Loading...

Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông
#11. Chương 11

Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông

#11. Chương 11


Báo lỗi

Ông cụ Kỷ nói rằng phần lớn đồ đạc đã thất lạc trong những năm xảy ra biến cố.

Cuốn sổ này là một trong số ít những thứ còn được giữ lại .

Kỷ Đường Ninh không tự ý mở ra .

Cô mang cuốn sổ đến thư phòng, hỏi ông nội.

“Ông ơi, cháu có thể đọc cuốn sổ này không ạ?”

Ông cụ nhìn bìa sổ, đôi mắt thoáng buồn.

“Được. Đây là đồ của mẹ cháu.”

Ông dừng lại một chút.

“Nếu có điều gì khiến cháu buồn, hãy nói với ông.”

Kỷ Đường Ninh gật đầu.

Cô ngồi xuống bên cạnh ông, nhẹ nhàng mở cuốn sổ.

Bên trong là những trang giấy đã ngả vàng.

Mẹ cô từng ghi lại những chuyện rất bình thường.

Một ngày đi học.

Một buổi chiều mưa.

Một món ăn mới học được .

Có trang còn vẽ hình những bông hoa nhỏ.

Kỷ Đường Ninh đọc rất chậm.

Cô muốn ghi nhớ từng dòng chữ.

Đến gần cuối cuốn sổ, cô tìm thấy một đoạn viết về một món đồ thủ công.

Hôm nay mình làm một chiếc hộp gỗ nhỏ cho con gái. Mình muốn sau này , khi con lớn lên, con có thể dùng nó để cất những món đồ quý giá nhất.

Không cần là đồ đắt tiền.

Chỉ cần là những thứ khiến con vui.

Kỷ Đường Ninh dừng lại .

Nước mắt rơi xuống trang giấy.

Cô vội lau đi , sợ làm ướt cuốn sổ.

Ông cụ Kỷ ngồi bên cạnh, im lặng.

Một lúc sau , Kỷ Đường Ninh khẽ hỏi:

“Ông ơi, mẹ có biết cháu sẽ lớn lên như thế nào không ạ?”

Ông cụ lắc đầu.

“Không. Nhưng ông tin mẹ cháu luôn mong cháu được sống vui vẻ.”

Kỷ Đường Ninh cúi đầu.

“Cháu muốn biết mẹ thích gì.”

Ông cụ nhìn cô.

“Vậy chúng ta cùng tìm hiểu.”

Ông gọi quản gia đến, nhờ kiểm tra lại những món đồ còn lưu giữ.

Kỷ Hoài Chương, Kỷ Hoài Sâm và Kỷ Hoài Dật cũng biết chuyện.

Ba người lập tức dành thời gian tìm kiếm những kỷ vật của Kỷ Nhược Lan.

Họ không hứa rằng sẽ tìm được tất cả.

Nhưng họ muốn giúp Đường Ninh hiểu thêm về người mẹ mà cô chưa từng được gặp.

Vài ngày sau , Kỷ Hoài Sâm tìm được một chiếc hộp gỗ nhỏ trong kho lưu trữ.

Hộp có kích thước vừa bằng hai bàn tay, bên ngoài khắc hình một bông hoa.

Anh mang đến cho em gái.

“Đường Ninh, anh tìm được thứ này .”

Kỷ Đường Ninh nhận lấy.

Cô nhìn chiếc hộp, đôi mắt lập tức sáng lên.

“Đẹp quá!”

Kỷ Hoài Sâm nói :

“Anh nghĩ đây có thể là món đồ mẹ em từng làm .”

Kỷ Đường Ninh vuốt nhẹ những đường khắc trên nắp hộp.

Cô không biết chắc.

Nhưng cô muốn tin rằng đây là món đồ mẹ đã từng chạm vào .

Cô cẩn t/h/ậ/n mở nắp.

Bên trong có một mảnh giấy nhỏ.

Trên đó viết :

Cho con gái của mẹ .

Chỉ năm chữ.

Nhưng Kỷ Đường Ninh đã ngồi rất lâu, không nói nên lời.

Kỷ Hoài Sâm không biết phải an ủi thế nào.

Anh chỉ ngồi bên cạnh cô.

Một lúc sau , Kỷ Đường Ninh lau nước mắt, rồi cười với anh .

“Anh hai, em muốn giữ chiếc hộp này .”

Kỷ Hoài Sâm gật đầu.

“Được.”

“Em sẽ cất những món đồ quan trọng vào đây.”

“Những món đồ gì?”

Cô suy nghĩ một lúc.

“Chiếc vòng của mẹ , chiếc bánh quy anh Tạ tặng em lần trước , tấm ảnh chụp cả nhà…”

Kỷ Hoài Sâm khựng lại .

“Cả bánh quy?”

Kỷ Đường Ninh gật đầu.

“ Nhưng em sẽ không cất bánh thật. Em sẽ vẽ lại .”

Kỷ Hoài Sâm bật cười .

“Được. Em muốn cất gì cũng được .”

Cô ôm chiếc hộp vào lòng.

Từ hôm ấy , chiếc hộp gỗ trở thành nơi cất giữ những thứ quý giá nhất của Kỷ Đường Ninh.

Không phải vì chúng đắt tiền.

Mà vì mỗi món đồ đều gắn với một người đã yêu thương cô.

Và cô muốn nhớ rằng, dù quá khứ có những khoảng trống không thể lấp đầy, cô vẫn có thể xây dựng một cuộc sống đầy ắp những điều tốt đẹp .

Sau kỳ nghỉ đông, trường Tinh Hà tổ chức một cuộc thi sáng tạo dành cho học sinh.

Mỗi đội phải thiết kế một sản phẩm nhỏ có thể giải quyết một vấn đề trong đời sống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-deu-la-dai-lao-chi-co-toi-la-cuc-bong/chuong-11

Kỷ Đường Ninh đăng ký tham gia cùng Bạch Tiểu Miên và Phó Tinh Dã.

Ý tưởng của cô là một chiếc hộp đựng đồ học tập có thể điều chỉnh ngăn bên trong theo kích thước vật dụng.

Cô từng thấy nhiều học sinh mất thời gian tìm b/út, thước và những món đồ nhỏ trong cặp.

Cô muốn làm một chiếc hộp có thể giúp mọi thứ được sắp xếp gọn gàng hơn.

Phó Tinh Dã phụ trách tính toán kết cấu.

Bạch Tiểu Miên phụ trách thiết kế màu sắc.

Kỷ Đường Ninh chịu trách nhiệm làm mô hình và thử nghiệm.

Cả nhóm làm việc rất ăn ý.

Nhưng khi cuộc thi gần đến ngày nộp sản phẩm, một vấn đề xảy ra .

Bản thiết kế sơ bộ của nhóm bị một đội khác đưa lên mạng, kèm theo lời tuyên bố rằng họ mới là người nghĩ ra ý tưởng này .

Bạch Tiểu Miên tức giận đến đỏ mặt.

“Rõ ràng đó là ý tưởng của chúng ta !”

Phó Tinh Dã lập tức kiểm tra thời gian lưu trữ các bản vẽ.

Kỷ Đường Ninh lại bình tĩnh hơn.

Cô mở máy tính, xem lại những tệp đã lưu.

“Chúng ta có bản phác thảo từ tháng trước .”

Phó Tinh Dã gật đầu.

“ Đúng . Nhưng chúng ta cần chứng minh bản thiết kế đã được hoàn thiện trước khi đội kia công bố.”

Kỷ Đường Ninh suy nghĩ một lát.

Cô nhớ rằng mình đã gửi bản vẽ cho anh hai để hỏi về cơ cấu khóa.

Thời gian gửi vẫn còn trong lịch sử tin nhắn.

Cô mở điện thoại, tìm lại đoạn trò chuyện.

“Đây rồi !”

Phó Tinh Dã lập tức kiểm tra.

“Có thời gian gửi, có tệp đính kèm. Chúng ta còn có thể đối chiếu với bản ghi tự động của phần mềm thiết kế.”

Bạch Tiểu Miên thở phào.

“Vậy chúng ta có thể chứng minh mình không nói dối!”

Kỷ Đường Ninh gật đầu.

“ Nhưng chúng ta vẫn cần trình bày rõ ràng. Nếu đội kia cũng có bản thiết kế từ trước , chúng ta không thể chỉ dựa vào một vài bức ảnh.”

Phó Tinh Dã nhìn cô.

“Cậu nói đúng.”

Họ lập tức tổng hợp tài liệu, ghi lại quá trình phát triển sản phẩm, các lần chỉnh sửa và những thử nghiệm đã thực hiện.

Kỷ Đường Ninh không muốn biến chuyện này thành một cuộc tranh cãi trên mạng.

Cô chỉ muốn ban tổ chức đ/á/n/h giá công bằng.

Sau khi nhận được hồ sơ, ban tổ chức yêu cầu hai đội trình bày riêng.

Cuối cùng, kết quả cho thấy đội kia đã sao chép một phần thiết kế của nhóm Kỷ Đường Ninh từ tài liệu mà một thành viên từng được xem trong buổi giao lưu câu lạc bộ.

Người này đã chuyển tài liệu cho đội bạn mà không được phép.

Ban tổ chức hủy kết quả của đội vi phạm, đồng thời yêu cầu họ công khai xin lỗi .

Kỷ Đường Ninh không vui vẻ vì đối thủ bị loại.

Cô chỉ thấy tiếc.

“Nếu họ tự nghĩ ra một ý tưởng khác, có lẽ chúng ta đã có thêm một sản phẩm thú vị.”

Bạch Tiểu Miên nhìn cô.

“Đường Ninh, cậu không tức giận sao ?”

“Có chứ.”

“Vậy tại sao cậu không nói gì?”

Kỷ Đường Ninh suy nghĩ một lúc.

“Vì tức giận không có nghĩa là phải làm tổn thương người khác. Chúng ta cần bảo vệ công sức của mình , nhưng không cần biến chuyện đó thành một cuộc trả thù.”

Phó Tinh Dã gật đầu.

“Cách xử lý này hợp lý.”

Kỷ Đường Ninh mỉm cười .

Cô đã học được rằng lòng tốt không đồng nghĩa với việc phải nhẫn nhịn mọi chuyện.

Cô có thể mềm lòng.

Nhưng cô cũng có thể kiên định.

Cô có thể tha thứ cho những sai lầm không cố ý.

Nhưng nếu ai đó cố tình chiếm đoạt công sức của mình , cô sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Và điều ấy không khiến cô trở thành người xấu .

Khi biết chuyện, Kỷ Hoài Chương rất hài lòng.

Anh không can thiệp vào quá trình giải quyết, chỉ hỏi em gái một câu:

“Em có muốn anh giúp gì không ?”

Kỷ Đường Ninh lắc đầu.

“Không cần đâu ạ. Ban tổ chức đã giải quyết rồi .”

“Được.”

Kỷ Hoài Chương không hỏi thêm.

Anh hiểu rằng nếu cô đã có thể tự xử lý, anh nên để cô tiếp tục trưởng thành.

Kỷ Hoài Sâm cũng khen ngợi cách cô lưu trữ tài liệu.

Kỷ Hoài Dật thì tuyên bố muốn tài trợ cho cả nhóm một bữa tiệc ăn mừng.

Kỷ Đường Ninh vui vẻ đồng ý.

 

Bạn vừa đọc đến chương 11 của truyện Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo