Loading...
Trước khi cô đi vào , Kỷ Hoài Chương gọi lại .
“Đường Ninh.”
Cô quay đầu.
“Dạ?”
“Tan học, anh đến đón em.”
Kỷ Hoài Sâm nói tiếp:
“Nếu có chuyện gì, gọi cho anh .”
Kỷ Hoài Dật vẫy tay.
“Đừng sợ! Nếu có ai bắt nạt em, cứ nói tên anh ba!”
Kỷ Đường Ninh bật cười .
“Anh ba, em không nghĩ tên anh có thể dọa được ai đâu .”
Kỷ Hoài Dật lập tức ôm n/g/ự/c.
“Em gái à , em vừa đi học ngày đầu tiên đã làm tổn thương anh rồi !”
Kỷ Đường Ninh cười đến cong cả mắt, xoay người chạy vào trường.
Ba người anh đứng nhìn bóng dáng cô khuất sau cánh cổng.
Kỷ Hoài Chương nói :
“Về thôi.”
Nhưng không ai lập tức bước đi .
Một lúc sau , Kỷ Hoài Dật mới nhỏ giọng:
“Anh cả, em có cảm giác mình sắp trở thành một ông anh cuồng em gái.”
Kỷ Hoài Sâm đút tay vào túi.
“Muộn rồi . Em đã như thế từ hôm qua.”
Kỷ Hoài Chương không phản bác.
Bởi vì anh cũng vậy .
Lớp của Kỷ Đường Ninh có ba mươi hai học sinh.
Khi cô bước vào , cả lớp đồng loạt nhìn sang.
Không phải vì cô ăn mặc quá nổi bật.
Ngược lại , cô mặc đồng phục gọn gàng, tóc buộc thành hai b/í/m nhỏ, trên cặp còn treo một con thỏ bông có đôi tai lệch nhau .
Điều khiến mọi người chú ý là cô giáo chủ nhiệm đã giới thiệu cô bằng một câu rất đặc biệt.
“Đây là Kỷ Đường Ninh, học sinh mới chuyển đến. Các em hãy giúp đỡ bạn hòa nhập với lớp.”
Một nữ sinh ngồi bàn đầu mỉm cười .
“Cậu ngồi cạnh mình nhé. Mình tên là Bạch Tiểu Miên.”
Kỷ Đường Ninh lập tức gật đầu.
“Cảm ơn cậu .”
Bạch Tiểu Miên là một cô gái có khuôn mặt tròn, tóc cắt ngang vai, tính tình hoạt bát. Cô nàng nhanh ch/óng giúp Kỷ Đường Ninh lấy sách, giới thiệu lịch học và cả những quy định nhỏ trong lớp.
Đến giờ nghỉ, Bạch Tiểu Miên nhìn chiếc cặp của bạn mới.
“Cậu thích thỏ à ?”
Kỷ Đường Ninh gật đầu.
“Ừm. Tớ có một con thỏ bông tên Bánh Bao.”
“Bánh Bao?”
“ Đúng vậy . Vì nó tròn tròn.”
Bạch Tiểu Miên cười khúc khích.
“Cậu đáng yêu thật đấy.”
Kỷ Đường Ninh hơi đỏ mặt.
“Cậu cũng đáng yêu.”
Hai cô gái nhìn nhau , sau đó cùng bật cười .
Đây là lần đầu tiên Kỷ Đường Ninh kết bạn dễ dàng đến vậy .
Cô không cần phải cố gắng nói những điều khiến người khác vui lòng. Bạch Tiểu Miên cũng không hỏi gia đình cô làm gì, không tò mò về chiếc xe đưa cô đến trường.
Cô nàng chỉ quan tâm một chuyện.
“Cậu có mang đồ ăn vặt không ?”
Kỷ Đường Ninh lập tức mở cặp.
Bên trong có một hộp bánh quy nhỏ do anh ba chuẩn bị .
“Có.”
Bạch Tiểu Miên nhìn hộp bánh.
“Chúng ta ăn nhé?”
“Được.”
Kỷ Đường Ninh mở hộp, cẩn t/h/ậ/n chia bánh thành hai phần bằng nhau .
Bạch Tiểu Miên nhìn động tác ấy , bỗng thấy trong lòng ấm áp.
“Đường Ninh, cậu không cần chia đều như vậy đâu . Cậu thích ăn cái nào thì lấy cái đó.”
Kỷ Đường Ninh ngẩn ra .
“ Nhưng nếu không chia đều, cậu sẽ ăn ít hơn.”
“Không sao mà.”
“ Nhưng tớ muốn cậu ăn nhiều hơn một chút.”
Bạch Tiểu Miên không nói gì nữa.
Cô nàng lấy một chiếc bánh, c/ắ/n một miếng, rồi đẩy nửa phần còn lại về phía Kỷ Đường Ninh.
“Vậy chúng ta cùng ăn.”
Kỷ Đường Ninh nhìn nửa chiếc bánh được đẩy sang, bất giác mỉm cười .
“Được.”
Tình bạn của họ bắt đầu bằng một hộp bánh quy.
Và kết thúc tiết học đầu tiên, Bạch Tiểu Miên đã quyết định một chuyện.
Cô nhất định phải bảo vệ người bạn mới này .
Bởi vì Kỷ Đường Ninh quá mềm lòng, quá dễ tin người , lại còn thường xuyên chia đồ ăn cho người khác.
Một người tốt như vậy , nếu không có bạn bè ở bên, rất dễ bị bắt nạt.
Nhưng Bạch Tiểu Miên không biết rằng người bạn mới của mình tuy mềm lòng, lại không hề ngốc nghếch.
Kỷ Đường Ninh chỉ
không
thích
làm
tổn thương
người
khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-deu-la-dai-lao-chi-co-toi-la-cuc-bong/chuong-4
Còn nếu ai cố tình vượt quá giới hạn, cô vẫn biết cách nói không .
Buổi trưa, lớp tổ chức một hoạt động nhóm nhỏ.
Mỗi nhóm có nhiệm vụ thiết kế một mô hình cầu bằng que gỗ, sao cho cây cầu có thể chịu được trọng lượng lớn nhất với số vật liệu giới hạn.
Kỷ Đường Ninh được xếp chung nhóm với Bạch Tiểu Miên, một nam sinh tên Phó Tinh Dã và một nữ sinh tên Tống Gia Nghi.
Phó Tinh Dã là lớp trưởng, học giỏi, tính tình điềm đạm.
Tống Gia Nghi là thành viên câu lạc bộ mỹ thuật, có vẻ ngoài dịu dàng nhưng khá kiêu ngạo.
Ngay khi nhận đề bài, Tống Gia Nghi đã lấy giấy vẽ ra .
“Mình sẽ thiết kế hình dáng. Các cậu cứ làm theo bản vẽ của mình .”
Phó Tinh Dã gật đầu.
“Được, nhưng chúng ta nên tính toán kết cấu trước .”
Tống Gia Nghi nhíu mày.
“Chỉ là một cây cầu mô hình thôi, cần gì phức tạp như vậy ?”
Kỷ Đường Ninh nhìn những que gỗ trên bàn.
Cô không tranh luận, chỉ lặng lẽ xếp chúng thành những hình tam giác.
Bạch Tiểu Miên tò mò hỏi:
“Đường Ninh, cậu đang làm gì vậy ?”
“Thử xem hình dạng nào chắc hơn.”
Cô lấy hai que gỗ đặt song song, sau đó dùng que thứ ba nối chúng lại .
Mô hình nhanh ch/óng biến dạng khi cô đặt một vật nặng lên trên .
Cô tiếp tục thay đổi cách bố trí.
Cuối cùng, một kết cấu tam giác xuất hiện.
Kỷ Đường Ninh đặt một quyển sách lên.
Cây cầu không sụp.
Cô lại đặt thêm một quyển.
Nó vẫn đứng vững.
Phó Tinh Dã nhìn sang, lập tức ngồi xuống bên cạnh.
“Cậu dùng kết cấu giàn tam giác?”
Kỷ Đường Ninh gật đầu.
“Mình nghĩ nó sẽ phân tán lực tốt hơn.”
Phó Tinh Dã cầm mô hình lên kiểm tra.
“ Đúng là vậy . Nếu chúng ta gia cố phần giữa, có thể chịu lực tốt hơn nữa.”
Hai người bắt đầu thảo luận.
Tống Gia Nghi nhìn bản vẽ của mình , sắc mặt dần trở nên khó coi.
Cô vốn muốn được cả nhóm công nhận là người có đóng góp lớn nhất.
Bây giờ, mọi người lại tập trung vào Kỷ Đường Ninh.
“Có gì ghê gớm đâu .” Cô lạnh nhạt nói . “Chỉ là may mắn thôi.”
Kỷ Đường Ninh ngẩng đầu.
“Có thể thử nghiệm mà. Nếu không tốt , chúng ta đổi cách khác.”
Tống Gia Nghi mím môi.
“Cậu nói nghe dễ quá. Nếu làm hỏng hết vật liệu thì sao ?”
Kỷ Đường Ninh nhìn những que gỗ còn lại .
“Chúng ta vẫn còn đủ để làm lại một lần .”
“ Nhưng nếu vẫn thất bại?”
“Thì chúng ta học được một cách không hiệu quả.”
Phó Tinh Dã không nhịn được cười .
Bạch Tiểu Miên giơ ngón tay cái.
“Đường Ninh nói đúng!”
Tống Gia Nghi không nói thêm.
Cuối cùng, mô hình của nhóm hoàn thành trước thời hạn.
Trong phần kiểm tra, cây cầu của họ chịu được trọng lượng cao nhất trong lớp.
Cô giáo khen ngợi cả nhóm, đặc biệt nhắc đến cách thiết kế kết cấu của Kỷ Đường Ninh.
Kỷ Đường Ninh vui vẻ đến mức hai má ửng hồng.
Khi nhận được lời khen, cô còn quay sang nói với Tống Gia Nghi:
“Bản vẽ của cậu cũng rất đẹp . Nếu chúng ta kết hợp ngay từ đầu, có lẽ cây cầu sẽ còn đẹp hơn.”
Tống Gia Nghi sững người .
Cô đã chuẩn bị tinh thần bị chế giễu.
Nhưng Kỷ Đường Ninh không làm vậy .
Cô chỉ chân thành khen ngợi phần tốt của người khác, đồng thời không phủ nhận thành quả của mình .
Tống Gia Nghi cúi đầu, không đáp.
Đến giờ tan học, cô nàng bỗng đi đến trước mặt Kỷ Đường Ninh.
“Ngày mai… cậu có thể chỉ mình cách làm kết cấu tam giác không ?”
Kỷ Đường Ninh lập tức gật đầu.
“Được chứ!”
Tống Gia Nghi nhìn nụ cười của cô, đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ nhen.
Có lẽ cô cần học cách làm việc nhóm tốt hơn.
Mà Kỷ Đường Ninh, không hề biết rằng chỉ bằng một câu nói đơn giản, cô đã khiến một người vốn có thành kiến với mình thay đổi suy nghĩ.
Chiều hôm đó, Kỷ Hoài Dật đến đón em gái.
Vừa thấy cô bước ra , cậu đã vẫy tay thật mạnh.
“Đường Ninh!”
Kỷ Đường Ninh chạy đến.
“Anh ba!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.