Loading...

Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông
#13. Chương 13

Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông

#13. Chương 13


Báo lỗi

Kỷ Hoài Chương bình thản nói :

“Cậu có thể phản đối, nhưng không thể quyết định thay em ấy .”

Kỷ Hoài Dật nghẹn lời.

Kỷ Đường Ninh nhìn ba người anh , cuối cùng bật cười .

“Các anh đừng lo. Em vẫn sẽ về nhà ăn cơm mà.”

Kỷ Hoài Dật lập tức nhìn cô.

“Thật sao ?”

“Thật ạ.”

“Vậy được .”

Cậu quay sang Tạ Hoài Cẩn.

“Anh Tạ, nếu anh dám bắt nạt em gái tôi , tôi sẽ…”

Kỷ Hoài Chương lạnh lùng nhắc:

“Cậu sẽ làm gì?”

Kỷ Hoài Dật im lặng ba giây.

“Em sẽ gọi anh cả!”

Kỷ Hoài Sâm bật cười .

Tạ Hoài Cẩn cũng không nhịn được cong môi.

Kỷ Đường Ninh cười đến mức phải ôm bụng.

Cô cảm thấy, cuộc sống của mình thật sự rất tốt .

Cô có một gia đình luôn yêu thương mình .

Có những người bạn chân thành.

Và có một người mà cô muốn cùng đi qua những ngày tháng sau này .

Cô không cần phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình.

Bởi vì những người yêu thương cô đều mong cô được hạnh phúc.

Một năm sau , Kỷ Đường Ninh chính thức bước vào chương trình đào tạo thiết kế sản phẩm.

Cô không chọn con đường kinh doanh của anh cả.

Cũng không muốn trở thành một nhà nghiên cứu công nghệ như anh hai, hay một diễn viên như anh ba.

Cô muốn tự mình thiết kế những món đồ có thể giúp cuộc sống trở nên thuận tiện hơn.

Sau nhiều tháng thử nghiệm, cô hoàn thành sản phẩm đầu tiên của mình : một hộp đựng đồ học tập có ngăn điều chỉnh linh hoạt, có thể thay đổi kích thước để phù hợp với nhiều loại vật dụng.

Ý tưởng xuất phát từ những ngày cô còn sống trong căn phòng trọ nhỏ.

Khi ấy , cô thường phải dùng những chiếc hộp cũ để đựng đồ, nhưng kích thước không phù hợp, khiến mọi thứ dễ bị xáo trộn.

Cô muốn tạo ra một sản phẩm đơn giản, bền, dễ sử dụng và có giá thành hợp lý.

Kỷ Hoài Sâm giúp cô kiểm tra cơ cấu.

Kỷ Hoài Chương giúp cô hiểu cách tính toán chi phí sản xuất.

Kỷ Hoài Dật phụ trách chụp ảnh sản phẩm, còn Bạch Tiểu Miên hỗ trợ lựa chọn màu sắc.

Tạ Hoài Cẩn không tham gia trực tiếp vào thiết kế.

Anh chỉ đưa ra một lời khuyên.

“Đường Ninh, em hãy làm sản phẩm mà em tin là hữu ích. Đừng chỉ làm vì nghĩ người khác sẽ thích.”

Cô nhớ lời anh .

Và cuối cùng, sản phẩm của cô được chọn vào vòng trình bày cuối cùng của một chương trình sáng tạo trẻ.

Ngày công bố kết quả, cả nhà họ Kỷ đều đến cổ vũ.

Kỷ Đường Ninh đứng trên sân khấu, tay hơi run.

Cô nhìn xuống hàng ghế khán giả.

Ông nội đang ngồi giữa ba người anh .

Bạch Tiểu Miên và Phó Tinh Dã vẫy tay với cô.

Tạ Hoài Cẩn đứng ở cuối hàng, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy khích lệ.

Cô hít sâu một hơi .

Sau đó, cô bắt đầu trình bày.

Cô không nói những điều quá hoa mỹ.

Cô chỉ kể về lý do mình tạo ra sản phẩm.

Về việc những món đồ nhỏ có thể khiến cuộc sống dễ dàng hơn.

Về việc một thiết kế tốt không nhất thiết phải đắt tiền, mà phải giải quyết được vấn đề thực tế.

Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng, đôi khi còn hơi ngập ngừng.

Nhưng cô không cố gắng trở thành một người khác.

Cô chỉ kể câu chuyện của mình .

Khi phần trình bày kết thúc, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Kỷ Đường Ninh đứng trên sân khấu, mắt sáng lên.

Cô không giành giải cao nhất.

Nhưng sản phẩm của cô được đ/á/n/h giá rất tốt về tính ứng dụng, đồng thời nhận được lời mời tham gia một chương trình thử nghiệm sản xuất quy mô nhỏ.

Cô vui đến mức vừa xuống sân khấu đã chạy về phía gia đình.

“Ông nội!”

Ông cụ Kỷ dang tay đón cô.

“Giỏi lắm!”

Kỷ Đường Ninh ôm ông, cười đến cong mắt.

Kỷ Hoài Chương xoa đầu cô.

“Anh tự hào về em.”

Kỷ Hoài Sâm gật đầu.

“Cơ cấu hoạt động rất tốt .”

Kỷ Hoài Dật giơ điện thoại lên.

“Anh đã quay lại toàn bộ! Sau này em nổi tiếng, anh sẽ bán đoạn video này cho em!”

Kỷ Đường Ninh bật cười .

“Anh ba!”

