Loading...
CHỊ DÂU VỪA GẢ VÀO ĐÃ ĐÒI CHIA GIA SẢN, TÔI ĐẶT BẢN THỎA THUẬN LÊN BÀN: ANH TRAI TÔI LÀ CON NUÔI, NHƯNG ĐÓ CHƯA PHẢI ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT
Mới gả vào nhà họ Ngải được ba ngày, chị dâu tôi đã bắt đầu ra dáng nữ chủ nhân, từ cách bài trí phòng khách đến chuyện ai sẽ tiếp quản công ty, chị ta đều muốn tự mình quyết định.
Đầu tiên, Lư Mạn Ngưng sai người giúp việc tháo bức ảnh gia đình treo ở vị trí trang trọng nhất trong phòng khách xuống, thay bằng ảnh cưới của chị ta và anh trai tôi .
Nhìn bức ảnh vừa được treo lên, chị ta hài lòng gật đầu, sau đó quay sang mỉm cười với mẹ .
“Mẹ, con thấy treo ảnh cưới ở đây đẹp hơn nhiều.
Nhà có chuyện vui thì cũng nên thay đổi một chút cho có không khí, mẹ thấy có đúng không ?”
Mẹ tôi nhìn bức ảnh gia đình vừa bị dỡ xuống, rõ ràng có chút không nỡ, nhưng nghĩ con dâu vừa mới về nhà nên cuối cùng vẫn vui vẻ đáp:
“Các con thích là được , mẹ không có ý kiến gì.”
Chỉ một câu ấy đã khiến Lư Mạn Ngưng càng thêm tự tin.
Chị ta lập tức quay sang chỉ đạo người giúp việc chuyển bàn trà sang một bên, đổi vị trí mấy chiếc ghế sofa, thậm chí còn muốn điều chỉnh cả chỗ ngồi của mọi người trong bữa cơm gia đình.
“Mẹ, bao nhiêu năm qua mẹ đã vất vả lo liệu mọi chuyện rồi .
Bây giờ con và Tư Viễn đã kết hôn, cũng đến lúc mẹ được nghỉ ngơi, hưởng phúc.”
“Sau này những chuyện trong nhà cứ giao cho hai vợ chồng con là được , mẹ không cần phải bận tâm nữa.”
Mẹ vốn tính hiền lành, lại luôn yêu thương anh trai, nghe con dâu nói như vậy thì chỉ mỉm cười gật đầu.
Tôi ngồi bên cạnh nhìn một lúc, không vội lên tiếng.
Thật ra , nếu Lư Mạn Ngưng chỉ muốn đổi một vài món đồ trang trí hoặc sắp xếp lại căn phòng của hai vợ chồng thì cũng chẳng có gì đáng nói .
Nhưng bức ảnh gia đình ấy đã được treo ở đó suốt nhiều năm, là bức ảnh bố mẹ chụp cùng hai anh em chúng tôi vào dịp kỷ niệm ngày cưới.
Chị ta vừa bước chân vào nhà đã tự ý tháo xuống, thậm chí chẳng hỏi chủ nhà lấy một câu.
Đó không còn là chuyện trang trí đẹp hay xấu nữa.
Đến bữa cơm, Lư Mạn Ngưng lại lấy ra một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt bố tôi .
“Bố, con nghĩ đã đến lúc gia đình xác định rõ người kế thừa công ty rồi .”
Bố đang dùng bữa, nghe vậy thì ngẩng đầu.
“Con muốn nói chuyện gì?”
Lư Mạn Ngưng lập tức ngồi thẳng lưng, giọng điệu đầy tự tin.
“Tư Viễn là con trai trưởng của nhà họ Ngải, lại đã làm việc ở công ty mấy năm.
Theo con, bố nên sớm giao những công việc quan trọng cho anh ấy , sau đó từng bước chuyển giao quyền quản lý.”
“Bây giờ hai vợ chồng con đã kết hôn, sau này còn phải sinh con.
Chuyện người thừa kế nên được quyết định sớm để cả nhà yên tâm.”
Bố cầm tập tài liệu lên xem qua một lượt, nhưng không đưa ra ý kiến.
Lư Mạn Ngưng
lại
tưởng ông đang cân nhắc đề nghị của
mình
nên càng
nói
càng hăng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-dau-vua-ga-vao-da-doi-chia-gia-san-nao-ngo-anh-trai-toi-la-con-nuoi/chuong-1
“Đợi hoàn tất chuyện cổ phần, con với Tư Viễn cũng muốn chuyển sang phòng ngủ chính.
Căn phòng ấy rộng rãi, ánh sáng tốt , sau này có em bé thì tiện hơn nhiều.”
Tôi đặt đũa xuống, suýt nữa bật cười .
Căn phòng chị ta vừa nhắc đến chính là phòng ngủ của bố mẹ .
Người còn đang sống trong đó, vậy mà chị ta đã tính đến chuyện chuyển vào .
Không hiểu Lư Mạn Ngưng lấy đâu ra sự tự tin ấy .
Chị ta dường như không nhận ra vẻ mặt mọi người đã thay đổi, còn quay sang tôi , thân thiết nói :
“Bái Lam, em cũng sắp kết hôn rồi .
Sau này gả sang nhà họ Yến, nhớ thường xuyên về thăm anh chị nhé.”
“Dù sao đây cũng là nhà mẹ đẻ của em.
Có chuyện gì khó khăn thì cứ tìm anh trai, anh ấy sẽ làm chỗ dựa cho em.”
Tôi mỉm cười .
“Chị dâu vừa mới về nhà được ba ngày, đám cưới cũng vừa tổ chức xong, tốt nhất cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi .
Chuyện của em có bố mẹ lo liệu rồi , chị không cần phải bận tâm.”
Lư Mạn Ngưng nghe xong lại nghiêm túc lắc đầu.
“Như thế sao được ?
Người ta vẫn nói chị dâu trưởng cũng như mẹ , bây giờ chị đã gả vào nhà này thì đương nhiên phải quan tâm đến em rồi .”
Nụ cười trên mặt mẹ lập tức nhạt đi .
Câu nói chị dâu trưởng cũng như mẹ vốn dùng trong hoàn cảnh anh chị phải thay bố mẹ chăm sóc các em, chứ không phải để một người vừa gả vào nhà lấy đó làm lý do quản lý tất cả mọi người .
Bố mẹ tôi vẫn đang ngồi ngay đây, vậy mà Lư Mạn Ngưng đã muốn đứng ra thay hai người quyết định chuyện của tôi .
Ngải Tư Viễn cũng nhận ra lời vợ mình nói không thích hợp, anh đưa tay kéo nhẹ tay áo chị ta .
“Mạn Ngưng, đừng nói nữa.”
Nhưng chị ta hất tay anh ra .
“Em có nói gì sai đâu ?
Bây giờ chúng ta đều là người một nhà rồi , có chuyện gì mà em không được nói chứ?”
Nói xong, chị ta lại quay sang bố, tiếp tục bàn chuyện công ty.
“Bố, còn một chuyện nữa con cũng muốn góp ý.”
“Bái Lam vừa tốt nghiệp đại học đã được đưa vào ban quản lý, như vậy thật sự không thích hợp.
Theo con, em ấy nên bắt đầu từ vị trí thấp nhất, lần lượt làm việc ở các phòng ban để hiểu rõ cách công ty vận hành.”
“Nếu chưa có kinh nghiệm thực tế mà đã ngồi vào vị trí lãnh đạo thì sau này rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm.”
“Còn Tư Viễn thì khác, anh ấy đã làm việc ở công ty nhiều năm, kinh nghiệm cũng phong phú hơn, đương nhiên thích hợp tiếp quản hơn em gái.”
Tôi cúi đầu uống một ngụm nước, không vội phản bác.
Từ nhỏ, bố đã thường xuyên đưa tôi đến công ty, để tôi ngồi bên cạnh quan sát ông làm việc.
Lên đại học, tôi học chuyên ngành kinh doanh, cứ đến kỳ nghỉ lại trở về thực tập tại công ty gia đình.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.