Loading...
Nhưng hôm đó, khi trở về nhà, anh đã yêu cầu trợ lý tìm hiểu xem tiệm bánh ấy có thể nhận đơn thường xuyên hay không .
Trợ lý ngập ngừng hỏi:
“Thưa tổng giám đốc, anh định mua bánh cho ai ạ?”
Tạ Hoài Cẩn nhìn anh ta .
“Cậu cần biết sao ?”
Trợ lý lập tức lắc đầu.
“Không cần ạ.”
Sau khi trợ lý rời đi , Tạ Hoài Cẩn nhìn hộp bánh còn thừa trên bàn.
Anh không thích đồ ngọt.
Nhưng nếu là bánh Kỷ Đường Ninh thích, có lẽ anh có thể thử thêm một chút.
Chỉ một chút thôi.
Ít nhất, anh tự nhủ như vậy .
Mùa thu ở thành Vân Khê đến rất chậm.
Những hàng cây trong khu biệt thự bắt đầu chuyển màu, gió thổi qua sân mang theo mùi lá khô.
Kỷ Đường Ninh đã sống ở nhà họ Kỷ được gần hai tháng.
Cô dần quen với cuộc sống mới.
Mỗi sáng, quản gia chuẩn bị bữa sáng theo sở thích của cô.
Kỷ Hoài Chương thỉnh thoảng đưa cô đến trường nếu có thời gian.
Kỷ Hoài Sâm dạy cô lắp mô hình, còn Kỷ Hoài Dật thường xuyên mang quà từ phim trường về.
Ông cụ Kỷ cũng thay đổi rất nhiều.
Trước đây, ông có thói quen uống trà một mình trong thư phòng.
Bây giờ, mỗi buổi chiều, ông đều ngồi ở phòng khách, chờ Kỷ Đường Ninh tan học về kể chuyện.
Cô kể rất nhiều.
Từ chuyện Bạch Tiểu Miên ăn hết hai chiếc bánh quy trong giờ nghỉ, đến chuyện Phó Tinh Dã bị cô giáo gọi lên bảng giải bài toán khó.
Có hôm, cô còn kể về một con mèo hoang ở gần trường.
“Ông nội, hôm nay con mèo ấy bị mắc chân vào hàng rào. Cháu và các bạn đã giúp nó.”
Ông cụ Kỷ nhíu mày.
“Có bị thương không ?”
“Không ạ. Nhưng nó rất sợ.”
“Sau này nếu gặp chuyện như vậy , phải gọi người lớn giúp đỡ. Không được tự mình làm việc nguy hiểm.”
Kỷ Đường Ninh ngoan ngoãn gật đầu.
“Cháu biết rồi ạ.”
Ông cụ nhìn cô một lúc, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc thẻ nhỏ.
“Đây là thẻ phụ của cháu. Nếu muốn mua gì thì cứ dùng.”
Kỷ Đường Ninh nhìn chiếc thẻ, lập tức lắc đầu.
“Cháu không cần đâu ạ.”
“Vì sao ?”
“Vì cháu chưa cần mua gì cả.”
Ông cụ Kỷ khựng lại .
Ông đã chuẩn bị tâm lý rằng cô bé có thể muốn mua quần áo, đồ chơi hoặc những món đồ đắt tiền mà trước đây chưa từng có .
Nhưng cô lại từ chối.
Kỷ Đường Ninh suy nghĩ một lát, rồi nói :
“Ông nội, nếu cháu muốn mua gì, cháu có thể hỏi ông trước được không ?”
Ông cụ ngẩn ra .
“Được.”
“Vậy khi nào cháu muốn mua, cháu sẽ hỏi.”
Cô cười tươi, trả chiếc thẻ lại cho ông.
Ông cụ nhìn cô, trong lòng vừa chua xót vừa vui mừng.
Cô bé này không phải không thích những món đồ đẹp .
Chỉ là cô chưa quen với việc có thể dễ dàng sở hữu chúng.
Ông cụ không ép cô nhận thẻ.
Ông chỉ bảo quản gia chuẩn bị một khoản tiền tiêu vặt phù hợp, đồng thời dặn mọi người tuyệt đối không được dùng tiền bạc để khiến cô cảm thấy mắc nợ.
Ông hiểu rằng tình yêu thương không thể chỉ được chứng minh bằng những món đồ đắt giá.
Đôi khi, điều một đứa trẻ cần nhất chỉ là biết rằng mình có quyền lựa chọn.
Một buổi tối, Kỷ Đường Ninh ngồi trong phòng làm việc của Kỷ Hoài Chương.
Cô đang làm bài tập, còn anh xử lý tài liệu.
Hai người không nói chuyện nhiều.
Thỉnh thoảng, Kỷ Hoài Chương sẽ ngẩng đầu nhìn cô, hỏi xem có cần giúp đỡ không .
Cô đều lắc đầu.
Đến gần mười giờ, Kỷ Đường Ninh đặt b/út xuống.
“Anh cả.”
“Ừ?”
“Anh có mệt không ạ?”
Kỷ Hoài Chương ngẩng đầu.
“Có một chút.”
“Vậy anh nghỉ ngơi đi .”
“Anh làm xong phần này đã .”
Kỷ Đường Ninh suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Mười phút sau , cô quay lại với một cốc sữa ấm.
“Anh cả, anh uống sữa đi .”
Kỷ Hoài Chương nhìn cốc sữa.
“Em pha à ?”
“Vâng. Em hỏi cô bếp cách làm .”
Anh nhận lấy.
“Cảm ơn em.”
Kỷ Đường Ninh ngồi xuống, tiếp tục làm bài tập.
Kỷ Hoài Chương uống một ngụm sữa.
Vị sữa vừa phải , không quá nóng.
Anh
nhìn
cô em gái đang cúi đầu
viết
bài, đột nhiên cảm thấy căn phòng
làm
việc vốn lạnh lẽo của
mình
đã
khác
trước
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-deu-la-dai-lao-chi-co-toi-la-cuc-bong/chuong-6
Anh từng nghĩ mình không cần một gia đình quá náo nhiệt.
Công việc đủ bận, những cuộc họp đủ dài, những trách nhiệm phải gánh vác cũng đủ khiến cuộc sống của anh không còn chỗ cho những chuyện khác.
Nhưng giờ đây, chỉ một cốc sữa cũng khiến anh cảm thấy ngày hôm nay đáng giá hơn.
“Đường Ninh.”
“Dạ?”
“Sau này em không cần thức khuya cùng anh .”
Cô ngẩng đầu.
“ Nhưng em muốn ngồi với anh .”
Kỷ Hoài Chương im lặng.
“Em không thấy chán sao ?”
“Không ạ.”
“Vì sao ?”
Kỷ Đường Ninh suy nghĩ một lúc.
“Vì trước đây, em thường phải ở một mình . Bây giờ có người ở bên, em thấy rất vui.”
Kỷ Hoài Chương đặt cốc sữa xuống.
Anh không hỏi cô đã từng cô đơn đến mức nào.
Cũng không muốn cô phải kể lại những chuyện khiến mình buồn.
Anh chỉ nhẹ nhàng nói :
“Vậy em cứ ngồi đây. Nhưng khi buồn ngủ, phải đi ngủ ngay.”
Kỷ Đường Ninh mỉm cười .
“Vâng!”
Đêm ấy , cô ngủ quên trên ghế sofa trong phòng làm việc.
Kỷ Hoài Chương bế cô về phòng.
Khi đặt cô xuống giường, anh phát hiện cô vẫn ôm c/h/ặ/t con thỏ bông.
Anh kéo chăn lên, tắt đèn, rồi đứng bên giường một lúc lâu.
“Ngủ ngon, Đường Ninh.”
Cô không nghe thấy.
Nhưng trong giấc ngủ, khóe môi cô khẽ cong lên.
Có lẽ, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô đã có một giấc ngủ thật yên bình.
Không phải tất cả mọi người đều vui vẻ khi Kỷ Đường Ninh trở về nhà họ Kỷ.
Trong số những người từng qua lại với gia đình, có người cho rằng cô không xứng đáng với thân phận thiên kim.
Có người ghen tị vì cô vừa trở về đã được ông cụ yêu thương.
Cũng có người cho rằng sự xuất hiện của cô sẽ ảnh hưởng đến những lợi ích mà họ đang nắm giữ.
Một trong số đó là Kỷ Nhã Phương, cháu gái của một người em họ ông cụ Kỷ.
Kỷ Nhã Phương lớn hơn Đường Ninh vài tuổi, từ nhỏ đã thường xuyên xuất hiện trong các buổi tiệc của gia đình.
Cô ta từng được mọi người gọi là tiểu thư được yêu quý nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Kỷ.
Cho đến khi Đường Ninh trở về.
Kỷ Nhã Phương không công khai gây chuyện.
Cô ta đủ thông minh để hiểu rằng ông cụ Kỷ đang rất yêu thương đứa cháu gái mới tìm lại .
Nhưng trong lòng, cô ta không cam tâm.
Đặc biệt là khi nghe tin ông cụ chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc nhỏ để giới thiệu Đường Ninh với những người thân quen.
Kỷ Nhã Phương quyết định đến nhà họ Kỷ trước ngày diễn ra buổi tiệc.
Cô ta mang theo một món quà, vẻ mặt dịu dàng.
“Đường Ninh, chị nghe nói em mới về nhà nên muốn đến thăm.”
Kỷ Đường Ninh đang ngồi trong vườn, cẩn t/h/ậ/n tưới nước cho mấy chậu hoa.
Nghe vậy , cô lập tức đứng dậy.
“Chị là?”
“Chị là Kỷ Nhã Phương. Em có thể gọi chị là chị Nhã Phương.”
“Chào chị.”
Kỷ Nhã Phương nhìn cô từ đầu đến chân.
Cô bé trước mặt mặc một chiếc váy đơn giản, tóc buộc gọn, trên tay còn dính một chút đất.
Trông chẳng giống một thiên kim tiểu thư.
Kỷ Nhã Phương mỉm cười .
“Em đang làm vườn à ?”
“Vâng.”
“Những việc này có người làm mà. Em không cần tự mình làm đâu .”
Kỷ Đường Ninh lắc đầu.
“Em thích chăm cây.”
Kỷ Nhã Phương nhìn những chậu hoa, đột nhiên nói :
“Chị có một món quà muốn tặng em. Em có muốn xem không ?”
Cô ta lấy ra một chiếc hộp.
Bên trong là một chiếc vòng tay bằng đá quý, kiểu dáng khá tinh xảo.
Kỷ Đường Ninh nhìn chiếc vòng.
“Đẹp quá ạ.”
“Em thích thì nhận đi .”
Kỷ Đường Ninh hơi do dự.
“Em cảm ơn chị, nhưng chị không cần tặng quà cho em đâu .”
Kỷ Nhã Phương mỉm cười .
“Không sao . Chị chỉ muốn làm quen với em thôi.”
Kỷ Đường Ninh không biết nên từ chối thế nào.
Đúng lúc ấy , Kỷ Hoài Dật đi ngang qua.
Cậu nhìn chiếc hộp trong tay Kỷ Nhã Phương, rồi nhìn em gái.
“Có chuyện gì vậy ?”
Kỷ Nhã Phương lập tức cười .
“Em chỉ đến thăm Đường Ninh. Đây là món quà em chuẩn bị cho em ấy .”
Kỷ Hoài Dật không nói gì, chỉ nhìn chiếc vòng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.