Loading...
Sau đó, cậu quay sang em gái.
“Đường Ninh, em muốn nhận không ?”
Kỷ Đường Ninh lắc đầu.
“Em không cần ạ.”
Kỷ Hoài Dật gật đầu.
“Vậy thì không nhận.”
Kỷ Nhã Phương cứng mặt.
“Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà. Anh ba, anh cần gì phải làm như vậy ?”
Kỷ Hoài Dật mỉm cười .
“Không ai nói món quà của cô có vấn đề. Nhưng Đường Ninh không muốn nhận, cô cũng không nên ép em ấy .”
Kỷ Nhã Phương không thể phản bác.
Cô ta đành cất chiếc hộp đi .
Trước khi rời khỏi vườn, cô ta quay đầu nhìn Kỷ Đường Ninh.
“Ngày mai gặp lại nhé. Chị hy vọng chúng ta có thể thân thiết hơn.”
Kỷ Đường Ninh ngoan ngoãn gật đầu.
“Vâng.”
Kỷ Hoài Dật nhìn theo bóng Kỷ Nhã Phương, sau đó cúi xuống hỏi em gái:
“Em có thấy không thoải mái không ?”
Kỷ Đường Ninh suy nghĩ một lúc.
“Em không biết . Nhưng em không muốn nhận quà khi chưa thân thiết với người ta .”
Kỷ Hoài Dật gật đầu.
“Em làm đúng rồi .”
Cô ngẩng đầu nhìn cậu .
“Anh ba, em có bất lịch sự không ?”
“Không.”
“ Nhưng nếu chị ấy buồn thì sao ?”
Kỷ Hoài Dật thở dài.
“Em có thể quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng không có nghĩa là em phải làm mọi thứ họ muốn .”
Kỷ Đường Ninh im lặng.
Cô chưa từng nghe ai nói như vậy .
Kỷ Hoài Dật tiếp tục:
“Em không thích món quà thì có quyền từ chối. Nếu chị ấy thật lòng muốn làm bạn với em, chị ấy sẽ hiểu.”
Kỷ Đường Ninh gật đầu thật mạnh.
“Em hiểu rồi .”
Kỷ Hoài Dật xoa đầu cô.
“Giỏi lắm.”
Nhưng cả hai đều không biết rằng, Kỷ Nhã Phương đã bắt đầu lên kế hoạch khác.
Cô ta muốn chứng minh rằng Đường Ninh không đủ tư cách làm thiên kim nhà họ Kỷ.
Và cơ hội đến vào đúng ngày buổi tiệc gia đình diễn ra .
Buổi tiệc được tổ chức trong khu vườn lớn của nhà họ Kỷ.
Không quá phô trương, nhưng khách mời đều là những người có quan hệ thân thiết với gia đình.
Kỷ Đường Ninh mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, tóc được buộc bằng dải ruy băng trắng.
Cô không quen với việc trở thành tâm điểm chú ý.
Khi mọi người đến chào hỏi, cô đều lễ phép đáp lại .
Ông cụ Kỷ đứng bên cạnh, giới thiệu cô với từng người .
“Đây là cháu gái tôi , Kỷ Đường Ninh.”
Mỗi lần nghe ông nói như vậy , cô đều cảm thấy trong lòng ấm áp.
Đến gần cuối buổi tiệc, Kỷ Nhã Phương xuất hiện.
Cô ta mặc một chiếc váy sang trọng, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.
“Đường Ninh, chị có một món quà muốn tặng em trước mặt mọi người .”
Kỷ Đường Ninh hơi ngạc nhiên.
“Chị Nhã Phương, lần trước em đã nói …”
“Chị biết .” Kỷ Nhã Phương cắt lời. “ Nhưng lần này là quà chúc mừng em trở về nhà. Em không thể từ chối trước mặt mọi người chứ?”
Một số khách mời bắt đầu nhìn sang.
Kỷ Đường Ninh cảm thấy khó xử.
Cô không muốn làm mất mặt ai, nhưng cũng không muốn nhận một món quà khiến mình không thoải mái.
Kỷ Hoài Chương đứng cách đó không xa, đã chú ý đến tình hình.
Nhưng trước khi anh kịp bước tới, Kỷ Đường Ninh đã lên tiếng.
“Chị Nhã Phương, em cảm ơn chị. Nhưng em nghĩ món quà này nên để chị giữ lại . Em chưa hiểu rõ ý nghĩa của nó, nên không tiện nhận.”
Kỷ Nhã Phương hơi sững người .
Cô ta không ngờ cô bé này lại từ chối ngay trước mặt mọi người .
“Em có ý gì? Chị chỉ muốn chúc mừng em thôi.”
Kỷ Đường Ninh nhìn cô ta , giọng vẫn mềm mại.
“Em biết ạ. Nhưng em không muốn nhận quà chỉ vì sợ người tặng buồn.”
Câu nói ấy khiến vài người khách khẽ gật đầu.
Kỷ Nhã Phương đỏ mặt.
Cô ta đã chuẩn bị sẵn lời lẽ để khiến Đường Ninh trở nên vô lễ.
Nhưng cô bé lại không nổi giận, cũng không nói điều gì quá đáng.
Kỷ Nhã Phương không còn cách nào khác ngoài việc đổi chủ đề.
“Được thôi. Vậy chị hỏi em một câu. Em có biết chiếc vòng này có ý nghĩa gì không ?”
Kỷ Đường Ninh lắc đầu.
Kỷ Nhã Phương mỉm cười .
“Đây là kiểu vòng
được
dùng trong một nghi thức truyền thống của nhà họ Kỷ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-deu-la-dai-lao-chi-co-toi-la-cuc-bong/chuong-7
Người nhận nó
phải
hiểu rõ gia quy và trách nhiệm của
mình
. Nếu em
không
biết
, chị nghĩ em nên học hỏi thêm
trước
khi tự nhận
mình
là
người
nhà họ Kỷ.”
Không khí xung quanh lập tức thay đổi.
Kỷ Đường Ninh nhìn chiếc vòng.
Cô không biết nghi thức ấy .
Nhưng cô cũng không vì thế mà cảm thấy mình không xứng đáng.
Cô chỉ bình tĩnh hỏi:
“Chị Nhã Phương, nếu chiếc vòng này có ý nghĩa quan trọng như vậy , tại sao chị lại muốn tặng nó cho em khi em chưa biết rõ về nó?”
Kỷ Nhã Phương khựng lại .
“Chị…”
“Em nghĩ nếu một món quà có ý nghĩa đặc biệt, người tặng nên giải thích rõ trước khi trao. Như vậy mới thể hiện sự tôn trọng.”
Kỷ Đường Ninh cúi đầu.
“Em xin lỗi nếu lời nói của em khiến chị khó chịu. Nhưng em vẫn không thể nhận món quà này .”
Không ai lên tiếng.
Kỷ Hoài Chương bước đến bên em gái.
“Đường Ninh nói đúng.”
Anh nhìn Kỷ Nhã Phương.
“Những nghi thức mà cô nhắc đến không phải thứ có thể t/ùy tiện dùng để gây áp lực với người khác.”
Kỷ Nhã Phương tái mặt.
Kỷ Hoài Chương không cần lớn tiếng.
Chỉ một câu ấy đã đủ để mọi người hiểu anh đang đứng về phía ai.
Ông cụ Kỷ cũng đi tới.
Ông nhìn chiếc vòng trong tay Kỷ Nhã Phương, rồi lạnh nhạt nói :
“Nhà họ Kỷ không có quy định ép người khác nhận quà. Nếu cô muốn tặng, hãy tôn trọng lựa chọn của người nhận.”
Kỷ Nhã Phương cúi đầu.
“Cháu xin lỗi .”
Ông cụ không tiếp tục trách móc.
Ông chỉ nắm tay Kỷ Đường Ninh.
“Đi thôi, ông đưa cháu đi ăn bánh.”
Kỷ Đường Ninh ngẩng đầu.
“Bánh ạ?”
“Ừ. Ông đã bảo nhà bếp chuẩn bị loại cháu thích.”
Cô lập tức quên mất bầu không khí căng thẳng vừa rồi .
“Bánh dâu sao ạ?”
“ Đúng .”
Cô cười tươi.
“Vậy chúng ta đi thôi!”
Kỷ Hoài Dật đứng bên cạnh, không nhịn được bật cười .
Kỷ Hoài Sâm lắc đầu.
Còn Kỷ Hoài Chương nhìn em gái, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
Cô bé này thật sự rất biết cách khiến người khác không thể không yêu thương.
Về phần Kỷ Nhã Phương, cô ta đứng lại giữa khu vườn, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng rằng mình đã đ/á/n/h giá thấp Kỷ Đường Ninh.
Cô bé không cần phải tranh giành sự chú ý.
Cũng không cần cố gắng chứng minh mình có giá trị.
Bởi vì những người thật lòng yêu thương cô đã đứng bên cạnh cô từ trước khi bất kỳ ai kịp làm tổn thương cô.
Và điều đó khiến mọi kế hoạch của Kỷ Nhã Phương trở nên vô nghĩa.
Tạ Hoài Cẩn biết chuyện chiếc vòng vào tối hôm ấy .
Không phải vì nhà họ Kỷ kể lại .
Mà vì Kỷ Đường Ninh tự mình gọi điện cho anh .
Đó là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho anh ngoài những tin nhắn hỏi thăm thông thường.
Tạ Hoài Cẩn vừa kết thúc một cuộc họp, nhìn thấy tên cô trên màn hình thì lập tức nghe máy.
“Đường Ninh?”
Giọng cô vang lên ở đầu dây bên kia .
“Anh Tạ, anh đang bận ạ?”
“Không bận.”
Thực ra , anh còn một cuộc họp trực tuyến đang chờ.
Nhưng anh đã tắt thông báo.
“Có chuyện gì vậy ?”
Kỷ Đường Ninh ngập ngừng.
“Em muốn hỏi anh một chuyện.”
“Em nói đi .”
“Anh có nghĩ em không giống một tiểu thư không ?”
Tạ Hoài Cẩn im lặng.
Anh không ngờ cô lại hỏi câu ấy .
“Vì sao em nghĩ như vậy ?”
Kỷ Đường Ninh kể lại chuyện chiếc vòng, kể cả những lời Kỷ Nhã Phương đã nói .
Cô không khóc , cũng không tỏ ra tức giận.
Chỉ là khi kể đến đoạn cuối, giọng cô nhỏ đi một chút.
“Em biết mình còn nhiều thứ chưa hiểu. Nhưng em không muốn vì vậy mà khiến mọi người thất vọng.”
Tạ Hoài Cẩn ngồi thẳng dậy.
“Đường Ninh.”
“Dạ?”
“Em có biết một người được gọi là tiểu thư vì điều gì không ?”
Cô suy nghĩ.
“Vì gia đình ạ?”
“Không hoàn toàn .”
Tạ Hoài Cẩn nói chậm rãi:
“Gia đình có thể cho em điều kiện sống tốt hơn, có thể dạy em những quy tắc cần thiết. Nhưng thân phận không quyết định giá trị của em.”
Kỷ Đường Ninh im lặng lắng nghe .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.