Loading...
“Mẹ hỏi Tông Chính đi ạ, chuyện này con không rõ.”
Lần này , tôi không giúp anh nói dối nữa.
Khi bố mẹ hỏi đến, tôi cũng thẳng thắn kể ra chuyện mình và Tông Chính vốn chỉ kết hôn theo hợp đồng.
Nghe xong, bố tôi chỉ thở dài một tiếng, chẳng hề trách mắng tôi .
Còn anh trai tôi thì tiếc nuối ra mặt.
Tiếc vì sắp mất đi một cậu em rể tài giỏi đến thế.
24
Lúc nhận được điện thoại của trợ lý Trương, tôi đang chuẩn bị xuống căng tin bệnh viện ăn trưa.
“Phu nhân, tổng giám đốc bị ốm rồi , khó chịu lắm ạ. Cô có thể đến xem ngài ấy thế nào không ?”
“Thế thì bảo anh ấy đến bệnh viện đi .”
“Tổng giám đốc không chịu đi ạ.”
“Vậy cứ để anh ấy ch//ết đi .”
“Tổng giám đốc nói nếu cô không đến thì ngài ấy sẽ không ký tên...”
“ Tôi đến ngay.”
Tôi lập tức đổi giọng, cúp điện thoại rồi hít một hơi thật sâu, sau đó quay người rời khỏi căng tin.
Mất khoảng hai mươi phút, tôi mới đến được công ty Tông Chính.
Trợ lý Trương đã đứng đợi sẵn dưới lầu từ lâu.
Anh ta còn chu đáo chuẩn bị sẵn cả t/h/u/ố/c.
Đến trước cửa phòng nghỉ của tổng giám đốc, trợ lý Trương dừng bước, định để tôi tự mang t/h/u/ố/c vào .
Rùa
“Tổng giám đốc nói ngài ấy không muốn nhìn thấy tôi .”
“Được thôi...”
Ai bảo người ta là tổng giám đốc, có đặc quyền cũng phải .
Bước vào phòng nghỉ, tôi mới phát hiện Tông Chính bệnh nặng đến mức đáng sợ, sốt cao đến nỗi đầu óc cũng sắp mê man rồi .
Còn uống t/h/u/ố/c gì nữa chứ.
Phải mau đưa anh đến bệnh viện thôi.
“Tông Chính, tỉnh dậy đi . Anh có ngồi dậy nổi không ?”
Tôi vội vỗ nhẹ lên mặt anh . Người anh cao lớn như thế, một mình tôi làm sao đỡ nổi.
Tông Chính mở mắt, cả người mệt mỏi đến mức chẳng còn chút sức lực.
“Em đến rồi à ...”
“Ừ, tôi đến rồi . Để tôi đưa anh đến bệnh viện.”
Tôi thử đỡ anh ngồi dậy, nhưng khổ nỗi anh quá nặng. Chẳng những không đỡ nổi, tôi còn bị anh thuận thế kéo ngã, cả người đổ nhào vào lòng anh .
Toàn thân Tông Chính nóng hầm hập, chẳng khác nào một khối sắt vừa nung đỏ.
Hai tay anh ôm c/h/ặ/t lấy tôi như bạch tuộc, nhất quyết không chịu buông.
“ Tôi với Thôi Tri Dao không có quan hệ gì cả...”
“Ừ.”
Tôi đáp qua loa cho có , hoàn toàn chẳng tin lời anh .
Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng tay Tông Chính, nhưng tôi vẫn không tài nào đỡ anh dậy nổi.
“Lê Mạt, cho tôi thêm chút thời gian...”
Anh bắt đầu mê sảng rồi .
Hết cách, tôi đành gọi trợ lý Trương vào giúp.
Hai chúng tôi vừa mới dìu được Tông Chính đứng dậy.
Ngay trước mặt trợ lý Trương, anh bỗng yếu ớt thốt ra một câu:
“Lê Mạt, tôi vẫn còn zin...”
!!!
Tôi : Mẹ kiếp, Tông Chính.
Trợ lý Trương: Tổng giám đốc, tôi chẳng nghe thấy gì hết.
25
Suốt quá trình làm thủ tục nhập viện cho Tông Chính, mặt tôi cứ lạnh tanh.
Giờ thì anh đã nằm trên giường bệnh, đang truyền dịch và cũng đã ngủ thiếp đi .
Trong phòng bệnh yên tĩnh, trợ lý Trương bỗng ho khẽ một tiếng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-bi-mat-cua-toi-la-tong-tai-ba-dao/chuong-6
Tôi : “?”
Anh ta ngượng ngùng gãi đầu:
“Phu nhân, chuyện là... công ty vẫn còn chút việc cần xử lý, tôi phải quay về một chuyến. Phiền cô chăm sóc tổng giám đốc giúp tôi nhé...”
“Ừ, anh cứ đi đi .”
Tôi gật đầu, vẻ mặt chẳng chút cảm xúc.
Trợ lý Trương vừa rời khỏi, vẻ bình tĩnh mà tôi cố gắng duy trì nãy giờ lập tức sụp đổ.
Nhân lúc Tông Chính còn chưa tỉnh, tôi hung hăng véo mạnh vào cánh tay anh một cái.
Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc Tông Chính thốt ra câu nói động trời ấy , đôi mắt sáng rực vẻ hóng chuyện của trợ lý Trương cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và anh , tôi lại chỉ muốn nhảy dựng lên đ/á/n/h cho anh một trận.
Trai tân cái gì chứ, trai tân cái đầu anh ấy .
Có phải để dành cho tôi đâu mà khoe.
26
Tông Chính đã ngủ say.
Nhưng chai dịch truyền vẫn chưa hết.
Tôi đến quầy y tá nhờ một đồng nghiệp quen biết trông chừng anh giúp, rồi quay về khoa xin nghỉ phép.
Tiện thể về nhà lấy cho anh vài bộ quần áo để thay .
Kết hôn đến tận bây giờ, tôi chưa từng bước vào phòng riêng của Tông Chính.
Hôm nay vào lấy quần áo, tôi mới phát hiện cách bố trí phòng anh khác hẳn phòng tôi .
Bên cạnh phòng ngủ còn có một gian phòng nhỏ.
Vì tò mò, tôi bước vào xem thử.
Bên trong thờ rất nhiều tượng Phật.
Tượng Phật được bày kín cả một bức tường.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi kinh ngạc.
Chẳng trách quanh năm trên người Tông Chính luôn phảng phất mùi đàn hương nhàn nhạt.
Trong lư hương chất đầy tro tàn.
Đủ thấy người lễ Phật thành tâm đến nhường nào.
Nhất thời, tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi một người sinh ra đã có tất cả như Tông Chính, rốt cuộc còn điều gì muốn cầu xin nữa.
Nghĩ mãi cũng chẳng ra .
Lấy quần áo xong, tôi suy nghĩ một lát rồi lại bước vào phòng làm việc.
27
Khi tôi quay lại bệnh viện, Tông Chính vẫn chưa tỉnh.
Tôi ăn qua loa vài miếng cơm rồi gục xuống bên mép giường, ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
Trong cơn mơ màng, tôi cứ cảm thấy có ai đó đang nghịch hàng mi của mình .
Tôi dụi mắt một cái rồi mở mắt ra .
Tông Chính đang tựa lưng vào đầu giường, khóe môi khẽ cong lên.
“Em tỉnh rồi à ?”
“Ừ. Anh đói không ? Tôi có nấu ít cháo.”
Vừa nói , tôi vừa lấy chiếc bình giữ nhiệt đặt trên tủ đầu giường ra .
“Vẫn còn nóng đấy.”
Trong lúc Tông Chính ăn cháo, tôi cúi đầu nghịch điện thoại để gi//ết thời gian.
Thế nhưng chỉ có một bát cháo thôi.
Vậy mà anh ăn mất tròn một tiếng đồng hồ.
Một tiếng đồng hồ đấy!!
Dù cổ họng chỉ bé bằng hạt vừng thì cũng phải nuốt xong từ lâu rồi chứ??
Cuối cùng, tôi thật sự không nhịn nổi nữa, đành lên tiếng:
“Anh ăn xong chưa ?”
“Ừ.”
“Ăn xong rồi thì ký cái này đi .”
Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn đã in lại trước khi ra khỏi nhà đưa cho anh .
Sắc mặt Tông Chính lập tức tái đi mấy phần, đôi môi mím c/h/ặ/t thành một đường thẳng.
Sau đó, anh nói :
“Lát nữa ký. Bây giờ tôi muốn đi vệ sinh.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.