Loading...

CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN
#8. Chương 8

CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN

#8. Chương 8


Báo lỗi

 

Thẩm Minh Hiên đồng ý trả tiền cấp dưỡng hai mươi nghìn tệ mỗi tháng cho đến khi con trưởng thành, đồng thời tiếp tục chịu những trách nhiệm khác đã được ghi trong thỏa thuận.

 

Lịch thăm nom cũng được quy định rõ để cả hai có thể chủ động sắp xếp công việc, tránh những trường hợp thay đổi t/ùy tiện khiến con gái khó thích nghi.

 

Tôi đặc biệt yêu cầu việc trao đổi về Lạc Lạc phải được duy trì một cách bình thường và tôn trọng, không dùng những mâu thuẫn giữa bố mẹ để gây áp lực với con.

 

Thẩm Minh Hiên nghe xong thì gật đầu ngay.

 

“Anh cũng nghĩ vậy .

 

Dù chúng ta ly hôn, anh vẫn là bố của Lạc Lạc.”

 

“ Đúng .

 

Con bé không có lỗi gì trong chuyện này , nên em mong anh đừng để con phải chịu ảnh hưởng quá nhiều.”

 

Anh nhìn tôi , giọng trầm xuống.

 

“Anh biết .”

 

Trong những ngày chuẩn bị ly hôn, chúng tôi cũng bắt đầu nói chuyện với Lạc Lạc về việc bố mẹ sẽ không còn sống chung.

 

Một đứa trẻ bốn tuổi chưa thể hiểu hết ly hôn có nghĩa là gì, nhưng con bé vẫn cảm nhận được những thay đổi trong gia đình.

 

Có hôm Lạc Lạc hỏi:

 

“Mẹ ơi, sau này bố không về nhà ăn cơm nữa ạ?”

 

Tôi ngồi xuống bên con, nhẹ nhàng giải thích rằng bố và mẹ sẽ sống ở hai nơi khác nhau , nhưng cả hai vẫn yêu thương Lạc Lạc như trước .

 

Con bé nghiêng đầu suy nghĩ rồi hỏi tiếp:

 

“Vậy con có được gặp bố không ?”

 

“Được chứ.

 

Bố vẫn sẽ đến thăm con, đưa con đi chơi và gọi điện cho con.

 

Khi nào có lịch cụ thể, mẹ sẽ nói để con biết .”

 

“Thế mẹ có đi cùng không ?”

 

“Có những lần mẹ đi cùng, có những lần con sẽ chơi riêng với bố.

 

Nhưng dù thế nào, bố mẹ đều muốn con vui.”

 

Lạc Lạc nhìn tôi một lúc rồi đưa tay ôm cổ mẹ .

 

“Con yêu cả bố và mẹ .”

 

Tôi ôm con thật c/h/ặ/t.

 

“Mẹ biết .

 

Bố mẹ cũng đều yêu con.”

 

Tôi không kể cho Lạc Lạc nghe những mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân, càng không nói rằng bố không còn yêu mẹ hay vì ai đó mà gia đình phải chia tay.

 

Tôi chỉ mong con hiểu chuyện người lớn không phải lỗi của mình , cũng không cần cố làm điều gì để khiến bố mẹ quay lại sống chung.

 

Đối với tôi , bảo vệ sự bình yên của con gái quan trọng hơn việc chứng minh trong cuộc hôn nhân này ai đúng ai sai.

 

Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục, tôi bắt đầu chuyển những đồ dùng cá nhân ra khỏi căn hộ cũ.

 

Việc chuyển nhà được chuẩn bị từ trước nên không quá vội vàng.

 

Tôi thuê người hỗ trợ đóng gói những món đồ lớn, còn quần áo, sách vở, những vật dụng của Lạc Lạc và tài liệu riêng thì tự mình phân loại.

 

Có những món đồ tôi quyết định bỏ lại vì không thật sự cần thiết, cũng có những thứ dù không đáng bao nhiêu tiền vẫn muốn giữ vì gắn với ký ức của hai mẹ con.

 

Chiếc gấu bông mà Lạc Lạc ôm khi ngủ được đặt riêng trong một túi, bên cạnh là những cuốn truyện tranh con bé thích nhất.

 

Những bức tranh con vẽ được tôi tháo cẩn t/h/ậ/n khỏi tủ lạnh, bỏ vào một tập hồ sơ có bìa cứng để lúc chuyển nhà không bị nhàu.

 

Còn những bộ quần áo công sở đã cất trong tủ nhiều năm, tôi mang ra giặt là, thử lại từng chiếc rồi chọn những món vẫn còn phù hợp.

 

Có những chiếc váy trước đây tôi rất thích nhưng bây giờ đã hơi chật hoặc không còn hợp với phong cách của mình .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-luong-nam-26-trieu-te-che-vo-o-nha-an-bam-toi-vui-ve-ly-hon/chuong-8

 

Tôi không tiếc nuối quá lâu, chỉ xếp chúng riêng ra rồi tiếp tục thu dọn.

 

Nhìn những thùng đồ ngày càng nhiều, tôi chợt cảm thấy năm năm hôn nhân thật ra đã để lại không ít dấu vết, chỉ là phần lớn những dấu vết ấy không nằm ở những món đồ đắt tiền.

 

Đó là những cuốn sách đọc dở, chiếc cốc tôi thường dùng, một tấm ảnh Lạc Lạc chụp ngày đầu tiên đi học, hay cuốn sổ ghi những món con bị dị ứng và những lần con phải đến bệnh viện.

 

Những thứ ấy không có giá trị lớn trong mắt người khác, nhưng lại là phần cuộc sống tôi đã dành rất nhiều thời gian để chăm chút.

 

Tôi không định vứt bỏ ký ức ấy .

 

Tôi chỉ muốn đưa chúng đến một nơi mà hai mẹ con có thể tiếp tục sống thoải mái hơn.

 

Thẩm Minh Hiên biết tôi đã mua một căn hộ riêng, nhưng không hỏi quá sâu về chuyện ấy .

 

Một buổi tối, khi tôi đang dán nhãn lên những thùng đồ, anh bước đến đứng bên cạnh.

 

“Em chuyển đi hết thật à ?”

 

Tôi ngẩng đầu.

 

“Ừ.

 

Những món đồ của em và Lạc Lạc đều phải mang theo.

 

Căn hộ này sau khi hoàn tất thủ tục sẽ đứng tên em theo thỏa thuận, nhưng em không định tiếp tục sống ở đây.”

 

Anh có vẻ hơi ngạc nhiên.

 

“Tại sao ?

 

Căn nhà này rất tốt , vị trí cũng thuận tiện.”

 

“Tốt về điều kiện vật chất, nhưng em muốn đổi môi trường.

 

Căn hộ mới gần công việc của em hơn, cũng thuận tiện cho việc đưa đón Lạc Lạc.”

 

Thẩm Minh Hiên im lặng một lúc.

 

“Em đã tìm được công việc rồi à ?”

 

Tôi nhìn anh .

 

“Em vẫn đang làm công việc trước đây đã kể với anh .

 

Chỉ là bây giờ em muốn dành nhiều thời gian hơn cho nó.”

 

Anh gật đầu, không hỏi thêm.

 

Có lẽ trong suy nghĩ của anh , tôi đang chuẩn bị quay lại làm việc bình thường, nên việc chuyển đến gần nơi làm hơn cũng là chuyện dễ hiểu.

 

Tôi cũng không cảm thấy cần giải thích.

 

Những thông tin cần thiết về tài sản đã được xử lý đầy đủ, còn chi tiết công việc của tôi sau ly hôn không phải điều anh bắt buộc phải biết .

 

Một lúc sau , Thẩm Minh Hiên nhìn những thùng giấy rồi nói :

 

“Đồ nặng em cứ để đó, cuối tuần anh có thể giúp.”

 

“Em đã thuê người chuyển rồi , cảm ơn anh .”

 

Anh hơi khựng lại , cuối cùng chỉ đáp:

 

“Ừ.”

 

Tôi tiếp tục kiểm tra danh sách đồ đạc.

 

Từng việc nhỏ được hoàn thành, những thùng giấy lần lượt rời khỏi căn hộ, còn khoảng trống trong phòng khách ngày càng nhiều.

 

Đến khi nhận được giấy chứng nhận ly hôn, gần như toàn bộ những vật dụng cá nhân của hai mẹ con đã được chuyển đến nơi ở mới.

 

Tôi và Thẩm Minh Hiên thống nhất anh sẽ trở về thu dọn nốt đồ riêng trong ngày hôm ấy , sau đó bàn giao chìa khóa và các vật dụng liên quan.

 

Tất cả đều được sắp xếp từ trước , không có chuyện một bên đột ngột đuổi bên kia ra khỏi nhà hay cố tình giấu giếm tài sản.

 

Nhưng dù đã biết tôi chuyển đồ, có lẽ Thẩm Minh Hiên vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để tận mắt nhìn thấy căn hộ thiếu đi mọi dấu vết sinh hoạt của vợ con.

 

Sáng hôm nhận giấy chứng nhận ly hôn, tôi thức dậy rất sớm.

 

Lạc Lạc vẫn đang ngủ, mái tóc mềm xõa trên gối, một tay ôm c/h/ặ/t con gấu bông đã theo con từ lúc còn nhỏ.

 

 

Vậy là chương 8 của CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo