Loading...

Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông
#3. Chương 3

Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông

#3. Chương 3


Báo lỗi

Ngày hôm sau , Kỷ Đường Ninh được đưa đến trung tâm thương mại lớn nhất thành Vân Khê.

Đây là lần đầu tiên cô bước vào một nơi như vậy .

Cô đứng trước cửa kính, nhìn những bộ váy được trưng bày bên trong, có chút do dự.

Kỷ Hoài Dật đeo kính râm, kéo cô vào .

“Đi nào! Hôm nay anh bao hết!”

Kỷ Đường Ninh vội vàng kéo tay áo cậu .

“Anh ba, không cần mua nhiều đâu ạ.”

“Em thích gì thì mua cái đó.”

“ Nhưng em chỉ có hai cái tay.”

Kỷ Hoài Dật ngẩn ra .

Cô nghiêm túc nói tiếp:

“Nếu mua nhiều quá, em không thể mặc cùng lúc được .”

Kỷ Hoài Sâm đứng phía sau bật cười .

Ngay cả Kỷ Hoài Chương cũng cong khóe môi.

Kỷ Hoài Dật ôm n/g/ự/c.

“Xong rồi . Anh cảm thấy mình bị em gái đ/á/n/h bại hoàn toàn .”

Cuối cùng, họ mua cho cô vài bộ quần áo mặc hằng ngày, giày thể thao, áo khoác, đồ ngủ và một chiếc ba lô nhỏ hình con thỏ.

Kỷ Đường Ninh nhìn hóa đơn dài đến mức gần chạm đất, không khỏi hít sâu.

“Anh ba, số tiền này có thể mua bao nhiêu chiếc bánh bao vậy ?”

Kỷ Hoài Dật không biết nên trả lời thế nào.

Kỷ Hoài Chương bình tĩnh nói :

“Đủ để em ăn bánh bao mỗi ngày trong nhiều năm.”

Kỷ Đường Ninh lập tức nhìn anh cả.

“Vậy chúng ta có thể mua bánh bao mang về không ?”

Kỷ Hoài Chương: “…”

Cuối cùng, cả đoàn người rẽ vào một cửa hàng bánh.

Kỷ Đường Ninh chọn sáu chiếc bánh bao nhỏ, bỏ vào hộp.

Khi thanh toán, cô còn cẩn t/h/ậ/n hỏi nhân viên:

“Chị ơi, nếu em mua nhiều như vậy , chị có thể cho em thêm một chiếc không ạ? Em muốn mang về cho chú quản gia.”

Nhân viên nhìn cô, mỉm cười .

“Được chứ.”

Kỷ Đường Ninh vui vẻ cảm ơn.

Kỷ Hoài Chương nhìn em gái.

“Em thích ăn bánh bao đến thế à ?”

“Vâng. Nhưng chú quản gia thường giúp em mang đồ, em muốn tặng chú ấy một chiếc.”

Cô nghĩ một lát, lại bổ sung:

“Anh cả, ngày mai em cũng muốn mua một chiếc cho bác bảo vệ ngoài cổng. Bác ấy đứng ngoài trời lâu lắm.”

Kỷ Hoài Chương im lặng vài giây.

“Được.”

Kỷ Đường Ninh ngẩng đầu.

“Thật ạ?”

“Thật.”

“Vậy em có thể mua thêm cho cô lao công trong trung tâm thương mại không ?”

Kỷ Hoài Chương nhìn cô.

Kỷ Hoài Sâm bật cười .

Kỷ Hoài Dật quay mặt đi , vai rung lên.

Kỷ Hoài Chương cuối cùng cũng chịu thua.

“Được. Nhưng lần sau , chúng ta sẽ đặt bánh trước .”

Kỷ Đường Ninh lập tức vui vẻ.

Cô không biết rằng chỉ trong một buổi sáng, danh sách những người được em gái nhà họ Kỷ nhớ đến đã khiến ba người anh cảm thấy vừa bất lực vừa tự hào.

Cô bé của họ có một trái t/i/m rất mềm.

Mềm đến mức chẳng cần ai nhắc, cô vẫn nhớ đến những người thường bị người khác bỏ qua.

Buổi chiều, Kỷ Hoài Sâm đưa em gái đến cửa hàng đồ chơi.

Kỷ Đường Ninh đứng trước một kệ mô hình, chăm chú nhìn những bộ lắp ráp cơ khí.

“Em thích cái này à ?” Anh hỏi.

Cô lắc đầu.

“Em thấy nó rất thú vị.”

“Muốn mua không ?”

“Không cần đâu ạ. Em chỉ xem thôi.”

Kỷ Hoài Sâm nhìn theo ánh mắt cô.

Đó là một bộ mô hình máy nâng hàng mini, có thể lắp thành một hệ thống chuyển động bằng bánh răng.

Anh vốn là người yêu thích các món đồ kỹ thuật. Thấy cô nhìn chăm chú, anh nghĩ có lẽ cô cũng thích nghiên cứu.

“Anh mua cho em nhé?”

Kỷ Đường Ninh vội xua tay.

“Không cần đâu . Em không biết lắp.”

“Anh dạy em.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh .

“Thật ạ?”

“Thật.”

Thế là bộ mô hình được mang về nhà.

Tối hôm đó, Kỷ Hoài Sâm ngồi bên cạnh em gái, hướng dẫn cô lắp từng bộ phận.

Ban đầu, mọi thứ rất thuận lợi.

Nhưng đến đoạn nối bánh răng, Kỷ Đường Ninh đột nhiên dừng tay.

“Anh hai, nếu cái bánh răng này quay ngược lại thì sao ạ?”

“Thì cơ cấu sẽ đổi hướng chuyển động.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-deu-la-dai-lao-chi-co-toi-la-cuc-bong/chuong-3
”

“ Nhưng nếu chúng ta đổi vị trí hai bánh răng, có thể giảm lực cản không ?”

Kỷ Hoài Sâm ngẩn ra .

Anh kéo ghế lại gần.

“Em nói thử xem.”

Kỷ Đường Ninh cầm hai bánh răng, loay hoay một lúc, sau đó tháo bộ phận vừa lắp.

Cô không hề có kiến thức chuyên môn.

Nhưng cô đã từng sửa những món đồ cũ để tiết kiệm tiền. Cô quen quan sát chuyển động, thử nhiều cách và tìm ra phương án đơn giản nhất.

Mười phút sau , chiếc mô hình hoạt động trơn tru hơn.

Kỷ Hoài Sâm nhìn nó, rồi nhìn em gái.

“Đường Ninh, ai dạy em những thứ này ?”

Cô suy nghĩ.

“Không có ai cả ạ. Em chỉ thấy nếu đổi chỗ thì nó sẽ dễ quay hơn.”

Kỷ Hoài Sâm không nói gì.

Anh tháo mô hình ra , thử lại theo cách cô đề xuất.

Hiệu quả đúng là tốt hơn.

Không phải sự khác biệt quá lớn, nhưng đủ để khiến một người làm kỹ thuật như anh ngạc nhiên.

Kỷ Đường Ninh thấy anh im lặng, lập tức lo lắng.

“Anh hai, em làm hỏng rồi sao ?”

Kỷ Hoài Sâm lập tức lắc đầu.

“Không. Em làm rất tốt .”

Cô thở phào.

“May quá. Em sợ anh tiếc tiền.”

Kỷ Hoài Sâm: “…”

Anh nhìn cô bé đang cúi đầu cất những chiếc bánh răng nhỏ vào hộp, bỗng hiểu ra một chuyện.

Có lẽ trước đây, cô đã quen với việc không dám làm hỏng bất cứ thứ gì.

Bởi vì mỗi món đồ đều phải trả giá bằng tiền.

Kỷ Hoài Sâm nhẹ nhàng nói :

“Đường Ninh, sau này em có thể thử bất cứ thứ gì em thích. Nếu làm hỏng, chúng ta sửa. Nếu không sửa được , chúng ta mua cái mới.”

Cô ngẩng đầu.

“Thật ạ?”

“Thật.”

“Vậy nếu em làm hỏng cả căn nhà thì sao ?”

Kỷ Hoài Sâm nhìn cô một lúc.

“Vậy anh xây lại .”

Kỷ Đường Ninh tròn mắt.

“Anh hai, anh giỏi thật đấy!”

Kỷ Hoài Sâm quay mặt đi , giả vờ kiểm tra mô hình.

Khóe môi anh lại không nhịn được mà cong lên.

Tối đó, anh gửi cho anh cả một tin nhắn.

Đường Ninh có khả năng quan sát cơ cấu chuyển động rất tốt . Em muốn tìm một lớp học thủ công và khoa học phù hợp cho em ấy .

Kỷ Hoài Chương trả lời gần như ngay lập tức.

Được. Nhưng đừng sắp xếp quá nhiều. Để em ấy có thời gian vui chơi.

Kỷ Hoài Sâm nhìn dòng tin nhắn, cảm thấy anh cả nói đúng.

Một cô bé mười tám tuổi không cần phải lập tức chứng minh mình có giá trị.

Cô chỉ cần được sống như một cô bé bình thường.

Và nếu cô muốn trở thành một người xuất sắc, họ sẽ giúp cô đi đến đó.

Ba ngày sau , Kỷ Đường Ninh chính thức chuyển vào trường tư thục Tinh Hà.

Trường nằm trong thành Vân Khê, nổi tiếng với chương trình đào tạo toàn diện và những hoạt động ngoại khóa phong phú.

Trước ngày nhập học, Kỷ Hoài Chương đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ.

Kỷ Hoài Sâm kiểm tra máy tính bảng và các thiết bị học tập.

Kỷ Hoài Dật mua một chiếc cặp mới, bên trong nhét đầy móc khóa hình thỏ.

Ông cụ Kỷ còn tự tay chọn một chiếc bình nước giữ nhiệt.

Kỷ Đường Ninh nhìn chiếc cặp nặng trĩu, cuối cùng phải nghiêm túc tuyên bố:

“Các anh ơi, em đi học chứ không phải đi chuyển nhà.”

Kỷ Hoài Dật cười lớn.

“Được rồi , anh lấy bớt ra .”

Cậu vừa lấy bớt đồ, vừa lén nhét thêm một hộp bánh quy vào ngăn bên.

Kỷ Đường Ninh phát hiện, nhưng chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực.

“Anh ba, em sẽ không đói đâu .”

“Anh biết .”

“Vậy tại sao anh còn nhét bánh?”

“Bởi vì nếu em không đói, em có thể chia cho bạn.”

Kỷ Đường Ninh nhìn hộp bánh, cuối cùng cũng cười .

“Vâng.”

Sáng hôm sau , chiếc xe nhà họ Kỷ dừng trước cổng trường.

Kỷ Đường Ninh bước xuống xe, ôm cặp sách.

Cô nhìn cánh cổng lớn, hít một hơi thật sâu.

Đây là một cuộc sống mới.

Cô không biết mình sẽ gặp những ai, có kết bạn được không , có theo kịp các bạn hay không .

Nhưng lần này , cô không còn phải một mình đối mặt với mọi chuyện nữa.

 

Vậy là chương 3 của Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo