Loading...
Sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn , tôi mặc kệ gương mặt đen sì của Tông Chính, kiên quyết đứng canh ngay trước cửa nhà vệ sinh suốt từ đầu đến cuối.
Lại phải đợi anh thêm một tiếng đồng hồ nữa.
Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy anh ký tên xong, tôi mới chịu thôi.
“ Tôi về đây. Tối nay anh ở một mình chắc không sao chứ?”
Tông Chính: “...”
“Đừng quên đấy, ngày mai chúng ta còn phải đến Cục dân chính làm thủ tục ly hôn.”
Tông Chính: “...”
28
Ngày hôm sau , tôi đợi ở Cục Dân chính mãi đến tận giờ tan làm mà vẫn chẳng thấy Tông Chính đâu .
Thứ tôi đợi được lại là cuộc điện thoại của trợ lý Trương.
“Tổng giám đốc gặp t/a/i n/ạ/n giao thông trên đường đến Cục dân chính, hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện.”
“Anh nói cái gì?”
Tôi bật dậy, cả người loạng choạng, cảm giác như đất trời đang quay cuồng trước mắt.
“Bác sĩ nói tổng giám đốc có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng...”
Vừa nghe đến mấy chữ “nguy hiểm đến tính mạng”, cả thế giới xung quanh tôi như đột ngột bị ai đó tắt hết âm thanh, chỉ còn tiếng ù ù vang vọng bên tai.
Khi tôi chạy đến bệnh viện, Tông Chính vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật.
Bố Tông ôm lấy mẹ Tông, cả hai đứng trước cửa phòng với vẻ mặt đầy lo lắng.
Trợ lý Trương cũng có mặt.
Tôi tái mét mặt mày bước đến, hỏi anh ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đường trong thành phố đều có giới hạn tốc độ, tình trạng giao thông trước giờ cũng rất tốt , sao lại có thể xảy ra t/a/i n/ạ/n nghiêm trọng đến thế?
“Có phải anh ấy bị người say rượu lái xe đ/â/m phải không ?”
Trợ lý Trương lắc đầu.
“Vậy là có người vượt đèn đỏ à ?”
Trợ lý Trương vẫn lắc đầu.
“ Tôi cũng không rõ nữa... Phải đợi tổng giám đốc tỉnh lại mới biết được .”
Nghe vậy , tôi không hỏi thêm gì nữa.
Nếu Tông Chính không qua khỏi, tôi nhất định sẽ kiện kẻ đã đ/â/m vào anh đến cùng.
29
May mà ông trời vẫn còn thương xót.
Tông Chính chỉ bị gãy một chân và một chiếc xương sườn.
Anh được chuyển sang phòng bệnh thường.
Tất nhiên vẫn là phòng riêng cao cấp dành cho một người .
“Chẳng phải anh bảo anh ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng sao ?”
Tôi tức giận chất vấn trợ lý Trương.
Chuyện như thế này mà cũng có thể đem ra đùa được à ?
“Lúc đó tôi hoảng quá, chắc là nghe nhầm...” Trợ lý Trương vừa sờ mũi vừa đáp.
Tôi thật sự chẳng còn lời nào để nói .
Bác sĩ bảo Tông Chính không có gì đáng ngại, đợi t/h/u/ố/c mê hết tác dụng rồi nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho tốt là được .
Thế là tôi bảo bố mẹ Tông cứ về trước .
Người lớn tuổi không chịu nổi cảnh chạy ngược chạy xuôi thế này .
Trước khi rời đi , mẹ Tông nhìn tôi , ngập ngừng mãi mới hỏi:
“Lê Mạt, có phải con định ly hôn với Tông Chính không ?”
“Chuyện này ... đợi anh ấy tỉnh lại rồi nói sau mẹ nhé!”
30
Rùa
Ba tiếng sau , Tông Chính mới tỉnh lại .
“Anh có thấy khó chịu ở đâu không ?”
“Đau đầu...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-bi-mat-cua-toi-la-tong-tai-ba-dao/chuong-7
”
“Là do t/h/u/ố/c mê chưa hết tác dụng thôi, đợi một lát sẽ đỡ.”
Tông Chính khẽ gật đầu, đôi mắt lim dim.
Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tôi .
“Anh chợp mắt thêm một lát đi . Lát nữa cảnh sát bảo sẽ đến lấy lời khai của anh đấy.”
Tông Chính vừa nhắm mắt lại , nghe thấy câu ấy , đôi mắt anh chợt khẽ run lên.
Lúc cảnh sát đến hỏi chuyện, tôi không có mặt.
Nhưng trùng hợp là trong số những cảnh sát đến lấy lời khai, có một người từng là bạn học cấp ba của tôi .
Sau đó, tôi thuận miệng hỏi cậu ấy một câu.
Và câu trả lời nhận được ...
Chỉ có thể nói là quá sức vô lý.
Vô… Lý… Hết… Sức…
Rốt cuộc phải là người thế nào mới có thể đang lái xe trên một con đường chẳng có lấy một chiếc xe khác, vậy mà vẫn tự đ/â/m vào dải phân cách?
Tông Chính làm được đấy…
Không những làm được , anh còn đ/â/m nát luôn cả chiếc Bentley của mình …
“Anh ta khai là do uống t/h/u/ố/c dị ứng nên buồn ngủ, rồi ngủ gật khi đang lái xe...”
Đúng là một nhân tài hiếm có .
Ngay khoảnh khắc ấy .
Trong đầu tôi chợt hiện lên những lời mẹ Tông nói trước khi rời khỏi bệnh viện hôm nọ.
“Tuy mẹ không biết vì sao hai đứa lại đi đến bước đường này , nhưng Tiểu Lê à , A Chính đã thích con từ lâu lắm rồi ...”
“Mỗi lần đến chùa, nó đều cầu phúc, cầu bình an cho con.”
Mà trong phòng Tông Chính.
Lại thờ kín cả một bức tường tượng Phật...
31
Lúc Tông Chính đang ăn cơm, tôi khoanh hai tay trước n/g/ự/c, tựa người vào cửa, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.
“Khụ khụ...”
“Sao em cứ nhìn tôi thế... Mặt tôi dính gì à ?”
Anh mất tự nhiên đưa tay sờ mặt.
“Không có .”
Dù bị thương đến mức này , trên người quấn băng lung tung, nhưng nhan sắc của anh vẫn chẳng hề suy giảm chút nào.
“Vẫn đẹp trai lắm.”
Tôi thành thật nhận xét.
Nghe vậy , khóe môi Tông Chính khẽ cong lên, trong mắt ánh lên những tia vui vẻ lấp lánh.
Đến lúc này tôi mới phát hiện.
Hóa ra người đàn ông này dễ dỗ dành đến thế.
“Anh không muốn ly hôn đúng không ?” Tôi đột nhiên hỏi.
Tông Chính thoáng khựng lại , chột dạ cụp mắt xuống, mím môi khẽ đáp một tiếng:
“Ừ.”
“Thế nên anh mới lái xe tự sát?”
“Không phải tự sát. Tôi biết chừng mực mà... Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu .”
“Tông Chính, tôi nói cho anh biết , nếu anh ch//ết thật, tôi tuyệt đối sẽ không ở vậy đâu . Tôi sẽ lập tức tìm một người đàn ông khác rồi sinh con.”
“ Tôi sẽ tiêu tiền của anh , ngủ với người đàn ông khác, sau này sinh con ra còn bắt chúng đứng trước bia mộ gọi anh là bố.”
Tông Chính: “...”
Tôi thật sự tức đến phát điên rồi .
Ban đầu tôi chỉ mới nghi ngờ.
Nhưng giờ đây, chính tai nghe anh thừa nhận vụ t/a/i n/ạ/n là do anh cố tình gây ra , tôi thực sự không thể nào kìm được cơn giận.
Sao anh có thể đem cả tính mạng của mình ra làm trò đùa như thế chứ?
Tông Chính khẽ nói : “Xin lỗi em.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.