Loading...
Kỷ Hoài Chương day trán.
Ông cụ Kỷ gõ nhẹ lên bàn.
“Đủ rồi . Đường Ninh muốn ngồi cạnh ai thì tự chọn.”
Tất cả lập tức im lặng.
Kỷ Đường Ninh nhìn từng người , sau đó cười tươi.
“Vậy em sẽ ngồi cạnh mọi người .”
Kỷ Hoài Dật ngẩn ra .
“Làm sao có thể ngồi cạnh tất cả?”
Kỷ Đường Ninh nghiêm túc trả lời:
“Chúng ta đổi chỗ sau mỗi bữa ăn.”
Cả bàn ăn im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Sau đó, ông cụ Kỷ bật cười trước tiên.
Kỷ Hoài Sâm cúi đầu cười .
Kỷ Hoài Chương cũng không nhịn được cong môi.
Kỷ Hoài Dật ôm n/g/ự/c, vẻ mặt đau khổ.
“Em gái à , em thật sự quá thông minh rồi !”
Tạ Hoài Cẩn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
Anh biết mình không thể thay thế gia đình của cô.
Cũng không cần làm điều đó.
Anh chỉ muốn trở thành một phần trong cuộc sống vốn đã đầy ắp tình yêu thương của cô.
Một người có thể cùng cô ăn bánh, cùng cô ngắm sao , cùng cô đi qua những ngày bình thường nhất.
Và nếu một ngày nào đó cô gặp khó khăn, anh sẽ đứng bên cạnh cô.
Không phải để quyết định thay cô.
Mà để cô biết rằng, dù phải đối mặt với điều gì, cô cũng không cần phải cô độc.
Chuyến nghỉ dưỡng diễn ra vào cuối tuần.
Cả gia đình đến một khu nhà gỗ trên sườn đồi, nơi có thể nhìn thấy bầu trời đêm trong trẻo.
Kỷ Đường Ninh mang theo chiếc thỏ bông Bánh Bao, chiếc hộp gỗ của mẹ và một túi bánh quy tự làm .
Kỷ Hoài Dật vừa nhìn thấy túi bánh đã lập tức hỏi:
“Có phần của anh không ?”
Kỷ Đường Ninh gật đầu.
“Có ạ.”
“Vậy anh yên tâm rồi .”
Kỷ Hoài Sâm lắc đầu.
“Cậu chỉ biết ăn.”
Kỷ Hoài Dật không phục.
“Anh cũng ăn mà!”
Kỷ Hoài Chương đi phía trước , quay đầu nhắc:
“Cẩn t/h/ậ/n bậc thềm.”
Kỷ Đường Ninh ngoan ngoãn đáp:
“Vâng!”
Tạ Hoài Cẩn đi bên cạnh cô, nhẹ nhàng đỡ chiếc túi đồ.
“Đưa anh cầm.”
“Không nặng đâu ạ.”
“Anh biết .”
Anh vẫn nhận lấy.
Kỷ Đường Ninh nhìn anh , mỉm cười .
Cô đã quen với việc anh luôn hỏi ý kiến mình trước khi làm điều gì.
Cũng quen với việc anh không bao giờ khiến sự quan tâm trở thành một áp lực.
Đêm đó, cả gia đình ngồi ngoài sân ngắm sao .
Ông cụ Kỷ kể những chuyện cũ.
Kỷ Hoài Dật kể chuyện quay phim.
Kỷ Hoài Sâm kể về một phát minh mới.
Kỷ Hoài Chương hiếm khi nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn góp vài câu.
Kỷ Đường Ninh ngồi giữa mọi người , ôm chiếc cốc hình thỏ mà Tạ Hoài Cẩn đã làm tặng cô.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Những ngôi sao sáng lấp lánh.
Cô bỗng nhớ đến những ngày mình còn ở căn phòng trọ nhỏ.
Khi ấy , cô thường ngồi bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời qua khe rèm.
Cô từng nghĩ rằng mình chỉ cần có một nơi để ở, có đủ thức ăn và một chiếc giường ấm áp là đã rất hạnh phúc.
Bây giờ, cô có nhiều hơn thế.
Cô có một gia đình.
Có những người bạn.
Có ước mơ của riêng mình .
Và có người mà cô yêu.
Kỷ Đường Ninh quay sang Tạ Hoài Cẩn.
“Anh Tạ.”
“Ừ?”
“Anh có biết điều em thích nhất ở nhà họ Kỷ là gì không ?”
Tạ Hoài Cẩn nhìn cô.
“Là bánh?”
Cô bật cười .
“Cũng gần đúng.”
“Vậy là gì?”
Kỷ Đường Ninh nhìn ông nội đang kể chuyện, nhìn ba người anh đang tranh luận, rồi nhìn những ngọn đèn nhỏ trong sân.
“Là em không cần phải làm gì đặc biệt để được yêu thương.”
Tạ Hoài Cẩn im lặng.
Cô tiếp tục:
“Em có thể vui vẻ, có thể buồn, có thể làm tốt hoặc làm chưa tốt . Mọi người vẫn ở bên em.”
Cô cúi đầu, khẽ mỉm cười .
“Em nghĩ đó là điều quý giá nhất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-deu-la-dai-lao-chi-co-toi-la-cuc-bong/chuong-14
”
Tạ Hoài Cẩn nắm lấy tay cô.
“Ừ. Anh cũng nghĩ vậy .”
Kỷ Đường Ninh tựa đầu vào vai anh .
Một lúc sau , cô nhỏ giọng hỏi:
“Sau này chúng ta có thể sống gần nhà ông nội không ?”
Tạ Hoài Cẩn nhìn cô.
“Được.”
“Em muốn thỉnh thoảng về ăn cơm với mọi người .”
“Được.”
“Em cũng muốn có một căn phòng nhỏ để làm đồ thủ công.”
“Được.”
Kỷ Đường Ninh ngẩng đầu.
“Anh không hỏi em muốn làm bao nhiêu thứ sao ?”
Tạ Hoài Cẩn cười .
“Em cứ nói hết đi .”
Cô suy nghĩ một lát.
“Vậy em còn muốn nuôi một con mèo.”
Tạ Hoài Cẩn gật đầu.
“Được.”
“Và một con thỏ.”
“Được.”
“Còn một con heo…”
Tạ Hoài Cẩn im lặng.
Kỷ Đường Ninh bật cười thành tiếng.
“Em đùa thôi!”
Anh nhìn cô, bất lực lắc đầu.
“Đường Ninh.”
“Dạ?”
“Em có thể đừng trêu anh như vậy không ?”
Cô ôm cánh tay anh , cười đến cong mắt.
“ Nhưng em thích trêu anh .”
Tạ Hoài Cẩn nhìn cô, cuối cùng cũng bật cười .
“Được. Vậy em cứ trêu.”
Anh biết mình đã thua cô từ lâu rồi .
Không phải vì cô đáng yêu đến mức khiến người khác không thể từ chối.
Mà vì anh thật sự muốn nhìn thấy cô vui vẻ.
Và nếu những điều nhỏ nhặt ấy khiến cô hạnh phúc, anh sẵn sàng cùng cô thực hiện từng điều một.
Đêm ấy , trước khi đi ngủ, Kỷ Đường Ninh mở chiếc hộp gỗ của mẹ .
Bên trong có chiếc vòng ngọc, tấm ảnh gia đình, bản vẽ sản phẩm đầu tiên, một bức thư của Bạch Tiểu Miên và một chiếc bánh quy bằng đất sét mà cô tự làm .
Cô đặt thêm một tấm ảnh mới vào hộp.
Đó là bức ảnh chụp cả gia đình trong chuyến nghỉ dưỡng.
Ông nội ngồi ở giữa.
Ba người anh đứng phía sau .
Tạ Hoài Cẩn đứng cạnh cô, bàn tay hai người nắm lấy nhau .
Kỷ Đường Ninh nhìn bức ảnh thật lâu.
Sau đó, cô nhẹ nhàng đóng nắp hộp.
“Mẹ ơi,” cô khẽ nói , “con đang sống rất tốt .”
Cô không biết mẹ có thể nghe thấy hay không .
Nhưng cô muốn nói với mẹ rằng cô đã tìm được một nơi để thuộc về.
Cô đã có những người yêu thương mình .
Và cô sẽ tiếp tục sống thật tốt , không phải vì muốn chứng minh điều gì với bất kỳ ai.
Mà vì cô biết cuộc sống này rất đáng quý.
Kỷ Đường Ninh ôm con thỏ bông, nằm xuống giường.
Ngoài cửa sổ, những vì sao vẫn lấp lánh.
Cô nhắm mắt, khóe môi cong lên.
Ngày mai, cô sẽ cùng mọi người ăn sáng.
Sau đó, cô sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thiết kế mới.
Buổi chiều, có lẽ cô sẽ làm bánh quy.
Và tối đến, Tạ Hoài Cẩn sẽ gọi điện hỏi cô đã ăn cơm chưa .
Những ngày tháng bình thường ấy không hề nhàm chán.
Chúng là cuộc sống mà cô từng mong ước.
Một cuộc sống có gia đình, có tình yêu, có ước mơ và có những người luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay đón cô trở về.
Kỷ Đường Ninh đã từng là một cô bé chỉ có thể ôm con thỏ bông để tự an ủi mình .
Bây giờ, cô là cô gái được cả nhà yêu thương, được bạn bè trân trọng, được người mình yêu tôn trọng và đồng hành.
Cô không cần trở thành một người hoàn hảo.
Cũng không cần dùng thành tích hay sự hy sinh để đổi lấy tình yêu.
Bởi vì cuối cùng, cô đã hiểu một điều.
Tình yêu chân chính không khiến người ta phải cố gắng trở nên xứng đáng. Tình yêu chân chính khiến người ta có đủ dũng khí để sống đúng với con người mình .
Và Kỷ Đường Ninh, cô bé từng sợ hãi hỏi liệu mình có thể ở lại hay không , cuối cùng đã có được câu trả lời mà cô mong chờ suốt cả cuộc đời.
Cô có thể ở lại .
Có thể vui vẻ.
Có thể lớn lên.
Có thể yêu một người .
Và có thể trở về nhà bất cứ lúc nào.
Bởi vì cô luôn được yêu thương.
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.