Loading...
Xin lỗi thì cứ xin lỗi đi , còn dùng đôi mắt long lanh như cún con nhìn tôi như thế là có ý gì?
Anh tưởng tôi là người dễ tha thứ đến vậy sao ??
Những chuyện anh giấu tôi chắc chắn không chỉ có mỗi chuyện này .
32
Tông Chính còn chưa bình phục hoàn toàn , tôi đã phải quay lại làm việc.
“Đi làm sớm thế à ? Hình như mới có mấy ngày thôi mà.”
Anh nhíu mày nói .
Mấy ngày?
Tôi lườm anh một cái.
“Để chăm sóc anh , tôi đã dùng hết sạch số ngày nghỉ phép của cả năm rồi đấy.”
“Thật sao ?”
Nghe tôi nói xong, trên mặt Tông Chính bỗng lại nở nụ cười .
Đến tắc kè hoa cũng chẳng thay đổi sắc mặt nhanh bằng anh .
Tôi thầm lẩm bẩm trong bụng.
33
Làm bác sĩ vốn là một công việc vô cùng hao tổn sức lực.
Sau khi quay lại với lịch khám bệnh dày đặc, đến giờ tan làm , tôi đã mệt đến mức như bị lột mất một lớp da.
Vừa đứng dậy, trước mắt tôi bỗng tối sầm, đầu óc choáng váng.
“Em sao thế?”
“Có chỗ nào không khỏe à ?”
Một đồng nghiệp nam ở khoa bên cạnh sang mượn con dấu, vừa hay nhìn thấy tôi suýt ngã thì giật mình hoảng hốt.
Anh ấy vội bước tới đỡ lấy tôi .
Thế nhưng tôi còn chưa kịp ngồi xuống, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói lạnh như băng.
“Hai người đang làm gì đấy?”
Là Tông Chính.
Lúc này , anh đang chống nạng, gương mặt đầy vẻ tức giận, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi .
Cứ như thể anh vừa bắt quả tang một đôi gian phu dâm phụ vậy .
Trông anh như chỉ hận không thể lập tức rút d/a/o ch//ém ch//ết anh đồng nghiệp nam của tôi .
Sau khi biết tôi bị hạ đường huyết, người ta chỉ tiện tay đỡ tôi một chút, Tông Chính liền mặt dày lấy thân phận chồng tôi ra để cảm ơn.
“Lê Mạt, em kết hôn từ bao giờ thế?”
Tông Chính đáp: “Bọn tôi mới đăng ký kết hôn thôi. Đến lúc tổ chức đám cưới, nhất định sẽ mời mọi người đến uống rượu mừng.”
“Thế thì bọn tôi chờ được uống rượu mừng của hai người nhé!”
Tông Chính mỉm cười : “Đến lúc đó, tôi sẽ đích thân mang thiệp mời đến cho mọi người .”
Tôi khoanh tay trước n/g/ự/c, lặng lẽ đứng nhìn anh diễn kịch.
Sau khi tiễn anh đồng nghiệp đi .
Tông Chính quay đầu nhìn tôi .
“Sao em cứ nhìn tôi như thế? Vừa rồi tôi nói gì sai à ?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì sai cả. Tôi chỉ muốn biết anh bắt đầu thích tôi từ bao giờ thôi.”
Rùa
Tông Chính cụp mắt xuống, quay mặt sang chỗ khác.
Một vệt ửng hồng dần lan lên vành tai anh .
Đúng là chuyện lạ hiếm thấy, hóa ra anh cũng biết xấu hổ cơ đấy???
34
“Em ăn cơm trước đi .”
Tông Chính chỉ vào hộp cơm mà anh đã xách theo, chống nạng đi từ khu nội trú sang đây.
Chân còn chưa lành hẳn.
Đúng là làm khó anh rồi .
“Ăn cùng nhau đi .”
“Ừ.”
Mặt Tông Chính lại đỏ lên.
Sao mà dễ ngượng ngùng thế không biết .
Rốt cuộc người đàn ông này là tổng tài bá đạo hay một chú cún con thích làm nũng vậy ?
Hai chúng
tôi
cùng
nhau
ăn hết thức ăn trong hộp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-bi-mat-cua-toi-la-tong-tai-ba-dao/chuong-8
Nhưng chỉ có một bát canh, Tông Chính nhường cho tôi uống.
Tôi uống không hết, còn thừa lại gần nửa bát.
Anh thản nhiên bưng lên uống cạn, tự nhiên như thể đó là chuyện hết sức bình thường.
Tôi chống cằm, nhìn anh thu dọn bàn ăn xong xuôi.
Rồi mới lên tiếng:
“Chúng ta nói chuyện một chút đi .”
“Anh có chuyện gì giấu tôi không ?”
Tông Chính vừa định lắc đầu, tôi đã lập tức ngắt lời.
“Khoan. Nếu anh nói không có , vậy ngày mai chúng ta đến Cục dân chính làm thủ tục ly hôn.”
Tông Chính cúi đầu suy nghĩ gần 15 phút.
Cuối cùng mới lên tiếng:
“Lê Mạt, tôi có thể nói cho em biết sự thật, nhưng xin em đừng nghĩ tôi bị thần kinh.”
35
Trên đời này có biết bao nhiêu chuyện khó tin.
Nhưng chuyện Tông Chính kể còn khó tin hơn cả những chuyện khó tin nhất.
36
Có một quy luật vô hình nào đó đang tồn tại.
Chỉ cần Thôi Tri Dao đưa ra yêu cầu gì với Tông Chính, anh đều không thể từ chối. Nếu không , tôi sẽ lập tức gặp chuyện xui xẻo.
Lần đầu tiên Thôi Tri Dao tỏ tình với anh nhưng bị từ chối, tôi đã ngã cầu thang, trẹo chân.
Lần thứ hai bị từ chối, tôi đang đi xe thì bị đ/â/m, gãy xương cẳng chân.
Lần thứ ba bị từ chối, tôi sốt cao suốt ba ngày ba đêm không hạ, cuối cùng phải nhập viện cấp cứu trong phòng ICU.
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt.
Những chuyện này quả thực đều từng xảy ra với tôi .
“Sau đó thì sao ?”
“Sau đó... tôi không dám đ/á/n/h cược nữa, bởi vì mỗi lần em gặp chuyện đều nghiêm trọng hơn lần trước .”
Vì thế, anh đã chấp nhận Thôi Tri Dao và bắt đầu hẹn hò với cô ta .
Kể từ đó, tôi không còn gặp chuyện xui xẻo nào nữa.
“Năm hai đại học, tôi đã nghĩ ra cách khiến cô ấy tự nguyện chia tay với mình .”
“Người chuyên tìm kiếm tài năng đó là do anh sắp xếp đến à ?”
Tông Chính gật đầu.
“Vậy nên mỗi lần Thôi Tri Dao gọi điện, anh đều bắt buộc phải nghe máy. Chỉ cần cô ta muốn gặp, anh phải lập tức có mặt?”
“ Đúng vậy .”
“Chuyện mẹ cô ta phẫu thuật cũng là do cô ta nhờ anh giúp sao ?”
“Không sai.”
Tông Chính đưa tay véo nhẹ má tôi .
Tôi kéo tay anh xuống, giọng nói bất giác nghẹn ngào:
“Vậy là anh thật sự đã vì tôi mà đi khắp nơi cầu thần bái Phật sao ?”
Tông Chính mỉm cười .
“Chuyện đó có đáng gì đâu . Tôi chỉ mong em luôn khỏe mạnh, bình an thôi.”
Nhưng tôi cũng mong anh được khỏe mạnh, bình an mà!
37
Trong đầu tôi chợt nảy ra một suy đoán vô cùng táo bạo.
“Anh nói xem, liệu có khi nào chúng ta đang sống trong một cuốn tiểu thuyết không ? Thôi Tri Dao là nữ chính, còn anh là nam chính.”
Tông Chính bật cười .
“Thế còn em là gì?”
“Nữ phụ độc ác hoặc một nhân vật qua đường chứ sao !”
“Hai người mới là cặp đôi được định sẵn, cho nên một khi cốt truyện đi chệch hướng, hệ thống sẽ lập tức xuất hiện để sửa lại .”
“Sửa bằng cách nào?”
“Xóa sổ tôi chứ còn gì nữa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.