Loading...

CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN
#15. Chương 15

CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN

#15. Chương 15


Báo lỗi

 

Câu trả lời không còn đơn giản như trước .

 

Anh bắt đầu hiểu rằng mình đã được hưởng lợi từ rất nhiều công sức âm thầm của vợ, nhưng lại không coi đó là điều đáng trân trọng.

 

Sự nhận thức ấy khiến anh vừa xấu hổ vừa tiếc nuối.

 

Nhưng anh cũng hiểu những lời hối hận đến lúc này không thể thay đổi được lựa chọn của Lâm Sơ Hạ.

 

Cô đã rời đi .

 

Và cô có quyền không quay lại .

 

Một chiều thứ Sáu, Thẩm Minh Hiên kết thúc công việc sớm hơn thường lệ.

 

Không biết vì sao , trên đường trở về, anh lại lái xe đến khu công nghiệp sáng tạo văn hóa nơi đặt văn phòng Sơ Ngữ.

 

Tòa nhà nhỏ kiểu loft hiện ra dưới ánh nắng chiều, những mảng cây xanh leo phủ bên ngoài, cửa kính rộng phản chiếu dòng người đi lại .

 

Qua những ô cửa sổ sáng trong, anh có thể nhìn thấy các nhân viên đang làm việc, có người ngồi trước máy tính, có người đứng bên bàn trao đổi tài liệu, không khí bận rộn nhưng rất có trật tự.

 

Thẩm Minh Hiên dừng xe ở một vị trí cách đó không xa, nhìn tòa nhà rất lâu.

 

Anh không bước xuống.

 

Bởi anh không biết mình nên dùng thân phận gì để tìm gặp Lâm Sơ Hạ.

 

Chồng cũ của người sáng lập công ty?

 

Bố của con gái cô?

 

Hay một người khách không có lịch hẹn, chỉ muốn nói vài câu mà chính bản thân cũng không biết nên bắt đầu từ đâu ?

 

Anh đã thử gọi vào số điện thoại công việc trên danh thiếp , nhưng nhân viên chỉ lịch sự yêu cầu anh để lại thông tin và nội dung cần trao đổi.

 

Anh không có lý do chính đáng nào ngoài việc muốn biết cuộc sống hiện tại của cô ra sao .

 

Nhưng đó không còn là điều anh có quyền t/ùy tiện tìm hiểu.

 

Đúng lúc Thẩm Minh Hiên chuẩn bị rời đi , cửa kính tòa nhà mở ra .

 

Lâm Sơ Hạ bước ra cùng Vi Vi.

 

Cô mặc bộ vest nữ màu trắng ngà được cắt may vừa vặn, mái tóc dài b/úi gọn sau gáy, chân đi giày gót thấp, trên tay cầm một tập tài liệu.

 

Vi Vi đi bên cạnh, vừa bước vừa trao đổi điều gì đó.

 

Lâm Sơ Hạ chăm chú lắng nghe , thỉnh thoảng dừng lại xem một trang giấy rồi đưa ra ý kiến, còn Vi Vi nhanh ch/óng ghi chú những điều cô nói .

 

Ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt cô, khiến nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi trở nên rõ ràng hơn.

 

Thẩm Minh Hiên nhìn người phụ nữ ấy , bỗng có cảm giác mình đang gặp lại Lâm Sơ Hạ của rất nhiều năm trước .

 

Khi ấy cô cũng thường ăn mặc gọn gàng như vậy , mỗi khi nói đến công việc đều có ánh mắt sáng và vẻ tự tin khiến người khác muốn lắng nghe .

 

Anh từng rất yêu dáng vẻ ấy .

 

Nhưng sau khi kết hôn, anh lại dần quên mất.

 

Lâm Sơ Hạ đi đến cạnh một chiếc xe năng lượng mới màu trắng, trao đổi thêm vài câu với Vi Vi rồi mở cửa ngồi vào ghế lái.

 

Chiếc xe từ từ rời đi , hòa vào dòng phương tiện trên đường.

 

Thẩm Minh Hiên vẫn ngồi trong xe nhìn theo.

 

Anh nhận ra điều khiến cô trở nên rạng rỡ không phải vì mặc trang phục đắt tiền hay sở hữu một chiếc xe mới, mà là sự tự tin của một người đang làm công việc mình yêu thích và biết rõ bản thân muốn gì.

 

Anh đã từng nhìn thấy sự tự tin ấy từ rất lâu.

 

Chỉ là sau này anh không còn chú ý.

 

Điện thoại đột nhiên rung lên.

 

Người gọi đến là mẹ anh .

 

“Minh Hiên à , tối nay về nhà ăn cơm nhé.

 

Mẹ đã hẹn trưởng phòng Liễu và con gái ông ấy rồi , cô ấy rất giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, hiện đang làm trong ngân hàng đầu tư.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-luong-nam-26-trieu-te-che-vo-o-nha-an-bam-toi-vui-ve-ly-hon/chuong-15

 

Điều kiện như vậy chắc chắn sẽ có tiếng nói chung với con.”

 

Thẩm Minh Hiên nhíu mày.

 

“Mẹ, tối nay con không qua đâu .”

 

“Sao lại không qua?

 

Con đã ly hôn rồi , cũng nên nghĩ đến chuyện tìm người phù hợp hơn chứ.

 

Mẹ đã bảo từ lâu, người như con phải lấy một cô vợ có học thức, có công việc ổn định, sau này mới giúp đỡ nhau được .”

 

Anh im lặng một lúc rồi nói :

 

“Mẹ, sau này đừng sắp xếp xem mắt cho con nữa.

 

Hiện giờ con chưa muốn tìm hiểu ai.”

 

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng khó chịu.

 

“Con sao thế?

 

Có phải Lâm Sơ Hạ lại nói gì với con không ?

 

Ly hôn rồi thì đừng mềm lòng, loại đàn bà đã xuống sắc, không có công việc, không có thu nhập, lại còn phải nuôi con nhỏ như cô ta , sau này chắc chắn sẽ có lúc hối hận.”

 

Thẩm Minh Hiên nhắm mắt.

 

Trước đây, khi nghe mẹ nói những lời như vậy , anh thường im lặng cho qua.

 

Nhưng lần này , anh không muốn tiếp tục.

 

“Mẹ, đừng nói Sơ Hạ như thế nữa.”

 

Mẹ anh khựng lại .

 

“Con nói gì?”

 

“Con nói mẹ đừng coi thường cô ấy .

 

Trước đây cô ấy nghỉ việc để chăm sóc gia đình là quyết định mà hai vợ chồng cùng đưa ra , không phải vì cô ấy không có năng lực.”

 

“ Nhưng …”

 

“Ngay cả khi cô ấy không đi làm , những năm tháng chăm sóc Lạc Lạc và lo liệu chuyện nhà cũng đáng được tôn trọng.”

 

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

 

Thẩm Minh Hiên nhìn tòa nhà Sơ Ngữ ở phía xa, giọng trầm xuống.

 

“Cô ấy sống rất tốt , còn tốt hơn những gì con từng tưởng tượng.

 

Nhưng điều ấy không phải lý do duy nhất khiến con nhận ra mình đã sai.

 

Con sai vì trước đây không biết trân trọng những gì cô ấy làm cho gia đình.”

 

Mẹ anh có vẻ rất bất ngờ.

 

“Minh Hiên, con…”

 

“Mẹ, chúng con đã ly hôn rồi , nhưng cô ấy vẫn là mẹ của Lạc Lạc.

 

Con không muốn sau này con gái phải nghe những lời x/úc p/hạ/m mẹ mình .”

 

Anh ngừng lại rồi nói tiếp:

 

“Con sẽ tự quyết định chuyện tình cảm của mình .

 

Mẹ đừng sắp xếp nữa.”

 

Nói xong, anh xin phép cúp máy.

 

Trong xe lại trở nên yên tĩnh.

 

Thẩm Minh Hiên nhìn tòa nhà trước mặt thêm một lúc, sau đó khởi động xe rời đi .

 

Anh không xuống gặp Lâm Sơ Hạ, cũng không tiếp tục chờ xem cô có quay lại hay không .

 

Bởi anh đã bắt đầu hiểu rằng nhận ra sai lầm không đồng nghĩa với việc người khác phải cho mình cơ hội sửa chữa ngay trong mối quan hệ đã kết thúc.

 

Có những chuyện chỉ có thể thay đổi ở cuộc sống sau này .

 

Còn quá khứ, dù hối hận đến đâu cũng không thể làm lại .

 

Những tháng tiếp theo, Thẩm Minh Hiên không còn cố gắng tìm cách liên lạc với Lâm Sơ Hạ ngoài những việc liên quan đến con gái.

 

Anh chuyển tiền cấp dưỡng đúng hạn, chủ động sắp xếp lịch thăm Lạc Lạc và cố gắng dành thời gian chất lượng cho con thay vì chỉ mua những món quà đắt tiền.

 

Ban đầu, việc chăm sóc một đứa trẻ bốn tuổi khiến anh gặp không ít khó khăn.

 

Có lần đón Lạc Lạc về ở cùng một ngày, anh định đưa con đến trung tâm thương mại mua đồ chơi rồi ăn tối, cho rằng như thế là đủ khiến con vui.

 

 

Chương 15 của CHỒNG LƯƠNG NĂM 2,6 TRIỆU TỆ CHÊ VỢ Ở NHÀ ĂN BÁM, TÔI VUI VẺ LY HÔN vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo