không nhịn được cười thành tiếng.

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô cười , không hề cảm thấy bị xúc phạm.

Anh chỉ bình tĩnh hỏi:

“Vậy em có thể giúp anh sửa không ?”

Kỷ Đường Ninh lập tức ngừng cười .

“Được ạ!”

Cô cẩn t/h/ậ/n sửa lại chiếc tai lệch, dùng một chiếc que nhỏ tạo hình cho cân đối.

Một lúc sau , chiếc cốc đã khá hơn nhiều.

Tạ Hoài Cẩn nhìn nó.

“Cảm ơn em.”

“Không có gì ạ.”

Kỷ Đường Ninh cúi đầu tiếp tục làm chiếc cốc của mình .

Sau đó, cô bỗng nói :

“Anh Tạ, em nghĩ anh không cần phải làm mọi thứ thật hoàn hảo đâu .”

Tạ Hoài Cẩn ngẩng đầu.

“Vì sao ?”

“Vì nếu cái gì cũng hoàn hảo thì sẽ rất mệt.”

Cô dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ thành cốc.

“Chiếc cốc của anh có một cái tai hơi lệch. Nhưng nếu anh thích nó, vậy là được rồi .”

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô rất lâu.

Anh từng nghe nhiều người nói rằng anh phải giỏi hơn, nhanh hơn, quyết đoán hơn.

Rất ít người nói với anh rằng anh không cần phải hoàn hảo.

Càng không có ai nói rằng một thứ không hoàn hảo vẫn có thể đáng quý.

Anh đột nhiên hiểu vì sao mình luôn muốn gặp cô.

Bởi vì ở bên cô, anh không cần phải đóng vai một người thừa kế hoàn hảo.

Anh chỉ cần là Tạ Hoài Cẩn.

Một người có thể làm ra chiếc cốc xấu xí, có thể không biết cách dỗ dành người khác, nhưng vẫn có thể học cách trở nên dịu dàng.

Sau khi làm xong đồ gốm, hai người ngồi nghỉ trong khu vườn nhỏ của xưởng.

Kỷ Đường Ninh lấy trong túi ra một chiếc bánh quy.

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô.

“Em mang theo à ?”

“Vâng. Anh ba chuẩn bị cho em.”

Cô bẻ chiếc bánh làm đôi, đưa một nửa cho anh .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-deu-la-dai-lao-chi-co-toi-la-cuc-bong/chuong-8

“Anh ăn không ?”

Tạ Hoài Cẩn vốn không thích đồ ngọt.

Nhưng anh vẫn nhận lấy.

“Cảm ơn em.”

Kỷ Đường Ninh c/ắ/n một miếng bánh, vui vẻ nhìn những chậu hoa trước mặt.

“Anh Tạ, em thấy hôm nay rất vui.”

“Ừ.”

“Em thích làm đồ thủ công.”

“Vậy sau này chúng ta có thể đến đây thường xuyên.”

Cô quay sang nhìn anh .

“Thật ạ?”

“Thật.”

Kỷ Đường Ninh cười tươi.

“Vậy em sẽ làm một chiếc cốc cho anh .”

Tạ Hoài Cẩn nhìn chiếc bánh trong tay.

“Được.”

Anh dừng lại một chút, rồi nói thêm:

“Anh cũng sẽ làm một chiếc cho em.”

Kỷ Đường Ninh lập tức gật đầu.

“ Nhưng anh nhớ làm tai thỏ cân đối nhé!”

Tạ Hoài Cẩn: “…”

Anh cảm thấy mình vừa nhận được một nhiệm vụ khá khó khăn.

Nhưng anh không định từ chối.

Bởi vì anh biết , lần sau gặp lại , cô sẽ vui vẻ hỏi chiếc cốc của anh đã hoàn thành chưa .

Và anh muốn nhìn thấy vẻ mặt ấy thêm nhiều lần nữa.

Mùa đông đến sớm hơn dự kiến.

Một buổi chiều, Kỷ Đường Ninh tan học muộn vì tham gia hoạt động của câu lạc bộ khoa học.

Khi bước ra cổng trường, cô mới phát hiện trời đang mưa.

Cô quên mang ô.

Bạch Tiểu Miên đã được gia đình đón về, Phó Tinh Dã cũng rời đi từ trước .

Kỷ Đường Ninh đứng dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa rơi xuống mặt đường.

Cô đang định gọi cho anh cả thì một chiếc xe màu đen dừng trước cổng.

Cửa xe mở ra .

Tạ Hoài Cẩn bước xuống, tay cầm một chiếc ô lớn.

Kỷ Đường Ninh ngạc nhiên.

“Anh Tạ?”

Anh đi đến trước mặt cô.

“Anh đến đón em.”

Cô nhìn chiếc ô, rồi nhìn anh .

“Anh biết hôm nay em tan học muộn sao ?”

“Anh hỏi anh cả của em.”

Kỷ Đường Ninh mỉm cười .

“Cảm ơn anh .”

Tạ Hoài Cẩn che ô cho cô.

Hai người cùng bước xuống bậc thềm.

Mưa không lớn, nhưng gió lạnh.

Kỷ Đường Ninh vô thức nép gần vào phía trong ô.

Tạ Hoài Cẩn nhận ra , liền nghiêng ô về phía cô.

Chỉ một lát sau , vai áo bên phải của anh đã ướt.

Kỷ Đường Ninh phát hiện, vội kéo tay anh .

“Anh Tạ, anh bị ướt rồi !”

“Không sao .”

“ Nhưng anh sẽ bị lạnh.”

Cô cố gắng kéo chiếc ô về giữa hai người .

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô, cuối cùng đành để cô điều chỉnh.

Thế là hai người đi chậm hơn bình thường.

Đến bãi đỗ xe, Kỷ Đường Ninh bỗng dừng lại .

“Anh Tạ.”

“Ừ?”

“Sau này nếu em gặp khó khăn, em có thể gọi cho anh không ?”

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô.

“Được.”

“Bất cứ lúc nào sao ?”

“Bất cứ lúc nào.”

Cô cúi đầu, mỉm cười .

“Vậy tốt quá.”

Tạ Hoài Cẩn không hỏi cô đang nghĩ gì.

Nhưng anh chợt nhận ra , cô đã bắt đầu tin tưởng anh .

Đối với anh , đó là một chuyện rất quan trọng.

Bởi vì anh không muốn chỉ là người mang bánh đến cho cô.

Anh muốn trở thành người mà cô có thể tìm đến khi vui, khi buồn, khi gặp khó khăn, hoặc đơn giản là khi muốn kể một chuyện nhỏ nhặt trong ngày.

Trên đường về, Kỷ Đường Ninh ngủ thiếp đi trong xe.

Cô ôm chiếc ba lô hình thỏ, đầu nghiêng sang một bên.

Tạ Hoài Cẩn ngồi cạnh, nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác lên vai cô.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy .

Anh ta đã làm việc cho Tạ Hoài Cẩn nhiều năm.

Đây là lần đầu tiên anh thấy ông chủ tự tay chỉnh áo cho người khác.

Khi xe đến nhà họ Kỷ, Tạ Hoài Cẩn không đ/á/n/h thức cô ngay.

Anh ngồi yên một lúc, chờ cô tự tỉnh.

Kỷ Đường Ninh mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Đến nhà rồi ạ?”

“Ừ.”

Cô lập tức ngồi thẳng dậy.

“Em xin lỗi . Em ngủ quên mất.”

“Không sao .”

“Em có đè lên tay anh không ?”

Tạ Hoài Cẩn nhìn cánh tay đang tê nhẹ của mình .

“Không.”

Kỷ Đường Ninh thở phào.

“May quá.”

Cô ôm ba lô, chuẩn bị xuống xe.

Trước khi đi , cô quay lại .

“Anh Tạ.”

“Ừ?”

“Ngày mai em sẽ làm bánh quy. Em mang cho anh một ít nhé?”

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô.

“Được.”

Kỷ Đường Ninh vui vẻ xuống xe.

Anh ngồi trong xe thêm một lúc.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 8 của Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo