Loading...

Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông
#5. Chương 5

Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông

#5. Chương 5


Báo lỗi

Kỷ Hoài Dật lập tức cúi xuống nhìn cô.

“Hôm nay có vui không ? Có ai bắt nạt em không ? Có ai giành bánh của em không ?”

Cô lắc đầu.

“Không ạ. Em có bạn mới.”

“Thật sao ?”

“Vâng. Bạn ấy tên là Bạch Tiểu Miên. Còn có Phó Tinh Dã và Tống Gia Nghi nữa.”

Kỷ Hoài Dật nghe tên các bạn cùng lớp, lập tức mở điện thoại ghi chú.

Kỷ Đường Ninh nhìn anh .

“Anh ba, anh làm gì vậy ?”

“Ghi nhớ tên bạn của em.”

“Để làm gì ạ?”

“Để lần sau anh mua quà cho các bạn.”

Kỷ Đường Ninh vội vàng lắc đầu.

“Không cần đâu ạ! Nếu anh mua quà, các bạn sẽ ngại.”

Kỷ Hoài Dật suy nghĩ.

“Vậy anh mua bánh?”

Cô lập tức im lặng.

Kỷ Hoài Dật nheo mắt.

“Anh biết ngay mà. Em thích bánh nhất.”

Kỷ Đường Ninh ôm cặp, cười đến cong mắt.

Trên đường về, cô kể cho anh nghe chuyện làm mô hình cây cầu.

Kỷ Hoài Dật nghe xong, nghiêm túc gật đầu.

“Em gái anh thật giỏi.”

“Anh không thấy em chỉ may mắn thôi sao ?”

“Không.” Cậu đáp ngay. “May mắn giúp em có cơ hội thử. Nhưng em nghĩ ra cách làm , thử nghiệm và hoàn thành nó. Đó là năng lực của em.”

Kỷ Đường Ninh im lặng một lúc.

Sau đó, cô cúi đầu, nhỏ giọng nói :

“Em thích được khen.”

Kỷ Hoài Dật ngẩn ra .

Cô ngẩng lên, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.

“Trước đây, mỗi lần em làm tốt việc gì, bà chủ tiệm bánh sẽ cho em một chiếc bánh nhỏ. Em rất vui.”

Kỷ Hoài Dật nhìn cô.

“Vậy từ nay, mỗi lần em làm tốt , anh cũng sẽ khen em.”

“Thật ạ?”

“Thật.”

“ Nhưng nếu em làm không tốt thì sao ?”

Kỷ Hoài Dật im lặng vài giây, rồi đưa tay xoa đầu cô.

“Thì anh sẽ cùng em làm lại .”

Kỷ Đường Ninh cúi đầu cười .

Cô cảm thấy mình thật sự rất may mắn.

Không phải vì nhà họ Kỷ giàu có .

Mà vì lần đầu tiên, cô có những người sẵn sàng ở bên mình ngay cả khi cô không làm được điều gì xuất sắc.

Kỷ Đường Ninh gặp Tạ Hoài Cẩn vào một buổi chiều mưa.

Hôm ấy , nhà họ Kỷ có khách.

Ông cụ Kỷ nhận được lời mời đến dự một buổi tiệc trà của gia đình họ Tạ, một gia tộc có quan hệ thân thiết với nhà họ Kỷ từ nhiều năm trước .

Tạ Hoài Cẩn là người thừa kế của tập đoàn Vân Thịnh.

Anh hai mươi chín tuổi, nổi tiếng quyết đoán, ít nói và gần như không tham gia những hoạt động xã giao không cần thiết.

Người ngoài thường nói anh là một người không có sở thích.

Thực ra , anh chỉ không thích lãng phí thời gian vào những chuyện mình không quan tâm.

Hôm đó, Tạ Hoài Cẩn đến nhà họ Kỷ để đưa tài liệu cho ông cụ.

Khi bước vào phòng khách, anh nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên t/h/ả/m, nghiêm túc cắt giấy màu.

Bên cạnh cô là một đống giấy vụn, một chiếc kéo nhỏ và một chiếc bánh kem đã được trang trí thành hình con thỏ.

Tạ Hoài Cẩn dừng bước.

Kỷ Hoài Dật ngồi bên cạnh em gái, vừa ăn bánh vừa chỉ đạo.

“Tai bên trái hơi ngắn.”

Kỷ Đường Ninh chăm chú sửa lại .

“Như vậy được chưa ?”

“Được rồi ! Rất giống thỏ!”

Kỷ Hoài Sâm ngồi ở ghế đối diện, lạnh lùng bổ sung:

“Giống thỏ bị gió thổi lệch.”

Kỷ Đường Ninh lập tức quay đầu.

“Anh hai!”

Kỷ Hoài Sâm cúi xuống nhìn điện thoại, giả vờ không nghe thấy.

Tạ Hoài Cẩn nhìn cảnh tượng ấy , lần đầu tiên cảm thấy phòng khách nhà họ Kỷ hơi ồn.

Nhưng kỳ lạ là anh không thấy khó chịu.

Đúng lúc đó, Kỷ Đường Ninh ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau .

Cô nhìn người đàn ông mặc vest đen, dáng người cao, khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng.

Cô đứng dậy, phủi vụn giấy trên váy.

“Chào anh ạ.”

Tạ Hoài Cẩn gật đầu.

“Chào em.”

Kỷ Hoài Chương từ phòng làm việc đi ra .

“Hoài Cẩn, cậu đến rồi .”

Anh nhìn Kỷ Đường Ninh, sau đó giới thiệu:

“Đây là em gái tôi , Kỷ Đường Ninh.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô lần nữa.

“Nghe nói nhà họ Kỷ đã tìm được cô bé thất lạc nhiều năm.”

Kỷ Đường Ninh gật đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-deu-la-dai-lao-chi-co-toi-la-cuc-bong/chuong-5

“Vâng.”

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn anh .”

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Kỷ Đường Ninh vốn định quay lại làm bánh, nhưng ánh mắt bỗng dừng trên chiếc hộp tài liệu trong tay Tạ Hoài Cẩn.

Chiếc hộp được buộc bằng dây ruy băng.

Cô tò mò hỏi:

“Anh Tạ, trong đó là bánh ạ?”

Tạ Hoài Cẩn cúi xuống nhìn chiếc hộp.

“Không. Là tài liệu.”

“Ồ.”

Cô hơi tiếc nuối.

Tạ Hoài Cẩn nhìn vẻ mặt ấy , đột nhiên hỏi:

“Em thích bánh?”

Kỷ Đường Ninh gật đầu thật mạnh.

“Thích ạ.”

“Thích loại nào?”

Cô nghiêm túc suy nghĩ.

“Bánh kem dâu, bánh sữa, bánh quy bơ. Bánh bao cũng thích. À, bánh táo nữa.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô.

“Em có ghét loại nào không ?”

“Bánh bị cháy thì hơi đắng.”

“Còn gì nữa?”

“Bánh có quá nhiều kem, ăn xong sẽ khát nước.”

Tạ Hoài Cẩn im lặng.

Kỷ Hoài Chương đứng bên cạnh đột nhiên cảm thấy cuộc trò chuyện này đang đi theo một hướng kỳ lạ.

Tạ Hoài Cẩn là người hiếm khi hỏi nhiều hơn ba câu trong một cuộc gặp.

Vậy mà hôm nay, anh đang nghiêm túc hỏi em gái anh về các loại bánh.

Cuối cùng, Tạ Hoài Cẩn lấy điện thoại ra .

“Em có muốn ăn thử bánh ở tiệm mới mở gần nhà họ Tạ không ?”

Kỷ Đường Ninh nhìn anh .

“Có ạ!”

“Vậy hôm nào anh đưa em đi .”

Cô vui vẻ gật đầu.

“Cảm ơn anh Tạ!”

Kỷ Hoài Dật lập tức chen vào .

“Không được ! Em gái tôi muốn ăn bánh thì tôi đưa đi !”

Tạ Hoài Cẩn bình thản nhìn cậu .

“ Tôi chỉ mời cô ấy ăn bánh.”

“Vậy tôi cũng mời!”

Kỷ Hoài Sâm đặt điện thoại xuống.

“Cửa hàng bánh mới mở kia , anh đã đặt lịch thử bánh rồi .”

Kỷ Hoài Chương nhìn ba người , cuối cùng lên tiếng:

“Đường Ninh có thể tự quyết định.”

Tất cả lập tức im lặng.

Kỷ Đường Ninh nhìn hết người này đến người kia , cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn .

Cô suy nghĩ một lát, sau đó nói :

“Vậy chúng ta cùng đi nhé?”

Ba người anh đồng loạt quay sang.

Tạ Hoài Cẩn cũng nhìn cô.

Kỷ Đường Ninh cười tươi.

“Nếu đi đông người , chúng ta có thể thử nhiều loại bánh hơn.”

Kỷ Hoài Dật: “…”

Kỷ Hoài Sâm: “…”

Kỷ Hoài Chương: “…”

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô gái trước mặt, khóe môi khẽ động.

“Được.”

Anh chợt cảm thấy, có lẽ lời mời này sẽ không đơn giản như mình tưởng.

Hai tuần sau , Kỷ Đường Ninh mới biết tại sao ông nội lại thường xuyên nhắc đến nhà họ Tạ.

Hóa ra , khi cô còn nhỏ, mẹ cô và mẹ Tạ Hoài Cẩn từng có một lời hứa giữa hai gia đình.

Nếu sau này con cái của họ có duyên, hai nhà sẽ cân nhắc để chúng kết hôn.

Lời hứa ấy không phải một hôn ước bắt buộc.

Càng không phải một giao dịch lợi ích.

Hai gia đình vốn thân thiết, chỉ mong nếu hai người trẻ có tình cảm thì có thể tiến thêm một bước.

Nhưng Kỷ Đường Ninh không biết những chuyện đó.

Cô chỉ biết Tạ Hoài Cẩn là một người rất kỳ lạ.

Anh không thích nói chuyện vô nghĩa, nhưng mỗi lần gặp cô đều hỏi cô đã ăn cơm chưa .

Anh không thích đến những nơi đông người , nhưng vẫn đưa cô đến hội chợ thủ công.

Anh không thích đồ ngọt, nhưng lại có thể ngồi cùng cô trong tiệm bánh suốt một giờ.

Điều kỳ lạ nhất là anh nhớ rất rõ những chuyện cô từng nói .

Có lần , cô thuận miệng nhắc rằng mình thích loại bánh quy có hình ngôi sao .

Một tuần sau , khi đến nhà họ Kỷ, Tạ Hoài Cẩn mang theo một hộp bánh đúng loại ấy .

Kỷ Đường Ninh ngạc nhiên.

“Anh Tạ, anh mua ở đâu vậy ạ?”

“Đặt làm .”

“Anh đặt riêng sao ?”

“Ừ.”

Cô mở hộp, nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Đẹp quá!”

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô.

“Ăn thử đi .”

Kỷ Đường Ninh cầm một chiếc bánh, c/ắ/n một miếng.

Vị bơ thơm lan ra trong miệng.

Cô vui vẻ gật đầu.

“Ngon lắm ạ!”

Tạ Hoài Cẩn không nói gì.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo