Loading...

CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN
#9. Chương 9

CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN

#9. Chương 9


Báo lỗi

 

Tôi đứng cạnh giường nhìn con một lúc rồi mới nhẹ nhàng gọi dậy.

 

Hôm ấy tôi mặc cho con chiếc váy có họa tiết quả anh đào mà con thích nhất, sau đó tết tóc thành hai b/í/m rồi buộc nơ ngay ngắn.

 

Lạc Lạc ngồi trước gương, vừa nhìn tôi làm tóc vừa hỏi:

 

“Mẹ ơi, hôm nay chúng ta đi đâu vậy ạ?”

 

“Hôm nay bố mẹ phải hoàn thành một việc quan trọng.

 

Sau đó mẹ con mình sẽ về nhà mới, buổi chiều nếu con ngoan thì mẹ cùng con làm bánh tart trứng.”

 

Nghe đến bánh tart trứng, mắt con bé lập tức sáng lên.

 

“Con muốn cho thật nhiều trứng!”

 

Tôi bật cười .

 

“Bánh tart trứng tất nhiên phải có trứng rồi , nhưng mình còn phải cho sữa và những nguyên liệu khác nữa.”

 

“Vậy con giúp mẹ khuấy trứng nhé!”

 

“Được, con làm phụ bếp cho mẹ .”

 

Lạc Lạc vui vẻ đến mức không hỏi thêm chuyện đi đâu , chỉ chăm chú ngắm hai b/í/m tóc trong gương.

 

Tôi chọn một chiếc váy liền màu trắng ngà, đường cắt may đơn giản nhưng vừa vặn, trang điểm nhẹ rồi b/úi mái tóc dài sau gáy.

 

Khi bước ra phòng khách, Thẩm Minh Hiên đang chờ.

 

Anh nhìn tôi , ánh mắt thoáng dừng lại lâu hơn bình thường.

 

Có lẽ anh đã quá quen với hình ảnh tôi mặc quần áo ở nhà, tóc buộc vội, tay cầm khăn lau hoặc đồ dùng của con gái, nên khi nhìn thấy tôi ăn mặc giống những năm còn đi làm , anh mới cảm thấy có chút xa lạ.

 

“Em chuẩn bị xong rồi à ?”

 

“Xong rồi .

 

Đi thôi.”

 

Anh cầm chìa khóa xe, còn tôi nắm tay Lạc Lạc bước ra cửa.

 

Suốt quãng đường đến Cục Dân chính, con gái ngồi phía sau kể chuyện ở trường mẫu giáo, thỉnh thoảng lại hỏi cuối tuần có được đến nhà bà ngoại chơi hay không .

 

Tôi và Thẩm Minh Hiên chỉ trao đổi những điều liên quan đến con, không nhắc lại những mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân.

 

Đến nơi, hai người cùng vào hoàn tất thủ tục sau thời hạn chờ, xác nhận vẫn tự nguyện ly hôn và ký những giấy tờ cuối cùng theo yêu cầu.

 

Lúc nhận giấy chứng nhận, tôi nhìn tên mình và tên Thẩm Minh Hiên được ghi trên đó, bỗng nhớ đến ngày hai người đăng ký kết hôn năm năm trước .

 

Khi ấy , anh nắm tay tôi rất c/h/ặ/t, còn hào hứng nói rằng sau này chúng tôi nhất định sẽ có một cuộc sống khiến người khác ngưỡng mộ.

 

Tôi từng tin anh sẽ thực hiện lời hứa ấy .

 

Nhưng bây giờ nghĩ lại , có lẽ điều chúng tôi hiểu sai ngay từ đầu chính là định nghĩa về một cuộc sống đáng ngưỡng mộ.

 

Anh nghĩ chỉ cần có nhà đẹp , xe tốt , thu nhập cao và điều kiện vật chất đầy đủ thì gia đình sẽ hạnh phúc.

 

Còn tôi lại mong trong căn nhà ấy , hai người vẫn có thể lắng nghe nhau , tôn trọng những lựa chọn của nhau và cùng chia sẻ cả những trách nhiệm không thể quy đổi thành tiền.

 

Không ai có thể nói điều kiện vật chất không quan trọng.

 

Nhưng nếu chỉ có tiền bạc mà thiếu đi sự thấu hiểu, cuộc hôn nhân vẫn có thể trở nên ngột ngạt đến mức người trong cuộc không còn muốn tiếp tục.

 

Sau khi hoàn tất thủ tục, chúng tôi bước ra ngoài.

 

Ánh nắng chiếu xuống những bậc thềm, gió thổi nhẹ khiến chiếc nơ trên tóc Lạc Lạc hơi lệch sang một bên.

 

Thẩm Minh Hiên dừng lại trước mặt tôi .

 

“Nhà và xe đều để lại cho em, anh ra đi tay trắng.

 

Tiền cấp dưỡng anh sẽ chuyển đúng hạn vào tài khoản của em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-luong-nam-26-trieu-te-che-vo-o-nha-an-bam-toi-vui-ve-ly-hon/chuong-9
”

 

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:

 

“Sau này một mình nuôi Lạc Lạc, nếu gặp khó khăn gì, em vẫn có thể tìm anh .”

 

Tôi nhìn anh , khẽ gật đầu.

 

“Được, em biết rồi .

 

Cảm ơn anh .”

 

Có lẽ chính phản ứng quá bình thản ấy khiến anh không biết phải nói thêm điều gì.

 

Anh đứng yên một lúc, nhìn tôi cúi xuống bế con gái lên, cuối cùng chỉ khẽ đáp:

 

“Vậy hai mẹ con về cẩn t/h/ậ/n.”

 

“Anh cũng vậy .”

 

Tôi để Lạc Lạc chào bố, sau đó ôm con bước xuống bậc thềm.

 

Con bé tựa đầu lên vai tôi , nhỏ giọng hỏi:

 

“Mẹ ơi, hôm nay mình về ngôi nhà có cửa sổ lớn phải không ?”

 

“ Đúng rồi , ngôi nhà có cửa sổ lớn và góc vẽ tranh của con.”

 

“Thế con được vẽ lên giấy khổ to chứ ạ?”

 

“Được, mẹ đã chuẩn bị cả một chiếc bàn nhỏ cho con rồi .”

 

Lạc Lạc vui vẻ cười , vòng tay ôm cổ tôi c/h/ặ/t hơn.

 

Tôi bước về phía chiếc xe, mở cửa đưa con vào ghế an toàn rồi cẩn t/h/ậ/n cài dây.

 

Khi khởi động máy, qua gương chiếu hậu, tôi vẫn thấy Thẩm Minh Hiên đứng trước cửa Cục Dân chính, nhìn về phía hai mẹ con.

 

Tôi không quay đầu.

 

Từ hôm nay, cuộc sống của tôi không còn cần được sắp xếp xoay quanh lịch công tác, thu nhập hay những kỳ vọng của người đàn ông ấy .

 

Tôi vẫn sẽ phải làm việc, chăm con, gặp những khó khăn và đôi khi cảm thấy mệt mỏi.

 

Nhưng những lựa chọn ấy ít nhất đều là điều tôi tự mình quyết định.

 

Tôi đưa xe hòa vào dòng phương tiện, lái về phía khu công nghiệp sáng tạo văn hóa, nơi có văn phòng Sơ Ngữ và căn hộ mới mà tôi đã chuẩn bị cho hai mẹ con.

 

Trong gương chiếu hậu, bóng Thẩm Minh Hiên dần nhỏ lại rồi biến mất sau những chiếc xe trên đường.

 

Tôi khẽ thở ra , cảm thấy những tháng ngày nặng nề cuối cùng cũng đã thật sự khép lại .

 

Lạc Lạc ngồi phía sau ngân nga một bài hát vừa học ở trường.

 

Tôi nghe tiếng con, khóe môi bất giác cong lên.

 

Có lẽ cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra đúng như những gì người ta mong đợi, nhưng ít nhất tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn làm , rất nhiều nơi muốn đến và một cô con gái cần được yêu thương, chăm sóc.

 

Những chuyện ấy đủ khiến tôi có lý do để tiếp tục bước về phía trước .

 

Khi xe rẽ vào khu công nghiệp sáng tạo văn hóa, Lạc Lạc lập tức nhận ra con đường quen thuộc, vui vẻ chỉ tay qua cửa kính.

 

“Mẹ ơi, sắp đến lâu đài nhỏ của chúng ta rồi !”

 

Tôi nhìn theo hướng con chỉ.

 

Ở cuối con đường lát gạch rộng rãi là một tòa nhà nhỏ kiểu loft, bên ngoài có những mảng cây xanh leo phủ, cửa kính lớn phản chiếu ánh nắng buổi sáng.

 

Trên tấm biển gỗ trước cửa là tên Công ty Truyền thông Văn hóa Sơ Ngữ được thiết kế bằng những nét chữ đơn giản.

 

Tòa nhà không quá đồ sộ, nhưng mọi góc nhỏ đều được chúng tôi dành thời gian sắp xếp để nhân viên có thể làm việc thoải mái, từ khu vực bàn chung, phòng họp đến góc nghỉ ngơi và quầy pha cà phê.

 

Tôi đã từng ngồi cùng Tô Uyển trong căn phòng thuê nhỏ đến mức chỉ cần đặt thêm một chiếc bàn là gần như không còn chỗ đi lại , nên khi nhìn văn phòng hiện tại, trong lòng vẫn thường có cảm giác khó tin.

 

Ba năm trước , chúng tôi chỉ có vài người , một ít tiền vốn và những bản kế hoạch còn chưa biết có thể thực hiện được hay không .

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 9 của truyện CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo