Loading...

Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông
#10. Chương 10

Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông

#10. Chương 10


Báo lỗi

Kỷ Đường Ninh nhìn chiếc khăn, hơi ngạc nhiên.

“Cho em ạ?”

“Ừ.”

“ Nhưng em đã có khăn rồi .”

“Chiếc này mềm hơn.”

Cô cầm chiếc khăn, sờ thử.

Quả nhiên rất mềm.

Cô vui vẻ quàng lên cổ.

“Cảm ơn anh !”

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô, cảm thấy chuyến đi hôm nay đã rất đáng giá.

Trên đường đến triển lãm, Kỷ Đường Ninh kể cho anh nghe về bài tập nhóm của mình .

Cô nói về cây cầu bằng que gỗ, về Bạch Tiểu Miên, về việc Tống Gia Nghi đã bắt đầu học cách làm mô hình.

Tạ Hoài Cẩn lắng nghe , thỉnh thoảng hỏi một câu.

Anh không hiểu hết những chuyện nhỏ nhặt ở trường.

Nhưng anh thích nghe cô kể.

Bởi vì khi nói về những điều mình yêu thích, đôi mắt cô luôn sáng lên.

Và anh muốn ghi nhớ tất cả.

Triển lãm thủ công có rất nhiều gian hàng.

Kỷ Đường Ninh đi từ gian này sang gian khác, chăm chú quan sát từng món đồ.

Cô đặc biệt thích một chiếc hộp gỗ có cơ cấu mở bí mật.

Người bán hàng giới thiệu rằng chiếc hộp được làm thủ công, bên trong có một ngăn nhỏ chỉ mở ra khi xoay đúng thứ tự các chốt.

Kỷ Đường Ninh nhìn nó rất lâu.

Tạ Hoài Cẩn hỏi:

“Em thích sao ?”

“Vâng. Em muốn biết bên trong có gì.”

Người bán hàng bật cười .

“Cô bé có thể thử giải câu đố.”

Kỷ Đường Ninh cầm chiếc hộp lên, cẩn t/h/ậ/n quan sát.

Cô thử xoay chốt thứ nhất.

Không có phản ứng.

Cô thử chốt thứ hai.

Nắp hộp hơi dịch chuyển.

Sau vài lần thử, cô tìm ra quy luật.

Chiếc hộp mở ra .

Bên trong là một viên bi gỗ nhỏ.

Kỷ Đường Ninh ngạc nhiên.

“Chỉ có thế này thôi ạ?”

Người bán hàng cười .

“Đôi khi, điều thú vị không nằm ở món đồ bên trong, mà nằm ở cách chúng ta tìm ra nó.”

Kỷ Đường Ninh suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu.

“Cháu hiểu rồi .”

Cô đặt chiếc hộp xuống, nhưng vẫn còn lưu luyến.

Tạ Hoài Cẩn hỏi giá, rồi mua nó.

Kỷ Đường Ninh vội vàng kéo tay áo anh .

“Anh Tạ, không cần đâu ạ!”

“Em thích mà.”

“ Nhưng nó đắt.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô.

“Anh mua được .”

Kỷ Đường Ninh im lặng.

Cô biết anh có tiền.

Nhưng cô vẫn không muốn anh mua mọi thứ mình thích.

Cuối cùng, cô nói :

“Vậy em sẽ trả anh một phần tiền nhé.”

Tạ Hoài Cẩn ngẩn ra .

“Vì sao ?”

“Vì em muốn chiếc hộp này là món đồ em tự mua.”

Anh nhìn cô một lúc.

Sau đó, anh gật đầu.

“Được.”

Anh thanh toán trước , nhưng ghi lại số tiền mà cô muốn góp.

Kỷ Đường Ninh vui vẻ ôm chiếc hộp.

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô, đột nhiên hiểu rằng điều cô cần không phải là một người có thể mua cho cô tất cả mọi thứ.

Cô cần một người tôn trọng lựa chọn của mình .

Một người có thể cho cô sự giúp đỡ, nhưng cũng sẵn sàng để cô tự bước đi .

Và anh muốn trở thành người như vậy .

Buổi chiều, sau khi rời khỏi triển lãm, Tạ Hoài Cẩn đưa Kỷ Đường Ninh đến một quán trà nhỏ.

Quán nằm bên hồ nhân tạo trong khu vườn của một khu nghỉ dưỡng tư nhân.

Không gian yên tĩnh, có những chiếc bàn gỗ dưới tán cây.

Kỷ Đường Ninh chọn một ly trà sữa ít đường và một miếng bánh táo.

Tạ Hoài Cẩn gọi trà nóng.

Hai người ngồi đối diện nhau .

Kỷ Đường Ninh vừa ăn bánh vừa kể chuyện.

“Anh Tạ, em nghĩ sau này em muốn học thiết kế sản phẩm.”

Tạ Hoài Cẩn ngẩng đầu.

“Vì sao ?”

“Em thích làm ra những thứ hữu ích. Những món đồ có thể giúp người khác tiết kiệm thời gian hoặc giải quyết vấn đề.”

Cô nhìn chiếc hộp gỗ đặt bên cạnh.

“Ví dụ như chiếc hộp này . Nếu em có thể thiết kế một món đồ khiến việc học tập dễ dàng hơn, em sẽ rất vui.”

Tạ Hoài Cẩn gật đầu.

“Đó là một hướng đi tốt .”

“ Nhưng em chưa biết mình có đủ giỏi không .”

“Em có thể học.”

Kỷ Đường Ninh mỉm cười .

“Anh lúc nào cũng nói em có thể học.”

“Bởi vì em thật sự có thể.”

Cô nhìn anh , bỗng cảm thấy lòng mình ấm áp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-deu-la-dai-lao-chi-co-toi-la-cuc-bong/chuong-10

Tạ Hoài Cẩn chưa từng nói rằng cô phải giỏi hơn người khác.

Anh chỉ nói rằng cô có thể học, có thể thử, có thể thất bại rồi làm lại .

Cô thích cảm giác ấy .

Một lúc sau , Tạ Hoài Cẩn đặt tách trà xuống.

“Đường Ninh, anh có chuyện muốn nói với em.”

Cô lập tức ngồi thẳng.

“Dạ?”

Anh nhìn cô.

Trong lòng anh đã chuẩn bị rất nhiều lời.

Nhưng khi thật sự đối diện với cô, những lời ấy bỗng trở nên khó nói .

Anh không muốn khiến cô hoảng sợ.

Cũng không muốn tình cảm của mình trở thành một gánh nặng.

Cuối cùng, anh chỉ hỏi:

“Em có thích ở bên anh không ?”

Kỷ Đường Ninh ngẩn ra .

Sau đó, cô gật đầu thật mạnh.

“Có ạ!”

Tạ Hoài Cẩn nhìn cô.

“Vì sao ?”

Cô suy nghĩ.

“Vì anh rất tốt với em.”

Anh im lặng.

Đó là câu trả lời anh đã đoán trước .

Nhưng anh không muốn cô chỉ thích anh vì anh đối xử tốt với cô.

Anh muốn cô thích chính con người anh .

Vì vậy , anh hỏi tiếp:

“Nếu anh không mua bánh cho em, không đưa em đi chơi, em vẫn muốn gặp anh chứ?”

Kỷ Đường Ninh chớp mắt.

“Đương nhiên rồi ạ.”

“Vì sao ?”

“Vì em thích nói chuyện với anh .”

Cô cúi đầu, xoay chiếc thìa nhỏ trong tay.

“Anh không cười em khi em hỏi những câu ngốc nghếch. Anh cũng không bắt em phải làm những chuyện em không muốn . Khi em không biết gì, anh sẽ giải thích cho em.”

Cô ngẩng đầu, nở một nụ cười .

“Ở bên anh , em cảm thấy rất thoải mái.”

Tạ Hoài Cẩn không nói gì.

Trong khoảnh khắc ấy , anh bỗng thấy tất cả những điều mình đã làm đều đáng giá.

Nhưng anh vẫn chưa vội tỏ tình.

Bởi vì anh hiểu, một câu trả lời như vậy chưa chắc đã là tình yêu.

Có thể cô chỉ đang quý mến anh .

Và anh không muốn đ/á/n/h tráo hai điều ấy .

“Đường Ninh.”

“Dạ?”

“Nếu một ngày nào đó, em thích một người , em có thể nói cho anh biết không ?”

Kỷ Đường Ninh nghiêng đầu.

“Để làm gì ạ?”

“Để anh biết em đang vui.”

Cô bật cười .

“Được ạ!”

Tạ Hoài Cẩn cũng cười .

Anh không biết ngày ấy sẽ đến khi nào.

Nhưng anh có thể chờ.

Trên đường trở về, Kỷ Đường Ninh ngồi cạnh cửa sổ, ôm chiếc hộp gỗ.

Cô nhìn cảnh vật lướt qua, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ.

Cô rất thích ở bên Tạ Hoài Cẩn.

Khi anh đến, cô sẽ vui vẻ chuẩn bị những câu chuyện muốn kể.

Khi anh nhắn tin, cô sẽ lập tức muốn trả lời.

Khi nhìn thấy món đồ gì thú vị, cô sẽ nghĩ đến việc kể cho anh nghe .

Nhưng cô không biết cảm giác ấy có phải là thích một người hay không .

Cô chưa từng yêu ai.

Cũng chưa từng có một mối quan hệ gần gũi như vậy với một người đàn ông.

Trước đây, cô chỉ mong có một gia đình để mình không phải cô đơn.

Bây giờ, cô đã có gia đình.

Cô có ông nội, có ba người anh , có bạn bè.

Và có Tạ Hoài Cẩn.

Một người khiến cô muốn chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt nhất trong ngày.

Kỷ Đường Ninh cúi đầu nhìn chiếc hộp gỗ.

Cô bỗng mỉm cười .

Có lẽ, cô cần thêm một chút thời gian để hiểu lòng mình .

Và cô tin rằng Tạ Hoài Cẩn sẽ không ép cô phải trả lời ngay.

Bởi vì anh đã nói với cô rất nhiều lần rằng, những chuyện quan trọng không cần phải vội vàng.

Cô quyết định sẽ từ từ tìm hiểu.

Từ từ trưởng thành.

Và nếu một ngày nào đó, cô thật sự thích anh theo cách mà người ta vẫn gọi là tình yêu, cô sẽ là người nói với anh trước .

Một buổi chiều cuối năm, Kỷ Đường Ninh tìm thấy một cuốn sổ cũ trong phòng lưu trữ của ông nội.

Cuốn sổ được đặt trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên ngoài có ghi tên mẹ cô.

Kỷ Nhược Lan.

Cô cầm cuốn sổ, đứng yên rất lâu.

Từ khi trở về nhà họ Kỷ, cô đã nghe mọi người nhắc đến mẹ nhiều lần .

Nhưng cô chưa từng được nhìn thấy những món đồ thuộc về mẹ .

 

Chương 10 của Cả Nhà Đều Là Đại Lão, Chỉ Có Tôi Là Cục Bông vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo