Loading...
Một đêm nọ, sau khi dỗ Lạc Lạc ngủ, tôi mặc bộ đồ ngủ mới mua, hâm cho Thẩm Minh Hiên một ly sữa rồi mang vào phòng làm việc.
Hôm ấy anh vừa kết thúc một dự án quan trọng.
Tôi muốn nhân lúc anh bớt bận để cùng trò chuyện, có thể bàn chuyện đưa con đi chơi vào cuối tuần hoặc đơn giản là hỏi anh dạo này có điều gì khiến mình không vui.
Nhưng khi tôi đặt ly sữa xuống bàn, anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
“Em ngủ sớm đi , đừng đợi anh .”
Tôi đứng bên cạnh thêm một lúc.
“Minh Hiên, em muốn nói chuyện với anh một chút.”
“Mai nói được không ?
Hôm nay anh còn phải xem nốt mấy tài liệu.”
Tôi nhìn chiếc máy tính trước mặt anh , cuối cùng chỉ khẽ đáp:
“Được, vậy anh đừng làm quá khuya.”
Tôi quay người rời khỏi phòng, nhưng đến sáng hôm sau , cả hai đều không nhắc lại cuộc trò chuyện chưa kịp bắt đầu ấy .
Đêm hôm đó tôi không ngủ được .
Trong lúc vô tình mở mạng xã hội, tôi nhìn thấy dòng trạng thái mới trên tài khoản phụ của Thẩm Minh Hiên.
“Sống chung với một người không có tiếng nói chung chính là sự hao tổn tinh thần lớn nhất.”
Bên dưới , một người bạn chung bình luận:
“Đồng cảm sâu sắc, về nhà cứ như bước sang một thế giới hoàn toàn khác.”
Tôi cầm điện thoại nhìn rất lâu.
Căn phòng yên tĩnh, bên cạnh chỉ có tiếng thở đều đều của Lạc Lạc.
Tôi không biết Thẩm Minh Hiên đã bắt đầu có suy nghĩ ấy từ khi nào, nhưng những chữ trên màn hình khiến tôi nhớ lại rất nhiều chuyện từng bị mình bỏ qua.
Những lần tôi muốn kể về một cuốn sách mới đọc , anh chỉ nghe vài câu rồi chuyển sang công việc.
Những lần tôi hỏi anh có thể cùng tham gia một hoạt động với con hay không , anh lại bảo mình không có thời gian.
Những tối tôi muốn trò chuyện, anh thường ngồi trước máy tính, để mặc tôi tự tìm cách kết thúc những điều còn chưa nói hết.
Tôi từng nghĩ anh chỉ quá bận.
Nhưng nếu trong lòng anh đã cho rằng chúng tôi không còn tiếng nói chung, thì có lẽ vấn đề không chỉ nằm ở công việc nữa.
Điều khiến tôi khó chịu nhất là chính anh từng yêu thích sự độc lập và khả năng làm việc của tôi , sau đó lại đề nghị tôi nghỉ việc chăm con.
Vậy mà khi tôi dành phần lớn thời gian để làm tròn vai trò ấy , anh lại bắt đầu xem tôi là người không thể theo kịp cuộc sống của mình .
Tôi không tìm anh để chất vấn về dòng trạng thái ấy .
Không phải vì không tức giận, mà bởi tôi cảm thấy những lời giải thích lúc này cũng khó có thể thay đổi cách anh đã nhìn nhận tôi suốt thời gian dài.
Tôi nằm mở mắt đến gần sáng, trong lòng vừa buồn vừa mệt.
Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải chuyện anh có còn yêu tôi hay không .
Tôi bắt đầu tự hỏi nếu một ngày cuộc hôn nhân thật sự kết thúc, liệu mình có còn nhớ cách sống một cuộc đời không phụ thuộc vào vị trí người vợ của Thẩm Minh Hiên hay không .
Câu hỏi ấy không khiến tôi sợ hãi lâu.
Bởi từ trước đó, tôi đã âm thầm bắt đầu tìm lại con đường nghề nghiệp của mình .
Khi Lạc Lạc được hơn một tuổi, lịch sinh hoạt của con dần ổn định hơn, tôi đã bắt đầu liên lạc với những người bạn cũ trong ngành.
Người đầu tiên chủ động khuyên
tôi
quay
lại
làm
nội dung là Tô Uyển.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-luong-nam-26-trieu-te-che-vo-o-nha-an-bam-toi-vui-ve-ly-hon/chuong-4
Cô ấy là bạn thân nhiều năm của tôi , hiện vẫn làm trong lĩnh vực truyền thông, quen biết nhiều biên kịch, đạo diễn trẻ và những người có kinh nghiệm sản xuất nội dung số .
Hôm ấy , hai đứa hẹn nhau ở một quán cà phê gần nhà.
Sau khi nghe tôi kể về những thay đổi trong cuộc sống, Tô Uyển hỏi:
“Sơ Hạ, cậu có thật sự muốn ở nhà mãi không ?”
Tôi khuấy nhẹ ly nước, suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Tớ không ghét việc chăm con, nhưng cũng không muốn cả đời chỉ làm mỗi việc ấy .
Tớ nhớ công việc trước đây, chỉ là không biết bây giờ mình còn phù hợp không .”
Tô Uyển nhìn tôi , có vẻ hơi bất ngờ.
“Cậu đang nói gì vậy ?
Năm xưa cậu là người làm chiến lược nội dung tốt nhất trong nhóm chúng ta đấy.
Nghỉ một thời gian thì phải học lại vài thứ, nhưng đâu có nghĩa cậu không còn làm được .”
Tôi bật cười .
“Cậu lúc nào cũng nói tốt cho tớ.”
“Không phải nói tốt , tớ đang nói sự thật.”
Cô ấy lấy máy tính bảng ra , mở một số dữ liệu thị trường rồi tiếp tục:
“Bây giờ nội dung phim ngắn phát triển rất nhanh.
Tớ đang có vài ý tưởng, nhưng thiếu người kiểm soát kịch bản và định hướng sản phẩm.
Cậu có muốn thử làm cùng không ?”
Tôi nhìn những tài liệu trên màn hình.
Đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi lại cảm thấy hào hứng khi được bàn bạc về một dự án mới.
Tôi và Tô Uyển nói chuyện suốt gần ba giờ, từ xu hướng thị trường, thói quen khán giả đến cách xây dựng đội ngũ sản xuất.
Đến lúc đứng dậy ra về, tôi đã quyết định thử bắt đầu lại .
Ban đầu, chúng tôi chỉ nhận một vài dự án nhỏ.
Tô Uyển phụ trách liên hệ đối tác và điều phối nhân sự, còn tôi tập trung vào kịch bản, định hướng nội dung và đ/á/n/h giá sản phẩm.
Tôi thường tranh thủ những lúc Lạc Lạc ngủ trưa hoặc sau khi con đã đi ngủ để làm việc.
Những hôm cần gặp khách hàng, tôi nhờ mẹ trông con vài tiếng hoặc thuê người chăm trẻ theo giờ, cố gắng sắp xếp sao cho công việc và việc chăm sóc con không ảnh hưởng lẫn nhau quá nhiều.
Dĩ nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng.
Có những ngày Lạc Lạc quấy khóc , tôi phải tạm gác công việc để dỗ con, đến khi con ngủ mới tiếp tục ngồi trước máy tính.
Có những bản kịch bản sửa đi sửa lại năm, sáu lần vẫn chưa đạt yêu cầu, khiến cả nhóm phải cùng nhau họp đến khuya.
Đôi khi, một dự án đã đầu tư rất nhiều công sức lại không nhận được phản hồi như mong đợi, doanh thu cũng chẳng đủ bù cho thời gian đã bỏ ra .
Những lúc ấy , tôi từng nghi ngờ quyết định của mình .
Tôi tự hỏi liệu có phải Thẩm Minh Hiên nói đúng, rằng sau vài năm rời công sở, tôi đã không còn phù hợp với nhịp làm việc quá nhanh của ngành truyền thông.
Nhưng Tô Uyển chưa bao giờ để tôi dễ dàng bỏ cuộc.
Mỗi khi tôi muốn thu mình lại , cô ấy lại mang đến những số liệu mới, những phản hồi tích cực của khán giả hoặc đơn giản là một bản kế hoạch cần cùng nhau sửa tiếp.
“Cậu làm được mà, Sơ Hạ.
Mình chỉ mới bắt đầu, sao có thể vừa bước ra đã đòi mọi thứ phải thành công ngay?”
Tôi nghe vậy thì lại ngồi xuống, mở máy tính và tiếp tục làm việc.
Sau một thời gian, những dự án đầu tiên bắt đầu có kết quả.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.