Loading...

CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN
#10. Chương 10

CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN

#10. Chương 10


Báo lỗi

 

Còn bây giờ, dù công ty chưa phải doanh nghiệp lớn, Sơ Ngữ đã có đội ngũ riêng, những sản phẩm được khán giả đón nhận và các đối tác sẵn sàng tiếp tục hợp tác.

 

Tôi dừng xe trước cửa, tháo dây an toàn cho Lạc Lạc rồi đưa con xuống.

 

Cửa kính từ bên trong được đẩy ra , một cô gái trẻ b/úi tóc củ tỏi, trên người mặc chiếc áo sơ mi sáng màu cùng quần jean lập tức chạy tới.

 

“Chị Hạ!

 

Cuối cùng chị cũng đến rồi !”

 

Đó là Vi Vi, nhân viên phụ trách điều phối nội dung, cũng là người đặc biệt yêu quý Lạc Lạc.

 

Cô ấy cúi xuống dang hai tay, vừa nhìn thấy con gái tôi đã cười tươi.

 

“Lạc Lạc, hôm nay có nhớ dì Vi Vi không ?”

 

“Có ạ!”

 

Con bé lập tức chạy tới ôm lấy cô ấy .

 

Vi Vi bế Lạc Lạc lên, vui vẻ hỏi con hôm nay muốn chơi trò gì, sau đó mới quay sang tôi , hạ thấp giọng:

 

“Chị, mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi ạ?”

 

Tôi gật đầu.

 

“Ừ, xong rồi .”

 

Vi Vi nhìn tôi một lúc, có vẻ muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười .

 

“Vậy tốt quá.

 

Chị vào trong đi , chị Uyển đang chờ.

 

Mấy tài liệu hôm qua chị dặn đều đã được sắp xếp rồi .”

 

Tôi mỉm cười đáp lại rồi cùng cô ấy bước vào văn phòng.

 

Tầng một là khu làm việc chung rộng rãi, ánh sáng tự nhiên tràn qua những ô cửa kính sát đất.

 

Vài nhân viên đang kiểm tra kịch bản, một nhóm khác trao đổi về tiến độ dựng phim, còn phía trong có người đeo tai nghe , chăm chú xem lại bản dựng mới nhất.

 

Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, hòa cùng tiếng bàn phím và những cuộc trò chuyện nhỏ, tạo nên nhịp làm việc quen thuộc mà tôi đã rất nhớ trong những năm ở nhà chăm con.

 

Thấy tôi bước vào , một nhân viên ngẩng đầu chào:

 

“Chào giám đốc Lâm!”

 

Những người khác cũng lần lượt quay sang, có người cười , có người giơ tay chào, còn vài người thân thiết thì vui vẻ hỏi ngay:

 

“Chị Hạ, hôm nay chị có ở công ty cả ngày không ?”

 

“Chị có xem bản sửa kịch bản em gửi tối qua chưa ?”

 

“Chiều nay mình vẫn họp dự án mới đúng không chị?”

 

Tôi vừa đáp lời mọi người vừa mỉm cười .

 

“Chị ở đây đến chiều.

 

Bản kịch bản tối qua chị đã xem, lát nữa mình trao đổi.

 

Cuộc họp vẫn giữ nguyên, nhưng mọi người cứ làm việc theo đúng tiến độ, không cần vì chị đến mà thay đổi lịch.”

 

Một nhân viên trẻ đứng gần đó đột nhiên nói :

 

“Thế còn chuyện đáng chúc mừng hôm nay thì sao ạ?

 

Chị Uyển bảo ít nhất cả nhóm phải được uống cà phê!”

 

Cả văn phòng bật cười .

 

Tôi nhìn những gương mặt đang cười trước mặt, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.

 

“Được, chiều nay chị mời cà phê, mọi người muốn uống gì cứ gửi cho Vi Vi tổng hợp.

 

Nhưng trước tiên phải hoàn thành công việc đã nhé.”

 

Tiếng hưởng ứng lập tức vang lên.

 

Tôi biết mọi người chỉ muốn khiến mình vui, cũng rất cảm kích vì trong giai đoạn phải xử lý chuyện riêng, Tô Uyển và các đồng nghiệp đã cố gắng giúp tôi duy trì tiến độ công việc.

 

Nếu không có họ, tôi khó có thể vừa chuẩn bị ly hôn, vừa chăm sóc Lạc Lạc mà vẫn bảo đảm công ty vận hành ổn định như vậy .

 

Đúng lúc ấy , Tô Uyển từ phòng làm việc bước nhanh ra .

 

Cô ấy mặc bộ trang phục công sở đơn giản, mái tóc buộc gọn sau gáy, trên tay vẫn cầm một tập tài liệu có dán giấy ghi chú.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-luong-nam-26-trieu-te-che-vo-o-nha-an-bam-toi-vui-ve-ly-hon/chuong-10

 

Vừa nhìn thấy tôi , Tô Uyển đặt tài liệu xuống rồi bước tới ôm một cái thật c/h/ặ/t.

 

“Sơ Hạ, cuối cùng cũng xong rồi .”

 

“Ừ, xong rồi .”

 

Cô ấy buông tôi ra , nhìn kỹ gương mặt tôi như muốn chắc chắn rằng tôi thật sự ổn .

 

“Anh ta không làm khó cậu chứ?”

 

“Không.

 

Thỏa thuận đã thực hiện đúng, thủ tục cũng hoàn tất.

 

Từ hôm nay tớ và anh ấy không còn là vợ chồng nữa.”

 

Tô Uyển thở ra một hơi .

 

“Vậy là tốt .

 

Mấy hôm nay tớ vẫn lo cậu sẽ đến phút cuối lại mềm lòng.”

 

Tôi bật cười .

 

“Cậu nghĩ tớ dễ thay đổi quyết định như vậy à ?”

 

“Không phải .

 

Chỉ vì dù sao cũng là mười năm, tớ sợ cậu lại nghĩ đến những chuyện cũ rồi tự làm mình khó xử.”

 

Tôi nhìn cô ấy , im lặng một lát mới đáp:

 

“Tớ vẫn nhớ những chuyện cũ, nhưng nhớ không có nghĩa phải quay lại .

 

Có những năm tháng từng rất tốt đẹp , tớ không cần phủ nhận chúng chỉ vì kết thúc không như mong đợi.”

 

Tô Uyển khẽ gật đầu.

 

“Nghe cậu nói thế, tớ yên tâm rồi .”

 

Vi Vi đang bế Lạc Lạc bên cạnh nghe đến đó liền chen vào :

 

“Chị Hạ, hôm nay là ngày bắt đầu cuộc sống mới, mình đừng nói chuyện buồn nữa.

 

Em đã chuẩn bị sách tranh và bộ xếp hình mới cho Lạc Lạc rồi , chị cứ lên làm việc với chị Uyển đi .”

 

Lạc Lạc nghe vậy thì lập tức giơ tay.

 

“Mẹ ơi, con muốn chơi xếp hình!”

 

Tôi cúi xuống hôn lên má con, dặn con ngoan ngoãn chơi trong khu vực đã chuẩn bị , không chạy lung tung và phải nghe lời người trông trẻ.

 

Sau đó, tôi nhờ Vi Vi đưa con đến phòng chơi, nơi có người phụ trách chăm sóc những đứa trẻ được bố mẹ đưa đến công ty trong các trường hợp cần thiết.

 

Nhìn Lạc Lạc vui vẻ chạy đi , tôi mới cùng Tô Uyển lên tầng hai.

 

Phòng làm việc của tôi nằm cạnh cửa sổ lớn, bên ngoài có thể nhìn thấy những hàng cây và khoảng sân nhỏ trước tòa nhà.

 

Trên bàn đặt một hộp đựng tài liệu được sắp xếp ngay ngắn, bên cạnh là chiếc máy tính và cuốn sổ tôi thường sử dụng để ghi các ý tưởng mới.

 

Tô Uyển đặt tập tài liệu trên tay xuống bàn, sau đó mở hộp.

 

“Những thứ cậu bảo chuẩn bị đều ở đây.

 

Phần tài chính đã được kiểm tra lại , những hồ sơ pháp lý cần lưu cũng có đủ bản sao .

 

Còn đây là báo cáo định giá mới nhất và bản dự thảo điều khoản đầu tư.”

 

Tôi cầm tập đầu tiên lên, chậm rãi lật từng trang.

 

Những con số trong báo cáo đều được xây dựng trên cơ sở doanh thu, chi phí, hợp đồng bản quyền, tài sản trí tuệ và tiềm năng phát triển của công ty, không còn là những dự báo sơ bộ mà chúng tôi từng tự lập khi mới bắt đầu.

 

Đằng sau mỗi con số ấy là rất nhiều cuộc họp, những đêm sửa kịch bản, những lần phải thương lượng lại với đối tác và những quyết định mà cả đội ngũ đã cùng nhau đưa ra .

 

Tôi nhớ có một dự án đầu tiên không đạt kỳ vọng, khiến công ty phải cắt giảm nhiều khoản chi trong mấy tháng.

 

Khi ấy , Tô Uyển từng ngồi cạnh tôi đến gần sáng để xem lại toàn bộ quá trình sản xuất, tìm nguyên nhân khiến sản phẩm không được khán giả đón nhận.

 

Chúng tôi đã phải sửa cách làm việc, thay đổi quy trình chọn kịch bản và chấp nhận bỏ một số ý tưởng dù bản thân rất thích.

 

Những kinh nghiệm ấy không thể mua được chỉ bằng tiền.

 

 

Vậy là chương 10 của CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo