Loading...

Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông
#12. Chương 12

Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông

#12. Chương 12


Báo lỗi

Nhưng cô còn đưa ra một điều kiện.

“Anh ba, em muốn mời cả cô lao công đã giúp chúng em dọn phòng thí nghiệm hôm trước .”

Kỷ Hoài Dật ngẩn ra .

“Được.”

“Cả bác bảo vệ nữa ạ.”

“Được.”

“Cả chú quản lý câu lạc bộ…”

Kỷ Hoài Dật giơ tay đầu hàng.

“Được hết! Em muốn mời ai thì mời!”

Kỷ Đường Ninh bật cười .

Cô biết mình có một gia đình giàu có .

Nhưng điều khiến cô vui nhất không phải là có thể mua được những món đồ đắt tiền.

Mà là cô có thể dùng sự giúp đỡ của gia đình để chia sẻ niềm vui với những người xung quanh.

Đó là cách cô muốn sống.

Và những người yêu thương cô đều tôn trọng điều ấy .

Mùa xuân năm sau , Kỷ Đường Ninh tròn mười chín tuổi.

Sinh nhật của cô được tổ chức tại nhà họ Kỷ.

Không có buổi tiệc quá lớn.

Chỉ có người thân , bạn bè thân thiết và một chiếc bánh kem dâu khổng lồ.

Kỷ Hoài Dật tự tay trang trí bánh.

Kỷ Hoài Sâm lắp một mô hình nhỏ hình con thỏ để đặt bên cạnh.

Kỷ Hoài Chương chuẩn bị một món quà là chiếc máy tính bảng phục vụ việc học thiết kế.

Ông cụ Kỷ tặng cô một cuốn album ảnh gia đình.

Kỷ Đường Ninh nhìn từng món quà, vui đến mức không biết nên nói gì.

Cuối cùng, cô ôm ông nội.

“Cháu cảm ơn ông.”

Ông cụ vỗ nhẹ lưng cô.

“Chúc mừng sinh nhật, Đường Ninh.”

Cô quay sang ba người anh .

“Cảm ơn các anh !”

Kỷ Hoài Dật lập tức giơ tay.

“Còn anh Tạ nữa!”

Kỷ Đường Ninh quay đầu.

Tạ Hoài Cẩn đứng ở cửa, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

Anh bước đến, đưa hộp cho cô.

“Chúc mừng sinh nhật.”

Kỷ Đường Ninh nhận lấy.

“Cảm ơn anh !”

Cô mở hộp.

Bên trong là một chiếc cốc gốm hình con thỏ.

Hai cái tai cân đối.

Màu men trắng ngà, bên ngoài có một chiếc nơ nhỏ màu xanh.

Kỷ Đường Ninh nhìn chiếc cốc, đôi mắt lập tức sáng lên.

“Anh Tạ! Anh làm được rồi !”

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô.

“Ừ. Anh đã luyện tập vài lần .”

Cô ôm chiếc cốc vào lòng.

“Đẹp quá!”

Kỷ Hoài Dật đứng bên cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Anh Tạ luyện tập mấy tháng chỉ để làm một cái cốc.”

Kỷ Hoài Sâm bình thản đáp:

“Có người luyện tập mấy năm vẫn không làm được chuyện này .”

Kỷ Hoài Dật lập tức quay sang.

“Anh đang nói ai?”

Kỷ Hoài Sâm không trả lời.

Kỷ Hoài Chương chỉ nhìn Tạ Hoài Cẩn, ánh mắt mang theo chút ý cười .

Tạ Hoài Cẩn không để ý đến họ.

Anh chỉ nhìn Kỷ Đường Ninh.

“Em thích không ?”

“Thích ạ!”

“Vậy tốt rồi .”

Kỷ Đường Ninh ôm chiếc cốc, vui vẻ đến mức không giấu được nụ cười .

Sau bữa tiệc, cô chủ động tìm Tạ Hoài Cẩn.

“Anh Tạ, em có thể nói chuyện với anh một chút không ?”

Tạ Hoài Cẩn gật đầu.

Hai người đi ra khu vườn phía sau nhà.

Trời vừa tối, những ngọn đèn nhỏ dọc lối đi đã được thắp sáng.

Kỷ Đường Ninh ôm chiếc cốc trong tay, đi bên cạnh anh .

Cô đã suy nghĩ rất lâu về cảm xúc của mình .

Từ những ngày đầu tiên, khi anh đưa cô đi làm đồ gốm, đến những lần anh lắng nghe cô kể chuyện.

Từ chiếc khăn quàng cổ trong ngày mưa, đến những chiếc bánh quy anh luôn nghiêm túc ăn hết.

Cô dần nhận ra mình không chỉ thích được anh đối xử tốt .

Cô thích chính con người anh .

Cô thích cách anh lắng nghe .

Thích cách anh không bao giờ ép cô phải trả lời ngay.

Thích việc anh có thể nghiêm túc với những chuyện nhỏ nhặt mà người khác cho là vô nghĩa.

Và cô muốn ở bên anh , không phải vì hai gia đình có quan hệ thân thiết.

Mà vì cô thật sự muốn thế.

Kỷ Đường Ninh dừng bước.

“Anh Tạ.”

“Ừ?”

Cô hít sâu một hơi .

“Em có chuyện muốn nói với anh .”

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô.

“Em nói đi .”

Kỷ Đường Ninh cúi đầu nhìn chiếc cốc.

Sau đó, cô ngẩng lên.

“Em thích anh .”

Tạ Hoài Cẩn hoàn toàn sững người .

Anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng.

Có thể cô muốn hỏi anh về một món đồ.

Có thể cô muốn kể chuyện ở trường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-deu-la-dai-lao-chi-co-toi-la-cuc-bong/chuong-12

Có thể cô muốn nhờ anh giúp đỡ.

Nhưng anh không ngờ cô lại nói câu ấy .

Kỷ Đường Ninh nhìn vẻ mặt của anh , bỗng trở nên hồi hộp.

“Anh Tạ?”

Anh vẫn im lặng.

Cô bắt đầu lo lắng.

“Anh không thích em sao ?”

Tạ Hoài Cẩn lập tức lên tiếng.

“Không phải .”

Anh nhìn cô, giọng trầm xuống.

“Anh thích em.”

Kỷ Đường Ninh ngẩn ra .

Tạ Hoài Cẩn hít một hơi , lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình không biết phải nói gì tiếp theo.

Cuối cùng, anh thành thật nói :

“Anh thích em từ lâu rồi . Nhưng anh không muốn em cảm thấy mình phải đáp lại anh chỉ vì anh đối xử tốt với em.”

Kỷ Đường Ninh nhìn anh .

“Em biết .”

“Anh muốn em có thời gian hiểu rõ cảm xúc của mình .”

“Em đã suy nghĩ rất lâu.”

Cô ôm chiếc cốc, nở một nụ cười .

“Em không biết tình yêu phải như thế nào. Nhưng em biết mỗi lần anh đến, em đều rất vui. Khi có chuyện thú vị, em muốn kể cho anh đầu tiên. Khi nhìn thấy một món đồ đẹp , em muốn biết anh có thích nó không .”

Cô dừng lại , đôi mắt sáng trong.

“Em nghĩ, em thật sự thích anh .”

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô.

Một lúc lâu sau , anh mới khẽ cười .

“Vậy anh có thể theo đuổi em một cách nghiêm túc không ?”

Kỷ Đường Ninh chớp mắt.

“Chúng ta không phải đã thích nhau rồi sao ?”

“Anh muốn em có một lời hứa rõ ràng.”

Cô suy nghĩ một lát.

“Vậy anh hứa sẽ không ép em làm những chuyện em không muốn .”

“Anh hứa.”

“Cũng không được giấu em những chuyện quan trọng.”

“Anh hứa.”

“Và nếu sau này em muốn học tiếp, muốn làm việc, muốn đi đến những nơi khác, anh phải ủng hộ em.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô, không hề do dự.

“Anh hứa.”

Kỷ Đường Ninh mỉm cười .

“Vậy em đồng ý.”

Tạ Hoài Cẩn đứng yên.

Anh đã từng ký những hợp đồng trị giá rất lớn.

Đã từng đàm phán những thương vụ phức tạp.

Nhưng chưa có lần nào khiến anh cảm thấy vui vẻ đến thế.

Anh đưa tay ra .

“Vậy chúng ta chính thức hẹn hò nhé?”

Kỷ Đường Ninh đặt tay mình vào tay anh .

“Vâng!”

Tạ Hoài Cẩn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Không quá c/h/ặ/t.

Cũng không vội vàng.

Anh cúi đầu nhìn cô.

“Đường Ninh.”

“Dạ?”

“Anh có thể ôm em không ?”

Cô đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu.

“Có ạ.”

Tạ Hoài Cẩn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Kỷ Đường Ninh tựa trán vào vai anh , nghe tiếng t/i/m mình đập nhanh hơn bình thường.

Cô không biết tương lai sẽ như thế nào.

Nhưng cô biết mình muốn cùng người này tìm hiểu.

Cùng người này trưởng thành.

Và nếu có một ngày họ gặp khó khăn, cô tin rằng cả hai có thể ngồi xuống, nói chuyện với nhau , tìm ra cách giải quyết.

Bởi vì tình yêu không chỉ là những chiếc bánh ngọt hay những món quà đẹp .

Tình yêu còn là sự tôn trọng, tin tưởng và lựa chọn ở bên nhau mỗi ngày.

Khi hai người trở lại phòng khách, Kỷ Hoài Dật lập tức nhìn họ bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Đường Ninh, sao mặt em đỏ thế?”

Kỷ Đường Ninh lập tức cúi đầu.

“Không có gì ạ.”

Kỷ Hoài Dật quay sang Tạ Hoài Cẩn.

“Anh Tạ, anh đã làm gì em gái tôi ?”

Tạ Hoài Cẩn bình tĩnh đáp:

“Chúng tôi đang hẹn hò.”

Cả phòng khách im phăng phắc.

Kỷ Hoài Dật đứng bật dậy.

“Cái gì?!”

Kỷ Hoài Sâm đặt tách trà xuống, khóe môi cong lên.

Kỷ Hoài Chương nhắm mắt một giây, như thể đã đoán trước chuyện này .

Ông cụ Kỷ nhìn cháu gái.

“Đường Ninh, đây là lựa chọn của cháu chứ?”

Kỷ Đường Ninh đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu.

“Vâng ạ.”

Ông cụ nhìn Tạ Hoài Cẩn.

“Vậy cậu phải đối xử tốt với con bé.”

Tạ Hoài Cẩn nghiêm túc đáp:

“Cháu sẽ làm vậy .”

Kỷ Hoài Dật ôm đầu.

“Không được ! Em gái tôi mới mười chín tuổi!”

Kỷ Hoài Sâm nhắc nhở:

“Em ấy đã trưởng thành.”

“ Nhưng em ấy vẫn là em gái tôi !”

 

Chương 12 của Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo