Loading...
CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ ĐÒI LY HÔN, TÔI KHÔNG NÍU KÉO, ĐẾN NGÀY BIẾT THÂN PHẬN THẬT CỦA TÔI, ANH MỚI HIỂU MÌNH ĐÃ ĐÁNH MẤT ĐIỀU GÌ
Hôm nhận giấy chứng nhận ly hôn, trời đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác không một chuyện buồn nào nên xảy ra trong một ngày như thế.
Ánh nắng cuối xuân chiếu xuống những bậc thềm trước Cục Dân chính, xuyên qua tán cây ven đường rồi rơi thành từng mảng sáng trên mặt đất.
Người ra vào tòa nhà không quá đông, thỉnh thoảng có những đôi vợ chồng trẻ nắm tay nhau bước qua cửa, gương mặt đầy vẻ háo hức, cũng có vài người đi ra với đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ rời đi theo hai hướng khác nhau .
Tôi nắm bàn tay nhỏ bé của con gái, đứng bên cạnh bồn hoa trước cửa, trong tay cầm cuốn giấy chứng nhận ly hôn vừa được cấp sau khi chúng tôi hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định.
Tờ giấy không nặng, nhưng nó đ/á/n/h dấu sự kết thúc của cuộc hôn nhân kéo dài năm năm, cũng là dấu chấm hết cho mười năm yêu thương, quen biết và từng tin rằng người bên cạnh sẽ cùng mình đi đến cuối đời.
Tôi cúi xuống chỉnh lại chiếc nơ trên tóc Lạc Lạc, đúng lúc Thẩm Minh Hiên từ phía sau bước đến.
Anh mặc bộ vest màu xám đậm, áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, cổ tay áo lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền quen thuộc.
Ở tuổi ba mươi ba, anh đã giữ chức vụ quản lý cấp cao tại một tập đoàn công nghệ Internet lớn, có mức lương hằng năm lên đến hai triệu sáu trăm nghìn tệ, là kiểu đàn ông chỉ cần nhắc đến điều kiện kinh tế cũng đủ khiến không ít người ngưỡng mộ.
Thế nhưng lúc này , đứng trước mặt tôi , người đàn ông ấy lại không giữ được vẻ tự tin thường thấy.
Anh nhìn cuốn giấy trong tay tôi , rồi đưa mắt sang con gái đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẹ , ánh mắt thoáng hiện một chút do dự.
Có lẽ những thủ tục vừa hoàn tất khiến anh cảm nhận rõ hơn rằng kể từ hôm nay, chúng tôi thật sự không còn là vợ chồng.
Sau một lúc im lặng, anh lên tiếng:
“Nhà và xe đều để lại cho em, anh ra đi tay trắng.
Những điều đã thỏa thuận, anh nhất định sẽ thực hiện đầy đủ.”
Giọng anh rất trầm, từng chữ đều rõ ràng, nghe như đang nhắc lại một quyết định đã được suy nghĩ và cân nhắc hết sức kỹ lưỡng.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh .
Trong đôi mắt Thẩm Minh Hiên có sự áy náy, một chút nhẹ nhõm, nhưng cũng thấp thoáng cảm giác tự hài lòng khó giấu.
Anh cho rằng việc tự nguyện từ bỏ phần tài sản chung mà mình có quyền nhận là sự bù đắp lớn nhất dành cho người vợ đã ở nhà chăm con suốt những năm qua.
Có lẽ trong suy nghĩ của anh , sau khi rời khỏi cuộc hôn nhân này , tôi sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, nên dù đã quyết định chia tay, anh vẫn muốn dùng tiền bạc để thể hiện mình là một người đàn ông có trách nhiệm.
Tôi không phủ nhận việc anh đã thực hiện đúng những điều hai bên thống nhất, càng không phủ nhận căn nhà và chiếc xe có giá trị rất lớn.
Chỉ có điều, khi nghe anh nhấn mạnh bốn chữ ra đi tay trắng, trong lòng tôi lại nảy sinh một cảm giác khó diễn tả.
Hóa ra đến tận giây phút cuối cùng, anh vẫn cho rằng thứ có thể quyết định tương lai của tôi chính là số tài sản anh để lại .
Tôi không muốn tranh luận thêm, bởi những điều cần nói đã được nói suốt thời gian chuẩn bị ly hôn, còn những giấy tờ cần ký cũng đã hoàn tất.
Vì thế,
tôi
chỉ khẽ gật đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-luong-nam-26-trieu-te-che-vo-o-nha-an-bam-toi-vui-ve-ly-hon/chuong-1
“Được, em biết rồi .
Cảm ơn anh đã giữ đúng thỏa thuận.”
Thẩm Minh Hiên hơi sững người .
Dường như anh đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với những giọt nước mắt, những lời trách móc hoặc ít nhất là một câu hỏi về việc liệu chúng tôi có thể bắt đầu lại hay không .
Nhưng tôi không khóc , cũng không níu kéo.
Từ lúc bước ra khỏi Cục Dân chính, tôi chỉ nghĩ đến việc đưa Lạc Lạc về nhà đúng giờ, để con bé ăn trưa rồi nghỉ ngơi như mọi ngày.
“Sơ Hạ, em thật sự không có gì muốn nói thêm với anh sao ?”
Tôi nhìn anh một lúc, sau đó nhẹ nhàng đáp:
“Những chuyện giữa chúng ta đã giải quyết xong rồi .
Sau này chỉ cần cùng chăm sóc Lạc Lạc thật tốt là được .”
Thẩm Minh Hiên mím môi, cuối cùng không nói thêm nữa.
Tôi cúi xuống bế con gái lên, sửa lại chiếc nơ vừa bị gió thổi lệch rồi mỉm cười .
“Lạc Lạc, chào bố đi con.”
Con bé vòng hai tay ôm cổ tôi , ngoan ngoãn quay sang.
“Con chào bố ạ.
Bố nhớ gọi điện cho con nhé!”
Thẩm Minh Hiên đưa tay xoa nhẹ mái tóc con gái.
“Bố nhớ rồi .
Mấy hôm nữa bố sẽ gọi, cuối tuần sau nếu con muốn , bố đưa con đi chơi.”
“Vâng ạ!”
Lạc Lạc vui vẻ gật đầu, sau đó lại quay sang tôi , hỏi bằng giọng đầy mong đợi:
“Mẹ ơi, bây giờ mình về nhà làm bánh tart trứng được chưa ?”
Tôi bật cười .
“Được, nhưng phải ăn cơm trước đã .
Chiều mẹ con mình cùng làm bánh.”
Thẩm Minh Hiên đứng cạnh nhìn hai mẹ con, vẻ mặt càng thêm phức tạp.
Tôi không để ý đến ánh mắt ấy nữa, chỉ ôm con bước xuống bậc thềm, đi về phía chiếc xe đang đỗ bên đường.
Khi quay lưng, tôi dường như nghe thấy anh thở ra một hơi rất khẽ.
Có lẽ cuối cùng anh cũng yên tâm vì cuộc hôn nhân đã kết thúc mà không xảy ra tranh chấp gay gắt, còn những tài sản anh tự nguyện để lại đủ để anh cảm thấy mình đã không bạc đãi vợ cũ.
Nhưng anh không biết , trong những năm tháng mà anh cho rằng tôi chỉ ở nhà chăm con, tôi đã âm thầm chuẩn bị cho mình một con đường khác.
Và khi anh trở về căn hộ rộng lớn mà chúng tôi từng sống, phát hiện tất cả những dấu vết thuộc về hai mẹ con đã được chuyển đi gần hết, một tấm danh thiếp vô tình mắc lại dưới tủ tivi sẽ khiến anh bắt đầu nhìn cuộc hôn nhân này bằng một cách hoàn toàn khác.
Tôi tên là Lâm Sơ Hạ, năm nay ba mươi tuổi.
Nếu chỉ nghe người ngoài kể về cuộc sống của tôi trước khi ly hôn, có lẽ ai cũng sẽ cho rằng tôi là người phụ nữ rất may mắn.
Chồng trẻ tuổi, ngoại hình nổi bật, công việc tốt , thu nhập cao.
Tôi không cần đi làm , chỉ ở nhà chăm sóc con gái bốn tuổi, sinh sống trong một căn hộ rộng hai trăm mét vuông ở trung tâm thành phố, đi lại bằng chiếc ô tô có giá trị khoảng một triệu tệ.
Mỗi năm, gia đình còn có thể sắp xếp hai chuyến du lịch nước ngoài, ngày lễ hay sinh nhật cũng chẳng cần phải quá đắn đo khi mua sắm những món đồ đắt tiền.
Khi gặp người quen, tôi thường nghe những câu như:
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.