Loading...

CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN
#2. Chương 2

CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN

#2. Chương 2


Báo lỗi

 

“Sơ Hạ, cô đúng là có phúc thật đấy.

 

Chồng kiếm được nhiều tiền như vậy , cô chỉ cần ở nhà chăm con là được , chẳng phải lo nghĩ gì.”

 

“Lấy được người chồng như Thẩm Minh Hiên, đời này coi như yên tâm rồi .”

 

“Phụ nữ đi làm vất vả làm gì, ở nhà chăm con, giữ gìn nhan sắc, để chồng lo kinh tế chẳng phải tốt hơn sao ?”

 

Những năm đầu, tôi thường chỉ mỉm cười cho qua.

 

Bởi giải thích với người không thật sự muốn hiểu cũng chẳng có ý nghĩa gì, mà tôi lại không thích đem những chuyện riêng trong gia đình ra kể cho người ngoài nghe .

 

Nhưng chỉ có bản thân tôi biết , cuộc sống mà người ta cho là nhàn nhã ấy thực ra được đổi bằng bao nhiêu thời gian, công sức và những cơ hội mà tôi đã chủ động gác lại .

 

Tôi và Thẩm Minh Hiên quen nhau từ khi còn trẻ.

 

Lúc ấy , tôi mới hai mươi tuổi, còn anh hai mươi ba, cả hai đều đang đứng ở giai đoạn đầy nhiệt huyết, có rất nhiều dự định cho tương lai và tin rằng chỉ cần đủ cố gắng thì chẳng có mục tiêu nào quá xa vời.

 

Tôi học chuyên ngành liên quan đến truyền thông và quản lý thương hiệu, sau khi tốt nghiệp đã vào làm việc tại một công ty lớn.

 

Những năm đầu đi làm , dù khối lượng công việc rất nhiều, tôi vẫn cảm thấy hào hứng mỗi khi được tham gia một dự án mới, bởi tôi thích cảm giác nhìn một ý tưởng còn nằm trên giấy từng bước trở thành sản phẩm thật sự được đưa ra thị trường.

 

Tôi từng nhận giải thưởng chuyên môn về quản lý thương hiệu, cũng từng được cấp trên cân nhắc đưa vào danh sách nhân sự có tiềm năng thăng chức.

 

Khi ấy , cuộc sống của tôi không chỉ có tình yêu.

 

Tôi có bạn bè, đồng nghiệp, những buổi trao đổi chuyên môn kéo dài đến khuya, những cuốn sách đang đọc dở và rất nhiều kế hoạch muốn thực hiện.

 

Thẩm Minh Hiên từng đặc biệt thích dáng vẻ ấy của tôi .

 

Ngày mới yêu, anh thường ngồi nghe tôi kể về những vấn đề gặp phải trong công việc, đôi khi còn hào hứng tranh luận với tôi về một chiến lược truyền thông hoặc một xu hướng tiêu dùng mới.

 

Anh từng nói :

 

“Sơ Hạ, anh thích nhất là em luôn có suy nghĩ riêng.

 

Dù gặp chuyện gì, em cũng biết mình muốn làm gì, không dễ dàng bị người khác tác động.”

 

Tôi còn nhớ hôm ấy chúng tôi đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ.

 

Ngoài trời mưa rất lớn, cửa kính phủ đầy những giọt nước chảy dài, còn Thẩm Minh Hiên ngồi đối diện, nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành đến mức khiến tôi tin rằng người đàn ông này thật sự yêu cả tính cách và những ước mơ của mình .

 

Tôi cũng yêu anh .

 

Không chỉ vì anh thông minh hay có khả năng làm việc tốt , mà còn bởi anh từng khiến tôi cảm thấy hai người có thể cùng nhau trưởng thành, cùng chia sẻ những khó khăn và niềm vui trong cuộc sống.

 

Sau năm năm yêu nhau , chúng tôi kết hôn.

 

Khi ấy tôi hai mươi lăm tuổi, còn Thẩm Minh Hiên hai mươi tám, cả hai đều đang ở giai đoạn công việc tương đối ổn định, đủ trưởng thành để nghiêm túc xây dựng gia đình.

 

Trước khi đăng ký kết hôn, vì mỗi người đều có tài sản và khoản đầu tư riêng, chúng tôi đã cùng luật sư lập một thỏa thuận bằng văn bản về chế độ tài sản trong hôn nhân.

 

Thẩm Minh Hiên rất coi trọng sự độc lập của các khoản đầu tư, nhất là những quyền lợi liên quan đến cổ phần và tài sản cá nhân đã có từ trước .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-luong-nam-26-trieu-te-che-vo-o-nha-an-bam-toi-vui-ve-ly-hon/chuong-2

 

Tôi cũng đồng ý, nhưng yêu cầu nguyên tắc ấy phải áp dụng công bằng cho cả hai, đồng thời những khoản tài sản chung của gia đình cần được ghi nhận rõ ràng, tránh việc một bên tự ý quyết định khi xảy ra chuyện lớn.

 

Thời điểm ấy , chúng tôi chỉ nghĩ làm vậy sẽ khiến cuộc sống sau này minh bạch hơn, chứ không ai tưởng tượng có ngày văn bản ấy lại trở thành một trong những căn cứ quan trọng khi hai người ly hôn.

 

Năm đầu tiên sau khi cưới, cuộc sống khá tốt .

 

Tôi vẫn đi làm , Thẩm Minh Hiên tiếp tục phát triển sự nghiệp, buổi tối hai người thường cùng ăn cơm rồi trò chuyện về những chuyện xảy ra trong ngày.

 

Thỉnh thoảng, chúng tôi còn bàn xem sau này nên chuyển đến khu vực nào sinh sống, có nên mua căn hộ rộng hơn hay dành thêm tiền để đi du lịch.

 

Tôi từng tin cuộc hôn nhân này sẽ tiếp tục như vậy trong rất nhiều năm.

 

Nhưng sau khi Lạc Lạc chào đời, mọi thứ dần thay đổi.

 

Khi ấy sự nghiệp của Thẩm Minh Hiên đang ở giai đoạn phát triển rất nhanh.

 

Anh vừa được giao phụ trách những dự án quan trọng, thường xuyên phải đi công tác, tham gia các cuộc họp kéo dài đến tối muộn, có những tuần gần như ngày nào cũng về nhà sau mười giờ đêm.

 

Lạc Lạc còn rất nhỏ, cần người chăm sóc liên tục, trong khi hai bên bố mẹ đều có cuộc sống riêng, không thể giúp đỡ chúng tôi mỗi ngày.

 

Sau một thời gian bàn bạc, Thẩm Minh Hiên đề nghị tôi tạm thời nghỉ việc.

 

“Vợ à , thu nhập của anh đủ lo cho cả nhà rồi .

 

Em cứ ở nhà chăm Lạc Lạc một thời gian, đợi con lớn hơn, nếu em vẫn muốn đi làm thì mình tính tiếp.”

 

Tôi không lập tức đồng ý.

 

Tôi biết việc rời khỏi công sở có thể ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của mình , nhất là trong một ngành thay đổi nhanh như truyền thông.

 

Những vị trí tôi đã cố gắng nhiều năm mới có được không phải cứ muốn quay lại là sẽ còn nguyên đó.

 

Nhưng Thẩm Minh Hiên khi ấy rất chân thành.

 

Anh nắm tay tôi , nói :

 

“Anh nuôi em, em không cần lo chuyện tiền bạc.

 

Anh chỉ mong con gái được chăm sóc thật tốt , còn những chuyện khác để anh cố gắng.”

 

Tôi đã suy nghĩ rất lâu.

 

Cuối cùng, nhìn con gái còn nhỏ, lại nghĩ đến việc hai vợ chồng cần có người dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, tôi đồng ý tạm thời rời công sở.

 

Khi ấy tôi không cho rằng mình đang từ bỏ tương lai.

 

Tôi nghĩ đây chỉ là sự phân công trách nhiệm trong một giai đoạn nhất định, để Thẩm Minh Hiên yên tâm phát triển sự nghiệp, còn tôi tập trung chăm con cho đến khi mọi thứ ổn định hơn.

 

Nhưng cuộc sống sau khi nghỉ việc hoàn toàn khác với những gì người ngoài tưởng tượng.

 

Buổi sáng, tôi thường thức dậy trước cả nhà để chuẩn bị đồ ăn, giặt quần áo và kiểm tra những vật dụng của con sắp hết.

 

Khi Lạc Lạc còn nhỏ, chỉ riêng việc cho con ăn, tắm rửa, dỗ ngủ và theo dõi sức khỏe đã chiếm gần hết thời gian trong ngày, chưa kể còn những công việc nhà luôn chờ người giải quyết.

 

Có những hôm con gái sốt cao, tôi phải thức gần như suốt đêm, vừa đo nhiệt độ vừa chăm con theo hướng dẫn của bác sĩ, đến sáng vẫn phải cố gắng đứng dậy chuẩn bị bữa ăn.

 

Thẩm Minh Hiên lúc ấy đã đi làm .

 

 

Chương 2 của CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo