Loading...

CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN
#3. Chương 3

CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN

#3. Chương 3


Báo lỗi

 

Anh có thể nhắn tin hỏi tình hình con, dặn tôi đưa con đến bệnh viện nếu cần, nhưng hiếm khi chủ động điều chỉnh công việc để cùng chia sẻ những lúc khó khăn.

 

Không phải anh không thương Lạc Lạc.

 

Anh rất yêu con, mỗi lần có thời gian đều thích bế con, mua đồ chơi và đưa con ra ngoài.

 

Chỉ là trong suy nghĩ của anh , việc kiếm tiền là trách nhiệm chính của mình , còn những chuyện như con ốm, chuyện ăn ngủ, chuyện học hành đều đã có vợ phụ trách.

 

Sự phân công ban đầu vì thế dần trở thành một thói quen cố định.

 

Đến khi Lạc Lạc lớn hơn, công việc chăm sóc cũng không ít đi như tôi từng tưởng.

 

Tôi phải tìm hiểu trường mẫu giáo phù hợp, chuẩn bị những vật dụng cần thiết, đưa đón con, liên hệ giáo viên và sắp xếp lịch sinh hoạt.

 

Những lúc Thẩm Minh Hiên đi công tác, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do tôi tự quyết định.

 

Mỗi khi bố mẹ chồng đến thăm hoặc ở lại vài hôm, tôi lại phải lo thêm việc ăn uống và sinh hoạt sao cho cả nhà thoải mái.

 

Tôi chưa từng nghĩ những chuyện ấy là điều quá lớn lao cần được khen ngợi mỗi ngày, bởi bản thân tôi cũng muốn chăm sóc gia đình tốt nhất có thể.

 

Nhưng tôi mong người chồng đã cùng mình đưa ra quyết định ấy hiểu rằng việc ở nhà không có nghĩa là không lao động, càng không phải được nghỉ ngơi suốt cả ngày.

 

Ban đầu, Thẩm Minh Hiên vẫn thường nói :

 

“Vợ à , em vất vả rồi .”

 

Những lúc nghe vậy , tôi đều cảm thấy vui.

 

Nhưng càng về sau , câu nói ấy càng giống một thói quen hơn là sự thấu hiểu thật sự.

 

Anh có thể nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ, con gái được chăm sóc chu đáo và bữa tối luôn có sẵn khi về nhà, nhưng gần như không bao giờ nghĩ đến việc những điều ấy đã chiếm bao nhiêu thời gian của tôi .

 

Có hôm Lạc Lạc vừa khỏi ốm, tôi thức suốt mấy đêm nên người mệt rã rời, vậy mà khi Thẩm Minh Hiên trở về, câu đầu tiên anh nói lại là:

 

“Hôm nay em chưa kịp dọn phòng khách à ?”

 

Tôi nhìn đống đồ chơi con gái vừa lấy ra , trong lòng chợt thấy tủi thân .

 

Tôi giải thích con mới đỡ sốt, ban ngày phải chăm con nên chưa dọn xong, nhưng anh chỉ khẽ đáp:

 

“Ừ, vậy lát nữa dọn cũng được .”

 

Anh không trách mắng tôi , cũng chẳng cố tình nói lời khó nghe .

 

Nhưng sự thản nhiên ấy khiến tôi hiểu rằng trong mắt anh , dọn phòng khách vẫn là công việc của tôi , dù hôm ấy tôi đã mệt mỏi đến mức nào.

 

Một lần khác, khi có người bạn hỏi tôi bao giờ quay lại đi làm , Thẩm Minh Hiên đã cười rồi trả lời thay :

 

“Cô ấy ở nhà quen rồi , bây giờ quay lại công sở chắc cũng không dễ theo kịp.”

 

Mọi người chỉ xem đó là một câu nói đùa.

 

Tôi cũng mỉm cười , không muốn làm không khí trở nên khó xử.

 

Nhưng sau khi trở về, tôi đã hỏi anh :

 

“Anh thật sự nghĩ em không còn đủ khả năng đi làm nữa à ?”

 

Thẩm Minh Hiên có vẻ ngạc nhiên.

 

“Anh đâu có ý đó.

 

Anh chỉ nói thực tế thôi, em nghỉ việc mấy năm rồi , muốn quay lại chắc chắn phải mất thời gian thích nghi.”

 

“Em biết sẽ phải thích nghi, nhưng em không nghĩ mình đã mất hết năng lực.”

 

“Anh có nói em mất hết năng lực đâu .

 

Sao em cứ nghĩ nghiêm trọng như vậy ?”

 

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-luong-nam-26-trieu-te-che-vo-o-nha-an-bam-toi-vui-ve-ly-hon/chuong-3

 

Anh tiếp tục làm việc, còn tôi đứng một mình trong phòng khách, cảm thấy có những điều mình muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu .

 

Từ sau hôm ấy , tôi không còn dễ dàng kể với anh về những dự định nghề nghiệp của mình nữa.

 

Không phải vì tôi đã từ bỏ, mà bởi mỗi lần nói đến chuyện ấy , tôi đều có cảm giác mình phải chứng minh một điều vốn rất hiển nhiên: nghỉ việc để chăm con không thể khiến một người tự nhiên đ/á/n/h mất toàn bộ kiến thức và khả năng từng có .

 

Thời gian cứ thế trôi qua.

 

Những bộ vest tôi từng mặc khi đi làm được đẩy dần vào góc tủ, còn quần áo ở nhà trở thành thứ xuất hiện thường xuyên nhất trên người .

 

Bạn bè cũ đôi khi vẫn hẹn gặp nhau , nhưng tôi thường phải cân nhắc lịch sinh hoạt của con gái, lịch công tác của chồng và những công việc chưa giải quyết xong trong nhà.

 

Có những buổi gặp mặt đã hẹn trước , đến sát giờ tôi lại phải hủy vì Lạc Lạc không khỏe.

 

Dần dần, số lần tôi xuất hiện trong những cuộc gặp ấy ngày càng ít.

 

Trong khi đó, sự nghiệp của Thẩm Minh Hiên vẫn tiếp tục đi lên.

 

Anh thăng chức, được giao những dự án lớn hơn, thu nhập ngày càng cao, cho đến khi mức lương hằng năm đạt hai triệu sáu trăm nghìn tệ.

 

Người quen gặp anh đều khen tuổi trẻ tài cao, còn tôi được giới thiệu là người vợ biết hy sinh, sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để chồng yên tâm phát triển.

 

Ban đầu, tôi vẫn cảm thấy điều ấy không có gì đáng trách.

 

Chúng tôi là vợ chồng, người này dành nhiều thời gian cho công việc, người kia dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chỉ cần cả hai đều biết trân trọng sự đóng góp của nhau thì mọi chuyện vẫn có thể tốt đẹp .

 

Nhưng điều khiến tôi buồn là Thẩm Minh Hiên dần không còn nhìn nhận chúng tôi như hai người đang cùng xây dựng một cuộc sống.

 

Anh bắt đầu cho rằng mình là người tạo ra toàn bộ giá trị kinh tế, nên những quyết định quan trọng cũng chủ yếu phải dựa trên suy nghĩ của anh .

 

Khi tôi đề nghị mua một món đồ cần thiết cho gia đình, anh không tiếc tiền, nhưng đôi khi vẫn nói :

 

“Em cứ quyết định đi , anh kiếm tiền cũng là để em và con tiêu mà.”

 

Nghe qua có vẻ hào phóng, nhưng trong câu nói ấy luôn có sự phân chia rất rõ ràng.

 

Anh là người kiếm tiền.

 

Còn tôi là người sử dụng số tiền ấy .

 

Những công việc tôi làm mỗi ngày, dù nhiều đến đâu , cũng không được đặt ngang hàng với phần trách nhiệm của anh .

 

Không biết từ lúc nào, những cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng ngày càng ít đi .

 

Khi anh đi làm về, tôi thường muốn hỏi hôm nay công việc có thuận lợi không , nhưng anh chỉ trả lời vài câu rồi vào phòng làm việc.

 

Đến lúc tôi kể về chuyện của Lạc Lạc, anh lại vừa nghe vừa nhìn điện thoại, thỉnh thoảng gật đầu để chứng tỏ mình vẫn đang chú ý.

 

Tôi từng đề nghị cuối tuần hai người cùng ra ngoài ăn tối, để ông bà trông con vài tiếng.

 

Anh bảo:

 

“Dạo này anh bận lắm, để hôm khác đi .”

 

Nhưng hôm khác ấy mãi không đến.

 

Có những tối chúng tôi cùng ngồi trong phòng khách, anh xem tài liệu công việc, tôi đọc sách hoặc soạn những kế hoạch riêng, nhưng gần như không ai chủ động nói chuyện.

 

Dù vẫn sống chung một căn nhà, ngủ cùng một chiếc giường, giữa hai người lại xuất hiện một khoảng cách mà tôi không biết phải làm sao để thu hẹp.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 3 của CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo