Loading...
Tôi từng làm việc ở bộ phận kinh doanh, tài chính, vận hành, nhân sự và cả quản lý dự án.
Đến khi tốt nghiệp, tôi đã có nhiều năm tiếp xúc với công việc thực tế, chứ không phải vừa cầm bằng đại học đã được bố đưa thẳng lên vị trí lãnh đạo.
Hiện tại, một số dự án quan trọng trong công ty cũng do tôi trực tiếp phụ trách, kết quả làm việc đều có báo cáo và số liệu rõ ràng.
Còn Ngải Tư Viễn tuy đã làm việc nhiều năm, nhưng anh không thật sự có hứng thú với kinh doanh.
Những công việc được giao trước đây phần lớn đều cần người khác hỗ trợ mới hoàn thành đúng hạn.
Tuy vậy , tôi chưa từng xem thường anh vì chuyện ấy .
Mỗi người đều có thế mạnh riêng, không phải cứ sinh ra trong gia đình kinh doanh thì nhất định phải giỏi quản lý doanh nghiệp.
Chỉ có điều, Lư Mạn Ngưng dường như chẳng biết gì về những chuyện này , nhưng lại nói như thể đã nghiên cứu kỹ toàn bộ hoạt động của công ty.
Chị ta càng nói càng hào hứng, cuối cùng bố phải đặt đũa xuống.
“Đang ăn cơm, đừng bàn chuyện công việc nữa.”
Nghe giọng bố nghiêm nghị, Lư Mạn Ngưng mới tạm thời im lặng.
Đúng lúc ấy , điện thoại tôi rung lên.
Nhìn tin nhắn vừa nhận được , tôi quay sang bố.
“Bố, Yến Thừa đến rồi .”
Yến Thừa là vị hôn phu của tôi .
Hôm nay anh đến để cùng tôi đi xem khách sạn tổ chức hôn lễ.
Anh vừa bước vào phòng khách, tôi còn chưa kịp đứng dậy thì Lư Mạn Ngưng đã nhanh chân ra đón.
“Yến Thừa đến rồi à ?
Anh ăn cơm chưa ?
Đến đúng giờ thế này , chẳng lẽ đã tính sẵn lúc nhà chúng tôi đang dùng bữa sao ?”
Yến Thừa nhìn chị ta , lịch sự gật đầu.
“Xin lỗi , cô là ai vậy ?”
Nụ cười trên mặt Lư Mạn Ngưng lập tức cứng đờ.
“ Tôi là Lư Mạn Ngưng, vợ của Tư Viễn, chị dâu của Bái Lam.
Tổng giám đốc Yến đúng là bận nhiều việc nên mau quên thật đấy.”
Tôi cúi đầu, cố nhịn cười .
Yến Thừa có trí nhớ rất tốt , chỉ cần từng gặp một lần thì hiếm khi quên mặt người khác.
Trước khi anh đến, tôi đã nhắn tin kể sơ qua những chuyện Lư Mạn Ngưng vừa gây ra , nên đương nhiên hiểu vì sao anh lại cố tình hỏi như vậy .
Yến Thừa không tiếp tục trò chuyện với chị ta , chỉ đi đến ngồi bên cạnh tôi .
Người giúp việc nhanh ch/óng mang thêm bát đũa.
Anh quay sang bố mẹ tôi , lễ phép nói :
“Chú, dì, hôm nay cháu định đưa Bái Lam đi xem mấy địa điểm tổ chức hôn lễ.
Cháu đã hẹn trước với phía khách sạn rồi , ăn cơm xong hai đứa sẽ đi .”
Bố tôi vui vẻ gật đầu.
“Được, chuyện hôn lễ phải chuẩn bị cho chu đáo.
Hai đứa cứ chọn nơi mình thích, những chuyện khác không cần lo.”
Nghe thấy vậy , sắc mặt Lư Mạn Ngưng lại trở nên khó coi.
Đám cưới của chị ta và Ngải Tư Viễn được tổ chức tương đối đơn giản so với điều kiện của nhà họ Ngải.
Tuy nhiên, nếu xét theo mức sống trước đây của nhà họ Lư, hôn lễ ấy đã vô cùng xa hoa.
Chỉ
có
điều, nó
chưa
đạt đến mức mà chị
ta
từng tưởng tượng khi nghĩ đến chuyện gả
vào
hào môn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-dau-vua-ga-vao-da-doi-chia-gia-san-nao-ngo-anh-trai-toi-la-con-nuoi/chuong-2
Có lẽ không muốn tiếp tục nghe bố bàn chuyện đám cưới của tôi , chị ta nhanh ch/óng đổi chủ đề.
“Mẹ, mấy hôm nữa hai mẹ con mình cùng ra phố mua sắm nhé.
Bái Lam cũng sắp kết hôn rồi , chúng ta phải chuẩn bị của hồi môn cho em ấy .”
Nói xong, chị ta thân mật kéo tay mẹ .
Tôi nhìn động tác ấy , lập tức hiểu chị ta đang tính toán điều gì.
Khi gả vào nhà họ Ngải, Lư Mạn Ngưng chỉ mang theo ba chiếc chăn, ngoài ra chẳng có tài sản gì đáng kể.
Bây giờ chị ta lại muốn đứng ra chuẩn bị của hồi môn cho tôi , chẳng qua vì không muốn tôi mang theo quá nhiều tài sản từ nhà họ Ngải sang nhà họ Yến.
Nếu có thể quyết định chuyện ấy , chị ta nhất định sẽ tìm cách giữ phần lớn tài sản ở lại cho Ngải Tư Viễn.
Bữa cơm đang yên ổn bỗng biến thành một cuộc họp về việc phân chia gia sản.
Cuối cùng, bố đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.
“Ăn không nói , ngủ không chuyện.
Bữa cơm này còn ăn được nữa không ?”
Lư Mạn Ngưng giật mình , lập tức ngậm miệng.
Tôi nhìn chị ta , bình thản lên tiếng:
“Chị dâu, tôi có vài lời muốn nói rõ với chị.”
“Chị muốn sắp xếp cuộc sống của hai vợ chồng thế nào thì t/ùy, nhưng bố mẹ vẫn là chủ căn nhà này , còn chuyện công ty đã có những người phụ trách riêng.
Chị vừa về nhà được ba ngày, tốt nhất đừng vội quyết định thay tất cả mọi người .”
Lư Mạn Ngưng tỏ vẻ không đồng tình.
“Bái Lam, chị cũng chỉ muốn tốt cho em.
Sau này anh trai em tiếp quản nhà họ Ngải, anh ấy chính là chỗ dựa của em bên nhà mẹ đẻ.”
“Con người đâu thể lúc nào cũng thuận lợi.
Chẳng lẽ sau này em sẽ không có lúc cần anh trai giúp đỡ sao ?”
Yến Thừa vốn đang im lặng ăn cơm, nghe đến đây thì bật cười .
“Ý cô Lư là sau khi Bái Lam gả sang nhà họ Yến, cô ấy sẽ phải chịu nhiều ấm ức đến mức cần anh trai đứng ra bảo vệ sao ?”
Nụ cười của Lư Mạn Ngưng lập tức cứng đờ.
“ Tôi không có ý ấy .”
Yến Thừa vẫn giữ vẻ lịch sự.
“Vậy thì tốt .
Bái Lam có năng lực tự giải quyết công việc của mình , còn tôi cũng không có ý định để vợ phải chịu thiệt.
Chuyện gia đình chúng tôi , cô không cần lo thay .”
Ngải Tư Viễn vội vàng lên tiếng giảng hòa.
“Yến Thừa, Mạn Ngưng chỉ nói đùa thôi, cậu đừng để bụng.”
Tôi nhìn Ngải Tư Viễn một cái, sau đó đặt đũa xuống.
“Nếu đã nói đến chuyện thừa kế nhiều lần như vậy , hôm nay tôi cũng muốn làm rõ một điều.”
Tôi quay sang Lư Mạn Ngưng.
“Chị cứ yên tâm, anh trai tôi sẽ không tiếp quản Tập đoàn Ngải Thị như chị tưởng.”
Lư Mạn Ngưng lập tức biến sắc.
“Cô nói vậy là có ý gì?”
“Có nghĩa là chuyện cổ phần và quyền quản lý đã được bố cùng anh ấy thỏa thuận từ trước .
Anh ấy tự nguyện lựa chọn một phương án khác, không tham gia vào quá trình chuyển giao công ty.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.