Tạ Hoài Cẩn đứng bên cạnh, đợi mọi người nói xong mới bước đến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-deu-la-dai-lao-chi-co-toi-la-cuc-bong/chuong-13

Anh đưa cho cô một chai nước.

“Em làm rất tốt .”

Kỷ Đường Ninh nhận lấy.

“Anh có thấy em nói hơi chậm không ?”

“Không.”

“Có chỗ em quên mất một ý.”

“ Nhưng em vẫn hoàn thành phần trình bày.”

Cô nhìn anh .

“Anh không thấy em chưa đủ giỏi sao ?”

Tạ Hoài Cẩn lắc đầu.

“Em đang học. Em không cần phải hoàn hảo ngay từ đầu.”

Kỷ Đường Ninh nhìn anh , bỗng nhớ đến chiếc cốc gốm hình thỏ năm nào.

Cô mỉm cười .

“Anh Tạ.”

“Ừ?”

“Em cảm ơn anh .”

“Vì chuyện gì?”

“Vì anh luôn để em được là chính mình .”

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô.

Một lúc sau , anh đưa tay nắm lấy tay cô.

“Đường Ninh, em không cần cảm ơn anh vì điều đó.”

Cô ngẩng đầu.

“Vì sao ạ?”

“Bởi vì em vốn đã xứng đáng được sống như vậy .”

Kỷ Đường Ninh im lặng vài giây.

Sau đó, cô chủ động nắm tay anh c/h/ặ/t hơn.

Cô biết mình vẫn còn rất nhiều điều phải học.

Có thể cô sẽ thất bại.

Có thể sẽ có những ngày cô cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng cô không còn sợ hãi như trước .

Bởi vì cô biết mình có thể tự bước đi .

Và nếu có lúc cần nghỉ ngơi, cô luôn có một gia đình sẵn sàng mở cửa đón mình trở về.

Đó là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã dành cho cô.

Hai năm sau , Kỷ Đường Ninh đã trở thành một nhà thiết kế trẻ có sản phẩm được đưa vào sản xuất thử nghiệm.

Cô vẫn giữ thói quen mang bánh quy đến trường.

Vẫn thích những món đồ hình thỏ.

Vẫn có thể vui vẻ cả buổi chỉ vì tìm được một quán bánh mới.

Nhưng cô cũng trưởng thành hơn.

Cô biết cách trình bày ý tưởng, biết bảo vệ quan điểm của mình , biết từ chối những lời đề nghị không phù hợp.

Và cô không còn cảm thấy mình phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người .

Một buổi tối, cả gia đình quây quần bên bàn ăn.

Kỷ Hoài Dật vừa kết thúc một bộ phim, tâm trạng rất tốt .

Kỷ Hoài Sâm vừa hoàn thành một dự án công nghệ.

Kỷ Hoài Chương cũng hiếm khi được nghỉ sớm.

Ông cụ Kỷ nhìn mọi người , bỗng nói :

“Cuối tuần này , cả nhà đi nghỉ dưỡng.”

Kỷ Hoài Dật lập tức giơ tay.

“Cháu muốn đi biển!”

Kỷ Hoài Sâm lắc đầu.

“Đi biển thì phải chuẩn bị quá nhiều thứ.”

Kỷ Hoài Dật phản đối.

“Anh lúc nào cũng chỉ biết làm việc!”

Kỷ Hoài Chương bình thản nói :

“Đi đâu thì để Đường Ninh chọn.”

Ba người đồng loạt nhìn cô.

Kỷ Đường Ninh đang ăn bánh bao, đột nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý.

Cô chớp mắt.

“Em muốn đi nơi có thể ngắm sao .”

Ông cụ Kỷ gật đầu.

“Được. Vậy chúng ta đi nơi có thể ngắm sao .”

Kỷ Hoài Dật lập tức mở điện thoại tìm địa điểm.

Kỷ Hoài Sâm bắt đầu kiểm tra thời tiết.

Kỷ Hoài Chương gọi cho quản gia để sắp xếp lịch trình.

Kỷ Đường Ninh nhìn ba người anh , không nhịn được bật cười .

“Các anh , em chỉ nói một câu thôi mà!”

Kỷ Hoài Dật ngẩng đầu.

“Đương nhiên! Em gái muốn ngắm sao , anh phải giúp em ngắm được những ngôi sao đẹp nhất!”

Kỷ Hoài Sâm bổ sung:

“Anh sẽ kiểm tra điều kiện thời tiết.”

Kỷ Hoài Chương gật đầu.

“Anh sẽ sắp xếp mọi việc.”

Kỷ Đường Ninh nhìn họ, trong lòng ngập tràn sự ấm áp.

Cô quay sang Tạ Hoài Cẩn, người đang ngồi bên cạnh.

“Anh Tạ, anh có muốn đi cùng không ?”

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô.

“Em muốn anh đi không ?”

“Muốn ạ.”

“Vậy anh sẽ đi .”

Kỷ Hoài Dật lập tức đặt đũa xuống.

“Khoan đã ! Anh Tạ đi thì phải có quy định!”

Tạ Hoài Cẩn bình tĩnh hỏi:

“Quy định gì?”

“Không được tranh chỗ ngồi cạnh Đường Ninh với bọn tôi !”

Kỷ Hoài Sâm thản nhiên nói :

“Cậu có thể ngồi cạnh em ấy ở nhà.”

Kỷ Hoài Dật lập tức phản đối:

“ Nhưng đây là chuyến đi gia đình!”

 

Bạn vừa đọc xong chương 13 của Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo