Loading...
Chúng tôi quyết định thành lập Công ty Truyền thông Văn hóa Sơ Ngữ, dùng khoản vốn riêng tôi đã có trước khi kết hôn cùng phần vốn góp của Tô Uyển để xây dựng đội ngũ.
Vì từng làm việc trong ngành và biết những tranh chấp tài sản có thể phát sinh nếu giấy tờ không rõ ràng, ngay từ đầu tôi đã nhờ người có chuyên môn kiểm tra việc góp vốn, quản lý tài khoản, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền lợi kinh doanh.
Những tài sản đầu tư thuộc phạm vi đã được xác định riêng trong thỏa thuận hôn nhân cũng được ghi nhận minh bạch, không trộn lẫn với tài sản chung của gia đình.
Tôi không muốn công ty còn chưa phát triển đã vướng vào những tranh cãi không cần thiết chỉ vì người sáng lập xử lý tiền bạc thiếu cẩn t/h/ậ/n.
Thời điểm ấy , tôi từng nói với Thẩm Minh Hiên rằng mình đang tham gia một dự án nội dung cùng bạn.
Anh vừa xem tài liệu vừa đáp:
“Em thích thì cứ làm , đừng để ảnh hưởng sức khỏe.
Thu nhập của anh đủ rồi , em không cần áp lực phải kiếm tiền.”
Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu.
Anh không hỏi tên công ty, không hỏi tôi hợp tác với ai, càng không tìm hiểu tôi đang phụ trách công việc gì.
Có lẽ anh nghĩ đó chỉ là một hoạt động nhỏ để tôi có việc làm trong lúc ở nhà.
Tôi đã từng định kể cho anh nghe về những dự án đầu tiên, nhưng khi thấy anh thường xuyên bận rộn, mỗi lần tôi mở lời đều chỉ nhận được một vài câu đáp qua loa, cuối cùng tôi không còn chủ động nói nhiều nữa.
Công việc ấy dần trở thành phần cuộc sống riêng mà tôi chia sẻ với Tô Uyển và các đồng nghiệp.
Chúng tôi tuyển thêm nhân viên, đầu tư cho những dự án mới, liên tục điều chỉnh cách làm việc sau mỗi lần thành công hoặc thất bại.
Có những giai đoạn công ty thiếu người , tôi phải tham gia gần như toàn bộ các khâu, từ đọc kịch bản đến duyệt sản phẩm, có hôm chỉ ngủ được vài tiếng rồi lại dậy chuẩn bị đồ ăn cho con.
Nhưng tôi không thấy những ngày tháng ấy vô nghĩa.
Mỗi lần nhìn một sản phẩm được phát hành, nhận được phản hồi tích cực của người xem, tôi đều cảm thấy phần con người từng rất quen thuộc với công việc trong mình đang dần trở lại .
Ba năm trôi qua, Sơ Ngữ không còn là nhóm nhỏ vài người phải làm mọi việc trong một căn phòng thuê nữa.
Công ty đã có đội ngũ ổn định, những dự án thương mại mang lại doanh thu, các hợp đồng hợp tác bản quyền và bắt đầu thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.
Tôi cũng dần có được nguồn thu nhập riêng từ hoạt động kinh doanh, nhưng vẫn giữ phần lớn lợi nhuận trong công ty để phục vụ kế hoạch phát triển.
Những khoản thu nhập và quyền lợi ấy đều được quản lý minh bạch, phù hợp với thỏa thuận tài sản đã xác lập từ trước , nên tôi không phải dựa vào việc giấu giếm hay chuyển dịch tài sản để bảo vệ mình .
Chỉ có Thẩm Minh Hiên vẫn không thật sự quan tâm.
Anh biết tôi có làm một số dự án nội dung, nhưng chưa từng hỏi công ty phát triển đến đâu , có bao nhiêu người hay những sản phẩm đã đạt kết quả thế nào.
Trong nhận thức của anh , tôi vẫn là người vợ ở nhà chăm con, không có công việc toàn thời gian và chẳng có khoản lương cố định nào đáng kể.
Tôi từng cảm thấy buồn vì điều ấy .
Nhưng càng về sau , tôi càng hiểu rằng mình không cần phải chờ anh công nhận mới có quyền tiếp tục làm những việc mình yêu thích.
Đến khi Thẩm Minh Hiên đề nghị ly hôn, công ty
đã
chuẩn
bị
bước
vào
giai đoạn huy động vốn mới, còn
tôi
cũng
có
đủ sự tự tin để
nhìn
nhận tương lai của
mình
theo cách khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-luong-nam-26-trieu-te-che-vo-o-nha-an-bam-toi-vui-ve-ly-hon/chuong-5
Tôi không còn là người phụ nữ phải tự hỏi nếu một ngày không có chồng thì mình sẽ sống ra sao .
Bởi trong ba năm âm thầm cố gắng ấy , tôi đã từng bước tự xây dựng câu trả lời.
Thẩm Minh Hiên đề nghị ly hôn vào một sáng thứ Bảy hết sức bình thường.
Hôm ấy , Lạc Lạc được bà nội đón đi chơi, còn tôi đang lau chiếc tủ tivi trong phòng khách thì nghe tiếng cửa phòng làm việc mở ra .
Thẩm Minh Hiên cầm một ly nước bước đến, đứng bên cạnh sofa một lúc rồi gọi:
“Sơ Hạ, chúng ta nói chuyện một chút đi .”
Tôi đặt khăn lau xuống, đứng dậy ngồi lên sofa rồi nhìn anh .
“Nói chuyện gì?”
Anh không trả lời ngay, chỉ đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ như đang cân nhắc cách mở lời.
Một lúc sau , anh mới nói :
“Có lẽ giữa chúng ta đã xảy ra chút vấn đề.
Anh cảm thấy rất mệt, không phải mệt vì công việc mà là mệt mỏi trong lòng.
Mỗi lần về nhà, dường như chúng ta cũng chẳng còn gì để nói với nhau .”
Tôi nhìn anh , chờ anh tiếp tục.
“Em có cảm thấy cuộc sống như thế này vẫn còn ý nghĩa không ?”
Tôi im lặng vài giây rồi hỏi:
“Vậy anh muốn thế nào?”
Thẩm Minh Hiên quay sang nhìn tôi , ánh mắt thoáng hiện vẻ áy náy, nhưng giọng nói lại khá kiên quyết.
“Anh nghĩ có lẽ chia tay mới là cách giải thoát cho cả hai.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình .
“Ý anh là ly hôn?”
Anh khẽ gật đầu.
“ Đúng .”
Sau khi nói ra hai chữ ấy , dường như anh đã vượt qua được phần khó khăn nhất nên những lời tiếp theo trở nên trôi chảy hơn.
“Em yên tâm, anh sẽ không để em chịu thiệt.
Lạc Lạc ở với em, nhà và xe đều để lại cho em.
Tiền cấp dưỡng anh sẽ trả đầy đủ, bảo đảm cuộc sống của hai mẹ con không bị ảnh hưởng quá nhiều.”
Anh ngừng một lát rồi nói tiếp:
“Phần tài sản chung mà anh có quyền nhận, anh cũng không tranh.
Cứ xem như anh ra đi tay trắng.”
Khi nói đến bốn chữ cuối cùng, anh hơi nâng cằm, trong ánh mắt có sự kiên quyết cùng chút cảm giác tự hài lòng khó nhận ra .
Tôi lặng lẽ nhìn anh .
Người đàn ông ấy đã cùng tôi đi qua mười năm, từng yêu tôi , từng nói muốn xây dựng một gia đình thật hạnh phúc, cũng từng hứa dù sau này gặp chuyện gì đều sẽ cùng nhau giải quyết.
Bây giờ, anh lại ngồi trước mặt tôi , bình thản đưa ra những điều kiện ly hôn như thể đang xử lý một thỏa thuận kinh doanh.
Anh đã tính đến căn nhà, chiếc xe, tiền cấp dưỡng, quyền nuôi con và những khoản tài sản có thể phân chia.
Nhưng từ đầu đến cuối, anh không hỏi tôi có còn muốn cùng anh cố gắng thêm một lần nữa hay không .
Có lẽ trong lòng anh , cuộc hôn nhân này đã kết thúc từ trước khi anh thật sự nói ra .
Tôi không còn muốn níu kéo một người đã quyết định rời đi .
“Được thôi.”
Tôi đáp.
Thẩm Minh Hiên sững người .
“Em nói gì?”
“Em đồng ý ly hôn.”
Anh nhìn tôi , rõ ràng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi đến vậy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.